- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

(Khai mạc đối thoại toàn cầu).
Đức kiểm soát mạnh biên giới với Ba Lan và Séc
Vào cuối ngày 26.09, Đức cũng tuyên bố sẽ thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới mạnh mẽ hơn với Ba Lan và Cộng hòa Séc nhằm chống lại nạn buôn người.
Chính phủ Đức đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc trấn áp mức độ di cư bất hợp pháp đang gia tăng, với nhiều người xin tị nạn hiện đang đến nước này qua biên giới Ba Lan và Cộng hòa Séc.
Các quan chức ở Berlin cho biết, chính phủ hiện đang thảo luận với Ba Lan và Cộng hòa Séc về việc áp dụng các biện pháp kiểm tra biên giới tạm thời. Nhưng việc Thủ tướng Scholz liên kết cuộc khủng hoảng biên giới hiện nay với vụ bê bối hối lộ cấp thị thực đã làm rung chuyển chính phủ chống nhập cư của Ba Lan chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử.
Ba Lan kiểm tra biên giới
-Với Slovakia
Trong một tuyên bố với hãng tin Polsat News vào cuối ngày 26/9 giờ địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết, nước này đã tiến hành kiểm tra một số phương tiện đi qua biên giới Slovakia, nơi lực lượng biên phòng nghi ngờ có thể chở người di cư bất hợp pháp.
Slovakia đang phải vật lộn với tình trạng gia tăng người di cư bất hợp pháp. Theo Bộ Nội vụ nước này, số người di cư bất hợp pháp bị giam giữ ở Slovakia đã tăng gấp 9 lần so với 1 năm trước lên hơn 27.000 người trong năm nay.
-Lo ngại
Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Muller nói: Chúng tôi lo ngại rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ có dòng người di chuyển từ Italy đến đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang xem xét một số biện pháp kiểm soát ở biên giới Ba Lan-Đức.
Việc này được thực hiện theo lệnh của Thủ tướng Mateusz Morawiecki đưa ra hôm 25.9 nhằm ngăn chặn dòng người di cư băng qua Ba Lan đến Đức và có thể sẽ đưa ra các biện pháp tương tự đối với Đức trong thời gian tới.
Hàng nghìn người di cư từ Bắc Phi đi thuyền đến bến đảo Lampedusa của Italy trong tháng này.
Hồi tháng 10.2022, Ba Lan đã hoàn thành một hàng rào dây thép gai dài 186 km ở biên giới với Belarus sau khi phải chịu áp lực hàng nghìn người di cư từ quốc gia láng giềng đang cố gắng vào lãnh thổ Ba Lan. Vào tháng 6 vừa qua, một hàng rào điện tử gồm camera, thiết bị giám sát tầm nhiệt và cảm biến đã được bổ sung vào bức tường biên giới giữa hai nước.
-Kiểm soát biên giới với Đức
Động thái thắt chặt kiểm soát biên giới với Đức được đưa ra sau khi Thủ tướng Olaf Scholz hôm 24/9 kêu gọi chính phủ Ba Lan làm rõ các nghi vấn hối lộ lấy thị thực cho người di cư. Theo đó, Thủ tướng Scholz yêu cầu Chính phủ Ba Lan làm rõ vụ bê bối: Một số thị thực đã được cấp thông qua hối lộ ở Ba Lan. Tôi không muốn Ba Lan cứ đơn giản là cấp thị thực rồi sau đó thảo luận về chính sách tị nạn của chúng ta.
Ngày 28/9, Đức tuyên bố mua hệ thống chống tên lửa Arrow-3 từ Israel với giá 3,5 tỷ USD. Đây là hợp đồng mua bán thiết bị quân sự lớn nhất mà Israel từng ký kết cho đến thời điểm này.
Trong giai đoạn tái vũ trang, quyết định mua « lá chắn tên lửa » Arrow-3
Với mục đích đánh chặn các phương tiện trên bầu khí quyển với tầm bắn lên tới 2.400 km, hệ thống này sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng không của Liên minh châu Âu.
Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận thương mại ở Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh với người đồng cấp Israel Yoav Gallant rằng đây là một ngày lịch sử đối với cả hai quốc gia. Ông nói: Chúng tôi đều nhất trí rằng hệ thống Arrow sẽ giúp lực lượng phòng không Đức phù hợp với tương lai. Đây là một trong những hệ thống tiên tiến hàng đầu, nếu không muốn nói là tốt nhất. Và chúng tôi rất hài lòng vì điều đó. Chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ ngay sau các cuộc đàm phán tương đối ngắn.
Dự kiến
Đức sẽ tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 vào quý 4 năm 2025. Hệ thống Arrow-3, hiện đại hơn so với các phiên bản trước đó, được trang bị radar, bệ phóng và tên lửa dẫn đường có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ngoài bầu khí quyển. Đây cũng là lần đầu tiên Arrow-3 được bán ra nước ngoài.
Theo các chuyên gia, trong khi hai hệ thống tên lửa hiện đại Patriot và IRIS-T đảm bảo năng lực phòng không tầm trung thì hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3, do Israel Aerospace Industries và Boeing liên doanh sản xuất, sẽ đảm nhiệm phòng không tầm cao cho Đức.
Trước đó ngày 17/8, Mỹ đã cho phép Israel ký kết hợp bán hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 do Mỹ và Israel đồng phát triển và sản xuất cho Đức.
Đối thoại toàn cầu Berlin được tổ chức theo đề xuất từ ông Lars-Hendrik Röller, giáo sư kinh tế tại ESMT và trước đây là Cố vấn kinh tế trong 10 năm cho cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Chương trình tổ chức
Ngày 28.09 tại thủ đô Berlin, Đức, diễn đàn "Đối thoại toàn cầu Berlin" (Berlin Global Dialogue) đã được tổ chức lần đầu tiên, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu từ giới chính trị, kinh tế, chuyên gia và quản lý cấp cao đến từ 73 quốc gia trên thế giới. Diễn đàn kéo dài trong 2 ngày 28-29.09 tại Trường Quản lý và Công nghệ châu Âu (ESMT). Lễ khai mạc có khoảng 400 đại biểu tham dự.
Mục đích
Đối thoại toàn cầu Berlin được tổ chức theo đề xuất từ ông Lars-Hendrik Röller, giáo sư kinh tế tại ESMT và trước đây là Cố vấn kinh tế trong 10 năm cho cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Mục tiêu của diễn đàn là "đối thoại thay vì độc thoại" - một diễn đàn đối thoại ngang tầm giữa Bắc và Nam, Đông và Tây, đặc biệt là giữa giới kinh doanh và giới chính trị.
Diễn đàn tập trung vào sự thay đổi, hướng tới một trật tự kinh tế toàn cầu mới, các công nghệ không phát thải CO2 và một xã hội công bằng hơn.
Diễn tiến
Trong ngày đầu tiên, diễn đàn có 2 phiên đối thoại tiêu điểm gồm "Vai trò của Kazakhstan trong chuyển dịch kinh tế toàn cầu" với sự hiện diện của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và "Tăng cường hợp tác trong một thế giới đa cực" với bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Thủ tướng Scholz phát biểu: Thế giới ngày nay là một trật tự đa cực. Nhiều quốc gia châu Á và châu Phi... sẽ không chấp nhận việc "đi theo" nước khác mà sẽ phát triển những chiến lược riêng. Trật tự thế giới đa cực đòi hỏi các quốc gia có hệ thống chính trị và xã hội khác nhau phải hợp tác cùng nhau.
Ngoài hai phiên nêu trên, ngày khai mạc còn có phiên đối thoại về cách thức huy động vốn tư nhân cho quá trình chuyển đổi toàn cầu sang sản xuất năng lượng không carbon, với sự tham gia thảo luận của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Bộ trưởng Tài chính Indonesia và các đại diện doanh nghiệp hàng đầu đến từ Mỹ, Đức và Ấn Độ.
Các diễn giả đánh giá về việc khu vực Nam bán cầu sẽ tiếp tục sản xuất năng lượng hóa thạch trong nhiều thập kỷ tới, do dân số tiếp tục tăng nhanh; những tồn tại của quá trình công nghiệp hóa và khó khăn về tài chính đang buộc các nước tiếp tục phụ thuộc vào điện từ than giá rẻ.
Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev nhấn mạnh rằng các nước mới nổi cũng đặt ra cho mình những mục tiêu chuyển đổi đầy tham vọng.
Theo ông, với diện tích tương đương khu vực Tây Âu, Kazakhstan hiện sử dụng 70% năng lượng từ than vẫn đặt mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2060.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá