- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Kontron - công ty hoạt động tại nhiều quốc gia trong EU, Anh và Mỹ
Cuộc điều tra của Politico nhận thấy, Kontron - công ty hoạt động tại nhiều quốc gia trong EU, Anh và Mỹ - đã sử dụng chi nhánh tại Slovenia để xuất khẩu hơn 3,5 triệu euro thiết bị viễn thông nhạy cảm cho chi nhánh tại Nga vào cuối năm 2023.
Điều này diễn ra bất chấp nhiều đợt trừng phạt của EU được ban hành trong năm 2023, bao gồm gói trừng phạt thứ 11 vào tháng 6 cùng năm, nhằm hạn chế xuất khẩu các công nghệ tiên tiến và công nghệ lưỡng dụng sang Nga.
Theo dữ liệu xuất khẩu mà Politico xem xét, 11 lô hàng đã được chuyển từ Kontron d.o.o - công ty con của Kontron tại Slovenia - đến chi nhánh tại Nga là Iskra Technologies trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11.2023, nhiều tháng sau khi lệnh trừng phạt tháng 6 có hiệu lực.
Các thiết bị xuất khẩu bao gồm SI3000 - một mặt hàng lưỡng dụng có khả năng giám sát và chặn lưu lượng truyền thông.
Công ty cho biết, những lô hàng này là đơn đặt hàng cũ được phép xuất khẩu dựa trên giấy phép do chính phủ Slovenia cấp. Kontron khẳng định đã dừng mọi hoạt động xuất khẩu mới kể từ sau gói trừng phạt của EU tháng 6.2023.
Hiện Ủy ban châu Âu và Cơ quan Hải quan Trung ương Đức đều chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy Kontron đang hoặc sẽ bị điều tra.
Kontron từng cam kết rút khỏi thị trường Nga trong những năm gần đây. Công ty cho biết đã giảm mạnh đầu tư tại Nga kể từ sau khi xung đột nổ ra ở Ukraina, với số lượng nhân viên tại Nga giảm từ gần 600 người xuống còn 240.
Kontron vẫn duy trì hiện diện tại thị trường Nga thông qua công ty con Iskra Technologies.
Iskra Technologies bị EU đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 12.2024, nhưng Kontron vẫn nắm toàn quyền kiểm soát công ty này, theo báo cáo tài chính cuối năm gần nhất. Kontron vẫn sở hữu 48,4% cổ phần Iskra Technologies thông qua Kontron d.o.o.
Kontron từ chối tiết lộ chủ sở hữu của 51,6% cổ phần còn lại tại Iskra, chỉ cho biết đó là một thực thể Nga, không liên quan hoặc không thuộc sở hữu nhà nước Nga.
Các lệnh trừng phạt của EU với công nghệ lưỡng dụng
Được thiết kế để áp dụng cho cả hợp đồng mới và hợp đồng hiện hành, ngay cả khi hợp đồng được ký kết trước thời điểm lệnh trừng phạt có hiệu lực, Politico lưu ý.
Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ được xem xét cho từng trường hợp, với các sản phẩm công nghệ phục vụ mục đích an ninh mạng, y tế hoặc khẩn cấp, với điều kiện doanh nghiệp phải xin phép quốc gia thành viên EU nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
Từ sau khi lệnh trừng phạt Nga tháng 6.2023 có hiệu lực, chi nhánh Kontron tại Slovenia còn thực hiện ít nhất 49 lô hàng SI3000 và phụ tùng sang chi nhánh tại Kazakhstan, theo dữ liệu xuất khẩu do Politico phân tích. Kontron khẳng định, những lô hàng này chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước của Kazakhstan.
Hiện nay, 4 hệ thống viễn thông SI3000 của Iskra đã được chính phủ Nga phân loại là thiết bị viễn thông có nguồn gốc Nga. Kontron cũng khẳng định: “Đây là sản phẩm của Nga và không liên quan đến bất kỳ hoạt động chuyển giao công nghệ hoặc hỗ trợ kỹ thuật nào từ Kontron d.o.o sau năm 2022".
Tên lửa PAC-2 Patriot
Patriot là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến do Mỹ sản xuất, được biết đến với khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo với độ chính xác cao. Kể từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022, phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống phòng không như vậy để ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga.
Các nguồn tin quân sự chỉ ra rằng, Kiev đang cạn kiệt đạn dược cho Patriot khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Trước động thái trên, vào đầu tháng 5/2025, Mỹ đã "bật đèn xanh" cho phép Đức chuyển 125 quả đạn pháo tầm xa và 100 tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.
Bình luận về vấn đề này, một quan chức châu Âu giấu tên hôm thứ Hai (26/5) cho biết: "Berlin có kế hoạch gửi tên lửa PAC-2 cũ hơn, kém hiệu quả hơn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo so với tên lửa PAC-3 Patriot mới hơn".
Được biết, các tên lửa PAC-3 hiện đại hơn được thiết kế với công nghệ nhắm mục tiêu chính xác "hit-to-kill" , công nghệ mà các tên lửa PAC-2 cũ không có. PAC-3 cũng nhỏ hơn, nhẹ hơn và cơ động hơn so với tên lửa PAC-2. Một bệ phóng Patriot tiêu chuẩn có thể lắp 16 tên lửa PAC-3 cùng một lúc, so với chỉ bốn tên lửa PAC-2.
Quan chức này nói thêm rằng, trên lý thuyết, vũ khí phòng không khác có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo là Aster - một tên lửa Pháp-Ý, tuy nhiên, khả năng của nó vẫn chưa được chứng minh.
Thông tin về Đức gửi tên lửa PAC-2 Patriot
Được đưa ra sau khi Ukraine ba đêm liên tiếp bị tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Nga tấn công. Sau cuộc không kích đầu tiên, người phát ngôn của Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat cho biết Nga đã nâng cấp tên lửa đạn đạo bằng radar mồi bẫy, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn, ngay cả bởi hệ thống Patriot.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị mua 10 khẩu đội Patriot từ Mỹ, tuy nhiên phía Washington được cho là đã bác bỏ đề xuất này.
Hôm 20/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington đang tìm kiếm các tổ hợp Patriot để có thể chuyển giao từ các quốc gia NATO khác cho Ukraine.
.jpg)
Lời cảnh báo từ Berlin đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng nội bộ EU
Phát biểu tại một sự kiện ngày 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố EU không thể mãi dung thứ cho việc Hungary và Slovakia tiếp tục ngăn cản các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.
Trong một thông điệp cứng rắn hiếm thấy, nhà lãnh đạo Đức cho biết EU có thể rút toàn bộ khoản tài trợ nếu Budapest và Bratislava vẫn đi ngược lại lập trường chung về Ukraine.
"Nếu họ vẫn giữ nguyên quan điểm hiện tại, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi một cuộc đối đầu với Hungary và Slovakia", Thủ tướng Đức cảnh báo.
Ông Merz nhấn mạnh, hai nước này chỉ là đại diện "thiểu số" trong tổng số 27 quốc gia thành viên EU, nhưng lại nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết để ngăn cản hoặc làm suy yếu các biện pháp trừng phạt Nga.
"Chúng ta không thể để toàn bộ các quyết định của EU bị chi phối bởi một nhóm thiểu số", ông Merz tuyên bố.
Theo Thủ tướng Đức, EU có nhiều công cụ pháp lý để gây sức ép với chính phủ thân Nga tại Slovakia và Hungary, trong đó có quy trình xử lý vi phạm nghĩa vụ pháp quyền, cũng như khả năng đình chỉ hoặc cắt giảm tài trợ từ ngân sách EU.
"Chúng ta luôn có lựa chọn rút lại nguồn quỹ châu Âu dành cho họ", ông Merz nói, viện dẫn các cơ chế pháp lý được quy định trong các hiệp ước của EU. Dù không muốn gây căng thẳng, ông Merz cảnh báo rõ: "Nếu cần thiết, chúng ta sẽ hành động".
Thủ tướng Đức cho biết đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Hungary Viktor Orban vào tuần trước.
Phát biểu của Thủ tướng Merz được đưa ra do xung đột Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn
Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ năm 2022, Thủ tướng Hungary Viktor Orban luôn phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và kêu gọi đàm phán hòa bình nhằm đóng băng xung đột – một phương án bị chỉ trích là tạo điều kiện để Nga giữ vững các vùng lãnh thổ đã kiểm soát.
Ông Orban cùng Thủ tướng Slovakia Robert Fico là 2 nhà lãnh đạo được cho là thân Nga trong nội bộ EU, thường xuyên ngăn cản viện trợ cho Kiev và các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.
Cả hai đều cho rằng các biện pháp trừng phạt không hiệu quả, gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu nhiều hơn là buộc Nga phải thay đổi hành vi.
Ông Orban kêu gọi ngừng cấp vũ khí và thúc đẩy đàm phán hòa bình, với lập luận rằng chiến sự chỉ khiến thiệt hại gia tăng mà không mang lại giải pháp lâu dài.
Trong khi đó, ông Fico tuyên bố sẽ không để Slovakia “bị kéo vào xung đột”, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh năng lượng của Slovakia.
Nguồn: Lao Động; Soha; 24h
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá