Đức: Câu chuyện đằng sau số lượng vũ khí xuất khẩu sang Ukraine giảm 86%; Đảng CSU đề xuất khôi phục điện hạt nhân

CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU SỐ LƯỢNG VŨ KHÍ XUẤT KHẨU SANG UKRAINE GIẢM 86%

Dữ liệu thống kê thực tế

Dù giá trị giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine giảm mạnh nhưng Đức vẫn duy trì viện trợ quân sự quy mô lớn thông qua kho dự trữ, tài trợ mua sắm và hỗ trợ sản xuất dài hạn.

Giấy phép xuất khẩu vũ khí của Đức sang Ukraine giảm từ 8,15 tỷ Euro xuống còn 1,14 tỷ Euro, nhưng tổng viện trợ quân sự thực tế vẫn đạt khoảng 9 tỷ Euro thông qua các hình thức mới.

Xuất khẩu vũ khí từ Đức sang Ukraine trong năm 2025 đã giảm tới 86% so với năm trước, với tổng giá trị được cho là chỉ còn 1,14 tỷ Euro, so với mức 8,15 tỷ Euro của năm ngoái. Hệ quả là Na Uy đã vươn lên trở thành quốc gia mua nhiều vũ khí Đức nhất.

Những con số này được Euractiv dẫn lại từ dữ liệu của Quốc hội Đức liên quan đến các giấy phép xuất khẩu vũ khí được cấp trong năm nay. Tuy nhiên, Euractiv lưu ý rằng các số liệu trên không phản ánh đầy đủ tổng quy mô viện trợ quân sự, vốn đã đạt khoảng 9 tỷ Euro trong năm 2025.

Trang Defense Express cho rằng dù tiêu đề thống kê trên nghe có vẻ gây sốc, nhưng nội dung chi tiết của tài liệu lại đưa ra lời giải thích rõ ràng hơn. Theo đó, một phần đáng kể vũ khí chuyển giao cho Ukraine không nằm trong diện xuất khẩu thương mại mới, mà đến từ các nguồn khác.

Các nguồn viện trợ

Cụ thể, nhiều khí tài được chuyển giao trực tiếp từ kho dự trữ của Bundeswehr (quân đội Đức) hoặc thông qua việc Đức tài trợ tài chính để Ukraine mua vũ khí trực tiếp từ Mỹ, chẳng hạn như các chương trình tương tự PURL. Những hình thức này không yêu cầu cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí mới theo cơ chế thông thường.

Bên cạnh đó, Đức cũng đã bắt đầu tài trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Các chương trình này bao gồm cả máy bay không người lái tấn công tầm xa và pháo tự hành bánh lốp Bogdana, được lắp trên khung gầm xe tải quân sự Zetros.

Đối với các loại vũ khí do Đức sản xuất, việc cung cấp cho Ukraine vẫn tiếp tục được thực hiện dựa trên những giấy phép xuất khẩu đã được cấp từ các năm trước. Một ví dụ đáng chú ý là các hệ thống phòng không IRIS-T SLM, được bàn giao trong năm 2025 theo đúng khối lượng đã được công bố từ năm 2024.

Theo đó, nội dung bài viết của Euractiv chủ yếu phản ánh thực tế rằng Bộ Kinh tế Đức đã cấp ít giấy phép xuất khẩu vũ khí và sản phẩm quân sự mới hơn trong năm 2025, chứ không đồng nghĩa với việc Berlin cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev.

Dự án hỗ trợ dài hạn

Các quan chức chính phủ Đức cũng nhấn mạnh rằng nước này hiện đang chuyển trọng tâm sang các dự án hỗ trợ dài hạn, những chương trình không thể hiện ngay lập tức trong các báo cáo thống kê hằng năm. Tuy nhiên, chi tiết về các kế hoạch dài hạn này chưa được công bố rõ ràng.

Giới quan sát cho rằng khả năng cao Berlin đang hướng đến việc hỗ trợ sản xuất và nội địa hóa vũ khí ngay tại Ukraine. Một dự án thường được nhắc tới trong bối cảnh này là xe chiến đấu bộ binh Lynx, vốn từng gặp nhiều vấn đề về tài chính trong quá trình triển khai.

Tóm lại, trong năm 2025, Đức không chỉ dựa vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và kho dự trữ của mình, mà còn áp dụng các phương thức viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Tuy nhiên, việc theo dõi chính xác quy mô viện trợ này trở nên ngày càng khó khăn, do nhiều dữ liệu đã bị xếp vào diện mật sau khi chính phủ mới lên nắm quyền, khiến các thông tin công khai hiện nay chủ yếu chỉ dựa vào nguồn tin nội bộ cùng các hình ảnh và video được công bố rải rác.

 

 

ĐẢNG CSU ĐỀ XUẤT KHÔI PHỤC ĐIỆN HẠT NHÂN VỚI MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN

Kế hoạch Đảng CSU

Ngày 1/1, đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) cho biết sẽ thúc đẩy việc khôi phục điện hạt nhân với một mô hình kinh tế tuần hoàn mới, trong bối cảnh Đức đối mặt với chi phí điện năng cao và thách thức của biến đổi khí hậu.

Theo dự thảo văn kiện, CSU dự kiến thông qua kế hoạch này tại cuộc họp kín từ ngày 6-8/1. Văn kiện nêu rõ: “Mục tiêu là một nền điện hạt nhân không có chất thải phóng xạ”, đồng thời nhấn mạnh rằng “Đức phải đóng vai trò dẫn dắt quá trình này và trở thành quốc gia tiên phong trong tái chế”.

CSU cho rằng những tiến bộ công nghệ có thể giúp giải quyết bài toán chất thải phóng xạ. Theo văn kiện, “thông qua quá trình chuyển hóa, chất thải hạt nhân có chu kỳ bán rã dài sẽ được biến đổi thành các chất có chu kỳ bán rã ngắn hơn đáng kể”.

Bên cạnh đó, “việc chuyển hóa chất thải phóng xạ cũng mở ra cơ hội thu hồi các vật liệu có giá trị cho công nghiệp như kim loại quý”, qua đó giảm lượng chất thải phải lưu trữ trong các kho ngầm.

Văn kiện cũng tái khẳng định yêu cầu của CSU về phát triển các lò phản ứng hạt nhân quy mô nhỏ (SMR), các nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư và thứ năm, cũng như các lò phản ứng nhiệt hạch. Tuy nhiên, hai đề xuất đầu tiên trước đó đã không được đưa vào thỏa thuận liên minh giữa CDU, CSU và SPD. Đối với nhiệt hạch, dù được cả ba đảng ủng hộ, giới chuyên gia nhận định công nghệ này vẫn cần nhiều năm nữa mới có thể thương mại hóa.

Đức đã quyết định từ bỏ điện hạt nhân từ năm 2011

Dự kiện  đến năm 2023 đã ngừng vận hành các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng. Trong khuôn khổ kỳ họp kín truyền thống đầu năm của CSU tại tu viện Seeon, mở đầu vào ngày 6/1, Trưởng nhóm nghị sĩ CSU Alexander Hoffmann và Chủ tịch đảng Markus Söder dự kiến sẽ phát biểu, qua đó định hình các ưu tiên chính sách.

Ngày 7/1, các nghị sĩ CSU sẽ thảo luận với Tổng thống Litva Gitanas Nausėda và Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen về chính sách đối với Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine.

Thủ tướng Friedrich Merz dự kiến sẽ tham dự phiên họp cuối cùng vào ngày 8/1, cho thấy tầm quan trọng chính trị của các đề xuất mà CSU đang theo đuổi.

 

Nguồn: Bnews; Nhân Dân; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang