- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.png)
Các phòng lạnh âm ở Berlin
Khi mùa thu đang đến gần, nhiều người Đức đang tận hưởng nốt những ngày nắng cuối cùng. Nhưng không phải ai cũng có thể chịu được mức nhiệt cao bất thường vào tháng 9, có khi lên tới hơn 34oC. Để trốn tránh cơn nóng, họ tìm đến các phòng lạnh âm ở Berlin, nơi nhiệt độ có thể tới -150oC.
Bà Britta Licht, một cư dân Berlin, lần đầu tiên biết đến phương pháp hạ nhiệt bằng buồng âm lạnh cách đây 4 tháng. Cứ 2 lần/ tuần, bà trở thành khách quen ở trung tâm giải nhiệt Cold Lounge. Toàn bộ quá trình làm mát cơ thể chỉ kéo dài 3 phút. Khí Nito lạnh được dẫn vào buồng xông nhỏ, một nhân viên của trung tâm sẽ hạ dần nhiệt độ và trực ngay bên cạnh buồng xông để đảm bảo khách hàng cảm thấy thoải mái với mức nhiệt thấp dần xuống -150oC.
Hiệu quả sức khỏe
Bà Britta Licht chia sẻ: "Rất sảng khoái dù khá lạnh. Cảm giác ngứa ran bắt đầu từ các ngón tay, sau đó toàn thân sẽ tự tỏa nhiệt làm ấm. Tôi dùng liệu pháp này để muốn tăng cường quá trình trao đổi chất và hệ thống miễn dịch của mình".
Chị Katharina Assana - nhân viên Trung tâm Cold Lounge - cho biết: "Khách hàng tìm đến chúng tôi với nhiều lý do khác nhau, không chỉ để giải nhiệt thông thường mà còn vì vấn đề sức khỏe. Đặc biệt là đối với các bệnh như viêm khớp, thấp khớp, viêm da thần kinh và tất cả các loại đau nhức, những xung lạnh này thực sự hiệu quả chống lại cơn đau và kích thích quá trình tự chữa bệnh của cơ thể".
Phương pháp này thường được áp dụng với các vận động viên và những người hay vận động để phục hồi chức năng cơ bắp.
.png)
Thủ tướng sẵn sàng đối thoại
Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết hôm 9/9.
Phát ngôn viên Steffen Hebestreit nói với các nhà báo ở Berlin, đồng thời nói thêm rằng cuộc điện đàm cuối cùng giữa ông Scholz và nhà lãnh đạo Nga là vào tháng 12/2022: Thủ tướng đã nhiều lần chỉ ra rằng ngay cả sau khi chiến sự nổ ra, ông vẫn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại với ông Putin và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.
Vị phát ngôn viên cho biết thêm rằng ông Scholz không ngần ngại trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga. Tuy nhiên, hiện tại tôi thấy có một số sự miễn cưỡng khi nói đến kỳ vọng về một cuộc trò chuyện như vậy và chúng ta phải đợi thêm một chút nữa.
Ủng hộ việc mời Moscow tham dự một hội nghị hòa bình quốc tế
Trước đó hôm 8/9, người đứng đầu Chính phủ liên bang Đức đã lên tiếng ủng hộ việc mời Moscow tham dự một hội nghị hòa bình quốc tế để chấm dứt giao tranh ở Ukraine.
Ông Scholz nói với truyền thông Đức rằng trong cuộc gặp gần đây của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hai bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất, cũng như triển vọng về một hội nghị hòa bình mới để chấm dứt xung đột.
Thủ tướng Đức cho biết: Tôi nghĩ đây là thời điểm chúng ta phải thảo luận về cách chúng ta có thể thoát khỏi cuộc chiến này và đạt được hòa bình nhanh hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải đạt được tiến triển. Chắc chắn sẽ có một hội nghị hòa bình khác và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tôi đồng ý rằng đó cũng phải là hội nghị có sự tham gia của Nga", ông Scholz nói thêm.
Ông Zelensky đã gặp ông Scholz vào tuần trước tại Frankfurt
Sau khi nhà lãnh đạo Ukraine lần đầu tham gia trực tiếp một cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG) tại Căn cứ không quân Ramstein ở phía Tây Nam nước Đức hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau.
Sau cuộc họp, ông Zelensky đã cảm ơn ông Scholz vì sự ủng hộ chính trị và quân sự của Đức đối với Ukraine, và cho biết họ đã thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị hòa bình thứ 2, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11.
Hội nghị hòa bình đầu tiên được tổ chức vào tháng 6 tại Thụy Sĩ, nhưng Nga không được mời tham dự cuộc họp. Hơn 90 quốc gia đã tham dự các cuộc đàm phán, nhưng thông cáo chung được 80 quốc gia trong số đó ủng hộ.
Nguồn: VTV; Vietnamnet; Người Đưa Tin
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá