Đức: Điều binh sỹ hỗ trợ củng cố biên giới Ba Lan; Thủ tướng kêu gọi chính phủ cải tổ sâu rộng

ĐIỀU BINH SỸ HỖ TRỢ CỦNG CỐ BIÊN GIỚI BA LAN

Dự án củng cố tuyến biên giới phía Đông

Bộ Quốc phòng Đức không nêu cụ thể số lượng binh sỹ được triển khai, chỉ cho biết đó sẽ là “hai chữ số ở mức trung bình;" và dự kiến lực lượng này sẽ tham gia dự án từ quý 2/2026 đến hết 2027.

Theo AFP, nhà chức trách Đức tuyên bố sẽ điều một nhóm binh sỹ tới Ba Lan để hỗ trợ một dự án củng cố tuyến biên giới phía Đông của nước này, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về mối đe dọa từ Nga.

Ba Lan, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Moskva, hồi tháng 5 năm ngoái đã công bố kế hoạch tăng cường một đoạn dài biên giới, bao gồm khu vực giáp Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Nhiệm vụ của binh sỹ

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức tại Berlin tối 12/12 thông báo nhiệm vụ chính của binh sỹ Đức tại Ba Lan sẽ là các hoạt động công binh. Các hoạt động này có thể bao gồm xây dựng công sự, đào hào, rải dây thép gai hoặc dựng các chướng ngại chống tăng.

Người phát ngôn nhấn mạnh: “Sự hỗ trợ của binh sỹ Đức trong khuôn khổ (chiến dịch) chỉ giới hạn ở các hoạt động công binh này."

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể số lượng binh sỹ được triển khai, chỉ cho biết đó sẽ là “hai chữ số ở mức trung bình." Dự kiến lực lượng này sẽ tham gia dự án từ quý 2/2026 đến hết năm 2027.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh việc triển khai không cần sự phê chuẩn của Quốc hội, do “không có nguy cơ tức thời đối với binh sỹ từ các xung đột quân sự."

Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, Quốc hội Đức phải phê chuẩn việc triển khai lực lượng vũ trang ra nước ngoài.

 

THỦ TƯỚNG ĐỨC KÊU GỌI CHÍNH PHỦ CẢI TỔ SÂU RỘNG

Đại hội đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU)

Diễn ra ngày 13/12 tại thành phố München, Thủ tướng Đức Friedrich Merz (đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo - CDU) đã kêu gọi liên minh cầm quyền giữa CDU/CSU và đảng Dân chủ xã hội (SPD) triển khai các cải cách mạnh mẽ và mang tính căn bản nhằm đối phó với những thách thức nghiêm trọng mà nước này đang phải đối mặt.

Phát biểu trước các đại biểu CSU, Thủ tướng Merz cảnh báo rằng hòa bình, tự do và thịnh vượng của Đức đang đứng trước nguy cơ bị xói mòn nếu chính phủ không có những quyết sách kịp thời và quyết liệt. Theo ông, các nhà lãnh đạo hiện nay sẽ không được lịch sử đánh giá dựa trên những điều chỉnh ngắn hạn về chính sách xã hội, mà dựa trên việc họ đã đóng góp như thế nào cho việc bảo vệ tự do, hòa bình, xã hội cởi mở và trật tự kinh tế thị trường ở trung tâm châu Âu.

Cán cân quyền lực kinh tế toàn cầu với 2 ưu tiên chiến lược

Trong bài phát biểu kéo dài hơn 1 giờ, Thủ tướng Đức nhấn mạnh nước này không chỉ đang trải qua những biến động kinh tế thông thường, mà đang chứng kiến một sự chuyển dịch sâu sắc trong cán cân quyền lực chính trị và kinh tế toàn cầu. Ông cho rằng chiến lược an ninh mới của chính quyền Mỹ đã gây ra nhiều lo ngại tại Berlin và Brussels, trong bối cảnh Washington ngày càng thể hiện xu hướng giảm cam kết đối với châu Âu. Thủ tướng Merz đồng thời cảnh báo không nên ảo tưởng rằng quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ sớm trở lại trạng thái ổn định như trước đây.

Từ bối cảnh đó, người đứng đầu Chính phủ Đức xác định hai ưu tiên chiến lược cho liên minh cầm quyền trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đó là khôi phục năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và xây dựng lại năng lực quốc phòng của đất nước. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ phải tiến hành những cải cách khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng và tái cấu trúc nhà nước phúc lợi. Theo Thủ tướng Merz, nền tảng của nước Đức vẫn vững chắc, song cần được cải tổ và hiện đại hóa một cách toàn diện.

4 vấn đề lớn

Cụ thể, Thủ tướng Đức chỉ ra 4 vấn đề lớn đang cản trở sự phát triển của nền kinh tế, gồm mức thuế cao, chi phí cao đối với năng lượng, chi phí hành chính và lao động. Ông cho biết liên minh cầm quyền đã đạt được đồng thuận về cải cách hệ thống hưu trí và cần tiếp tục thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Thủ tướng Merz nhấn mạnh vai trò của đối thoại và hợp tác giữa chính phủ, giới chủ và các công đoàn, đồng thời kêu gọi duy trì quan hệ đối tác xã hội mang tính xây dựng.

Bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng hợp tác của liên minh CDU/CSU - SPD, Thủ tướng Merz khẳng định trung tâm chính trị của Đức có trách nhiệm và đủ năng lực để giải quyết các vấn đề then chốt của đất nước.

Về an ninh - quốc phòng, Thủ tướng Đức cho rằng chỉ khi nền kinh tế đủ mạnh, Đức mới có thể tăng cường năng lực phòng thủ. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine, duy trì đoàn kết châu Âu và bảo vệ liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời gian dài nhất có thể. Theo ông Merz, bên cạnh NATO, Đức cũng cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho năng lực quốc phòng của chính mình trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng phức tạp.

 

Nguồn: Báo Tin Tức; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang