Đức: Cây thông làm từ 2.000 đồng xu; Vụ gian lận 100 triệu EUR; Thủ tướng liên lạc với Trump; Dự báo ai trở thành Thủ tướng Đức

CÂY THÔNG NOEL ĐẮT GIÁ LÀM TỪ HƠN 2.000 ĐỒNG XU VÀNG

Hình ảnh cây thông

Cây thông Noel đắt giá nhất châu Âu được trưng bày tại thành phố München, đắt theo đúng nghĩa đen bởi nó được làm từ những đồng xu vàng.

Cây thông được làm từ 2.024 đồng xu Vienna Philharmonic có giá trị hơn 5,2 triệu Euro.

Cây thông Noel bằng vàng cao gần 3 mét, được làm từ 2.024 đồng xu Vienna Philharmonic.

Mỗi đồng xu trên cây thông vàng này có trọng lượng 1 ounce, và trên đỉnh là 1 đồng xu vàng 20 ounce, đóng vai trò như ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel.

Những đồng tiền được đặt bằng tay trên một khung cây thông Noel đặc biệt. Mặt trước của đồng tiền có hình một cây đàn ống ở Golden Hall của Vienna Musikverein, trong khi mặt sau có hình một số nhạc cụ cổ điển.

Tác giả

Công ty nữ trang Pro Aurum đã hợp tác với xưởng đúc tiền Áo cùng thiết kế nên cây thông bằng vàng này. Các nhân viên thuộc công ty kinh doanh vàng Pro Aurum của Đức - đơn vị phối hợp làm ra cây thông này - đã dùng tay cẩn thận xếp các đồng xu dựa theo phần khung có hình kim tự tháp để tạo ra cây thông Noel trưng bày tại sự kiện Goldhaus của công ty Pro Aurum.

Mặc dù bản thân cây thông không được bán nhưng những đồng tiền riêng lẻ sẽ được bán nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập công ty vào năm nay.

 

ĐIỀU TRA VỤ GIAN LẬN 100 TRIỆU EUR

Đối tượng điều tra Kiabi

Cảnh sát Đức tiến hành nhiều cuộc khám xét liên quan đến vụ gian lận 100 triệu EUR nhằm vào chuỗi thời trang Kiabi.

Các điều tra viên ở Đức khám xét cơ sở của ngân hàng hợp tác Volksbank tại Düsseldorf và Neuss, cũng như nhà của những nghi phạm trong vụ gian lận 100 triệu EUR nhằm vào chuỗi thời trang Kiabi của Pháp.

Thứ năm ngày 5/12, một phát ngôn viên của văn phòng công tố Düsseldorf xác nhận thông tin của truyền thông về việc các cuộc điều tra liên quan đến gian lận, làm giả tài liệu và lạm dụng tín nhiệm là chính xác. Các nhà điều tra không tiết lộ số nghi phạm ở Đức vì lý do chiến thuật.

trở thành nạn nhân trong một vụ gian lận tài chính tinh vi cuối tháng 9 vừa qua. Văn phòng công tố Paris cũng đang điều tra sự việc nghi là biển thủ tiền quỹ.

Quá trình điều tra

Lực lượng chức năng đã bắt giữ một cựu giám đốc tài chính của công ty khi người này hạ cánh xuống đảo Corsica ở Địa Trung Hải trên máy bay phản lực cá nhân.

Về phía Volksbank, trong tuyên bố đăng trên trang web của mình, ngân hàng này cho biết: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rõ ràng rằng các cuộc điều tra không nhắm vào chính bản thân Volksbank. Ngân hàng chỉ liên quan đến các cuộc khám xét với tư cách là bên thứ ba.”

Vụ gian lận tài chính này cũng gây ra hậu quả về mặt nhân sự cho Volksbank Düsseldorf Neuss, với việc Rainer Mellis, người phát ngôn của hội đồng quản lý, từ chức. Hội đồng giám sát của ngân hàng cho biết mục đích của việc này nhằm đảm bảo quá trình làm rõ sực việc diễn ra minh bạch, vô điều kiện, không phân biệt cá nhân.

Cáo buộc

Rainer Mellis được cho là đã chuyển hàng triệu EUR của công ty Pháp Kiabi vào một tài khoản tại Volksbank từ hơn một năm trước. Từ đó, số tiền được cho là đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Volksbank cho biết nhận được yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu EUR, bản thân ngân hàng bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận liên quan đến một giao dịch quốc tế.

Trong tuyên bố của mình, ngân hàng Volksbank nhấn mạnh cơ sở đưa ra yêu cầu bồi thường trên rất gây tranh cãi. Dù sao, ngân hàng cũng thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro, sử dụng quỹ nội bộ cùng các bảo đảm từ Hiệp hội Liên bang các Ngân hàng Hợp tác Đức. Do vậy, ngân hàng vẫn đảm bảo được sự tồn tại của mình.

 

THỦ TƯỚNG TỰ TIN TÌM ĐƯỢC TIẾNG NÓI CHUNG VỚI TRUMP VỀ VẤN ĐỀ UKRAINE

Thủ tướng Đức Scholz đã liên lạc với ông Trump

Trong ngày 7/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng tìm được tiếng nói chung với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ông Scholz cho biết: Tôi đã thảo luận chi tiết với ông Trump về vấn đề Ukraine, đội ngũ của tôi cũng đang duy trì liên lạc với các cố vấn an ninh của ông ấy. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể phát triển một chiến lược chung cho Ukraine.

Không nhượng bộ lãnh thổ

Khi được hỏi về khả năng Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ để kết thúc giao tranh, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng "sẽ không có thỏa thuận nào được thông qua nếu thiếu sự đồng thuận của Ukraine".

Vào ngày 2/12, Thủ tướng Scholz đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Kiev. Tại đây, ông Scholz cam kết sẽ viện trợ cho Ukraine số vũ khí trị giá 650 triệu Euro trong tháng 12. Bộ Quốc phòng Đức sau đó làm rõ rằng đây là một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 1,4 tỷ USD mà Berlin đã thông qua vào tháng 10.

Sự ủng hộ không thay đổi

"Gói viện trợ quân sự mới là thông điệp mà Đức muốn gửi tới Nga. Sự ủng hộ của Berlin với Kiev sẽ không thay đổi", ông Scholz nói khi thăm Kiev.

Tuy vậy, Thủ tướng Scholz vẫn tiếp tục từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine. Thay vào đó, Berlin sẽ gửi thêm các hệ thống phòng không IRIS-T, Patriot và Gepard cho Kiev.

 

DỰ BÁO AI TRỞ THÀNH THỦ TƯỚNG ĐỨC

Một cuộc khảo sát mới của Insa tham khảo ý kiến 1.002 người từ ngày 05.12 - 06.12  cho kết quả: Trong số bốn ứng cử viên cho chức thủ tướng, 18%  người được khảo sát bỏ phiếu cho Weidel thuộc đảng AfD và 21% cho Merz thuộc Đảng CDU/CSU. Đương nhiệm Olaf Scholz (SPD) theo sau với 15% và Phó Thủ tướng Đảng Xanh Robert Habeck với 14%.

Nếu dựa trên kỳ vọng thì vấn đề càng rõ ràng hơn: 44% kỳ vọng Friedrich Merz sẽ trở thành Thủ tướng sau cuộc bầu cử mới vào ngày 23/2. Chỉ 11% tin rằng Olaf Scholz sẽ tiếp tục tại vị. 9% mong đợi Weidel trở thành thủ tướng. 5% mong đợi Habeck chiến thắng.

 

Nguồn: VTV; Báo Mới; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang