Đức: Cuộc đua gay cấn bên thềm bầu cử Quốc hội sớm; Khuyến cáo công dân tăng cường tích trữ thực phẩm, nước uống

CUỘC ĐUA GAY CẤN BÊN THỀM BẦU CỬ QUỐC HỘI TRƯỚC THỜI HẠN

Bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng hôm nay

5 tuần sau khi liên minh cầm quyền 3 đảng của Đức sụp đổ trong một cuộc tranh cãi về biện pháp phục hồi nền kinh tế trì trệ, Thủ tướng Olaf Scholz chính thức đưa đất nước vào lộ trình bầu cử sớm bằng cách yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ tại Quốc hội vào ngày 16-12  hôm nay (khai mạc lúc 13 giờ).

Sau đó, các đảng phái tại Đức sẽ dồn sức cho cuộc đua được đánh giá là khá gay cấn vào cơ quan lập pháp được tổ chức ngày 23.02.2025.

Chương trình tranh cử

Đến thời điểm này, các đảng ở Đức vẫn chưa chính thức đưa ra chương trình tranh cử. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, có một số chủ đề sẽ được ưu tiên để thu hút sự ủng hộ của cử tri gồm cách thức phục hồi nền kinh tế, biện pháp giải quyết làn sóng người nhập cư, giảm giá năng lượng...

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz, đảng Xanh đã đề xuất khuyến khích đầu tư tư nhân và nâng cấp cơ sở hạ tầng bằng quỹ ngoài ngân sách trị giá 100 tỷ euro. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck, ứng cử viên thủ tướng của đảng Xanh, đã đưa ra các kế hoạch tương tự, đồng thời kêu gọi cải cách chế độ phanh nợ được ghi nhận trong Hiến pháp để cho phép chi tiêu công cao hơn.

Các nhà bình luận cho rằng, dù đảng nào lên nắm quyền cũng phải đối mặt với “bài toán” kinh tế nhiều khó khăn của Đức. Báo cáo gần đây nhất của Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức cho thấy, tốc độ tăng trưởng của Đức đang tiếp tục chậm lại.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm nay sẽ giảm 0,1% theo giá trị thực và phục hồi nhẹ ở mức 0,4% trong năm tới. Tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ ở mức 2,2% trong năm nay và 2,1% trong năm tới. Cả khối lượng đầu tư, sản lượng và giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất đều giảm. Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu không thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Đức tăng lên mức thông thường. Mức độ tiêu dùng của các hộ gia đình chỉ tăng ở mức không đáng kể.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, tốc độ tăng trưởng ở Đức yếu hơn đáng kể so với các nền kinh tế tiên tiến khác. Ở Mỹ, GDP đã cao hơn 12% so với mức ngay trước đại dịch Covid-19. Còn ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), con số này là 4%.

Bên cạnh đó, tình trạng chia rẽ trong xã hội Đức ngày càng gia tăng. Điều này thể hiện trong các cuộc bầu cử gần đây. Không có đảng nào giành được số phiếu áp đảo để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ độc lập. Bởi vậy, nhiệm kỳ sắp tới của tân Chính phủ Đức không phải là chặng đường dễ dàng.

Về vấn đề nhập cư

Các đảng lớn có những quan điểm khá thống nhất về việc siết chặt quy định đối với người tị nạn. SPD ủng hộ thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn và đẩy nhanh việc trục xuất, song ưu tiên cấp thị thực cho những lao động có tay nghề cao. Liên minh Bảo thủ giữa đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU) theo đuổi lập trường giám sát nghiêm ngặt hơn về nhập cư trong những năm gần đây, ủng hộ việc trả về những người xin tị nạn tại biên giới, đồng thời kêu gọi hạn chế đoàn tụ gia đình và nhập tịch cho người tị nạn.

Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang nỗ lực kêu gọi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong cái gọi là "Dexit" và muốn Đức từ bỏ đồng euro và tái sử dụng đồng tiền trước đây là mark. Đảng này cũng phản đối tiếp nhận người di cư, đồng thời thúc đẩy đóng cửa biên giới. Ngược lại, đảng Xanh duy trì chính sách tị nạn cởi mở hơn, thúc đẩy các sáng kiến cứu hộ trên biển do nhà nước hậu thuẫn và đơn giản hóa các quy trình đoàn tụ gia đình và tăng cường hội nhập.

Vấn đề năng lượng

Giá năng lượng cao vẫn là thách thức lớn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Đức và là chủ đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử. CDU, SPD và đảng Xanh nhất trí mở rộng phát triển năng lượng tái tạo để giảm chi phí nhưng có quan điểm khác nhau về cách tiếp cận tài chính. CDU đề xuất thu phí chứng chỉ CO2 cao hơn, trong khi SPD và đảng Xanh ủng hộ trợ cấp nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp. CDU/CSU và AfD đề xuất đánh giá việc quay trở lại sử dụng năng lượng hạt nhân, một ý tưởng bị SPD và đảng Xanh bác bỏ.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, hiện CDU/CSU đang dẫn đầu về số cử tri ủng hộ với tỷ lệ 31,5%. Đứng thứ hai là đảng cực hữu AfD (19%). Đảng SPD cầm quyền đã tụt xuống vị trí thứ ba từ vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử năm 2021, với 17%. Tiếp theo là đảng Xanh với 11,5%.

 

ĐỨC KHUYẾN CÁO CÔNG DÂN TĂNG CƯỜNG TÍCH TRỮ THỰC PHẨM, NƯỚC UỐNG

Cảnh báo tình huống mất điện kéo dài

Ủy ban về Bảo vệ Dân sự và Quản lý Thảm họa Đức cho biết người dân Đức phải chuẩn bị cho tình trạng mất điện kéo dài do số lượng các cuộc tấn công lai ghép ngày càng tăng ở nước này. Phó Chủ tịch Funk tuyên bố trên truyền thông:

Tôi kêu gọi người dân hãy chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, có thể bao gồm cả tình trạng mất điện kéo dài. Theo ông, đây là "suy nghĩ khó chịu" về các mối đe dọa bên ngoài mà nước Đức cần phải làm quen. Chúng ta phải chuẩn bị không chỉ cho phòng thủ quân sự mà còn cho phòng thủ dân sự và bảo vệ trước thiên tai.

Ông Funk giải thích rằng số lượng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng từ nước ngoài đang gia tăng. Đức phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công hỗn hợp mỗi ngày.

Ấn phẩm Đức T-online trích dẫn các nguồn tin cấp cao của NATO cảnh báo về các cuộc tấn công lai từ Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và Nga. Các quốc gia này bị cáo buộc đang phát tán phần mềm độc hại, trang web cho biết.

Châu Âu tiếp tục cáo buộc Nga về các cuộc tấn công hỗn hợp. Những lời cáo buộc như vậy được đưa ra bởi các bộ trưởng ngoại giao của sáu nước châu Âu — Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan và Pháp.

"Việc leo thang các hoạt động hỗn hợp của Moscow chống lại các nước NATO và EU cũng là chưa từng có về mặt đa dạng và quy mô", các bộ trưởng ngoại giao cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Brussels.

Kế hoạch thực hiện

Mỗi hộ gia đình Đức nên được trang bị để có thể tự cung tự cấp trong 3 ngày cho các trường hợp khẩn cấp như mất điện kéo dài. Các nguồn sáng không phụ thuộc vào điện, chẳng hạn như đèn, nến hoặc diêm, rất quan trọng. 1,5 lít nước cho mỗi người mỗi ngày, cũng như vệ sinh cá nhân, nguồn cung cấp thực phẩm nên đủ cho 72 giờ. Ngoài ra, một người nên có một chiếc radio chạy bằng pin hoặc một máy phát điện để không bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Funk cho biết cũng nên giữ tiền mặt ở nhà khi nói về các biện pháp trong tình huống khủng hoảng.

Nga tin rằng châu Âu nên thức tỉnh khỏi những giấc mơ điên rồ

Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận những tuyên bố của EU liên quan tới Nga.

"Nga không tiến hành bất kỳ cuộc chiến tranh hỗn hợp nào, chúng tôi loại trừ hoàn toàn điều này. Nga muốn châu Âu cuối cùng cũng tỉnh ngộ và ngừng coi Nga là thủ phạm của mọi rắc rối. Thay vào đó, châu Âu nên hướng đến nguồn gốc ban đầu của các vấn đề mà các nước châu Âu phải giải quyết ngày nay", ông Peskov cho biết.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đã đưa ra những tuyên bố rất nguy hiểm. Theo nhà ngoại giao này, phương Tây tiếp tục "xoay vòng xoáy leo thang bằng cách tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp với Nga và đẩy thế giới đến một thảm họa toàn cầu".

 

Nguồn: Hà Nội Mới; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang