Đức: Đài RTL Deutschland tái cấu trúc, cắt giảm; Lộ kế hoạch 1.200 trang về cuộc chiến với Nga; Lập đơn vị cảnh sát mới để ứng phó với UAV

ĐÀI TRUYỀN HÌNH RTL DEUTSCHLAND TÁI CẤU TRÚC, CẮT GIẢM HÀNG TRĂM VỊ TRÍ

Tái cấu trúc

RTL Deutschland là một bộ phận của Tập đoàn RTL quốc tế – tập đoàn truyền hình thương mại lớn nhất châu Âu. Tại Đức, công ty vận hành các kênh RTL, ntv và Vox, cùng dịch vụ phát trực tuyến RTL+.

Tổng giám đốc điều hành (CEO) Đài truyền hình RTL Deutschland của Đức, ông Stephan Schmitter, cho biết đơn vị này sẽ cắt giảm khoảng 600 việc làm, bao gồm cả vị trí toàn thời gian và bán thời gian. Đây là một phần trong khuôn khổ chương trình tái cấu trúc nhằm thích ứng với môi trường kinh tế nhiều thách thức.

Ông Schmitter nêu rõ RTL cần tiến hành tái cấu trúc để đáp ứng những thay đổi sâu sắc của thị trường truyền thông cũng như tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, ông khẳng định quá trình tái cấu trúc sẽ được thực hiện “với trách nhiệm xã hội, sự tôn trọng và mức minh bạch cao nhất có thể”. Để hỗ trợ những lao động bị ảnh hưởng, một chương trình trợ cấp thôi việc đặc biệt đã được xây dựng.

CEO RTL nhấn mạnh “kế hoạch xã hội” mà lãnh đạo công ty và hội đồng người lao động thống nhất nhằm mục tiêu hạn chế tối đa việc sa thải. Các biện pháp giảm thiểu tác động sẽ bao gồm chương trình nghỉ hưu theo giai đoạn và các khoản trợ cấp thôi việc dành cho những nhân viên phải rời công ty.

Nguyên nhân

Suy thoái kinh tế kéo dài cùng thị trường quảng cáo truyền hình sụt giảm mạnh đã tạo áp lực lớn lên các đài truyền hình tư nhân của Đức. Doanh thu quảng cáo truyền hình tại nước này hiện giảm hơn 20% kể từ năm 2019.

 

 

LỘ KẾ HOẠCH 1.200 TRANG CỦA ĐỨC VỀ CUỘC CHIẾN VỚI NGA - THỦ TƯỚNG MERZ: 'KHÔNG CÒN SỐNG TRONG THỜI BÌNH NỮA'

Một kế hoạch bí mật của Đức vừa được tiết lộ, vạch ra hoạt động di chuyển hậu cần cho tới triển khai 800.000 quân NATO trên khắp châu Âu trong trường hợp bị Nga tấn công.

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin chi tiết về một tài liệu dài 1.200 trang, được gọi là "Kế hoạch hoạt động của Đức" (OPLAN DEU), do một nhóm sĩ quan quân sự cấp cao ở Berlin hoàn thành.

Có gì quan trọng?

Như các tác giả của tài liệu mô tả, bản kế hoạch này báo hiệu sự thay đổi tư duy thời bình và cách tiếp cận mới về quốc phòng "toàn xã hội" của nước Đức, bao gồm cả các khu vực dân sự, công ty tư nhân và các cơ quan chính phủ.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) nhận định, sự giao thoa giữa lĩnh vực dân sự và quân sự này giống như sự trở lại của cách tiếp cận xung đột thời Chiến tranh Lạnh.

Theo The Wall Street Journal, một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao của Đức đã bắt đầu xây dựng kế hoạch OPLAN DEU cách đây khoảng hai năm rưỡi, ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Tài liệu này dày 1.200 trang, được phân loại và lưu trữ trên "mạng lưới đỏ" biệt lập của Đức, cung cấp hướng dẫn toàn diện về việc triển khai quân đội NATO lên tới 800.000 người (bao gồm cả binh sĩ Mỹ) về phía đông, qua nước Đức, trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công của Nga.

Kế hoạch bao gồm các bản đồ hậu cần chi tiết, chỉ ra các cảng, đường bộ, sông ngòi và đường sắt được xác định có vai trò thiết yếu cho việc vận chuyển quân đội và vật tư. Kế hoạch này tích hợp cả nguồn lực quân sự và dân sự, đòi hỏi sự hợp tác với các công ty tư nhân, các cơ quan dân sự, chính quyền địa phương và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng.

Các biện pháp an ninh nhằm chống lại hành vi phá hoại, đe dọa mạng và các chiến dịch thông tin sai lệch là những thành phần trọng tâm trong kế hoạch.

Các tác giả của bản kế hoạch nhận định rằng sự thiếu hụt đầu tư nghiêm trọng vào cơ sở hạ tầng giao thông của Đức là một điểm yếu then chốt. Số liệu của Chính phủ Đức cho thấy 20% đường cao tốc và hơn 1/4 cầu đường bộ cần được sửa chữa khẩn cấp. Nhiều công trình hiện có không thể chịu tải nổi xe quân sự hạng nặng, và các tác giả thừa nhận đây là một vấn đề cần được ưu tiên khắc phục để kế hoạch đạt hiệu quả.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Đức và Nga qua email để đề nghị bình luận.

Mọi người đang nói gì?

Một "sĩ quan quân đội cấp cao và là một trong những tác giả đầu tiên của kế hoạch" được The Wall Street Journal trích dẫn phát biểu cho biết: "Mục tiêu là ngăn chặn chiến tranh bằng cách làm rõ với đối phương rằng nếu họ tấn công chúng ta [Đức], họ sẽ không thành công."

Thứ trưởng Quốc phòng Đức Nils Schmid tuyên bố: "Chúng ta [nước Đức] phải học lại những gì đã quên. Chúng ta phải kéo những người đã nghỉ hưu trở lại để kể cho chúng ta nghe cách chúng ta đã làm việc đó vào thời điểm đó."

Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng phát biểu hồi tháng 9 rằng: “Những mối đe dọa là có thật. Chúng ta không ở trong thời chiến, nhưng chúng ta cũng không còn sống trong thời bình nữa.”

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Theo The Wall Street Journal, kế hoạch OPLAN DEU đang được rà soát liên tục để phát hiện những trở ngại và vấn đề cần khắc phục. Chính quyền Đức dự kiến đầu tư hàng tỷ USD vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng.

 

 

THÀNH LẬP ĐƠN VỊ CẢNH SÁT MỚI ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI UAV

Lực lượng tác chiến quốc gia đặc biệt của cảnh sát liên bang

Politico dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết: Berlin sẽ thành lập một đơn vị mới để ứng phó với sự gia tăng của các máy bay không người lái đáng ngờ bay qua các địa điểm quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.

Theo ông Dobrindt, đội hình này sẽ là một phần lực lượng tác chiến quốc gia đặc biệt của cảnh sát liên bang, được đào tạo cũng như cấp chứng chỉ chuyên biệt nhằm phát hiện và vô hiệu hóa máy bay không người lái. Đơn vị này sẽ được triển khai trên khắp nước Đức và di chuyển nhanh chóng đến các điểm nóng khi cần thiết.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, Đức đã dành hơn 100 triệu euro ngân sách trong năm nay và năm tới cho công nghệ chống máy bay không người lái. Các hệ thống này bao gồm cảm biến và thiết bị gây nhiễu được thiết kế để phá sóng máy bay không người lái thù địch, đồng thời có khả năng đánh chặn hoặc bắn hạ chúng nếu cần thiết.

"Chúng tôi đang xây dựng một nhiệm vụ phát hiện, đánh chặn và bắn hạ cả máy bay không người lái khi cần thiết. Chúng tôi không thể chấp nhận rằng các mối đe dọa lai ghép, bao gồm cả máy bay không người lái, trở thành mối nguy hiểm cho an ninh của chúng tôi", ông Dobrindt nhận định.

Bước tiến quan trọng

Đức sẽ mua hệ thống từ cả nhà sản xuất Đức và Israel. Động thái của Berlin đánh dấu bước tiến quan trọng nhất từ trước đến nay hướng tới năng lực chống máy bay không người lái trên toàn quốc. Các cơ quan an ninh Đức đã theo dõi hàng trăm vụ máy bay không người lái đáng ngờ trong năm nay, gồm các vụ gần doanh trại, cơ sở hải quân và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Giới chức nước này cảnh báo máy bay không người lái cỡ nhỏ, thương mại được triển khai ngày càng nhiều ở châu Âu cho mục đích do thám, thăm dò phòng thủ và các hoạt động hỗn hợp.

Các sân bay trên khắp châu Âu cũng từng phải đóng cửa do máy bay không người lái bay qua. Tháng trước, Anh, Pháp và Đức đã cử nhân viên và thiết bị đến giúp Bỉ chống lại các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái xung quanh các cơ sở nhạy cảm.

Nhiều quốc gia đang cố gắng tìm ra cách xử lý máy bay không người lái theo cách an toàn và hợp pháp, vì việc bắn hạ chúng có thể gây nguy hiểm cho người trên mặt đất.

 

Nguồn: Bnews; Soha; Hà Nội Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang