- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Louk bị các thành viên Hamas tra tấn và diễu quanh dải Gaza.
Cô gái 23 tuổi, người mang quốc tịch kép Đức-Israel này là một trong số những con tin bị Hamas bắt về từ Sredot, miền nam Israel, trong lúc đang tham gia lễ hội hôm 07.10. Bộ Ngoại giao Israel nói rằng, Louk bị các thành viên Hamas "tra tấn và diễu quanh dải Gaza".
Israel cho biết, cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ nước này hôm 07.10 khiến hơn 1.400 người chết và khoảng 230 người bị bắt cóc. Các con tin gồm người Israel, người mang quốc tịch kép và công dân các nước khác. Hamas đã thả 4 con tin vì "lý do nhân đạo".
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố
Hamas sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của Louk, người mang quốc tịch kép Đức - Israel.
Chính phủ Đức trước đó xác nhận một công dân nước này ở dải Gaza đã chết nhưng không nêu chi tiết. Truyền thông cho biết một phần thi thể được tìm thấy trùng khớp với DNA của Louk.
Hamas hôm 26.10 cho biết gần 50 con tin đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel 3 tuần qua, song thông tin này chưa được xác minh. Israel cáo buộc Hamas đang "chơi đòn tâm lý" sau khi thủ lĩnh Hamas đề nghị trả tự do cho tất cả con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine.
Số liệu Văn phòng Thống kê Liên bang Đức công bố hôm 30.10 cho thấy GDP quý III của nước này giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Claus Vistesen - Kinh tế trưởng tại Pantheon Macroeconomics nhận định: Kinh tế Đức một lần nữa bị đẩy đến bờ vực suy thoái. Trên lý thuyết, một nền kinh tế được coi là rơi vào suy thoái nếu GDP giảm hai quý liên tiếp.
Tiêu dùng giảm là nguyên nhân GDP quý III của Đức đi xuống. Mặt khác, đầu tư của các công ty vào máy móc, thiết bị lại tăng.
Kinh tế Đức khó cải thiện sớm
Các nhà kinh tế học cho rằng kinh tế Đức khó cải thiện sớm, khi ngành sản xuất khổng lồ của nước này vẫn còn vật lộn với nhu cầu yếu từ Trung Quốc, chi phí năng lượng cao và lãi suất tăng. Các hãng sản xuất của Đức đang sa thải nhân lực với tốc độ nhanh nhất 3 năm, do đơn hàng mới giảm. Khảo sát tuần trước cũng cho thấy niềm tin doanh nghiệp đang rất thấp.
Đức đã cận kề suy thoái suốt một năm qua. GDP nước này giảm quý cuối năm ngoái, sau đó chững lại quý I năm nay, theo số liệu điều chỉnh công bố hôm qua. Còn trước đó, ước tính sơ bộ cho thấy GDP giảm hai quý liên tiếp.
Lạm phát đã được cải thiện
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 3% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này giảm đáng kể so với 4,3% trong tháng 9. Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng giảm mạnh so với mùa thu năm ngoái.
Số liệu GDP Đức cũng kéo tụt triển vọng của các nước khu vực đồng euro, do Đức là nền kinh tế lớn nhất nhóm này.
Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp. Nguyên nhân là lạm phát tại eurozone đã giảm mạnh và có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế yếu đi. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo rủi ro tăng trưởng vẫn còn và xung đột Israel-Hamas khiến triển vọng giá năng lượng "khó dự báo".
Theo ông Carsten Körnig - Giám đốc điều hành của Hiệp hội Ngành Năng lượng mặt trời Đức (BSW) nói với truyền thông Đức: Giá bán buôn mô-đun năng lượng mặt trời gần đây đã giảm mạnh đang gây tổn hại cho ngành quang điện Đức.
Hiện tại các nhà sản xuất mô-đun quang điện trong nước đang phải chịu áp lực giảm giá. So với các đối thủ châu Á, các nhà sản xuất Đức thường có năng lực sản xuất nhỏ hơn và do đó gặp bất lợi trong cạnh tranh về chi phí sản xuất. Ông Körnig cho biết: Một siêu nhà máy (Gigafactory) có công suất sản xuất hàng năm là 10 gigawatt có thể sản xuất với mức giá thấp hơn đáng kể so với một nhà máy quang điện có công suất chỉ vài trăm megawatt.
Giá bán buôn mô-đun quang điện rớt thảm vì Trung Quốc
Theo chuyên gia năng lượng Andreas Fischer của Viện Kinh tế Đức, giá bán buôn mô-đun quang điện đã giảm tới 40% kể từ cuối năm 2022. Ông nhận thấy nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do việc mở rộng năng lực sản xuất ở Trung Quốc trong những năm gần đây, cũng như tiến bộ kỹ thuật cho phép họ sản xuất hiệu quả hơn.
Detlef Neuhaus, chủ tịch hội đồng quản trị của nhà cung cấp Solarwatt có trụ sở tại Dresden, đã nói về việc giá mô-đun quang điện giảm trong những tháng gần đây: Việc giảm giá này gây ra bởi sự tràn ngập hàng của các nhà sản xuất Trung Quốc, những người đôi khi làm ra sản phẩm mà không tính đến các tiêu chuẩn quốc tế. Neuhaus cho biết cần phải thiết lập các điều kiện khuôn khổ đáng tin cậy để tạo điều kiện cạnh tranh công bằng thật nhanh. Nếu không có điều này, việc sản xuất mô-đun quang điện công nghiệp có lợi nhuận sẽ không thể thực hiện được ở đây.
Không giảm giá cho hệ thống trọn gói hoàn chỉnh
Ngược lại với các mô-đun, hiệp hội năng lượng mặt trời BSW vẫn chưa ghi nhận mức giảm giá trung bình cho các hệ thống qung điện hoàn chỉnh trong cuộc khảo sát thành viên mới nhất vào tháng 8. Ông Körnig cho biết: “Nhìn chung, giá mô-đun PV (mô-đun quang điện) thường dao động nhiều hơn giá các hệ thống PV hoàn chỉnh được lắp đặt theo phương thức chìa khóa trao tay . Theo ông, giá của các hệ thống cũng phản ánh chi phí lao động thủ công trong một số trường hợp có thể di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng giá linh kiện năng lượng mặt trời. Và tất nhiên, cung cầu cũng ảnh hưởng tới việc hình thành giá cả.
Tuy nhiên, nhìn xa hơn, chuyên gia IW Fischer nhận thấy giá bán cho khách hàng cuối được giảm. Trong khi một watt công suất năng lượng mặt trời vẫn có giá khoảng 3,50 euro vào năm 2010 thì giá hiện nay là khoảng 1,50 euro. Để dễ hình dung, việc lắp đặt trên mái nhà cho những ngôi nhà dành cho một gia đình thường có công suất lên tới 10.000 watt.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá