- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán phiên bản mới nhất tên lửa Patriot cho Đức
Theo thông báo, thỏa thuận bán vũ khí quân sự cho nước ngoài của Mỹ bao gồm 600 tên lửa Patriot PAC-3 MSE do Lockheed Martin sản xuất, trong đó có 10 tên lửa có thể mua ngay.
Hôm 15/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đến Quốc hội Mỹ để xin sự chấp thuận đối với thỏa thuận. Thời gian qua, Đức tăng cường đầu tư vào năng lực phòng thủ tên lửa và không quân khi gửi hệ thống Patriot cũng như tên lửa đánh chặn tới Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nga.
Hợp đồng mua bán
Đức đã đặt hàng hệ thống Patriot do tập đoàn RXT sản xuất trị giá 1,2 tỷ USD và 1,2 tỷ USD dành cho thành phần hệ thống vào tháng 7. Kết hợp cả hai hợp đồng, tập đoàn Raytheon sẽ cung cấp 8 đơn vị hỏa lực Patriot hoàn chỉnh.
Tập đoàn Raytheon cũng nhận hợp đồng trị giá 478 triệu USD từ NATO vào đầu tháng này để bổ sung tên lửa dẫn đường nâng cao Patriot hay GEM-T do Đức gửi đến Ukraine. Hợp đồng này xuất phát từ quan hệ đối tác giữa Ukraine, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Đức, đây đều là những quốc gia đồng ý tài trợ cho việc mua sắm tên lửa GEM-T để bổ sung kho dự trữ.
Ngoài ra, những quốc gia trên đồng ý đặt hàng tới 1.000 tên lửa GEM-T như một phần của hợp đồng sản xuất và giao hàng vũ khí trị giá 5,5 tỷ USD từ liên doanh giữa MBDA Đức và Raytheon.
Vai trò của Patriot
Sự thống trị của Patriot tại Ukraine thu hút sự chú ý mới và khách hàng tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới. Đức là nước sử dụng Patriot lâu năm. Patriot đóng vai trò hệ thống phòng không cho 19 quốc gia, trong đó 15 quốc gia sử dụng PAC-3 MSE cho kho tên lửa riêng mình.
Lockheed Martin chế tạo 550 tên lửa mỗi năm nhằm bổ sung cho các tên lửa PAC-3 MSE gửi đến Ukraine. Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo 350 tên lửa vào năm 2018 và tăng con số đó lên 500/năm trước khi xung đột quân sự nổ ra ở Ukraine.
Tập đoàn Lockheed Martin cũng đầu tư nội bộ để tăng sản lượng 650 tên lửa PAC-3 MSE hàng năm vào năm 2027 tại cơ sở sản xuất Camden, Arkansas.
Cáo buộc Ba Lan bắt tay với Ukraine
Cựu lãnh đạo tình báo Đức August Hanning nói với truyền thông và kêu gọi Đức yêu cầu hai nước trên bồi thường: Có vẻ như một nhóm Ukraine đã ra tay, theo kết quả của cuộc điều tra. Khá rõ ràng là giới chức Ba Lan cũng liên quan.
Theo kết quả điều tra của Đức, vụ việc được thực hiện bởi một nhóm người Ukraine, và nếu nhìn vào bản đồ, chúng ta có thể hiểu rằng điều này chỉ có thể xảy ra khi có sự hỗ trợ từ Ba Lan. Ông lập luận rằng nhóm phá hoại của Ukraine hẳn đã nhận được sự hỗ trợ hậu cần từ chính quyền Ba Lan trong khi di chuyển và mang thiết bị và chất nổ đến biển Baltic.
Vị cựu lãnh đạo tình báo cho rằng quyết định hỗ trợ như vậy phải "được đưa ra ở cấp chính trị cao nhất: Tôi tin rằng đã có một thỏa thuận giữa Tổng thống (Ukraine) (Volodymyr) Zelenskyy và Tổng thống (Ba Lan) (Andrzej) Duda để thực hiện vụ tấn công này.
Ba Lan bác bỏ cáo buộc phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream tháng 9.2022.
Phó thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski nói với truyền thông trong nước ngày 16.8: Ba Lan không tham gia vào bất cứ chuyện gì. Cần phải nói rõ ràng đó là lời dối trá.
Các đường ống Nord Stream 1 và 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic đã bị rò rỉ nghiêm trọng vào tháng 9.2022. Các tổ chức nghiên cứu đã ghi nhận những vụ nổ ngay trước khi việc rò rỉ được phát hiện.
Phó thủ tướng Ba Lan cho rằng việc thông tin xuyên tạc của Nga đang được truyền đạt thông qua lời lẽ của các chính trị gia Đức: Hoặc là họ đang hành động dưới sự ảnh hưởng của Moscow hoặc họ biết rằng việc này sẽ dẫn đến sự chia rẽ giữa các nước thành viên NATO.
Các công tố viên Ba Lan hôm 14.8 cho biết đã nhận lệnh bắt do Đức ban bố đối với một thợ lặn Ukraine sống tại Ba Lan, người bị cáo buộc liên quan trong các vụ nổ. Phía Ba Lan nói người này đã rời khỏi đất nước.
Đến nay, chưa có nước nào được xác định đứng sau vụ phá hoại tuyến đường ống, vốn được chú ý từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022.
Ukraine đã bác bỏ việc liên quan.
Báo The Wall Street Journal mới đây đăng bài viết gợi ý có sự liên quan của giới lãnh đạo Ukraine trong vụ việc. Theo đó, giới lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine vào tháng 5 đã lên kế hoạch thuê người phá hoại đường ống. Một nhóm 6 người đã tham gia chiến dịch, đi bằng một du thuyền thuê. Tổng thống Volodymyr Zelensky bật đèn xanh nhưng sau khi Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) biết, họ đã đề nghị không tiến hành.
Ông Zelensky đề nghị Tổng tư lệnh quân đội khi đó là ông Valery Zaluzhny, người giám sát chiến dịch, hủy kế hoạch nhưng vị chỉ huy nói nhóm phá hoại đã lên đường và không thể dừng lại.
Ông Zaluzhny, bị miễn nhiệm trong một cuộc cải tổ trong năm nay, đã bác bỏ cáo buộc. Ngày 15.8, Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tuyên bố cáo buộc đối với Ukraine là "tuyệt đối vô lý". Ông Podolyak nói "rõ ràng rằng các vụ nổ đường ống Nord Stream không chấm dứt chiến tranh" và "không ảnh hưởng tình hình tiền tuyến" nên không có lý do để Ukraine ra tay.
Nguồn: VTC; Thanh Niên
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá