Đức công bố gói viện trợ quân sự 2,7 tỷ euro cho Ukraine, lớn nhất từ trước đến nay

Đức công bố hôm thứ Bảy 13/5 khoản viện trợ quân sự trị giá 2,7 tỷ euro (3 tỷ đô la) cho Ukraine, là gói viện trợ quân sự lớn nhất kể từ khi Nga xâm lược, đồng thời Berlin cam kết sẽ trợ giúp thêm nữa cho Kyiv chừng nào còn cần thiết.

Gói viện trợ này sẽ bao gồm 30 xe tăng Leopard 1, 15 pháo phòng không tự hành Gepard, hơn 200 máy bay trinh sát không người lái và 4 hệ thống phòng không Iris-T, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đức.

"Tất cả chúng ta đều mong cuộc chiến khủng khiếp và phi pháp này kết thúc thật nhanh ... Không may thay, vẫn chưa thể đoán được khi nào sẽ kết thúc. Do đó, Đức sẽ cung cấp mọi sự trợ giúp có thể - chừng nào còn cần thiết", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu.

"Xin cảm ơn các đồng minh của chúng tôi", Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, viết trên Telegram, xác nhận về gói viện trợ.

Ukraine lâu nay hối thúc các đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa, máy bay phản lực và đạn dược trước một cuộc phản công dự kiến diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Gói viện trợ hôm 13/5 của Đức cũng bao gồm 18 khẩu lựu pháo.

Ban đầu, Đức dè dặt cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine để giúp nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga, vì e ngại điều này có thể khiến cuộc chiến leo thang. Nhưng vào tháng 1, Berlin đã đồng ý chuyển giao xe tăng Leopard và cho biết họ sẽ làm việc với các đồng minh để cung cấp thêm.

Nguồn: VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang