Đức: Bước vào đợt nắng nóng kỷ lục toàn Liên bang; 64% sinh viên quốc tế muốn ở lại làm việc; Chi hàng tỷ USD mua vũ khí đối phó UAV

ĐỨC BƯỚC VÀO ĐỢT NẮNG NÓNG KỶ LỤC, NHIỆT ĐỘ TĂNG VỌT TRÊN TOÀN QUỐC

Cơ quan khí tượng thủy văn Đức DWD

DWD cho biết nhiệt độ cao nhất được dự báo ở một số nơi là khoảng 37-38 độ C. Khu vực Tây Nam nước Đức đang cảm nhận sức nóng, với đợt nắng nóng ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động an sinh xã hội.

Đức đang bước vào đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ trên gần như toàn bộ lãnh thổ tăng vọt, đánh dấu đợt nắng nóng gay gắt nhất của mùa Hè.

Nhiệt độ dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 30-36 độ C ở hầu hết các khu vực.

Cá biệt, một số nơi có thể chứng kiến mức nhiệt cao hơn, chạm ngưỡng 38 độ C, và đỉnh điểm có thể lên tới 40 độ C.

Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) đã cảnh báo về đợt nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng đến những bang miền Bắc và Tây Nam nước Đức, trong khi phần lớn các khu vực còn lại của đất nước cũng đang trải qua thời tiết oi bức.

DWD cho biết nhiệt độ cao nhất được dự báo ở một số nơi là khoảng 37-38 độ C. Khu vực Tây Nam nước Đức đang cảm nhận sức nóng, với đợt nắng nóng ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động an sinh xã hội.

Số liệu đo đạc sơ bộ của DWD ở các địa phương

Nhiệt độ ngày 14/8 đã lên tới 37 độ C tại Rheinfelden, thuộc bang Baden-Württemberg, giáp biên giới Thụy Sĩ.

Địa điểm nóng thứ hai là Bad Kreuznach với nhiệt độ lên tới 36,6 độ C và đứng thứ ba là Kaiserslautern với nhiệt độ lên tới 36,5 độ C. Cả hai thị trấn đều thuộc bang Rhineland-Pfalz.

DWD cảnh báo

Người dân trên khắp cả nước chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe. Cơ quan này đã ngay lập tức phát cảnh báo “nhiệt cực đại” cho nhiều khu vực trên cả nước, cho thấy những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn và sự cần thiết phải nâng cao nhận thức cộng đồng.

Theo dự báo của DWD, khối không khí nóng từ phía Nam sẽ di chuyển lên, gây ra tình trạng tăng nhiệt độ đột ngột và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày.

Các mô hình dự báo thời tiết đều cho thấy nhiệt độ tăng dần đều trong những ngày đầu tuần và đạt đỉnh vào khoảng giữa tuần.

Tình trạng nắng nóng sẽ không chỉ giới hạn ở một vài vùng mà sẽ ảnh hưởng đến gần như toàn bộ nước Đức, gây ra áp lực lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng và sức khỏe cộng đồng.

 

 

64% SINH VIÊN QUỐC TẾ MUỐN Ở LẠI ĐỨC LÀM VIỆC

Kết quả khảo sát do Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)

Kết quả công bố cuối tháng 7, cho thấy, hơn 64% trong số 20.000 sinh viên quốc tế cho biết muốn ở lại Đức làm việc sau tốt nghiệp, chủ yếu ở nhóm kinh tế, kỹ thuật và khoa học máy tính.

"Điều này cho thấy bất cứ ai học tập tại Đức đều muốn góp phần định hình tương lai đất nước chúng ta", ông Joybrato Mukherjee, Chủ tịch DAAD, nói.

Tỷ lệ sinh viên ở lại sau 10 năm đặt chân tới Đức là 46%, cao nhất thế giới, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Một trong những lý do là nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang thiếu lao động trầm trọng, vì già hóa dân số. Viện Kinh tế Đức nhận định nước này có thể thiếu hụt khoảng 768.000 lao động có tay nghề vào năm 2028.

Hồi tháng 3, DAAD cho hay nếu 40% sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau tốt nghiệp, thì trong ba năm, tiền thuế và các khoản đóng góp sẽ đủ bù đắp chi phí giáo dục mà Đức đã đầu tư cho họ. Nếu tỷ lệ ở lại ổn định, nhóm này sẽ đóng góp 15,5 tỷ euro cho nền kinh tế Đức mỗi năm.

Ba lý do chính khi chọn du học Đức

Gồm chi phí hợp lý, triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn và sự đa dạng các chương trình học bằng tiếng Anh. Mong muốn của họ là được hỗ trợ thêm thông qua dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, các khóa học ngôn ngữ và kết nối với doanh nghiệp.

Theo Shettima Ali, đồng sáng lập xTID (startup xác thực bằng cấp của các ứng viên quốc tế), thách thức lớn với người nước ngoài là ngôn ngữ. Các thủ tục hành chính như đăng ký công ty, xin giấy phép kinh doanh và thuế cũng phức tạp, nhiều loại giấy tờ. Ali phải phụ thuộc vào các ứng dụng dịch, hỗ trợ từ các trung tâm khởi nghiệp và tư vấn pháp lý để xử lý những vấn đề này.

"Nếu muốn sinh viên quốc tế trở thành lao động có tay nghề trong tương lai, chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn cho họ khi bước vào thị trường lao động", ông Mukherjee nhấn mạnh.

Thông qua "Sáng kiến chuyên gia quốc tế" tại các đại học, DAAD đã giúp hơn 100 trường mở rộng chương trình tư vấn nghề nghiệp, huấn luyện, thực hành và đào tạo ngôn ngữ cho sinh viên quốc tế. Chương trình được chính phủ tài trợ với tổng kinh phí khoảng 120 triệu Euro đến năm 2028.

Sự tăng trưởng ổn định về số lượng sinh viên nước ngoài

Theo Study in Germany, số du học sinh đã tăng 55,7% trong vòng một thập kỷ, kể từ năm học 2013-2014, hiện trên 400.000 người.

Nhóm ngành được ưa chuộng là Kỹ thuật (hơn 31%), tiếp đến là Luật, Kinh tế và Khoa học xã hội. Hầu hết đại học miễn học phí, chỉ thu phí hành chính 150-250 euro mỗi năm. Sinh hoạt phí trung bình ở đây khoảng 930 Euro/tháng, thấp hơn so với Anh hay Mỹ. Sinh viên sau tốt nghiệp được ở lại làm việc tới 18 tháng.

 

 

CHUẨN BỊ CHI HÀNG TỶ USD MUA VŨ KHÍ ĐỐI PHÓ UAV

Đức đang chuẩn bị ký hợp đồng

Với trị giá hàng tỷ đô la để trang bị hệ thống pháo phòng không tự hành Skyranger 30 của Rheinmetall, nhằm đối phó mối đe dọa ngày càng lớn từ máy bay không người lái (UAV). Đây được coi là bước đi quan trọng trong chương trình Nah- und Nächstbereichsschutz (NNbS) bảo vệ tầm ngắn và cực ngắn của quân đội Đức.

Theo Rheinmetall, hợp đồng có thể được ký trong năm nay, với mục tiêu thay thế và nâng cấp cho các hệ thống Gepard cũ, vốn từng được Đức viện trợ cho Ukraine. Skyranger 30 được đặt trên khung gầm thiết giáp Boxer 8x8, trang bị pháo Oerlikon KCE 30 mm có tốc độ bắn 1.200 viên/phút, sử dụng đạn lập trình AHEAD có thể tạo "màn mưa kim loại" tiêu diệt UAV.

Khả năng phòng thủ hiện đại trước mối đe dọa UAV

Ngoài pháo chính, Skyranger 30 còn có thể tích hợp tên lửa phòng không tầm ngắn như FIM-92 Stinger hoặc Mistral, kết hợp radar Hensoldt Spexer 2000 3D và hệ thống quang-điện tử để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu. Khả năng này giúp Skyranger 30 trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của Đức, nhất là trước các mối đe dọa từ UAV cảm tử Shahed đang xuất hiện trên chiến trường Ukraine và Trung Đông. Động thái này đánh dấu sự “hồi sinh” của các hệ thống pháo phòng không tự hành (SPAAG) trong bối cảnh chiến tranh hiện đại. Nếu hợp đồng được ký, Rheinmetall dự kiến bắt đầu bàn giao Skyranger 30 cho Bundeswehr (quân đội Đức) trong vài năm tới, tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ bầu trời ở tầm thấp.

 

Nguồn: VietnamPlus; Vnexpress; VnReview

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang