- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Ngân hàng trung ương Đức cảnh báo
Trong bản dự báo tháng 12/2025 được công bố hôm 19/12, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cho biết, thâm hụt ngân sách chính phủ sẽ tăng đều đặn, và đạt 4,8% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2028, mức cao nhất kể từ năm 1995, khi thâm hụt đạt đỉnh điểm trong những năm sau khi nước Đức thống nhất. Nợ công cũng được dự báo sẽ tăng trong cùng kỳ.
Ngân hàng Trung ương Đức cho rằng, sự gia tăng thâm hụt ngân sách chủ yếu là do chi tiêu quốc phòng tăng cao, hỗ trợ tài chính liên tục cho Ukraine, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, cắt giảm thuế và tăng các khoản chi trả xã hội.
Các khoản chi tiêu lớn
Theo Bundesbank, kế hoạch hiện tại của Berlin đầu tư hàng trăm tỷ euro vào quân đội và cơ sở hạ tầng đánh dấu sự đi chệch khỏi "chính sách kiềm chế tài chính" của Đức và, nếu không có các biện pháp điều chỉnh, sẽ khiến nợ công "vượt xa giới hạn phanh nợ".
Ngân hàng trung ương đã kêu gọi hành động khẩn cấp để kiểm soát tài chính công.
Thủ tướng Friedrich Merz đã thúc đẩy việc mở rộng quân đội Đức, xây dựng “đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu”, và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Viện trợ của Đức cho Kiev có thể đạt 13,2 tỷ đô la vào năm 2026. Thủ tướng Merz biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng bằng cách viện dẫn điều mà ông mô tả là mối đe dọa từ Nga.
Phản ứng từ Nga
đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy, nhấn mạnh rằng, họ không có ý định tấn công NATO hay EU, và cáo buộc các quan chức phương Tây sử dụng cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” như một chiêu trò hù dọa để biện minh cho việc thổi phồng ngân sách quân sự.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc Đức và toàn bộ EU đang trượt dốc vào một “Đệ Tứ Đế chế” đặc trưng bởi chủ nghĩa bài Nga và quân sự hóa hung hăng.
Phản ứng trong nước
Berlin đang phải đối mặt với sự bất mãn chính trị ngày càng gia tăng, với các cuộc thăm dò cho thấy sự bất bình mạnh mẽ của công chúng đối với Thủ tướng Merz và chính phủ liên minh của ông.
Một cuộc khảo sát của INSA hồi đầu tháng này cho thấy, 70% người được hỏi không hài lòng với liên minh cầm quyền, trong khi tỷ lệ ủng hộ cá nhân ông Merz giảm xuống chỉ còn 23%.
Các nhà thăm dò ý kiến lưu ý rằng, đây là "mức đánh giá thấp nhất từng được ghi nhận đối với thủ tướng và chính phủ của ông".
Gói viện trợ quân sự mới nhất
Đức có thể chuyển giao các trực thăng hải quân Westland Mk 88A Sea Lynx cho Kyiv.
Những chiếc trực thăng này sắp được cho ngừng hoạt động, lý do là vì Hải quân Đức sẽ được trang bị các trực thăng đa năng NH90 Sea Tiger thế hệ mới để thay thế chúng.
Gợi ý này được chỉ huy lực lượng không quân hải quân - ông Broder Nielsen đưa ra trong bài phát biểu trước giới truyền thông nhân dịp bàn giao chiếc Sea Tiger đầu tiên cho các thủy thủ Hải quân Đức.
Trả lời câu hỏi về tương lai của các phương tiện chiến đấu đang được loại biên, vị chỉ huy quân sự cấp cao đã phát biểu như sau: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp tốt".
Ông Nielsen nói thêm rằng chúng sẽ không bị đưa vào bảo tàng mà sẽ tiếp tục bay, đồng thời cho biết các trực thăng Sea Lynx, dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong khoảng một năm nữa, có thể sẽ được đưa đến cùng địa điểm với các những chiếc Westland Sea King, vốn đã ngừng hoạt động năm ngoái.
Được biết sau khi ngừng hoạt động, 6 chiếc máy bay lên thẳng chiến đấu này đã được chuyển giao cho Hải quân Ukraine.
Tư lệnh lực lượng không quân hải quân Cộng hòa Liên bang Đức tuyên bố: "Những chiếc Sea King này vẫn đang bay, vì vậy Sea Lynx cũng có thể sẽ làm theo".
Số lượng
Hải quân Đức hiện đang vận hành 21 trực thăng Westland Mk 88A Sea Lynx, 14 chiếc máy bay lên thẳng loại này được đưa vào phục vụ trong những năm 1980, và số còn lại vào cuối thập niên 1990.
Các trực thăng này được trang bị bộ cảm biến toàn diện cho hoạt động tác chiến hải quân, bao gồm cả hệ thống ảnh nhiệt cho nhiệm vụ ban đêm. Chúng có thể mang nhiều loại vũ khí, bao gồm ngư lôi hạng nhẹ Mk 46 hoặc MU90 để tấn công tàu ngầm, cũng như tên lửa chống hạm Sea Skua.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại; Soha
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá