- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Nghiên cứu mới từ National Discrimination & Racism Monitor.
Nghiên cứu dựa trên khảo sát gần 10.000 người trên khắp nước Đức cho thấy, những ai bị coi là người nhập cư hay người Hồi giáo đều có nguy cơ bị phân biệt, dù họ thực sự thuộc nhóm này hay không. Những yếu tố như khăn trùm đầu, màu da hay tóc sẫm màu cũng có thể trở thành lý do để một người bị đối xử bất công.
Báo cáo công bố vào tháng 3/2025 cho thấy hơn một nửa số người bị phân biệt đối xử phải chịu đựng điều này ít nhất một lần mỗi tháng. Đặc biệt, phụ nữ Hồi giáo và người da đen bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 60% thường xuyên gặp phải tình trạng này trong cuộc sống hàng ngày.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hơn 20% dân số Đức có thái độ phân biệt chủng tộc ăn sâu bám rễ. Điều này dẫn đến những hệ quả tiêu cực không chỉ về mặt xã hội mà còn liên lụy trực tiếp đến sức khỏe tâm lý của những người bị ảnh hưởng.
Cihan Sinanoglu, người đứng đầu Racism Monitor, cho rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Đức đang ngày càng tinh vi hơn. Ông nhận thấy xã hội có một quan điểm phổ biến rằng các nhóm thiểu số đang "đòi hỏi quá nhiều quyền".
Hậu quả
Ông Sinanoglu cho biết lo lắng và trầm cảm gia tăng khi một người bị phân biệt đối xử nặng nề hơn, đồng thời niềm tin vào các thể chế xã hội cũng suy giảm.
Các tác giả của nghiên cứu chỉ trích việc nhiều đảng phái chính trị ở Đức xem phân biệt chủng tộc chỉ là vấn đề của nhóm thiểu số. Naika Foroutan, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu, nhấn mạnh rằng cứ ba gia đình ở Đức thì có một gia đình có liên quan đến lịch sử di cư, do đó nạn phân biệt ảnh hưởng đến một phần lớn dân số.
Ferda Ataman, ủy viên liên bang về chống phân biệt đối xử, cho rằng nghiên cứu này là lời cảnh báo rõ ràng dành cho các chính trị gia. Bà chỉ ra rằng Đức có hệ thống luật chống phân biệt đối xử yếu kém và cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ người dân.
Lời kêu gọi của Ataman chủ yếu nhắm vào chính quyền Đức tương lai, trong bối cảnh Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền mới.
Bước ngoặt lớn trong chiến lược quân sự sau nhiều thập kỷ
Khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận ngừng chiến ở Ukraine, châu Âu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ tập trung vào sức mạnh quân sự của chính mình.
Nổi bật nhất là Đức, khi quân đội nước này (Bundeswehr) đã trải qua nhiều năm đầu tư hạn chế. Đến nay, điều đó đang thay đổi. Thủ tướng tương lai Friedrich Merz quyết định đây là thời điểm để nước Đức đẩy mạnh đầu tư quốc phòng ở mức chưa từng có kể từ Chiến tranh Lạnh.
Nước này vừa sửa đổi quy tắc trần nợ công theo hiến pháp, mở khóa hàng tỷ euro để bổ sung vào ngân sách. Nếu Đức chi 3,5% GDP cho quân sự trong 10 năm tới, con số có thể lên đến 600 tỷ euro.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine bắt đầu từ năm 2022 đã khiến cả châu Âu chấn động, chấm dứt thời kỳ hòa hoãn kéo dài từ sau Chiến tranh Lạnh. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz đã lập quỹ 100 tỷ euro để nâng cấp Bundeswehr, nhưng việc thực hiện chậm chạp và mâu thuẫn nội bộ khiến ông mất vị trí lãnh đạo.
Thủ tướng tương lai Merz hiện cam kết đẩy nhanh quá trình này
Ông cảnh báo Đức đã tự ru ngủ trong "ảo tưởng an ninh" suốt nhiều thập kỷ và cần thay đổi toàn diện chính sách quốc phòng. Chi tiêu quân sự của Đức từng đạt đỉnh 4,9% GDP vào năm 1963 nhưng giảm mạnh xuống 1,1% vào năm 2005. Mãi đến năm 2024, nước này mới đạt mức 2% theo tiêu chuẩn NATO.
Dù cam kết đầu tư lớn, báo cáo của Ủy viên Quốc hội về lực lượng vũ trang, Eva Högl, chỉ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng: Bundeswehr không đạt chỉ tiêu tuyển dụng, lực lượng chiến đấu già cỗi, doanh trại và cơ sở hạ tầng xuống cấp. Báo cáo nhấn mạnh cần 67 tỷ euro để cải thiện cơ sở hạ tầng quân sự, đồng thời cho thấy quân đội Đức đang "già đi", với độ tuổi trung bình tăng từ 32,4 năm 2019 lên 34 hiện tại.
Chuẩn tướng Hammerstein cho rằng tiền không phải vấn đề chính, mà quan trọng hơn là chất lượng. Ông tin rằng Đức có nền tảng vững chắc, với lực lượng có tinh thần cao, và giờ đây cần tăng cường hơn nữa.
Trong khi đó, tâm lý quốc gia cũng đang thay đổi. Một khảo sát tháng 3 của đài ARD cho thấy 66% người Đức ủng hộ tăng chi tiêu quân sự, trong khi 59% đồng ý rằng Đức nên tăng nợ để đầu tư vào quốc phòng và cơ sở hạ tầng.
Nguồn: Công Luận; Báo Mới
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá