- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Vấn đề nghĩa vụ quân sự
Ngày 15/10, Chính phủ Đức đã cố gắng xoa dịu căng thẳng trong nội bộ về chế độ nghĩa vụ quân sự, vốn có nguy cơ ảnh hưởng tới nỗ lực tăng cường răn đe quân sự đối với Nga.
Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 15/10 đưa tin, các cường quốc châu Âu đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, và một loạt các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái trong những tháng gần đây, cùng với những tuyên bố của Mỹ rằng sẽ không còn bảo vệ Lục địa già.
Theo đó, vấn đề này đã trở thành hạng mục hàng đầu trong chương trình nghị sự tại châu Âu.
Tại Đức, một trong những dự án trọng điểm của chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz là đưa ra một hệ thống nghĩa vụ quân sự mới để xây dựng "quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu".
Biện pháp bốc thăm
Một số nghị sĩ Đức đã đề xuất một hệ thống bốc thăm để quyết định ai sẽ được gọi nhập ngũ, nhưng vào ngày 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Boris Pistorius đã bác bỏ ý tưởng đó vì cho rằng đó là một "sự thỏa hiệp lười biếng" và quá tốn thời gian để thực hiện.
Những bình luận của ông Pistorius - thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả và thường xuyên được bình chọn là một trong những chính trị gia được yêu mến nhất theo các cuộc thăm dò dư luận tại Đức - đã gây ra phản ứng giận dữ từ một số nhân vật trong Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) trung hữu của Thủ tướng Merz.
Nghị sĩ cấp cao Norbert Roettgen của đảng CDU phát biểu với báo giới, trong 30 năm tại quốc hội, tôi chưa bao giờ thấy một bộ trưởng nào phá hoại một dự luật quan trọng và đẩy các nghị sĩ của mình vào hỗn loạn như thế này,
Tuy nhiên, cũng trong ngày 15/10, Stefan Kornelius - người phát ngôn của Thủ tướng Merz - đã kêu gọi tất cả các bên "giảm bớt căng thẳng" khi tranh luận.
Tranh luận "không có nghĩa là nước Đức không đoàn kết hay suy yếu, mà nước Đức vẫn có thể hành động", ông Kornelius nói với các phóng viên.
Ông Kornelius khẳng định cải cách nghĩa vụ quân sự sẽ được thông qua và triển khai vào ngày 1/1/2026 theo đúng kế hoạch.
"Kể từ năm 2022, chúng ta phải tính đến mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với Đức", ông nói, ám chỉ đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Mục tiêu của Nato và Đức
AFP đưa tin, theo mục tiêu của NATO, Đức cần tăng tổng số quân nhân lên 460.000 người, bao gồm 260.000 quân thường trực và 200.000 quân dự bị. Nhưng quân đội Đức hiện còn kém xa con số đó, với khoảng 182.000 quân thường trực và 49.000 quân dự bị.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius hy vọng có thể tránh được việc áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng cách thu hút thêm nhiều người tình nguyện nhập ngũ bằng mức lương và phúc lợi tốt hơn như cấp giấy phép lái xe miễn phí và cơ hội đào tạo kỹ thuật.
Theo AFP, cả Thủ tướng Merz và Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius thường xuyên cáo buộc Nga thực hiện các hành động chiến tranh hỗn hợp nhằm gây bất ổn cho nước Đức.
Thủ tướng Merz đã đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu, công bố những khoản đầu tư chưa từng có vào quân đội Đức - vốn đã thiếu kinh phí và trang bị trong nhiều thập kỷ. Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine - nước mà Đức là nhà cung cấp viện trợ lớn thứ hai, chỉ sau Mỹ.
Tuy nhiên, theo AFP, tranh cãi về chế độ nghĩa vụ quân sự cho thấy những căng thẳng sâu sắc hơn trong chính phủ Đức về cách thức phản ứng cứng rắn với Nga.
Cũng trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius đã phản bác lời kêu gọi của lãnh đạo đảng CSU Markus Soeder về một phản ứng mạnh mẽ đối với các máy bay không người lái bị nghi ngờ là của Nga được phát hiện trên nhiều địa điểm nhạy cảm ở Đức.
Sau khi các máy bay không người lái bí ẩn làm tê liệt sân bay München trong tháng này, ông Soeder - đồng thời là Thủ hiến bang Bayern - đã ủng hộ chính sách ứng phó với máy bay không người lái là "bắn hạ thay vì chờ đợi".
Bộ trưởng Pistorius đã bác bỏ những lời lẽ như vậy, coi đó là "luận điệu của tay súng" trong các bình luận trên trang web Pioneer.
Ông cho biết phát ngôn như vậy không hiệu quả trong chính trường quốc tế, "nơi chúng ta cần ngăn chặn chiến tranh và tránh leo thang căng thẳng".
Hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM
Tập đoàn quốc phòng Đức Diehl Defence hôm 15/10 tuyên bố đang thử nghiệm "phiên bản hải quân" của hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM trên hộ vệ hạm Baden-Wuerttemberg. Hoạt động nằm trong khuôn khổ MFE 2025, cuộc diễn tập bắn tên lửa lớn nhất của hải quân Đức trong ba thập kỷ, được tổ chức ngày 13-24/10.
"Hệ thống IRIS-T SLM, vốn đã chứng minh hiệu quả tại Ukraine, cũng thể hiện được những đặc tính nổi tiếng của mình trên biển và đáp ứng thành công mọi mục tiêu đề ra trong MFE 2025. Hệ thống được xác nhận đạt tỷ lệ trúng đích cao", Diehl Defence cho hay.
Hình ảnh được công bố cho thấy cụm bệ phóng IRIS-T SLM với 5 ống chứa đạn kiêm bệ phóng đặt cố định sau thượng tầng của tàu hộ vệ Baden-Wuerttemberg, bên dưới là máng chuyển hướng luồng khí xả động cơ tên lửa. Chưa rõ phương thức điều khiển bệ phóng và dẫn bắn tên lửa, cũng như số lượng đạn IRIS-T mà chiến hạm có thể mang theo.
Nhà sản xuất cho biết quá trình lên ý tưởng, chế tạo nguyên mẫu và bắn thử lần đầu tiên kéo dài trong gần 10 tháng. Thử nghiệm thành công có thể mở đường để hải quân Đức đưa hệ thống IRIS-T SLM vào sử dụng đại trà trên tàu chiến trong tương lai.
Tên lửa phòng không IRIS-T do Đức cùng một số quốc gia phương Tây hợp tác phát triển từ giữa những năm 1990. Mỗi tổ hợp IRIS-T SLM gồm một xe chỉ huy, một radar đa năng TRML-4D cùng ba xe phóng với tối đa 24 quả đạn. IRIS-T SLM có tầm bắn khoảng 40 km, chuyên đối phó máy bay, trực thăng, UAV hoặc một số loại tên lửa.
Hiệu quả
Đức đã chuyển giao nhiều hệ thống IRIS-T SLM và bệ phóng thuộc phiên bản tầm ngắn IRIS-T SLS cho Ukraine. Đây được coi là một trong những lá chắn phòng không hiện đại nhất của Kiev, giúp họ lấp khoảng trống phòng thủ. Các chỉ huy quân đội Ukraine từng tuyên bố hệ thống này đánh chặn được 100% mục tiêu trong quá trình tham chiến.
Baden-Wuerttemberg là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu hộ vệ cùng tên, là mẫu chiến hạm mới và hiện đại nhất của hải quân Đức. Tàu có lượng giãn nước 7.200 tấn, là loại tàu hộ vệ có lượng giãn nước lớn nhất thế giới, gần tương đương khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ.
Dù vậy, lớp chiến hạm này lâu nay bị đánh giá là có năng lực phòng không hạn chế, khi chỉ được trang bị 42 tên lửa phòng không RIM-116 có tầm bắn hiệu quả 9 km, ngắn hơn nhiều so với IRIS-T SLM.
Tàu hộ vệ Baden-Wuerttemberg năm ngoái phải đi vòng qua phía nam châu Phi để về nước sau đợt triển khai ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thay vì đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải, do lo ngại không đủ khả năng đối phó đòn tập kích của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen.
"Triển khai tên lửa IRIS-T phiên bản hải quân sẽ mang lại bước tiến vượt bậc về năng lực cho lớp Baden-Wuerttemberg", biên tập viên Alex Luck của trang Naval News cho hay.
.jpg)
Kế hoạch chi 10,8 tỷ đô la để mở rộng đáng kể đội UAV quân sự
Phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels hôm 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cam kết Đức sẽ đóng vai trò lớn hơn trong phòng không EU.
Gần đây, một số quan chức phương Tây đã cáo buộc máy bay và UAV Nga xâm phạm không phận EU, coi các vụ việc này là một phần của cái gọi là "cuộc chiến tranh hỗn hợp" của Moscow.
Điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng, chúng vô căn cứ, và cáo buộc phương Tây đang nuôi dưỡng "cơn cuồng loạn" chống Nga.
Vị quan chức quân sự hàng đầu của Đức tuyên bố nước này sẽ có "đóng góp rõ ràng", và việc mua UAV sẽ bao gồm "mọi loại và mọi độ cao", bao gồm cả máy bay phòng thủ và tấn công.
Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về "bức tường UAV" - một mạng lưới hệ thống phòng không và giám sát được đề xuất để chống lại các mối đe dọa được cho là từ Nga.
Theo các phương tiện truyền thông, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ công bố "lộ trình" cho kế hoạch "bức tường UAV" trong tuần này, được Chủ tịch EC Ursula von der Leyen quảng bá rầm rộ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên án ý tưởng này, lưu ý rằng, "xây tường luôn là điều tồi tệ, như lịch sử đã chứng minh".
Những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức được đưa ra sau một số lần UAV xuất hiện trên cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức, đáng chú ý nhất là Sân bay Munich vào đầu tháng này, khiến hàng chục chuyến bay bị hủy và hàng nghìn hành khách bị chậm trễ.
Một số cơ quan truyền thông và quan chức cáo buộc các chuyến bay không người lái này được Moscow dàn dựng.
Phản ứng của Nga
Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hài hước đề cập đến những lo ngại về "UAV Nga" ở châu Âu, ông nói: "Chúng cảm thấy bất an ư? Tôi sẽ không gửi chúng nữa. Không phải đến Pháp, không phải đến Đan Mạch, không phải đến Copenhagen. Chúng còn bay ở đâu nữa? Lisbon à?".
Chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hơn, Tổng thống Putin khẳng định rằng, Nga không có mục tiêu nào ở châu Âu, và các cuộc thảo luận về UAV chỉ là nỗ lực nhằm gây căng thẳng và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.
Nguồn: Soha; Vnexpress; Báo Giáo dục & Thời đại
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá