Đức: Bà Merkel từ chối lời xin lỗi của Putin vì chó cưng; Đẩy nhanh chứng nhận hydro tái tạo; Không đưa quân tới Ukraine

BÀ MERKEL KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI CỦA PUTIN

Sự cố chó cưng

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel không chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Nga Vladimir Putin vì sự cố chó cưng xảy ra cách đây 17 năm.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cố ý đưa chú chó cưng giống Labrador đến cuộc gặp giữa họ cách đây 17 năm nhằm "thử thách" bà.

"Đó là cách để thử phản ứng xem một người có mạnh mẽ hay không", bà Merkel lập luận trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN hôm 3/12 khi được hỏi về sự cố trong cuộc gặp giữa bà và ông Putin 17 năm trước.

Bà cho rằng ông Putin khó có thể quên việc bà không ưa chó vì trợ lý của bà đã cảnh báo trước với các quan chức Nga về điều đó.

"Đó là một trò chơi quyền lực", bà nói.

Trong cuộc gặp với cựu Thủ tướng Đức Merkel tại Sochi năm 2007, Tổng thống Putin mang theo chú chó màu đen giống Labrador có tên gọi Koni.

Trong cuốn hồi ký xuất bản gần đây có tựa đề "Tự do", bà Merkel cũng nhắc lại sự việc và cho biết bà đã cố gắng phớt lờ chú chó Koni và giữ bình tĩnh trong suốt cuộc họp với nhà lãnh đạo Nga.

Phản ứng của Putin

"Nhìn vẻ mặt của ông Putin lúc đó tôi hiểu là ông ấy rất thỏa mãn. Có phải ông ấy muốn thấy một người trong tình trạng căng thẳng", bà Merkel viết.

Khi được hỏi về sự việc này trong chuyến thăm Kazakhstan hôm 28/11, Tổng thống Nga Putin khẳng định lại rằng ông không hề biết về việc bà Merkel sợ chó trước cuộc gặp đó.

"Nếu hồi đó biết trước, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Ông giải thích, ông chỉ nghĩ việc đưa Koni đến cuộc gặp sẽ tạo ra "một bầu không khí thoải mái, dễ chịu". Ông cho hay, kinh nghiệm những năm sinh sống tại Đức cho ông biết người dân ở đó rất yêu thú cưng.

"Tôi nghĩ bà ấy thích nó. Sau này tôi mới phát hiện bà ấy sợ chó. Khi biết chuyện, tôi đã xin lỗi bà ấy", nhà lãnh đạo Nga kể lại.

Ông cũng một lần nữa gửi lời xin lỗi đến bà Merkel: "Hãy tha thứ cho tôi. Tôi không hề muốn bà căng thẳng. Nếu bà lại có dịp đến Nga, tôi chắc chắn sự cố đó sẽ không tái diễn".

 

 

TĂNG TỐC CHỨNG NHẬN HYDRO TÁI TẠO

Quy trình chưa từng có

Chính phủ Đức thông qua cơ quan môi trường Umweltbundesamt (UBA) đã tuyên bố bắt đầu quá trình công nhận chính thức các hệ thống chứng nhận nhiên liệu tái tạo có nguồn gốc phi sinh học (RFNBO). Sáng kiến này có hiệu lực từ ngày 02.12.

2024, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển một thị trường được cấu trúc xoay quanh hydro tái tạo.

Các hệ thống liên quan bao gồm Redcert, ISCC và CertifHY, cho đến nay chỉ cung cấp chứng nhận tạm thời liên quan đến nguồn gốc năng lượng được sử dụng trong sản xuất hydro cũng như dấu chân carbon của các quy trình này. Với sự công nhận chính thức này, các nhà sản xuất hydro tại Đức có thể yêu cầu kiểm toán từ các tổ chức bên thứ ba như DNV, Bureau Veritas và TÜV.

Hướng tới các chứng chỉ bền vững có thể trao đổi

Sau khi được chứng nhận, các cơ sở sản xuất hydro có thể phát hành chứng chỉ bền vững, thường được gọi là "Bằng chứng Bền vững" (Proof of Sustainability). Các chứng chỉ này sẽ mang giá trị tiền tệ và có thể được trao đổi trên một thị trường đang hình thành, qua đó tạo thuận lợi cho các giao dịch giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng hydro tái tạo.

Sự thay đổi này cũng được coi là một đòn bẩy để thu hút đầu tư vào ngành. Các nhà sản xuất RFNBO trong nước có thể hưởng lợi từ các ưu đãi như hệ thống hạn ngạch khí nhà kính (THG), hiện đang cung cấp khoản thưởng 3 euro cho mỗi kilogram hydro được sản xuất. Về lâu dài, các khoản tín dụng cao hơn có thể được cấp nếu hydro tái tạo thay thế hydro xám hiện có, đặc biệt trong các nhà máy lọc dầu.

Ảnh hưởng ở cấp độ châu Âu và triển vọng tương lai

Ở cấp độ châu Âu, sáng kiến này nằm trong một khuôn khổ quy định rộng lớn hơn. Trong Tuần lễ Hydro Châu Âu tại Brussels, CertifHY xác nhận rằng hệ thống chứng nhận của mình, cùng với Redcert và ISCC, đã vượt qua các bước đánh giá kỹ thuật của Ủy ban Châu Âu vào tháng 11 năm 2024. Dự kiến các chương trình này sẽ được Liên minh Châu Âu chính thức công nhận vào đầu năm 2025.

Tuy nhiên, việc thành lập Ủy ban Châu Âu mới dưới sự lãnh đạo của Ursula von der Leyen có thể làm gia tăng các cuộc thảo luận xung quanh các quy định phân biệt giữa hydro tái tạo và hydro có hàm lượng carbon thấp. Những điều chỉnh đối với các quy tắc hiện hành có thể xuất hiện, ảnh hưởng đến các ưu đãi và chứng nhận ở cấp độ EU.

Động thái này phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của hydro tái tạo trong quá trình chuyển đổi năng lượng của châu Âu. Việc thiết lập một thị trường minh bạch và được chứng nhận có thể thúc đẩy sự áp dụng rộng rãi hơn công nghệ này, đồng thời củng cố các mục tiêu khí hậu của khu vực.

 

 

THỦ TƯỚNG BÁC KHẢ NĂNG ĐƯA LÍNH ĐỨC ĐẾN UKRAINE

Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Đức

Phát biểu bên lề cuộc họp của các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao NATO vào ngày 3/12, Ngoại trưởng Đức Baerbock ám chỉ rằng Berlin sẵn sàng với ý tưởng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

"Phía Đức sẽ ủng hộ mọi thứ phục vụ cho hòa bình trong tương lai" - bà Baerbock nói thêm rằng quân đội nước này chỉ có thể được triển khai trong điều kiện ngừng bắn thực sự.

Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz cảnh báo không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào từ tuyên bố của Ngoại trưởng Đức, khẳng định rằng bà Baerbock đã cố tình diễn đạt theo những thuật ngữ cực kỳ mơ hồ.

Điều kiện đưa quân đội tới Ukraine

Thủ tướng Đức đã loại trừ mọi khả năng đưa quân đến Ukraine trước khi lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Moscow và Kiev được thiết lập.

Những thông điệp trái chiều từ giới lãnh đạo Đức xuất hiện trong bối cảnh một loạt các báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng Pháp và Anh đã cân nhắc gửi binh sĩ đến Ukraine. Lính Pháp và Anh với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai nhằm tuân thủ lệnh ngừng bắn trong trường hợp Nga và Ukraine thực sự tham gia đàm phán.

Một quan chức cấp cao giấu tên của NATO cho rằng mục tiêu thực sự của đợt triển khai tiềm năng này là đảm bảo rằng các thành viên NATO châu Âu vẫn có tiếng nói trong việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.

Phản ứng của Nga

Trong khi đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga đã báo cáo rằng các quốc gia phương Tây đang cân nhắc gửi tới 100.000 quân với vai trò là lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine. Lực lượng trên thực chất sẽ như cuộc chiếm đóng và chỉ phục vụ mục đích tạo điều kiện về thời gian cho Kiev xây dựng lại sức mạnh quân sự trước khi tiếp tục cuộc chiến với Moscow.

 

Nguồn: Dân Trí; Năng Lượng Quốc Tế; VTV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang