Đức: Điện gió tăng mạnh nhưng chưa đạt tiến độ; Tăng cường kho vũ khí để cung cấp cho Ukraine; Bước ngoặt trong quan hệ với Anh

ĐIỆN GIÓ TĂNG MẠNH NHƯNG CHƯA ĐẠT TIẾN ĐỘ ĐỀ RA

Mục tiêu 2030

Ngành điện gió trên đất liền của Đức vừa ghi nhận nửa đầu năm tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2017, song vẫn chưa đáp ứng được các mục tiêu pháp lý về năng lượng tái tạo, theo Hiệp hội Điện gió Đức (BWE).

Berlin đặt mục tiêu đến năm 2030, 80% sản lượng điện quốc gia sẽ đến từ năng lượng tái tạo, kỳ vọng được đẩy nhanh nhờ cải cách chính sách và việc cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga sau xung đột Ukraine.

Dữ liệu thống kê hiện nay

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nước Đức đưa vào vận hành 409 tua-bin mới với tổng công suất 2,2 GW, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Số dự án điện gió được phê duyệt đạt kỷ lục 7,8 GW, tăng 55%. Đáng chú ý, thời gian cấp phép trung bình đã giảm hơn 20%, còn 18 tháng, nhờ cải cách thủ tục và sự phối hợp giữa các cơ quan ngành gió và năng lượng mặt trời.

Chủ tịch BWE Baerbel Heidebroek cho biết: "Ngành điện gió đang dần quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng". Tuy nhiên, tốc độ hiện tại vẫn chưa đủ để đáp ứng mục tiêu 115 GW công suất điện gió trên đất liền vào năm 2030 theo Luật Năng lượng Tái tạo của Đức.

Kế hoạch

BWE kêu gọi Chính phủ Đức đảm bảo môi trường đầu tư ổn định, đẩy nhanh nâng cấp lưới điện, hạ tầng, cũng như đơn giản hóa quy trình cấp phép vận chuyển các thiết bị điện gió cỡ lớn - những yếu tố then chốt để ngành năng lượng tái tạo bứt phá trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Tài chính Katherina Reiche thông tin, Đức sẽ rà soát nhu cầu điện, an ninh năng lượng và tiến độ nâng cấp lưới điện, đồng thời cân nhắc điều chỉnh chính sách nếu cần thiết.

 

ĐỨC TĂNG CƯỜNG KHO VŨ KHÍ ĐỂ CUNG CẤP CHO UKRAINE

Đức sẽ mua vũ khí Mỹ

Để bổ sung kho dự trữ và chuyển cho Ukraine giữa lúc Nga cảnh báo coi các lô hàng vũ khí là mục tiêu tấn công. Ngày 16/7, tờ Politico dẫn nguồn tin giới chức Đức cho biết nước này sẽ mua vũ khí Mỹ để tăng cường kho vũ khí của nước này và cung cấp lại cho Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng hệ thống tên lửa Patriot được Đức bổ sung vào kho vũ khí của mình đã được chuyển cho Ukraine và trong mọi trường hợp, Mỹ sẽ được chi trả đầy đủ.

Nato

Trước đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhấn mạnh Đức đã đầu tư rất nhiều vào kế hoạch này. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng khẳng định nước này sẽ đóng vai trò quyết định trong nỗ lực cung cấp vũ khí của Washington cho Kiev.

Hồi tuần trước, ông Trump từng tuyên bố NATO sẽ chi trả khoản tiền mua vũ khí của Mỹ và chuyển giao chúng cho Ukraine. Tổng thống Mỹ nêu rõ thỏa thuận trên đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 vừa qua.

Nga

Đã nhiều lần tuyên bố việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở việc giải quyết khủng hoảng tại Ukraine và lôi kéo các đồng minh NATO vào cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cảnh báo rằng bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine đều sẽ là mục tiêu chính đáng của quân đội Nga.

 

 

BƯỚC NGOẶT TRONG QUAN HỆ VỚI ANH

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm nay (17-7) sẽ đến thủ đô London của Anh, nơi ông và người đồng cấp nước chủ nhà Keir Starmer dự kiến sẽ ký Hiệp ước hữu nghị giữa Đức và Anh, một thỏa thuận bước ngoặt trong quan hệ song phương.

Hình thành “tam giác” liên minh giữa Paris, London và Berlin

Một tuần sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Anh, Thủ tướng Merz sẽ đến London trong một chuyến thăm chính thức rất được mong đợi. Về mặt hình thức, đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Anh sau khi Thủ tướng Keir Starmer nhậm chức hồi đầu tháng 5. Trên hết, đây sẽ là cơ hội để hai nước ký kết một hiệp ước hữu nghị, được Berlin so sánh với Hiệp ước Élysée giữa Pháp và Đức.

Đối với Thủ tướng Merz, trọng tâm của chuyến thăm là tăng cường mối quan hệ với Anh sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) (hay còn gọi là Brexit) mà không làm suy yếu sự hội nhập châu Âu và kế hoạch tái khởi động mối quan hệ Pháp-Đức với Tổng thống Macron, người mà ông dự kiến sẽ gặp vào tuần tới.

Tuần trước, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh đã ký một tuyên bố về chính sách và hợp tác hạt nhân giữa hai nước. Đổi lại, Thủ tướng Anh và người đồng cấp Đức dự kiến sẽ phê duyệt một hiệp ước, theo đó hai nước sẽ cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai nước bị tấn công. Đây là một phần của những gì đang được thể hiện bên kia eo biển Manche như một “tam giác” liên minh giữa Paris, London và Berlin.

“Chúng tôi không ở trong tình thế cạnh tranh với Pháp; các thỏa thuận đạt được chủ yếu mang tính bổ sung”, một nguồn tin Đức nhấn mạnh. Nói cách khác, mỗi quốc gia đang định hình lại mối quan hệ hợp tác với London trong bối cảnh hậu Brexit và trong bối cảnh liên minh xuyên Đại Tây Dương đang bị Tổng thống Mỹ Donald Trump thử thách nghiêm trọng. Theo trang mạng Courrierinternational.com, Pháp hoan nghênh việc “thiết lập lại” quan hệ Đức-Anh, bao gồm cả trong lĩnh vực quốc phòng.

Những bước đi cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm London, Thủ tướng Merz và Thủ tướng Starmer sẽ ký thỏa thuận song phương đầu tiên giữa hai nước, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ giữa hai nước.

Theo tờ Le Monde, Berlin và London trước đây không bị ràng buộc bởi bất kỳ hiệp ước hữu nghị nào. Mặc dù quan hệ ngoại giao và thương mại rất gần gũi kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, ít nhất là cho đến Brexit, hai quốc gia này chưa bao giờ cảm thấy cần phải thông qua một văn bản song phương như Hiệp ước Élysée hay Aix-la-Chapelle (giữa Pháp và Đức) hay Hiệp định Lancaster House (giữa Pháp và Anh).

Hiệp ước hữu nghị

Tuy nhiên, chuyến thăm Anh của Thủ tướng Merz lần này sẽ được đánh dấu bằng việc ký kết Hiệp ước hữu nghị Đức - Anh. Văn kiện này, vốn đã được chuẩn bị dưới thời chính phủ Đức tiền nhiệm, được tính đến những thực tế mới phát sinh từ Brexit, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, và những bất ổn xung quanh sự tham gia của Mỹ trong NATO dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hiệp ước này là đỉnh điểm của các cuộc thảo luận được khởi xướng bởi Hiệp định Trinity House được ký kết vào tháng 10 năm ngoái giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Anh.

Trọng tâm của Hiệp ước này là tăng gấp đôi điều khoản hỗ trợ lẫn nhau so với điều khoản hỗ trợ của NATO, mà cả Anh và Đức đều là thành viên. Sự đảm bảo an ninh của “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ thông qua NATO vẫn là ”trung tâm và không thể thay thế”. Tuy nhiên, văn kiện này thể hiện mong muốn của các cường quốc châu Âu trong việc tự bảo vệ mình khỏi sự bỏ rơi của Washington. Ngoài việc tổ chức các cuộc tập trận chung để bảo vệ sườn phía đông của NATO, Hiệp ước hữu nghị Đức-Anh còn quy định về việc cùng phát triển tên lửa thông thường có tầm bắn hơn 2.000km…

Các dự án

Berlin và London cũng có thể hợp tác - ở một mức độ nào đó - hoặc ít nhất là làm cho các dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của họ tương thích hơn. Đức đang phát triển Hệ thống Không quân chiến đấu tương lai (FCAS) với Pháp và Tây Ban Nha. Về phần mình, Anh, Italy và Nhật Bản đang phát triển một hệ thống cạnh tranh với FCAS.

Ngoài an ninh và quốc phòng, Hiệp ước hữu nghị Đức - Anh còn bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác, như: Tư pháp và di cư, kinh tế, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo… Việc di chuyển của thanh thiếu niên, đặc biệt là việc đi học, vốn đã trở nên phức tạp hơn kể từ khi Anh rời khỏi EU, cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn.

Để biến cam kết thành hiện thực, việc ký kết hiệp ước hữu nghị này sẽ đi kèm với một kế hoạch hành động cụ thể. Theo Berlin, đây là cách để đảm bảo công tác triển khai hiệp ước được bắt đầu ngay lập tức và sẽ có những bước đi cụ thể tiếp theo.

 

Nguồn: Nông nghiệp & Môi trường; VietnamPlus; Quân Đội Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang