Đức: Chứng khoán lao dốc; Vượt Trung Quốc trong danh sách cường quốc xuất khẩu vũ khí; Gióng lên hồi chuông cảnh báo vì Iran

CHỨNG KHOÁN ĐỨC LAO DỐC DO LO NGẠI VỀ KINH TẾ VÀ GIÁ DẦU TĂNG

Hỗn loạn trên thị trường chứng khoán

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, những lo ngại về kinh tế và lạm phát gia tăng có lúc đã đẩy chỉ số chứng khoán chủ chốt của Đức - DAX xuống dưới mốc 23.000 điểm.

Giá dầu tăng nhanh đang gây ra sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán. Chỉ số DAX đã mất khoảng 2% vào đầu phiên giao dịch ngày 9/3, giảm xuống khoảng 23.100 điểm. Chỉ số này sau đó tiếp tục lao dốc và chạm mức thấp nhất trong ngày là 22.927 điểm. Trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, DAX đã kết thúc tuần giảm 0,9%, xuống 23.591 điểm.

Sự tăng nhanh của giá năng lượng đang gây sốc cho các nhà đầu tư và ngày càng làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tăng trưởng. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang đẩy giá dầu lên mức cao hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, giá dầu đã tăng lên trên 100 USD/thùng, tức là đã tăng khoảng 50%. Để so sánh, vào cuối tháng Hai, giá dầu vẫn ở mức khoảng 70 USD/thùng.

Nhà phân tích thị trường trưởng của công ty công nghệ tài chính IG, Christian Henke, nhận xét: "Giá dầu hôm nay tăng vọt, kéo theo sự sụt giảm của thị trường chứng khoán. Người ta ngày càng lo ngại rằng ‘vàng đen’ có thể kéo chậm lại nền kinh tế toàn cầu."

Nguy cơ từ giá dầu

Theo tờ Financial Times, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang thảo luận về việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để ổn định thị trường.

Nhà kinh tế trưởng của JPMorgan, Bruce Kasman, tin rằng nếu giá dầu tăng bền vững lên trên 120 USD/thùng, nó có thể gây suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo ông Kasman, kịch bản như vậy có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu 0,6 điểm phần trăm trong nửa đầu năm, và làm tăng giá tiêu dùng 1 điểm phần trăm. Nhà quan sát thị trường Maximilian Wienke tại công ty môi giới eToro, cho rằng nếu nguồn cung dầu khí bị gián đoạn, ảnh hưởng sẽ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực năng lượng.

Ông Maximilian Wienke nói: "Chi phí sản xuất và vận chuyển đang tăng lên, giá tiêu dùng tăng đáng kể. Bảo hiểm tàu chở dầu trở nên đắt đỏ hơn đáng kể, các công ty vận tải biển tránh tuyến đường nguy hiểm và chuỗi cung ứng đang bị gián đoạn."

Các chuyên gia của Commerzbank dự đoán việc giá dầu tiếp tục tăng đều có thể sẽ đẩy lạm phát quay trở lại. Khi đó, tỷ lệ lạm phát 3% là điều hoàn toàn có thể xảy ra ở khu vực đồng euro. Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia Wienke, nguy cơ lạm phát đình trệ (lạm phát tăng nhưng tăng trưởng giảm) cũng sẽ gia tăng. "Đây sẽ là một kịch bản cực kỳ khó khăn đối với các ngân hàng trung ương."

Nguy cơ thị trường chứng khoán toàn cầu

Trong bài bình luận hàng ngày của mình, Ulrich Stephan, Chiến lược gia đầu tư trưởng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Deutsche Bank, viết rằng kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thay đổi đáng kể: "Trên thị trường kỳ hạn, trong một tuần qua, khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm có xác suất 55%, nhưng giờ thì khả năng tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm có xác suất lên tới 100%."

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu cũng có thể ảnh hưởng đến chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 1% trên thị trường kỳ hạn.

Ngày 9/3, tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt đã diễn ra một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Gabler, nhà cung cấp thiết bị tàu ngầm. Cổ phiếu ngành quốc phòng đang được ưa chuộng trong bối cảnh các xung đột địa chính trị hiện nay. Cổ phiếu của Gabler được giao dịch cao hơn 11% so với giá phát hành 44 euro trong bối cảnh thị trường cực kỳ yếu.

 

 

ĐỨC VƯỢT TRUNG QUỐC TRONG DANH SÁCH CƯỜNG QUỐC XUẤT KHẨU VŨ KHÍ

Trong giai đoạn 2021 – 2025

Đức đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng toàn cầu về các nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới, vượt cả Trung Quốc.

Điều này được chứng minh bằng dữ liệu từ một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI). Theo thống kê, thị phần của Đức trên thị trường vũ khí toàn cầu đã tăng lên 5,7%, trong khi Trung Quốc đạt con số 5,6%.

Mặc dù khoảng cách là rất nhỏ, nhưng nó cho thấy xu hướng các nhà sản xuất châu Âu đang tăng cường năng lực chế tạo trong bối cảnh nhu cầu gia tăng do cuộc chiến Ukraine. Các nước nhận vũ khí chính từ Đức là Ukraine, Ai Cập và Israel.

Trung Quốc đang cho thấy sự chậm lại trong xuất khẩu. Nghiên cứu lưu ý rằng Bắc Kinh đang tập trung vào việc trang bị cho lực lượng vũ trang của mình và dần dần chuyển sang sản xuất hoàn toàn trong nước các hệ thống phức tạp.

Pakistan vẫn là khách hàng chính mua vũ khí của Trung Quốc, chiếm khoảng 80% tổng lượng vũ khí nhập khẩu từ nước này.

Mặc dù Nga vẫn giữ vị trí thứ 3, nhưng thành tích của nước này đã giảm 64% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Thực tế trên tạo tiền đề cho Đức và Trung Quốc vươn lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.

Vũ khí xuất khẩu của Đức

Hiện nay, một trong những lĩnh vực xuất khẩu chính của Đức trong ngành công nghiệp quốc phòng vẫn là xe bọc thép hạng nặng, đạn pháo, tên lửa, máy bay và hệ thống phòng không.

Xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx và xe bọc thép chở quân bánh lốp Boxer tạo thành xương sống của lực lượng thiết giáp châu Âu. Tiêm kích Eurofighter Typhoon cũng giữ vị trí quan trọng.

Hệ thống phòng không IRIS-T SLM hay Skynex đã trở thành một trong những yếu tố then chốt của sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu, nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng không của các quốc gia EU.

Đức tích cực xuất khẩu tàu ngầm và tàu chiến mặt nước. Đặc biệt, sản phẩm của các xưởng đóng tàu nước này được sử dụng rộng rãi trong hạm đội của các quốc gia ở Trung Đông và châu Á.

Nhược điểm chính của vũ khí Đức cũng được liệt kê đó là giá thành rất cao, điều kiện cung cấp khó khăn, nếu giải quyết những vấn đề này thì dự báo thị phần của Berlin còn tiếp tục mở rộng.

 

 

"CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU SẼ CỨU ĐƯỢC": ĐỨC GIÓNG LÊN HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO VÌ IRAN

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận, cuộc xung đột Trung Đông có tác động bất lợi đến nền kinh tế Đức. Một số chính trị gia và đại diện doanh nghiệp đang kêu gọi quay trở lại năng lượng của Nga.

Dầu thô Brent tăng vọt từ 72,75 USD/thùng lên 80 USD/thùng. Khí đốt ở châu Âu - từ 390 đô la mỗi nghìn mét khối đến 700 đô la. Các nhà phân tích cảnh báo, dầu có thể đạt 150, khí đốt - 1500. Đức rất quan tâm đến điều này.

"Cuộc xung đột đang làm tổn thương nền kinh tế của chúng tôi. Dầu và khí đốt đang trở nên đắt đỏ hơn. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh chóng", Thủ tướng Friedrich Merz nói với ông Donald Trump tại Nhà Trắng.

Hầu như không thể thở

Nền kinh tế Đức không ở trong tình trạng tốt nhất ngay cả khi không có sự trầm trọng ở Trung Đông: nợ nước ngoài ngày càng tăng, điện đắt đỏ cho cả ngành công nghiệp và hộ gia đình, khả năng cạnh tranh giảm, Roman Danilov, phó giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính, liệt kê.

Luyện kim, công nghiệp hóa chất, công nghiệp ô tô và sản xuất phân bón đang bị ảnh hưởng.

GDP gần bằng không. Vào năm 2025, gần 24 nghìn công ty đã nộp đơn xin phá sản - mức tối đa trong 10 năm. Trong lĩnh vực công nghiệp, hơn 120 nghìn việc làm đã bị mất trong năm. Các cơ sở lưu trữ khí ngầm gần như trống rỗng, mùa rút tiền vẫn chưa kết thúc.

"Có ít hơn 20%. Nói chung, hầu như không thể đảm bảo tiêu thụ", Sergey Zainullin, phó giáo sư Khoa Kinh tế của Đại học Hữu nghị Nhân dân Nga nói. Berlin có giá điện cao nhất trong số tất cả các thủ đô của EU - 38,72 euro cent mỗi kilowatt giờ (khoảng 35 rúp).

Sẽ có một mối đe dọa

Xăng và dầu diesel đã đắt hơn 2 euro. Theo Danilov, giá điện có thể tăng thêm 35-38%.

Tất nhiên, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Những người phụ thuộc vào dầu khí làm nguyên liệu thô để chế biến thêm sẽ đặc biệt nhận được nó. Trước hết là ngành công nghiệp hóa chất, cũng như các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như luyện kim, cơ khí, sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, chuyên gia nói.

Thông thường, các cơ sở cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất (UGS) được bổ sung vào mùa hè với giá cả ít nhiều hợp lý. Bây giờ tốt hơn là không nên tin tưởng vào nó.

"Nếu cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài cho đến mùa thu ở châu Âu, sẽ có mối đe dọa không lấp đầy các cơ sở UGS vào mùa đông", Danilov nhấn mạnh.

"Tham gia đàm phán"

Alice Weidel, đồng chủ tịch đảng đối lập Thay thế Đức cho Đức (AfD), kêu gọi đối thoại với Nga và nối lại nguồn cung cấp năng lượng.

"Chúng ta phải quay trở lại với sự kết hợp của năng lượng hạt nhân, cũng như khí đốt tự nhiên và dầu mỏ, và mua chúng ở những nơi có lợi nhất, cụ thể là ở Nga. Và chúng ta phải tham gia vào các cuộc đàm phán với người Nga", bà nói.

Người sáng lập đảng BSW, Sarah Wagenknecht cũng đồng ý với quan điểm này khi cho rằng: "Chính phủ Đức có nghĩa vụ ngay lập tức bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng khỏi một đợt tăng giá mới".

Giá dầu và khí đốt tăng là một yếu tố gây áp lực trực tiếp lên hạnh phúc của mọi người Đức.

"Giá năng lượng tăng đang ảnh hưởng đến một ngành công nghiệp vốn đã gặp khó khăn, khiến nó càng mất khả năng cạnh tranh và đe dọa việc làm. Đồng thời, thu nhập thực tế của người dân đang giảm do chi phí nhiên liệu, sưởi ấm và thực phẩm tăng", Tatyana Ason, phó giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính cho biết.

Các chuyên gia đồng ý rằng cuộc xung đột ở Trung Đông đã một lần nữa phơi bày sự ngụy biện trong chiến lược năng lượng của Đức và Liên minh châu Âu nói chung.

Sau khi cắt đứt với Nga, EU đã trở nên phụ thuộc nhiều vào bất kỳ biến động địa chính trị và giá cả nào trên thị trường năng lượng toàn cầu, gây nguy hiểm cho sự phát triển của nền kinh tế và phúc lợi của chính công dân của mình.

 

Nguồn: VietnamPlus; Soha; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Rúng động bê bối deepfake khiêu dâm ngôi sao truyền hình; Doanh nghiệp “kẹt” giữa Mỹ & Trung Quốc; Vận hành tuyến ống “sẵn sàng hydro” dài 40 km

ĐỨC: Văn phòng các chính đảng bị tấn công; Nga cảnh báo Đức dẫn đến thảm họa toàn cầu; Xuất khẩu thịt lợn ra ngoài EU tăng 60%; Giá thuê nhà các đô thị tăng mạnh

Đức: Thông qua gói kiểm soát giá nhiên liệu; Đẩy nhanh triển khai quy định tị nạn mới; Ngoại trưởng thông báo việc Mỹ - Iran xúc tiến gặp trực tiếp

Đức: Thủ tướng muốn 80% người nhập cư Syria hồi hương; Thoát phụ thuộc công nghệ Mỹ trong khu vực công; Lạm phát tăng mạnh trong tháng 3

Đức: Nhiều doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm việc làm; Gói chi tiêu khí hậu 8 tỷ Euro & ngã rẽ của danh tiếng “xanh”; Lập hệ thống giám sát không gian mới với Úc

Đức: Thủ tướng quyết cứu dự án máy bay tiêm kích; Lo lắng khi nhà khoa học hàng đầu làm việc cho Trung Quốc; Tạp chí Der Spiegel “lột xác” để bắt kịp báo chí số

Đức: Cú sốc năng lượng làm nóng lại tranh cãi hạt nhân; Nợ công tăng mạnh năm 2025, tiến gần 3.000 tỷ Euro; Khả năng khí đốt Nga trở lại

ĐỨC: Cải cách tình báo do an ninh châu Âu thay đổi; Lên kế hoạch xây dựng cảng quân sự mới tại khu vực Biển Bắc

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang