- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Hệ thống giao thông công cộng của Đức tiếp tục rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng do cuộc tổng đình công kéo dài 3 ngày của các nhân viên lái tàu, trùng với các cuộc tuần hành đang diễn ra của Hiệp hội Nông dân Đức trên toàn Liên bang để phản đối kế hoạch cắt giảm trợ cấp của chính phủ.
Giảm đáng kể lịch trình hoạt động
Cuộc đình công của các nhân viên ngành đường sắt bắt đầu từ ngày 10/1 sau khi Tòa án Lao động ở Frankfurt bác bỏ lệnh tạm cấm của nhà điều hành đường sắt Đức Deutsche Bahn (DB).
Trong thời gian diễn ra đình công, các dịch vụ đường sắt sẽ giảm đáng kể lịch trình hoạt động, buộc nhiều người trong số hàng triệu hành khách của DB phải hủy chuyến đi hoặc tìm phương tiện khác. DB cho biết khoảng 80% dịch vụ đường dài sẽ bị hủy, trong khi các tuyến khu vực sẽ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Những người đi làm ở Đức đang rơi vào tình trạng chậm trễ hoặc không đến được công sở do giao thông gián đoạn.Không chỉ tàu khách, các tài xế tàu chở hàng cũng sẽ đình công cho đến tối 12/1.
Đòi lương cao, giảm giờ làm
Cuộc đình công do Liên đoàn Lái tàu Đức (GDL) kêu gọi nhằm yêu cầu mức lương cao hơn, cùng với việc giảm giờ làm từ 38 giờ xuống còn 35 giờ/tuần. Đây là cuộc đình công thứ ba và lớn nhất của nhân viên lái tàu kể từ khi công đoàn của họ tiến hành đàm phán với DB và các hãng vận tải khác hồi tháng 11 năm ngoái.
Phát biểu với đài truyền hình ZDP của Đức, Giám đốc GDL Claus Weselsky cho biết các cuộc đình công sẽ tiếp tục cho đến khi các yêu cầu của công đoàn được đáp ứng và DB phải đưa ra thỏa hiệp đáng kể.
Hôm 08/01/2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích nhiều đồng minh châu Âu đã không cung cấp đủ vũ khí giúp Ukraina chống xâm lược Nga, như cam kết. Tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Đức được đưa ra vào lúc ông Olaf Scholz đang chịu nhiều áp lực trong chính phủ, yêu cầu viện trợ cho Kiev tên lửa tấn công tối tân Taurus có tầm bắn 500 km.
Trong một cuộc họp báo tại Berlin, thủ tướng Scholz nhấn mạnh : ‘‘Mặc dù đóng góp của Đức rất quan trọng nhưng sẽ không đủ để đảm bảo an ninh của Ukraina về lâu dài”. Lãnh đạo Đức khẳng định ‘‘việc chuyển giao vũ khí theo kế hoạch cho Ukraina của hầu hết các quốc gia thành viên Liên Âu là không đủ mức.’’. Ông cũng cho biết trước đó Berlin đã yêu cầu Liên Âu phối hợp với các quốc gia thành viên kiểm tra lại số lượng vũ khí dự tính cung cấp cho Ukraina.
Nhà cung cấp vũ khí tài chính hàng đầu cho Ulkraine
Bản thân nước Đức đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích trong những tháng đầu của cuộc xâm lược Ukraina của Nga, vì đã không đảm nhiệm vai trò hàng đầu trong việc hỗ trợ quân sự giúp Kiev, với tư cách một cường quốc lớn của châu Âu. Tuy nhiên hiện tại Đức là một trong những nhà cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính hàng đầu. Cuối năm ngoái, Đức đã đồng ý tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraina trong năm 2024 lên 8 tỷ euro.
Không cung cấp hỏa tiễn tầm xa
Riêng về hỏa tiễn tối tân Taurus của quân đội, cho đến nay thủ tướng Scholz vẫn chưa quyết định cấp cho Ukraina. Hôm 06/01, người phát ngôn ủy ban quốc phòng của Nghị Viện Đức, chính trị gia đảng Xanh Sara Nanni, khẳng định vũ khí này cho phép Ukraina ‘‘tấn công hiệu quả nhất vào các căn cứ nằm trên lãnh thổ Nga, nơi Nga tiến hành các cuộc oanh kích Ukraina’’. Đảng Xanh thuộc liên minh cầm quyền tại Đức.

Hệ thống phòng không Skynex Đức mới cung cấp cho Ukraine có thể tiêu diệt tên lửa hành trình, máy bay không người lái và nhiều vũ khí khác.
Gói viện trợ
Chính phủ Đức tuần trước đã công bố gói viện trợ mới dành cho Ukraine. Gói viện trợ gồm nhiều loại vũ khí khác nhau như xe bọc thép Marder, xe tăng, pháo nòng 155mm, đạn dược cỡ nhỏ, radar trinh sát, xe tải quân sự, súng trường.
Gói viện trợ nhằm giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng không trước những đòn không kích khốc liệt của Nga. Đáng chú ý, trong số này có 2 hệ thống phòng không Skynex. Đây là tổ hợp mà Ukraine đã đề nghị Đức viện trợ từ lâu, nhưng chỉ mới được đáp ứng.
Hệ thống pháo phòng không mô-đun di động Skynex
Hay chính xác hơn là Oerlikon Skynex là hệ thống pháo phòng không mô-đun di động do tập đoàn Rheinmetall của Đức chế tạo. Các bộ phận của Skynex có thể dễ dàng tháo lắp và vận chuyển trên chiến trường.
Hệ thống Skynex sử dụng radar phát hiện và nhận biết tình huống Oerlikon X-TAR3D, có tầm hoạt động lên tới 50km và được liên kết thông qua một trạm chỉ huy được trang bị hệ thống điều khiển.
Hệ thống này có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối chặt chẽ với các hệ thống phòng không khác để thu hoặc phát thông tin nhắm mục tiêu, từ đó cho phép tích hợp vào cấu trúc phòng không chính của Ukraine.
Skynex là một trong những hệ thống phòng không tầm ngắn mới nhất trên thế giới, ra mắt lần đầu vào năm 2016. Nó được trang bị 4 pháo tự động Oerlikon Revolver Gun Mk 3 35mm với nhiều loại đạn 35x228mm. Các khẩu pháo này có tốc độ bắn 1.000 phát/phút trong phạm vi bắn hiệu quả 5km.
Theo nhà sản xuất, Skynex có hiệu quả chống lại máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa chống radar hoặc tên lửa chống hạm và các phương tiện bay không người lái. Do vậy Skynex được đánh giá có hiệu quả cao trong việc giúp Ukraine bảo vệ các hạ tầng quan trọng chiến lược trong cuộc xung đột hiện nay với Nga.
Bối cảnh cấp gói viện trợ
Gói viện trợ mới được Đức đưa ra trong bối cảnh Nga nối lại chiến dịch tập kích quy mô lớn ở Ukraine. Giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định, ưu tiên hàng đầu hiện nay của nước này là tăng cường năng lực phòng không. Kiev kêu gọi các nước phương Tây viện trợ nhiều hơn nữa các tổ hợp phòng không hiện đại.
Cuối tháng trước, quân đội Anh thông báo, nước này sẽ cấp thêm 200 tên lửa phòng không ASRAAM cho Ukraine.
"Nga đang thử thách khả năng phòng thủ của Ukraine. Bây giờ là lúc đoàn kết và tăng gấp đôi nỗ lực, mang lại cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapp nhấn mạnh.
Tên lửa ASRAAM được thiết kế để phóng từ máy bay chiến đấu Typhoon của Anh và máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, năm ngoái, Anh đã phát triển các hệ thống phòng không có thể phóng từ mặt đất để phục vụ nhu cầu của Ukraine và huấn luyện quân đội Ukraine cách vận hành.
Nguồn: Bnews; RFI; Dân Trí
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá