Đức: Bộ trưởng quốc phòng bất hòa với quân đội; Đóng cửa 3 nhà máy hạt nhân cuối cùng; Tiếp tục viện trợ Ukraine

Báo Đức nói tân Bộ trưởng Quốc phòng bất hòa với quân đội

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius khiến quân đội Đức phật ý khi sa thải nhiều sĩ quan cấp cao trong nỗ lực cải cách.

Truyền thông Đức ngày 10/4 dẫn nguồn tin từ Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) cho biết nỗi thất vọng trong giới quân sự đang ngày càng tăng về những động thái gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, thành viên đảng Dân chủ Xã hội.

Sau khi nhậm chức hồi đầu năm, ông Pistorius đã cắt giảm nhân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng Đức từ 370 xuống còn 160, đồng thời thực hiện một số cải cách nhằm loại bỏ tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, vốn gây ra chậm trễ trong các dự án quân sự quan trọng, trong đó có công tác mua vũ khí.

Bộ trưởng Pistorius đã thay tư lệnh quân đội Eberhard Zorn. Gabriele Korb, người đứng đầu BAAINBw, cơ quan mua sắm quốc phòng Đức, cũng bị sa thải. Theo Bild, Đức chưa từng có bộ trưởng quốc phòng nào quản lý bằng "bàn tay sắt" một cách kiên quyết và nhanh chóng như vậy.

Ông Pistorius, 63 tuổi, là nam Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Đức trong một thập niên qua.

"Chiến lược của ông Pistorius rất mạo hiểm, bởi các bộ khác không có tình trạng tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng hiện có thể phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ những chỉ huy mà ông muốn thay thế hoặc không đồng tình với kế hoạch của ông", Angelika Hellemann, bình luận viên của Bild, nhận định.

Các sĩ quan Đức đặc biệt bất bình về động thái sa thải tướng Zorn, người rất nổi tiếng trong quân đội. "Đó không phải cách đối xử với một người lính ưu tú", nguồn tin cho biết.

"Bộ trưởng Pistorius phải chấm dứt tình trạng này, bởi mọi người điều lo lắng về nguy cơ bị sa thải", một tướng giấu tên nói.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi ông Pistorius đang trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh, sau đó sẽ thực hiện một chuyến công du nước ngoài, đồng nghĩa cuộc họp về cải tổ Bộ Quốc phòng Đức chỉ có thể được tổ chức vào cuối tháng. Ông Pistorious được cho là đã nhìn ra vấn đề và gửi email cho các nhân viên ngày 6/4 khi đang nghỉ phép, động viên họ đừng lo lắng và hãy tin tưởng ông.

"Liệu điều đó có thể xoa dịu tình hình?", bình luận viên Hellemann đặt câu hỏi, trong bối cảnh chuẩn tướng Christian Freuding được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan lập kế hoạch và quản lý thông tin liên lạc giữa các bộ phận của Bộ Quốc phòng, nhưng hầu hết các cục trưởng đều có cấp bậc cao hơn tướng Freuding.

"Động thái này châm ngòi cho một cuộc tranh giành quyền lực trong một bộ vốn có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt", nguồn tin của Bild nói.

Đức đóng cửa 3 nhà máy hạt nhân cuối cùng vào ngày 15/4 tới

Ngày 15/4 tới Đức sẽ đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của nước này, trong nỗ lực thực hiện tăng trưởng xanh mà không cần năng lượng nguyên tử.

Hình ảnh những đám mây hơi nước màu trắng bốc lên từ các lò phản ứng của các nhà máy hạt nhân Neckarwestheim 2, Isar 2 và Emsland sẽ sớm trở thành ký ức đối với nhiều người Đức. Trong khi nhiều nước phương Tây thúc đẩy năng lượng hạt nhân trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, nền kinh tế lớn nhất châu Âu kiên quyết theo đuổi kế hoạch chấm dứt năng lượng hạt nhân.

Từ năm 2002, Đức đã tìm cách loại bỏ dần năng lượng hạt nhân. Đến năm 2011, dưới thời chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel, kế hoạch này được thúc đẩy sau khi xảy ra thảm họa động đất-sóng thần gây ra sự cố hạt nhân ở tỉnh Fukushima của Nhật Bản.

Vào thời điểm đó, bà Merkel cho rằng không thể kiểm soát một cách an toàn những rủi ro từ năng lượng hạt nhân, ngay cả với một quốc gia công nghệ cao như Nhật Bản. Tuy nhiên, kế hoạch chấm dứt năng lượng hạt nhân của Đức gây nhiều tranh cãi sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt giá rẻ liên quan cuộc xung đột tại Ukraine vào tháng 2/2022, khiến Đức rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Theo kế hoạch ban đầu, 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của Đức đóng cửa vào ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, trước sự phản đối của dư luận, Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đã đồng ý kéo dài tuổi thọ của các nhà máy này đến ngày 15/4. Kể từ năm 2003, Đức đã đóng cửa 16 lò phản ứng hạt nhân.

Năm 2022, các nhà máy hạt nhân Neckarwestheim 2, Isar 2 và Emsland đáp ứng 6% nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Đức, so với mức đóng góp 30,8% từ tất cả các nhà máy hạt nhân vào năm 1997. Trong khi đó, năng lượng tái tạo của Đức chiếm tỷ trọng 46%, tăng từ mức dưới 25% một thập niên trước.

Giới chuyên gia cho rằng với tốc độ thúc đẩy năng lượng tái tạo hiện tại, Đức khó có thể đạt được mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng xanh. Chuyên gia Georg Zachmann tại tổ chức tư vấn Bruegel có trụ sở ở Brussels (Bỉ) nhận định những mục tiêu của Đức sẽ khả thi hơn nếu nước này không loại bỏ năng lượng hạt nhân.

Đảng Dân chủ Tự do (FDP) - một trong 3 đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay ở Đức, ngày 9/4 cho rằng kế hoạch đưa các nhà máy hạt nhân cuối cùng ra khỏi lưới điện từ tuần tới là quá sớm. FDP muốn duy trì các nhà máy ở chế độ "chờ" một thời gian để có thể nhanh chóng kích hoạt lại trong trường hợp cần thiết.

Đức và Đan Mạch tiếp tục viện trợ quân sự thêm cho Ukraine

Lô hàng viện trợ mới bao gồm một xe công binh bọc thép DACHS, 8 xe tải Zetros, 8 hệ thống ăngten di động, 8 máy bay không người lái trinh sát và 23.520 viên đạn pháo 40mm.

Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, Chính phủ Đức mới bàn giao cho nước này một lô hàng viện trợ quân sự nữa.

Danh sách số vũ khí này đã được công bố trên trang web của chính phủ liên bang Đức.

Lô hàng viện trợ mới bao gồm một xe công binh bọc thép DACHS, 8 xe tải Zetros, 8 hệ thống ăngten di động, 8 máy bay không người lái trinh sát và 23.520 viên đạn pháo 40mm. Số vũ khí này do ngành công nghiệp Đức chế tạo.

Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine ở châu Âu. Đặc biệt, Đức đã chuyển giao 18 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine.

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tại Trung tâm Truyền thông Ukraine-Odesa ngày 10/4 cho biết Ukraine sẽ bắt đầu nhận được xe tăng Leopard 1 từ Đan Mạch trước mùa Hè này.

Theo ông Poulsen, trong nửa năm tới, Đan Mạch hy vọng có thể chuyển giao khoảng 100 xe tăng Leopard 1 cho quân đội Ukraine.

Quan chức này cũng lưu ý rằng vào tháng tới, Ukraine có thể nhận được các khẩu pháo tự hành Caesar do Pháp chế tạo mà quân đội Ukraine đang được huấn luyện sử dụng tại các cơ sở ở Đan Mạch.

(Nguồn: Vnexpress, Bnews, VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang