Đức: Chi ngân sách kỷ lục tăng quy mô quốc phòng; Bãi bỏ thuế lưu kho khí đốt; Các chính đảng lên kế hoạch vực dậy nền kinh tế

ĐỨC SẼ DUYỆT CHI KỶ LỤC CHO NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG

Quân đội Đức sẽ nhận được khoản ngân sách kỷ lục trị giá hơn 20 tỷ Euro

Mục đích, để mua sắm các loại vũ khí và trang thiết bị quốc phòng mới, trong đó có 4 tàu ngầm lớp U212 CD do ThyssenKrupp Marine Systems chế tạo.

Theo gói ngân sách được Ủy ban ngân sách Quốc hội Đức thông qua vào ngày 18/12, các loại vũ khí và trang thiết bị mới sẽ được đặt hàng vào đúng thời điểm nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang tìm cách xây dựng lại lực lượng vũ trang vốn bị "bỏ quên" từ lâu.

Bộ trưởng Pistorius hoan nghênh quyết định bật đèn xanh cho "38 dự án lớn" - con số cao nhất từ trước đến nay.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức xác nhận Ủy ban ngân sách nước này cũng đã phê duyệt thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và pháo phản lực cũng như tài trợ cho lĩnh vực không gian mạng. Ông ước tính một số dự án dài hạn như đóng mới 4 tàu ngầm U212 CD (có tổng giá trị lên tới 4,7 tỷ Euro,có thể phải mất 7 đến 8 năm để hoàn thành.

Cũng trong ngày 18/12, Bộ Kinh tế Đức công bố số liệu ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vũ khí và các mặt hàng quốc phòng khác của nước này trong năm 2024 đã đạt mức kỷ lục mới là 13,2 tỷ Euro. Và 2/3 trong số đó (tương đương 8,1 tỷ Euro) đã được đưa đến Ukraine, phần lớn do Berlin tài trợ.

Các khách hàng nhập khẩu tiếp theo là Singapore (1,2 tỷ Euro), Algeria, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Lực lượng vũ trang Đức hiện có khoảng 180.000 quân nhân

Theo Bộ trưởng Pistorius, động thái của Đức nhằm đạt mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mục tiêu của NATO là cần thêm từ 35 - 50 lữ đoàn - tương đương 105.000 đến 350.000 quân - để chống lại một cuộc tấn công từ bên ngoài. Theo kịch bản này, Đức sẽ cần thêm một sư đoàn nữa ngoài 3 sư đoàn hiện có.

Vài ngày sau khi xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine hồi cuối tháng 2/2022, Thủ tướng Olaf Scholz đã khiến các đồng minh ngạc nhiên khi công bố kế hoạch mang tên “Bước ngoặt lịch sử” với khoản ngân sách đặc biệt trị giá 100 tỷ Euro để hiện đại hóa lực lượng vũ trang đang xuống cấp của Berlin.

 

 

ĐỨC ĐẢM BẢO VỚI CỘNG HÒA SÉC SẼ BÃI BỎ THUẾ LƯU KHO KHÍ ĐỐT

Phê duyệt

Một Thứ trưởng công nghiệp Đức đảm bảo với Cộng hòa Séc sẽ phê duyệt việc bãi bỏ phí lưu kho khí đốt trong tuần này hoặc đầu tháng 1 tới.

Các nước láng giềng của Đức, trong đó có Áo và Slovakia, muốn miễn phí này vì nó đẩy giá khí đốt lên cao trong bối cảnh họ muốn chuyển hướng khỏi nguồn khí đốt của Nga.

Thứ trưởng Công nghiệp Cộng hòa Séc Stepan Hofman phát biểu vào tối thứ Hai 16/12 bên lề các cuộc họp tại Brussels: Đức đã đảm bảo với chúng tôi rằng khoản phí này đã được Chính phủ Đức bãi bỏ và đang chờ Quốc hội Đức phê duyệt, dự kiến lệnh bãi bỏ sẽ được phê duyệt trong tuần này. Nếu quá trình phê duyệt không xảy ra trong tuần này thì sẽ vào tháng 1, và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1. Bộ Kinh tế Đức cho biết việc bãi bỏ thuế lưu kho khí đốt là "một trong những đề xuất lập pháp cấp bách mà chúng tôi tin rằng nên được Bundestag hiện tại thông qua nếu có thể. Các nhóm nghị sĩ tại Bundestag đang nỗ lực hết sức để thực hiện điều này, một phát ngôn viên cho biết.

Do thay thế khí đốt Nga

Berlin đã đưa ra mức phí này nhằm trang trải chi phí cao khi thay thế khí đốt của Nga, sau khi Moscow cắt giảm lượng khí đốt giao hàng vào năm 2022.

Nhà điều hành hệ thống Đức Trading Hub Europe cho biết mức thuế quan sẽ tăng 1/5 vào năm tới với giả định rằng mức thuế này chỉ giới hạn cho khách hàng Đức.

Lượng khí đốt chảy qua biên giới Séc-Đức đã giảm trong những tháng gần đây khi các thương nhân tìm kiếm nguồn khí đốt giá rẻ hơn thông qua đường trung chuyển Slovakia.

Trong một báo cáo chung của Liên minh châu Âu tháng này, Áo, Cộng hòa Séc và Slovakia cho biết việc hết hạn thỏa thuận cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu thông qua Ukraine vào cuối năm, đã khiến việc hủy bỏ thuế lưu kho của Đức trở nên cấp thiết hơn.

 

 

CÁC CHÍNH TRỊ GIA TẠI ĐỨC LÊN KẾ HOẠCH VỰC DẬY NỀN KINH TẾ ỐM YẾU

Nỗ lực thu hút sự ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc bầu cử sớm

Tuần này, các đảng chính trị lớn ở Đức đã đồng loạt đưa ra kế hoạch đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu ra khỏi tình trạng ốm yếu hiện nay. Đây là một phần trong nỗ lực của các chính trị gia nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 23/2.

Đức phải tổ chức bầu cử sớm sau khi chính phủ liên minh 3 đảng do Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz sụp đổ vào tháng 11 do bất đồng về nợ công và ông Scholz thất bại trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội vào đầu tuần này. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Đức đối mặt nhiều thách thức lớn.

Dự báo

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức suy giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm nay. Những tập đoàn công nghiệp khổng lồ của Đức như Volkswagen đang đứng trước mối đe dọa sống còn từ đối thủ nước ngoài, trong khi quan điểm của các chính trị gia nước này đang ngày càng trở nên cứng rắn hơn với người di cư. Kết quả một cuộc khảo sát do viện Ifo công bố vào hôm thứ Ba tuần này cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Đức giảm mạnh hơn dự báo xuống mức thấp nhất kể từ đầu đại dịch Covid-19.

Thủ lĩnh Friedrich Merz của phe bảo thủ

Ông dự báo sẽ thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, cho biết tại lễ công bố cương lĩnh tranh cử của đảng này rằng họ đã sẵn sàng cho việc lãnh đạo nước Đức sau 3 năm ở vị trí đối lập.

Ông Merz nói: Thủ tướng đã đề nghị tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và hứng thất bại. Từ lâu, ông ấy đã để mất niềm tin của đại bộ phận dân chúng và nhà đầu tư.

Đảng Liên đoàn Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của ông Merz chủ trương cắt giảm thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp, cũng như hạ giá điện để kích thích tăng trưởng kinh tế. Đối thủ chính trị của ông Merz chỉ trích rằng các chính sách này của ông thiếu nguồn ngân sách để bù đắp, nhưng CDU tin rằng họ có thể trang trải thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế được đẩy nhanh hơn và cắt giảm bớt một số khoản chi phúc lợi xã hội.

Đến nay, ông Merz nói ông có kế hoạch giữ vững mức trần chi tiêu chính phủ đã được quy định trong Hiến pháp của Đức. Giới hạn này được biết đến với tên gọi “phanh nợ”, được đưa ra vào sau cuộc khủng hoảng tài chính 2009, nhưng các nhà phê bình cho rằng việc áp trần vay nợ như vậy gây cản trở tăng trưởng kinh tế vì khiến nhà nước không thể vay mượn thêm để chi tiêu và

Đảng Xanh

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck, một thành viên Đảng Xanh, cáo buộc ông Merz không nhìn thẳng vào thực tế mà nước Đức đang phải đối mặt. “Chúng ta phải nâng cấp cơ sở hạ tầng”, ông Habeck nói khi trình bày cương lĩnh tranh cử của đảng, ước tính rằng việc cải tổ hệ thống hạ tầng đã cũ kỹ của Đức đòi hỏi số tiền đầu tư lên tới hàng trăm tỷ euro trong thập kỷ tới.

“Điều này đòi hỏi phải cải cách phanh nợ”, ông nhấn mạnh.

Đảng SPD

Ông Scholz - nhà lãnh đạo Đức có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong thời kỳ hiện đại và đang chật vật thu hút sự ủng hộ cho sáng kiến trên - nói rằng việc làm là trọng tâm trong chương trình của đảng ông. “Việc đầu tiên và quan trọng nhất là bảo vệ công ăn việc làm và đảm bảo việc tạo ra những công việc mới”, ông nói khi công bố chương trình của SPD.

Đảng này cũng đề xuất khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân, nhất là vào lĩnh vực sản xuất trong nước, và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng bằng một quỹ ngoài ngân sách trị giá 100 tỷ euro.

Dư luận

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế học đặt câu hỏi về việc liệu có chính đảng nào đưa ra được một kế hoạch thay đổi thực sự.

“Nhưng biện pháp quy mô nhỏ sẽ không mang lại tác dụng. Chúng ta cần nghĩ lớn hơn. Phần lớn các cương lĩnh tranh cử của cuộc bầu cử này không có sự thay đổi lớn”, nhà kinh tế trưởng Cyrus de la Rubia của ngân hàng Hamburg Commercial Bank nhận định.

 

Nguồn: VTV; Năng Lượng Quốc Tế; VnEconomy

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang