Đức cảnh báo: Bọn lừa đảo gửi tin nhắn SMS tới Mobil báo trả thuế hải quan để nhận bưu kiện

Hiện nay, rất nhiều người liên tiếp nhận được tin nhắn SMS lừa đảo qua Mobil từ cơ quan chuyển bưu kiện gửi tới, yêu cầu trả phí thuế hải quan, chỉ mấy Euro để nhận bưu kiện đang gửi đến. Không giống như những trò lừa đảo khác được biết đến xưa nay, như gửi tin nhắn yêu cầu bấm vào đường link để theo dõi đường đi của bưu kiện, mà giờ đây chỉ đơn giản mở đường Link trong SMS để trả thuế hải quan (nghe rất hợp lí), với số tiền ít ỏi chỉ vài Euro (chẳng đáng kể để phải cân nhắc). Phần lớn bọn lừa đảo mạo danh tên người gửi là bưu điện Đức Deutsche Post. Những người nhân SMS này chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách xóa SMS và không bấmvào đường link của SMS trong bất kỳ tình huống nào.

Đặc trưng biến thể mới của tin nhắn lừa đảo cắp dữ liệu

Tin nhắn lừa đảo SMS yêu cầu người nhận mở SMS đã được biết đến từ lâu. Bây giờ một biến thể mới của phương pháp "lừa đảo bằng tin nhắn Smishing" này đang lưu hành: Người nhận SMS được thông tin rằng thuế hải quan đã phát sinh cho bưu kiện của họ, mà họ phải trả bằng cách mở SMS gửi tới, nếu không bưu kiện sẽ không được gửi tới.

Theo tổng kết của trung tâm tư vấn người tiêu dùng tiểu bang Sachsen-Anhalt, người gửi thường là Deutsche Post hoặc một từ viết tắt nghe có vẻ tương tự. Đối với những người thực sự đang chờ đợi một bưu kiện gửi tới hoặc vừa gửi đi một bưu kiện gì đó, thường tưởng thật không phải lúc nào cũng có thể nhận ra kẻ lừa đảo ngay lập tức. Thậm chí chỉ nghĩ đơn giản tin nhắn ấy mà “mất gì của bọ” bấm mở tin nhắn luôn xem sao. Nhưng cho dù tin nhắn SMS trông thực tế như thế nào, thuế hải quan Đức không bao giờ được thu như thế cả. Thông thường các tin nhắn lừa đảo như vậy nhằm phát tán các ứng dụng độc hại, cắp dữ liệu cá nhân hoặc gửi hàng loạt tin nhắn đến các liên hệ được lưu trữ.

Xóa tin nhắn SMS ngay lập tức!

Người nhận chỉ có thể thực sự tự bảo vệ mình bằng cách xóa SMS, chặn người gửi và không nhấp vào liên kết trong tin nhắn trong bất kỳ trường hợp nào. Trong cài đặt của nhiều ứng dụng nhắn tin, chủ Mobil cũng có thể lập danh bạ tự động chỉ có thể nhận SMS từ những số điện thoại đã lưu. Tuy nhiên, nhược điểm là danh bạ chỉ hữu ích khi duy trì tốt để tiếp tục nhận được tin nhắn SMS mong muốn như nhắc nhở cuộc hẹn hoặc thông tin ngân hàng.

Do đó, số điện thoại di động chỉ nên cung cấp cho người khác nếu thực sự cần thiết. Ngoài ra, không nên nhấp vào liên kết từ người gửi không xác định. Nếu trên điện thoại thông minh hoặc điện thoại di động bị phần mềm độc hại từ SMS xâm nhập, nên ngay lập tức bật chế độ máy bay, lưu ảnh chụp màn hình làm bằng chứng và cài đặt lại điện thoại thông minh. Bất cứ ai là nạn nhân của lừa đảo cũng nên thông báo cho cảnh sát và nộp đơn khiếu nại.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang