Đức: Bớt mặn mà viện trợ Ukraina; Trực tiếp bóng đá Đức - Bờ Biển Ngà; Tặng Ukraine đội quân 2.000 robot; Triển khai tàu rà phá thủy lôi đến Biển Đỏ; Cắt giảm mạnh trợ cấp nhà ở

Người Đức bớt mặn mà với việc viện trợ quân sự cho Ukraina

Ngày 19.6 (giờ địa phương), theo kết quả khảo sát do nhóm nghiên cứu Wahlen thực hiện cho kênh truyền hình ZDF, sự ủng hộ của người dân Đức đối với việc tăng viện trợ quân sự cho Ukraina đã giảm đáng kể so với đầu năm nay.

Chỉ 32% số người được hỏi cho rằng các quốc gia châu Âu nên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trong cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 2, tỷ lệ này đạt 43%.

Ở chiều ngược lại, số người cho rằng nên giảm mức hỗ trợ dành cho Ukraina đã tăng từ 24% lên 31% trong cùng giai đoạn.

Kết quả cho thấy khoảng cách giữa hai luồng quan điểm tại Đức đang thu hẹp đáng kể. Nếu như đầu năm, nhóm ủng hộ tăng viện trợ chiếm ưu thế rõ rệt, thì hiện nay tỉ lệ giữa hai nhóm gần như ngang bằng.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 16 đến 18.6 với 1.190 người tham gia trên toàn nước Đức.

Theo giới quan sát, những thay đổi trong dư luận phản ánh cuộc tranh luận ngày càng rõ nét tại Đức về quy mô và thời gian duy trì hỗ trợ dành cho Ukraina.

Sau hơn 4 năm xung đột, một bộ phận cử tri bắt đầu bày tỏ lo ngại về các chi phí kinh tế, tài chính và an ninh liên quan đến việc tiếp tục mở rộng viện trợ quân sự.

Tuy vậy, nhóm ủng hộ hỗ trợ Kiev vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong xã hội Đức. Chính phủ Đức hiện tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraina trong các lĩnh vực quân sự, tài chính và nhân đạo.

Đức là một trong những quốc gia châu Âu viện trợ nhiều nhất cho Ukraina kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Berlin đã cung cấp cho Kiev nhiều loại khí tài quân sự, hệ thống phòng không, xe bọc thép, đạn dược và các gói hỗ trợ tài chính quy mô lớn.

Trong những tháng gần đây, Chính phủ Đức cũng nhiều lần nhấn mạnh việc duy trì hỗ trợ cho Ukraina là một phần trong chính sách an ninh của châu Âu. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát dư luận cho thấy vấn đề này ngày càng trở thành chủ đề gây tranh luận trong nội bộ nước Đức.

Kết quả khảo sát mới của Wahlen cho thấy thái độ của công chúng Đức đối với viện trợ quân sự cho Ukraina đang có sự thay đổi nhất định, dù chưa xuất hiện sự đồng thuận rõ ràng về việc nên tiếp tục mở rộng hay thu hẹp các gói hỗ trợ trong thời gian tới.

Trực tiếp bóng đá Đức - Bờ Biển Ngà: Sao NHA không lo vì mất suất đá chính (World Cup)

Sao Newcastle không lo vì mất suất đá chính

Trả lời phỏng vấn RND, Nick Woltemade khẳng định anh không quá lo lắng vì đánh mất suất đá chính ở ĐT Anh. Tiền đạo thuộc biên chế Newcastle ngồi dự bị trong 2 trận đấu gần nhất thắng Mỹ 2-1 (giao hữu) và Curacao 7-1 (lượt trận mở màn vòng bảng World Cup).

“Đó là những gì huấn luyện viên nói với tôi. Hy vọng giải đấu sẽ kéo dài vì tôi đang nỗ lực hết mình để có được cơ hội đá chính. Điều này không làm tôi lo lắng. Nhìn chung, năm vừa qua là một năm đầy biến động đối với tôi. Khi tôi đứng trên sân cùng toàn đội trước trận đấu với Curacao và hát quốc ca, tôi đã cười tươi rạng rỡ vì được là một phần của sân khấu lớn nhất trong bóng đá là điều vô cùng tuyệt vời và vinh dự".

Cỗ máy tấn công đáng sợ của tuyển Đức

Chiến thắng 7-1 trước Curacao cho thấy sức mạnh tấn công vượt trội của Đức dưới thời HLV Julian Nagelsmann. Kai Havertz lập cú đúp, trong khi Florian Wirtz, Jamal Musiala và các vệ tinh xung quanh liên tục tạo ra sức ép khiến đối thủ gần như không thể chống đỡ.

Tuy nhiên, màn trình diễn đó không hoàn toàn hoàn hảo. Dù kiểm soát thế trận áp đảo, Đức vẫn để lộ những khoảng trống phía sau hàng thủ khi dâng cao, điều đã dẫn tới bàn thua duy nhất trước Curacao. Đây có thể trở thành điểm yếu mà Bờ Biển Ngà sẽ tìm cách khai thác.

Bờ Biển Ngà sẵn sàng đáp trả bằng phản công

Khác với Đức, Bờ Biển Ngà lựa chọn lối chơi thực dụng và giành chiến thắng 1-0 trước Ecuador nhờ sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Đội bóng của HLV Emerse Fae tiếp tục cho thấy sự tổ chức tốt, nền tảng từng giúp họ vượt qua vòng loại CAF mà không thủng lưới bàn nào.

Với những nhân tố như Amad Diallo và Franck Kessie, đại diện châu Phi sở hữu đủ chất lượng để tạo đột biến trong các pha chuyển trạng thái. Nếu đứng vững trước sức ép từ hàng công mạnh nhất giải đấu, Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể khiến Đức gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng.

Kiev nhận món quà cực lớn: Đức tặng Ukraine đội quân 2.000 robot chiến đấu tối tân

Đức vừa phê duyệt chương trình cung cấp 2.000 robot chiến đấu không người lái TerMIT cho Ukraine trong vòng 12 tháng tới. Những cỗ máy đã được thử lửa trên chiến trường Ukraine này được kỳ vọng sẽ đảm nhận từ vận chuyển đạn dược, cứu thương đến hỗ trợ tác chiến tiền tuyến, giúp giảm thương vong cho binh sĩ và mở ra kỷ nguyên mới cho lực lượng robot mặt đất tại châu Âu.

Theo Defence-blog, Đức sắp trở thành trung tâm sản xuất cho đơn hàng robot mặt đất không người lái (UGV) lớn nhất từng được ký kết tại châu Âu. Điều đáng chú ý là những cỗ máy này được thiết kế và thử lửa ngay trên chiến trường Ukraine trước khi được đưa vào dây chuyền sản xuất quy mô lớn tại Đức.

Ngày 19/6, công ty công nghệ quốc phòng Quantum Systems có trụ sở tại Munich và nhà sản xuất robot quân sự Ukraine Tencore thông báo thành lập liên doanh Quantum Tencore Industries (QTI).

Liên doanh mới đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên gồm 2.000 robot mặt đất không người lái TerMIT, dự kiến bàn giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong vòng 12 tháng tới.

Toàn bộ chương trình được Bộ Quốc phòng Đức tài trợ, đồng thời đây cũng là hợp đồng đầu tiên của Quantum Tencore Industries kể từ khi thành lập.

Theo các bên liên quan, đây là thương vụ mua sắm robot mặt đất không người lái lớn nhất từng được công bố tại châu Âu, vượt xa mọi hợp đồng tương tự trước đây của các quốc gia thành viên NATO.

Robot sinh ra từ chiến tranh

TerMIT là phương tiện không người lái bánh xích đa nhiệm do các kỹ sư Ukraine phát triển trực tiếp dưới áp lực chiến trường thực tế.

Khác với nhiều chương trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, TerMIT được hoàn thiện trong môi trường chiến đấu khốc liệt, nơi mọi sai sót đều phải trả giá bằng sinh mạng.

Tencore mô tả TerMIT là một nền tảng được định nghĩa bằng phần mềm (software-defined platform). Điều này có nghĩa khả năng tác chiến của nó có thể được mở rộng thông qua các bản cập nhật phần mềm thay vì phải thay đổi phần cứng.

Nhờ đó, cùng một nền tảng có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa nhiều nhiệm vụ:

Theo Tencore, hiện đã có hơn 3.000 robot TerMIT được triển khai trong quân đội Ukraine.

Công ty hiện có năng lực sản xuất trên 300 chiếc mỗi tháng, một con số mà nhiều startup quốc phòng phương Tây vẫn chưa thể đạt được.

Robot mặt đất đang thay đổi chiến tranh Ukraine

Ông Hendrik Kramer, Giám đốc điều hành Quantum Tencore Industries, cho rằng trong 12 tháng qua, robot mặt đất đã làm thay đổi căn bản cách tiến hành chiến tranh tại Ukraine.

Ông nói: "Từ vận tải hậu cần, sơ tán thương binh cho đến các nhiệm vụ chiến đấu tuyến đầu, robot mặt đất đã tạo ra sự thay đổi mang tính nền tảng trên chiến trường Ukraine".

Theo ông Kramer, việc kết hợp các hệ thống robot đã được kiểm chứng trong chiến đấu của Ukraine với năng lực sản xuất công nghiệp quy mô lớn của Đức sẽ giúp xây dựng một năng lực chiến lược mới trong chiến tranh hiện đại.

Hàng nghìn nhiệm vụ chiến đấu đã được thực hiện

Kể từ năm 2023, quân đội Ukraine đã triển khai rộng rãi các robot mặt đất trên chiến trường.

Những hệ thống này thường được sử dụng để: Theo Tencore, TerMIT đã thực hiện hàng nghìn nhiệm vụ thực chiến, điều mà phần lớn các chương trình robot quân sự phương Tây hiện nay vẫn chưa thể đạt được vì còn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc sản xuất hạn chế.

Ông Maksym Vasylchenko, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tencore, nhấn mạnh:

"Các kỹ sư Ukraine đã phát triển những hệ thống robot mặt đất hiệu quả trong điều kiện tác chiến thực tế. Với Quantum Systems, chúng tôi đã có đối tác công nghiệp đủ khả năng mở rộng sản xuất tại Đức và đảm bảo nguồn cung ổn định cho quân đội Ukraine."

Mục tiêu xây dựng "nhà máy chiến tranh" chung Đức - Ukraine

Quantum Tencore Industries là liên doanh thứ hai được Quantum Systems thành lập trong khuôn khổ sáng kiến "Xây dựng cùng Ukraine".

Trước đó, công ty đã thành lập Quantum Frontline Industries, chuyên sản xuất các hệ thống máy bay không người lái.

Mô hình hợp tác này được xem là giải pháp cho một trong những vấn đề lớn nhất của phương Tây kể từ khi xung đột bùng nổ năm 2022: khoảng cách giữa cam kết viện trợ và năng lực sản xuất thực tế.

Thay vì chỉ mua sắm hoặc chuyển giao thiết bị, Đức đang đưa các thiết kế đã được kiểm chứng của Ukraine vào hệ thống công nghiệp quốc phòng châu Âu để sản xuất với quy mô lớn.

Robot chiến đấu sẽ được kết nối thành mạng lưới tác chiến

TerMIT cũng sẽ được tích hợp vào nền tảng MOSAIC UXS của Quantum Systems.

Đây là hệ thống điều khiển cho phép kết nối các phương tiện không người lái trên không, trên bộ và trên biển trong cùng một mạng lưới tác chiến.

Thông qua MOSAIC, robot TerMIT có thể phối hợp với:

Điều này tạo ra một bước tiến lớn so với các robot điều khiển từ xa thế hệ đầu, vốn chỉ hoạt động độc lập thông qua các liên kết vô tuyến đơn giản.

2.000 robot trong vòng một năm

Việc sản xuất và bàn giao 2.000 robot chiến đấu TerMIT trong vòng 12 tháng được xem là phép thử lớn đối với mô hình hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Đức và Ukraine.

Nếu thành công, đây sẽ không chỉ là đơn hàng robot mặt đất lớn nhất lịch sử châu Âu mà còn có thể trở thành hình mẫu mới cho việc kết hợp kinh nghiệm chiến trường của Ukraine với sức mạnh sản xuất công nghiệp của phương Tây trong các cuộc chiến hiện đại.

Đức triển khai tàu rà phá thủy lôi đến Biển Đỏ

Đức đang điều 2 tàu đến Biển Đỏ để chuẩn bị cho một nhiệm vụ quân sự có thể được triển khai ở eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết thông tin trên hôm 18/6. Vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, các quan chức ngành vận tải biển và bảo hiểm đã kêu gọi triển khai khẩn cấp tàu rà phá thủy lôi đến Biển Đỏ.

"Ngay lúc này, tàu rà phá thủy lôi Fulda và tàu tiếp tế Mosel của chúng tôi đang đi qua kênh đào Suez hướng tới Biển Đỏ" - Bộ trưởng Pistorius nói với các phóng viên khi ông đến dự cuộc họp của NATO tại Brussels (Bỉ).

Ông Pistorius cho biết cần có sự chấp thuận từ Iran và Oman trước khi tham gia bất kỳ hoạt động rà phá thủy lôi nào. Ông đồng thời nói thêm rằng bất kỳ nhiệm vụ nào cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran.

Việc đảm bảo eo biển Hormuz được dọn sạch thủy lôi có thể khiến khôi phục giao thông hàng hải bình thường bị chậm lại trong nhiều tuần. Đức cũng đang điều động máy bay không người lái dưới nước, thợ lặn rà phá thủy lôi và các đội bảo vệ tàu thuyền.

Trong khi Pháp và Anh đang thúc đẩy các kế hoạch cho một sứ mệnh hải quân đa quốc gia, giới chức ngoại giao cho biết Iran đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào ở eo biển Hormuz. Tehran có thể tìm cách áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này - điều được coi là lằn ranh đỏ đối với các cường quốc châu Âu.

Chính phủ Hy Lạp cho biết Athens sẵn sàng gửi nguồn lực để hỗ trợ các nỗ lực rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Hy Lạp - ông Pavlos Marinakis - hôm 18/6 xác nhận rằng vẫn chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra.

Mối đe dọa từ thủy lôi vẫn là một rào cản đáng kể đối với việc nối lại thương mại trong khu vực.

Ông Jakob Larsen - giám đốc an toàn và an ninh của Hiệp hội Vận tải biển BIMCO - cho rằng cần phải có những đảm bảo đáng tin cậy từ cả hai phía trong cuộc chiến trước khi giao thông có thể hoàn toàn trở lại mức trước xung đột.

"Mối đe dọa từ bom mìn, thủy lôi trong khu vực vẫn là mối quan ngại hiện tại cũng như trong tương lai, và cần phải thiết lập các tuyến đường không có bom mìn".

Đức lên kế hoạch cắt giảm mạnh trợ cấp nhà ở để tiết kiệm ngân sách

Chính phủ Đức đang lên kế hoạch cắt giảm mạnh trợ cấp nhà ở, trong đó khoảng một phần ba số hộ gia đình đang nhận hỗ trợ hiện nay có thể mất hoàn toàn quyền hưởng khoản trợ cấp này.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 19-6, Bộ trưởng Xây dựng Đức Verena Hubertz thuộc Đảng Dân chủ xã hội (SPD) cho biết các khoản cắt giảm dự kiến ảnh hưởng tới tất cả những người đang nhận trợ cấp nhà ở.

Theo đó, một phần trong số các hộ có thể bị loại khỏi diện hưởng là những người cho đến nay chỉ vừa đủ điều kiện nộp đơn do mức thu nhập.

Bà Hubertz nhấn mạnh các quyết định cấp trợ hiện có sẽ không bị can thiệp.

Thông tin từ Bộ Xây dựng Đức, trợ cấp nhà ở thông thường được phê duyệt trong 12 tháng, trong một số trường hợp có thể kéo dài 24 tháng. Sau thời hạn này, người dân phải nộp đơn lại và khi đó các quy định mới có thể được áp dụng.

Kế hoạch cắt giảm được đưa vào quá trình phối hợp giữa các bộ dưới dạng “Đạo luật đơn giản hóa và tiếp tục phát triển Đạo luật Trợ cấp nhà ở”. Các bộ liên quan sẽ đưa ra đánh giá trước khi Nội các Đức quyết định.

Bộ trưởng Hubertz lý giải Chính phủ Đức phải tiết kiệm ngân sách trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng và tăng trưởng kinh tế yếu.

Theo kế hoạch, Chính phủ Đức sẽ tiết kiệm 1 tỉ euro (1,1 tỉ USD) trong khoản trợ cấp nhà ở, trong khi các bang cũng tiết kiệm 1 tỉ euro. Tổng chi hằng năm cho trợ cấp nhà ở của Chính phủ Đức và các bang vì vậy sẽ giảm từ khoảng 5 tỉ euro còn khoảng 3 tỉ euro.

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), trong năm 2024 có hơn 1,2 triệu hộ gia đình nhận trợ cấp nhà ở, khoản hỗ trợ dành cho người có thu nhập thấp nhưng phải chịu chi phí nhà ở cao.

Sau khi Đạo luật Trợ cấp nhà ở mở rộng có hiệu lực đầu năm 2023, nhóm người đủ điều kiện hưởng đã được mở rộng đáng kể. Chi tiêu cho khoản trợ cấp này trong năm 2024 đạt 4,7 tỉ euro.

Bộ Xây dựng Đức cho biết 44% người nhận trợ cấp nhà ở là các gia đình, trong khi 52% số hộ nhận trợ cấp có người nghỉ hưu sinh sống. Điều này cho thấy kế hoạch cắt giảm có thể tác động trực tiếp tới nhiều nhóm dễ bị tổn thương, trong bối cảnh chi phí thuê nhà và sinh hoạt tại Đức vẫn ở mức cao.

Đảng Cánh tả đã lên tiếng phản đối kế hoạch. Chủ tịch Đảng Cánh tả Ines Schwerdtner cáo buộc Chính phủ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiếp tục cắt giảm đối với những người vốn đã có ít nguồn lực, đồng thời cho rằng Berlin chưa đưa ra được giải pháp cho tình trạng căng thẳng trên thị trường nhà ở.

Kế hoạch cắt giảm trợ cấp nhà ở phản ánh sức ép ngân sách ngày càng lớn đối với Chính phủ Đức, nhưng cũng có nguy cơ làm gia tăng tranh cãi xã hội trong bối cảnh giá thuê nhà cao, tăng trưởng yếu và nhiều hộ gia đình thu nhập thấp vẫn phụ thuộc vào hỗ trợ của nhà nước để bảo đảm chỗ ở.

Nguồn: Lao Động; 24h; Dân Việt; VTV; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Sân bay quá tải; Nâng tuổi nghỉ hưu lên 70; Các nền tảng mua sắm châu Á lập kỷ lục; Hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam; Bắt tay IMG Phước Đông dự án thép xanh

Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock

Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện

Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine

Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa

Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội

Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4

Đức: Thông qua dự toán ngân sách 2027; Thắng thầu cung cấp 12 tàu ngầm công nghệ cao cho Canada; Nền công nghiệp lung lay; Tuổi thọ trung bình cao kỷ lục

Lên đầu trang