Đức: Cảnh sát bất lực với nạn cướp tiền tại các cây rút tiền tự động ATM ; Cảnh báo Thủ tướng Scholz sợ ông Putin?

CẢNH SÁT ĐỨC VẪN “BẤT LỰC” VỚI LÀN SÓNG CƯỚP TIỀN TẠI CÂY RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG ATM

Cảnh sát Đức vẫn chưa thể đối phó với làn sóng cướp tiền tại cây ATM đang càn quét khắp cả nước. Bọn cướp từ Hà Lan lợi dụng việc yêu thích tiền mặt của nước láng giềng và sự yếu kém về luật pháp và ngân hàng Đức để gây ra các vụ cướp tiền bằng chất nổ tại các cây  rút tiền tự động ATM. Cảnh sát cho biết “Các vụ cướp ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp hơn”.

Các vụ nổ trong đêm gần nhất

Vào đêm ngày 6/5/2023 một vụ nổ lớn đã xảy ra tại ngân hàng Bad Homburg ở Hessen. Cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh rung lên, các mảnh thủy tinh vỡ rải rác trong bán kính khoảng 50m. Vào tờ mờ sáng hai kẻ tấn công đã cài chất nổ vào cây ATM rồi bình tĩnh rời đi với 165.000 euro. Chúng lên chiếc ô tô đang chờ sẵn và biến mất trong đêm. Bọn cướp chỉ mất vài phút để làm mọi việc và điều này xảy ra hầu như mỗi đêm tại Đức, bởi ban ngày có thể gây nguy hiểm cho người qua đường cũng như nguy cơ bị bắt cao hơn.

Mới đây, một vụ cướp khác xảy ra tại Frankfurt vào 2h30 sáng. Chỉ chưa đầy 2 phút cho mỗi vụ nổ, 5 kẻ tấn công đã nhanh chóng đặt chất nổ và làm nổ tung 4 máy ATM tại điểm rút tiền. Chúng lấy tiền ra khỏi đống đổ nát và phóng đi trên chiếc Audi S6 với số tiền khá lớn…

Tội phạm từ Hà Lan

Sự phổ biến của các vụ nổ ATM đang gia tăng trên toàn thế giới, nhưng số lượng này ở Đức rất ấn tượng. Nguyên nhân là cho đến năm 2015, chính quyền Hà Lan đã cho giảm số cây ATM từ 20.000 xuống còn 5.000 máy và việc bảo vệ chúng được tăng cường. Những kẻ phá hoại máy ATM đã chuyển mục tiêu của chúng sang nước láng giềng Đức, nơi có số dân, mức độ phổ biến tiền mặt và số lượng cây ATM nhiều hơn đáng kể so với Hà Lan. Hầu hết những kẻ đột kích ATM ở Đức, ít nhất là những tên bị bắt, đều đến từ Hà Lan, nơi chúng được gọi là "những kẻ bẻ khóa" với số lượng lên tới hàng nghìn tên.

So sánh giữa cướp ngân hàng và cưới ATM

 Hiện nay không còn thường xuyên cướp ngân hàng vì so với độ rủi ro cao thì lợi nhuận không đáng là bao. Việc cho nổ tung một vài máy ATM chứa đầy tiền mệnh giá cao sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn và có lợi hơn nhiều với số tiền cướp được trung bình sau mỗi vụ vào năm ngoái trên 100.000 euro. Tính đến hiện nay, tại Đức “những kẻ đánh bom” đã cướp 30 triệu euro vào năm 2022, nhiều hơn 53% so với năm 2021.

Cần lưu ý rằng “nghề đánh bom” ATM khá nguy hiểm vì phải đối mặt với chất nổ và thiết bị nổ, thỉnh thoảng có tình trạng phát nổ vào thời điểm không thích hợp nhất và ở nơi không thích hợp nhất. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng thường xuyên bị tai nạn nghiêm trọng và bị thương, thậm chí có khi tử vong. Hơn nữa, mối nguy hiểm không chỉ đe dọa trong vụ đánh bom máy ATM. Những tên cướp còn gặp rủi ro lớn khi chạy xe trốn khỏi hiện trường với tốc độ cao, có lúc tới 300 km/h.

Khó khăn

Cảnh sát Hessen cho biết: “Đôi khi chúng tắt đèn pha hoặc phóng nhanh vào dòng xe cộ đang chạy tới”. Bọn cướp thường mang theo can xăng trong cốp xe để không tốn thời gian bơm xăng. Để giảm nguy cơ tai nạn, cảnh sát Đức thường từ bỏ việc truy đuổi và để bọn cướp chạy thoát, và mạng lưới đường cao tốc dày đặc đã giúp cho chúng thoát thân. Cảnh sát ngại nổ súng vì có khả năng cao dính vào chất nổ hoặc xăng. Cảnh sát tiểu bang Nordrhein-Westfalen thừa nhận: Kể từ năm 2015 chúng tôi đã bắt giữ hơn 200 tên cướp nhưng các cuộc tấn công vào các máy ATM không hề giảm và chúng hoạt động không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất kỷ luật.

Việc bắt những tên trộm đang hành động không dễ dàng. Chúng kết thành các băng đảng và hợp tác hiệu quả với nhau. Thậm chí chúng còn có những nhà phân tích riêng để xem xét từ những vụ thất bại và bị bắt giữ để tìm ra sai sót và cố gắng khắc phục.

Trong khi đó, sự phối hợp giữa cảnh sát với các ngân hàng và giữa các ngân hàng với nhau lại không hiệu quả. Các sở cảnh sát của tất cả 16 bang của CHLB Đức hoạt động độc lập với nhau. Mỗi bang có sở cảnh sát riêng và việc thiếu sự phối hợp, gắn kết hành động đã cản trở rất nhiều đến cuộc chiến chống bọn cướp.

Sau khi hầu hết những kẻ cầm đầu bị bắt giữ với sự giúp đỡ của cảnh sát Hà Lan và Bỉ, thay vì hoạt động của những kẻ phá hoại ATM giảm đi thì số lượng của chúng vẫn không hề giảm. Vì lý do nào đó mà các cơ quan pháp luật vẫn chưa rõ, nguồn bổ sung cho các băng nhóm nhỏ có chuyên môn hóa vẫn chưa cạn kiệt.

Các biện pháp chống cướp

Hai năm trước, chính quyền Đức bắt đầu yêu cầu các ngân hàng khóa khu vực ATM vào ban đêm. Chính phủ hiện muốn cho phép cảnh sát sử dụng dữ liệu viễn thông. Các quan chức cũng kêu gọi các chủ ngân hàng chú ý hơn đến các biện pháp an ninh: giám sát video, giảm số tiền trong máy ATM, làm mờ khoang máy bằng hệ thống đặc biệt trong trường hợp bị cướp v.v…

Văn phòng công tố cũng tìm cách cảnh báo bọn tội phạm. Gần đây một số kẻ gây nổ bị giam giữ, ngoài tội trộm cắp nghiêm trọng, còn bị buộc tội giết người và sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc hơn. Ví dụ, một tên cướp tại ATM đã bị kết án 9,5 năm tù vì 4 vụ cướp ATM bằng chất nổ.

Năm ngoái, Bộ Nội vụ Đức đã tổ chức một cuộc họp giữa đại diện cảnh sát liên bang và chính quyền tiểu bang với đại diện ngân hàng trung ương, khu vực tài chính và các công ty bảo hiểm để thảo luận về cách đối phó với các vụ đánh bom ATM. Kết quả bàn tròn là một loạt các khuyến nghị như: cài đặt các công nghệ bảo mật trên máy ATM, di chuyển máy từ những nơi bảo vệ kém đến gần trung tâm hơn v.v. Tuy nhiên, các biện pháp này không bắt buộc mà là tự nguyện, và điều này làm giảm hiệu quả.

Lĩnh vực tài chính đã chi hơn 300 triệu euro cho các biện pháp bảo vệ trong những năm gần đây, gồm: lắp đặt hệ thống báo động hiện đại, công nghệ bảo mật, khóa khu vực ATM vào ban đêm và đơn giản hơn là giảm lượng tiền mặt trong ATM để khiến chúng kém thu hút hơn đối với bọn tội phạm.

 

LÃNH ĐẠO PHE ĐỐI LẬP CẢNH BÁO THỦ TƯỚNG SCHOLZ SỢ ÔNG PUTIN

Đảng CDU chỉ trích

Trong một cuộc phỏng vấn truyền thông Đức, được phát sóng ngày 28/10,  Friedrich Merz, Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU) phát biểu: Thủ tướng Đức Olaf Scholz không làm đủ để ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra với Moscow vì ông sợ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Scholz là "người duy nhất cản trở" việc cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mạnh hơn, bao gồm tên lửa tầm xa Taurus,

Ông Merz là người từ lâu đã ủng hộ nhiệt thành việc hỗ trợ tích cực hơn cho Kiev và có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga, cho rằng việc cung cấp Taurus cho Ukraine sẽ là một phần trong "chính sách răn đe hiệu quả" của Đức.

Ngày 28/10, ông Merz tuyên bố rằng: Việc chuyển giao Taurus sẽ không phải là tham gia vào cuộc xung đột. Sau đó, chính trị gia này tuyên bố rằng "răn đe luôn là một mối đe dọa.

Merz lập luận: Nếu chúng ta ở phương Tây sợ tự vệ, thì ông Putin đã thắng một nửa cuộc chiến này chống lại tất cả chúng ta rồi. Ông Scholz rõ ràng là sợ", ông Merz nói, đồng thời nói thêm rằng đây không chỉ là “ý kiến mà đúng hơn là một niềm tin". Chính trị gia này được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên của đảng ông cho chức thủ tướng tại cuộc bầu cử liên bang vào năm tới và có thể là một trong những đối thủ chính của ông Scholz, nếu nhà lãnh đạo đương nhiệm cũng quyết định ra tranh cử.

Chủ trương của Thủ tướng Scholz

Thủ tướng đã nhiều lần lập luận rằng việc quân đội Ukraine sử dụng những vũ khí như vậy sẽ đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ Berlin và sự hiện diện của các chuyên gia Đức trên thực địa. Ông cũng khẳng định rằng ông sẽ không cho phép quân đội của quốc gia này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Đầu tháng 10, thủ tướng Đức đã tái khẳng định lập trường của mình về tên lửa Taurus, nói rằng ông không "cho rằng đây là nguồn cung cấp phù hợp". Ông cũng cho biết Berlin sẵn sàng đàm phán hòa bình ở Ukraine với Moscow.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2024.

Nga cảnh báo

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev sẽ kéo NATO tiến gần hơn đến sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Mùa hè này, ông Putin cho biết sự hỗ trợ của phương Tây cho các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ là một sự leo thang đáng kể và có thể gây ra phản ứng "bất đối xứng".

Tháng trước, Tổng thống Nga cũng đã ra lệnh thay đổi học thuyết hạt nhân của quốc gia này, cho phép đáp trả bằng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị một quốc gia phi hạt nhân tấn công nhưng được một quốc gia hạt nhân hậu thuẫn.

 

Nguồn: Công An Nhân Dân; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang