- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.png)
Động lực khuyến khích tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu
Ngày 16/9, tại Hội nghị thượng đỉnh ngành chế tạo máy VDMA ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết liên minh cầm quyền đã đạt được thỏa thuận về việc áp dụng lương hưu chủ động, tức lương trả cho công việc do người về hưu tiếp tục làm việc.
Tổng Thư ký đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Carsten Linnemann - người đề xuất ý tưởng này từ đầu, cho biết: “Chúng tôi muốn làm cho công việc ở tuổi nghỉ hưu trở nên hấp dẫn hơn. Qua đó, chính phủ do CDU dẫn dắt đã thực hiện được một cam kết bầu cử quan trọng."
Ông Linnemann nói: “Với lương hưu chủ động, chúng tôi muốn góp phần chống lại tình trạng thiếu lao động có tay nghề."
Tại Hội nghị VDMA, Thủ tướng Merz phát biểu: “Tôi khá chắc chắn rằng với phương pháp này, chúng ta sẽ đạt được tiến bộ so với việc chỉ dựa vào mệnh lệnh và phục tùng, vào sự cưỡng chế và các quy định pháp luật". Ông Merz nhấn mạnh đây là “động lực đúng đắn” đối với thị trường lao động Đức. Dự kiến, lương hưu chủ động sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Mức lương hưu chủ động
Là một phần trong một loạt các thay đổi trong lĩnh vực hưu trí mà CDU/CSU và đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã nhất trí trong thỏa thuận liên minh. Theo thỏa thuận, người lao động sẽ được khuyến khích tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu thông qua mức lương được miễn trừ thuế hàng tháng là 2.000 Euro.
Ngoài ra, phụ cấp làm thêm giờ cũng được miễn thuế, miễn là không vượt quá 25% mức lương cơ bản.
Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall mua lại bộ phận hải quân của tập đoàn Lürssen
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall có trụ sở tại Düsseldorf vừa công bố kế hoạch mua lại toàn bộ bộ phận hải quân của Tập đoàn Lürssen tại Bremen, hay còn được biết đến với tên Naval Vessels Lürssen (NVL).
Thương vụ bao gồm nhiều xưởng đóng tàu nổi tiếng như Blohm+Voss, Norderwerft ở Hamburg, Peene-Werft ở Wolgast, bang Mecklenburg-Vorpommern và Neue Jadewerft tại Wilhelmshaven.
Ngoài ra còn có các cơ sở tại Bulgaria, Croatia, Ai Cập và Brunei. Với việc mua lại công ty đóng tàu, Rheinmetall đặt mục tiêu mở rộng vị thế của mình và phát triển lĩnh vực hải quân như một lĩnh vực kinh doanh bổ sung.
Tập đoàn Naval Vessels Lürssen (NVL).
Theo Rheinmetall, khoảng 2.100 nhân viên của NVL trên toàn cầu sẽ chịu ảnh hưởng từ việc sáp nhập, trong số khoảng 40.000 nhân viên tại 174 địa điểm.
Năm 2024, NVL đạt doanh thu gần 1 tỷ Euro và hiện nắm trong tay các hợp đồng trị giá khoảng 7 tỷ Euro, cung cấp tàu cho Hải quân Đức cũng như nhiều quốc gia khác. Công ty cũng được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực tàu tự hành.
Cổ phiếu tập đoàn Rheinmetall
Sau khi công bố kế hoạch, cổ phiếu Rheinmetall đã lập kỷ lục mới, đạt 1.949 Euro/cổ phiếu. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, cổ phiếu tập đoàn này đã tăng khoảng 20 lần.
Đây là lần đầu tiên Rheinmetall trực tiếp bước vào lĩnh vực đóng tàu, bổ sung cho các mảng hợp tác sẵn có với hải quân như sản xuất pháo hạm và mô-đun laser. Tập đoàn hiện cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine, với phần chi phí do Chính phủ Đức tài trợ.
Về phần mình, Tập đoàn gia đình Lürssen khẳng định việc hợp nhất là cần thiết để củng cố năng lực phòng thủ nhanh chóng của Đức. Sau thương vụ, Lürssen sẽ tập trung toàn bộ vào mảng chế tạo siêu du thuyền dân dụng./
Nguồn: VietnamPlus; Báo Mới
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá