Đức: CLB bóng đá phá sản giữa mùa, toàn bộ cầu thủ bị sa thải; Chính phủ khuyến cáo công dân du lịch bị trục xuất khỏi Mỹ; Nắm chìa khóa hồi sinh Nord Stream

KỲ LẠ: CLB PHÁ SẢN GIỮA MÙA, TOÀN BỘ CẦU THỦ BỊ SA THẢI

Cú sốc lớn vừa xảy ra tại bóng đá Đức

Đội tuyển Uerdingen, đội từng lọt vào bán kết Cup Winners Cup 1986, chính thức tuyên bố phá sản và bị loại khỏi giải hạng tư Regionalliga.

Bên cạnh đó, toàn bộ cầu thủ trong đội hình Uerdingen đã bị sa thải, bất chấp việc họ đề nghị tiếp tục thi đấu miễn phí cho đến hết mùa giải.

Vào ngày 23/4, quản tài viên Thomas Ellrich thông báo rằng mọi hoạt động bóng đá của KFC Uerdingen phải dừng lại ngay lập tức. Ông cho biết: “Tất cả cầu thủ đã có thể nộp đơn xin trợ cấp từ cơ quan việc làm. Sẽ không có thêm trận đấu nào được tổ chức cho đến cuối mùa giải.”

Nguyên nhân sâu xa

Sự sụp đổ này là việc cơ quan thuế thu hồi tình trạng phi lợi nhuận của CLB từ trước đó mà ban lãnh đạo không hề hay biết. Điều này đã khiến Uerdingen không còn khả năng nhận quyên góp từ cộng đồng và cũng không thể tiếp nhận tình nguyện viên, vốn là hai nguồn lực sống còn cho sự tồn tại của một đội bóng bán chuyên.

Chuyên gia tư vấn Mehmet Eser của Uerdingen cho biết các cầu thủ đã thể hiện tinh thần phi thường khi cam kết thi đấu mà không nhận lương. Thậm chí, ông Eser còn tình nguyện chi trả toàn bộ chi phí vận hành đội bóng cho đến cuối mùa giải. Tuy nhiên, những nỗ lực này không thể cứu vãn tình thế khi dòng tiền hỗ trợ đã cạn kiệt và không có dấu hiệu phục hồi.

Đội tuyển KFC Uerdingen

Từng là một trong những CLB nổi tiếng của bóng đá Đức vào thập niên 1980, giờ đối mặt với một tương lai bất định. Mặc dù CLB dự kiến sẽ kháng cáo quyết định phá sản, nhưng khả năng trở lại hoạt động bình thường rất mong manh.

 

 

CHÍNH PHỦ KHUYẾN CÁO CÔNG DÂN ĐỨC BỊ TRỤC XUẤT KHỎI MỸ VÌ KHÔNG ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Dấu hiệu bị ngờ vực

Theo Newsweek, gần đây, hai công dân Đức đã bị cơ quan chức năng của Mỹ, khám xét, tạm giữ và trục xuất sau khi đến bang Hawaii du lịch mà không đặt trước phòng khách sạn.

Maria Lepère và Charlotte Pohl, đều là học sinh mới tốt nghiệp trung học đến từ Rostock, đã bắt đầu một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, ghé thăm một số quốc gia như Thái Lan và New Zealand.

Hành trình của hai cô gái đã bất ngờ thêm một điểm đến mới là bang Hawaii của Mỹ. Hai người đặt chân đến Honolulu vào ngày 18/3 và dự định dành khoảng thời gian 5 tuần khám phá quần đảo này trước khi tiếp tục chuyến đi đến California rồi sang Costa Rica.

Tuy nhiên, hai người đã đến Hawaii mà không đặt trước chỗ ở khách sạn. Việc không có đặt phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú ở Hawaii khiến lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) tỏ ra nghi ngờ, mặc dù cả hai đều có giấy phép nhập cảnh hợp lệ thông qua Hệ thống Điện tử cấp phép du lịch (ESTA).

Giam giữ chờ trục xuất

Cho rằng hai người có thể có ý định lao động bất hợp pháp nên lực lượng kiểm soát nhập cảnh Hawaii đã tiến hành tạm giữ cả hai. Hai cô gái đã bị giữ lại trong vài ngày tại một cơ sở tạm giữ trước khi bị trục xuất, dù đều có giấy tờ du lịch hợp lệ và chưa từng vi phạm pháp luật trước đó.

Pohl chia sẻ: “Họ thấy đáng ngờ khi chúng tôi chưa đặt chỗ ở cho cả 5 tuần ở Hawaii”.

Theo báo cáo, hai cô gái bị thẩm vấn nhiều giờ tại sân bay Honolulu và sau đó bị quét toàn thân bằng máy dò và yêu cầu cởi bỏ đồ để tiến hành kiểm tra kỹ hơn. Sau đó, họ bị yêu cầu mặc đồng phục tù nhân màu xanh lá cây và bị nhốt chung với các tù nhân bị giam giữ dài hạn khác. Trong số những tù nhân bị giam giữ trước đó, một số người được cho là đang đối mặt với cáo buộc hình sự nghiêm trọng.

Hai cô gái thuật lại rằng bản thân phải ngủ trên những tấm nệm mỏng và ẩm mốc, đồng thời được nhân viên trại giam cảnh báo không nên ăn thực phẩm quá hạn.

Sáng hôm sau, hai người được thông báo sẽ bị trục xuất. Tại sân bay, họ xin được đưa sang Nhật Bản. Lepère nói: “Tất cả giống như một cơn ác mộng”.

Chính sách nhập cư khắt khe

Khách du lịch quốc tế ngày càng đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng hơn do các chính sách nhập cư khắt khe của chính quyền Mỹ Donald Trump. Vụ việc trên cho thấy với khách du lịch tới Mỹ, những sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng với các biện pháp cưỡng chế nhập cư nghiêm ngặt. Đồng thời, sự cố này cũng làm dấy lên những quan ngại về cách đối xử với du khách và tác động tiêu cực tiềm tàng đến ngành du lịch quốc tế đến Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều người cho biết vụ việc trên không phải đơn lẻ. Các báo cáo cho thấy số lượng du khách châu Âu bị giam giữ tại Mỹ đã gia tăng dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm cả 3 công dân Đức bị cơ quan biên giới bắt giữ gần đây.

Phản hồi từ các bên liên quan sau vụ việc

Ông Hilton Beckham, Trợ lý Ủy viên CBP phụ trách các vấn đề công cộng cho biết: “Một câu chuyện sai sự thật khác. Những du khách này không bị trục xuất. Họ bị từ chối nhập cảnh sau khi cố gắng vào Mỹ bằng lý do giả mạo. Một người dùng thị thực du lịch, người còn lại dùng chương trình miễn thị thực. Cả hai đều nói sẽ đi du lịch California nhưng sau đó thừa nhận họ có ý định làm việc - điều bị nghiêm cấm hoàn toàn với loại thị thực này”.

Trong khi đó, Charlotte Pohl chia sẻ với tờ Ostsee Zeitung: “Chúng tôi muốn đi du lịch một cách ngẫu hứng. Cũng giống như khi ở Thái Lan và New Zealand”.

Pohl kể lại: “Chúng tôi bị quét bằng máy dò kim loại, toàn bộ cơ thể đều bị quét. Chúng tôi phải đứng khỏa thân trước mặt các nhân viên cảnh sát và bị soi xét. Sau đó, chúng tôi mặc quần áo tù màu xanh lá và bị nhốt chung với các tội phạm nghiêm trọng”.

Khuyến cáo của chính phủ Đức

Về phía Đức, chính phủ nước này cũng đã phát đi cảnh báo cho công dân mình về nguy cơ bị trục xuất khi đến Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Trong một thông báo trên trang web, Bộ Ngoại giao Đức cho biết rằng việc được cấp phép thông qua ESTA hoặc thị thực Mỹ không đồng nghĩa với việc mọi người sẽ chắn chắn được nhập cảnh.

“Quyết định cuối cùng thuộc về nhân viên biên giới Mỹ đưa ra. Bạn nên mang theo bằng chứng về hành trình quay trở về (như vé máy bay khứ hồi) khi (làm thủ tục) nhập cảnh”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Đức cho biết đang theo dõi vụ việc và có thể tiến hành đối thoại ngoại giao với phía Mỹ để làm rõ cách đối xử với công dân Đức. Cơ quan này cũng khuyến cáo du khách cần lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi của mình, bao gồm cả việc đặt chỗ ở trước, để tránh nguy cơ bị tạm giữ hoặc trục xuất.

 

 

ĐỨC NẮM CHÌA KHÓA HỒI SINH NORD STREAM?

Cơ hội khởi động lại đường ống Nord Stream  

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết, việc khởi động lại đường ống Nord Stream để vận chuyển khí đốt Nga phụ thuộc vào ý chí chính trị ở Đức và liệu các doanh nghiệp có muốn ký thỏa thuận hay không.

"Về cơ hội khôi phục đường ống này, có lẽ là có. Chúng tôi có những chuyên gia rất giỏi trong lĩnh vực này. Phần còn lại là vấn đề ý chí chính trị và liệu có bất kỳ thỏa thuận thực sự, chi tiết nào của các nhà điều hành kinh tế hay không" - Đại sứ Sergey Nechayev chia sẻ với báo giới Nga.

Theo nhà ngoại giao Nga, mọi điều kiện tại thị trấn ven biển Lubmin của Đức đã sẵn sàng để tiếp nhận khí đốt Nga.

"Khí đốt đã được bơm thử nghiệm. Nếu có sự đồng thuận, đủ ý chí chính trị từ phía Đức, chỉ cần vặn van là có thể đưa khí đốt đến Đức. Nhưng rõ ràng những cân nhắc về mặt chính trị vẫn chiếm ưu thế. Có một số vấn đề năng lượng nhất định ở cả nước này và một số nước láng giềng" - Đại sứ Sergey Nechayev nhấn mạnh.

Khả thi về kĩ thuật

Theo Đại sứ Nechayev, đường ống Nord Stream có 2 nhánh và khả năng bơm 55 tỉ m3, đáp ứng từ 40-50% nhu cầu của nền kinh tế và hộ gia đình Đức. Trong khi đó, đường ống Nord Stream 2 sẽ bổ sung thêm 55 tỉ m3 khác, có tiềm năng đưa Đức thành trung tâm năng lượng của châu Âu.

Đại sứ Nga tại Đức lưu ý, vẫn còn một nhánh của Nord Stream 2 chưa bị phá hủy và Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định, phía Nga sẵn sàng sử dụng nhánh này để cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Trong tuần này, tờ Ostsee Zeitung đưa tin, khoảng 1.000 đoạn đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 đang được lưu trữ tại một nhà kho ở Lubmin. Số lượng ống này có thể đủ để sửa chữa xong Nord Stream và Nord Stream 2. Giá trị của 1.000 đoạn đường ống này vào khoảng 25 triệu euro.

Lịch sử hai nhánh của đường ống Nord Stream

Chúng được đưa vào vận hành lần lượt năm 2011 và 2012. Dự án xây dựng đường ống Nord Stream 2 bắt đầu năm 2018 và hoàn tất năm 2021 nhưng chưa từng được vận hành chính thức.

Tháng 9.2022, 3 nhánh của đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 đã bị phá hoại.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev thông tin ngày 25.4 rằng Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ kết quả nào từ Đức liên quan đến cuộc điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2.

"Chúng tôi đã chờ đợi hơn 2 năm rưỡi để có kết quả điều tra về kẻ chịu trách nhiệm cho vụ nổ các đường ống Nord Stream vào tháng 9.2022. Đan Mạch và Thụy Điển đã ngừng điều tra, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật của Đức vẫn tiếp tục cuộc điều tra” - Đại sứ Nechayev đáp khi được hỏi về nội dung này.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi đương chức đã tuyên bố vụ nổ Nord Stream là hành động khủng bố và nhấn mạnh những kẻ thực hiện và âm mưu phá hoại đường ống này phải được xác định và đưa ra xét xử.

“Chúng tôi đang chờ đợi hành động về vấn đề này vì xác định ai đã phạm tội ác này đối với cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng là điều quan trọng" - Đại sứ Nga tại Đức nhấn mạnh.

Ông lưu ý, dự án Nord Stream không chỉ liên quan đến Nga và Đức. Đây là sáng kiến toàn châu Âu với sự tham gia của nhiều nhà hoạt động kinh tế từ nhiều quốc gia khác nhau.

“Chúng tôi không thờ ơ với việc ai phải chịu trách nhiệm” - ông nhấn mạnh. Ông cũng chỉ trích một số giả thuyết suy đoán vô căn cứ đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông Đức, khẳng định những giả thuyết này chỉ làm cản trở tiến độ điều tra vụ phá hoại Nord Stream.

 

Nguồn: Zing News; Báo Tin Tức; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang