Đức: Bị nghi vấn biết rõ thủ phạm tấn công Nord Stream; Cảnh báo thời điểm Nga tấn công NATO

BỊ NGHI VẤN TỪ LÂU ĐÃ BIẾT THỦ PHẠM TẤN CÔNG NORD STREAM

Nga cáo buộc

Liên quan vụ tấn công Nord Stream, Nga cho rằng, các nhà điều tra Đức từ lâu đã biết thủ phạm.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev cho biết trong một cuộc phỏng vấn truyền thông rằng, chính quyền Đức tiếp tục bác bỏ đề xuất mở một cuộc điều tra quốc tế về các cuộc tấn công khủng bố vào đường ống dẫn khí Nord Stream và đang né tránh vấn đề này bằng mọi cách có thể: "Bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ phía Nga, chính quyền Đức vẫn tiếp tục bác bỏ mọi đề xuất tiến hành một cuộc điều tra quốc tế mở về các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng năng lượng lớn nhất châu Âu. Phía Đức đề cập đến cuộc điều tra đang triển khai của Văn phòng Tổng công tố Đức, nhấn mạnh việc "không thể can thiệp" vào cuộc điều tra".

Đại sứ Sergey Nechaev chỉ ra,"trong thời gian này, không một tuyên bố chính thức nào được đưa ra có thể làm sáng tỏ vụ việc theo bất kỳ cách nào. Vấn đề đang bị né tránh bằng mọi cách có thể. Ngày có thể hoàn thành cuộc điều tra vẫn chưa được công bố.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý, mặc dù Đức là nước chịu tổn thất lớn nhất với tư cách là nước tiêu thụ khí đốt chính của Nga và là trung tâm phân phối của châu Âu, nhưng Berlin lại từ chối điều tra vụ phá hoại Nord Stream.

Đại sứ Nechaev tin rằng, các nhà điều tra Đức từ lâu đã biết ai ra lệnh và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2: Tôi nghĩ các nhà điều tra từ lâu đã biết ai ra lệnh và thực hiện vụ tấn công khủng bố lớn nhất vào cơ sở hạ tầng. Dấu vết của một tội ác như vậy không thể bị che giấu, đặc biệt là khi bên tiến hành điều tra có tất cả thông tin giám sát và tình báo trong tay.

Truyền thông Đức

Đầu tháng này, truyền thông Đức dẫn dữ liệu từ các nhà điều tra Đức đưa tin, vụ đánh bom đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 đã được lên kế hoạch từ đầu năm 2014, trước khi Crimea sáp nhập với Nga.

Trong cuộc điều tra Nord Stream, Đức tập trung vào du thuyền Andromeda, được thuê ở Mecklenburg-Western Pomerania vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Trước và sau vụ tấn công, thủy thủ đoàn gồm 6 người của du thuyền tình nghi được cho là đã ở Ukraina.

Một nguồn thạo tin hiểu rõ cuộc điều tra cho biết, bằng chứng mới xuất hiện làm tăng thêm nghi ngờ cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 là do một "nhóm Ukraina" thực hiện.

Nếu âm mưu này được chứng minh, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc Đức hỗ trợ Ukraina.

Vào ngày 27.9.2022, Công ty Nord Stream AG báo cáo về "sự phá hoại chưa từng có" xảy ra một ngày trước đó trên ba nhánh của đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2.

Ngày 26.9, các nhà địa chấn học Thụy Điển ghi nhận hai vụ nổ trên các tuyến đường ống dẫn khí ngoài khơi biển Baltic.

CẢNH BÁO THỜI ĐIỂM NGA ĐỦ TIỀM LỰC TẤN CÔNG NATO

Trung tướng Đức Carsten Breuer, trả lời báo chí

Tướng Breuer cho biết, trong vòng 5 đến 8 năm, lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị thiết bị và nhân lực để tấn công lãnh thổ NATO.

Quân đội Nga sản xuất thêm khoảng 1.000 - 1.500 xe tăng mỗi năm. 5 quốc gia thành viên NATO lớn nhất châu Âu chỉ có một nửa số lượng đó trong kho vũ khí của họ.

Trước đó, ông Breuer hồi tháng 4 cũng cảnh báo, Nga có thể sẵn sàng về mặt quân sự để tấn công các nước thuộc NATO trong thời gian 5-8 năm nữa nếu Moscow muốn làm như vậy.

Theo ông, Nga có thể thực hiện vụ tấn công khi nước này đã xây dựng lại lực lượng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Ukraine.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

Đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ của Moscow với phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Gần đây, nhiều quan chức phương Tây kêu gọi ủng hộ viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách tuyên bố rằng Nga sẽ không dừng lại nếu Ukraine bị đánh bại trên chiến trường. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ những suy đoán này, nhấn mạnh nước này không đạt được lợi ích gì nếu tấn công NATO.

Trong số 32 thành viên của NATO, 6 quốc gia châu Âu có chung đường biên giới với Nga gồm Na Uy, Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan.

Cảnh báo từ các nước Nato

Tháng 11/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng tuyên bố nước này phải có đủ năng lực sẵn sàng chiến đấu. Tới tháng 1, ông Pistorius nhấn mạnh rằng Berlin và toàn bộ NATO nên tích cực hơn trong công tác vũ trang để có thể "tiến hành cuộc chiến chúng ta bị buộc phải thực hiện".

Theo Bộ trưởng Pistorius, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga hiện mở rộng với quy mô vượt nhu cầu sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vũ khí dư thừa đang được đưa vào kho tích trữ.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski hồi tháng 4 cảnh báo cuộc tấn công của Nga vào bất kỳ quốc gia NATO nào chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại của Moscow. Ông cho biết "NATO có lực lượng lớn gấp 3 lần, nguồn lực phòng không lớn gấp 3 và số lượng tàu chiến gấp 4 lần của Nga".

Theo nhà ngoại giao Ba Lan, Nga chỉ có hơn 1,3 triệu quân nhân sau đợt huy động đầu tiên vào tháng 9/2022. Trong khi đó, lực lượng của NATO chưa huy động là 3,5 triệu người, gấp gần 3 lần của Nga.

Ngoài ra, GDP danh nghĩa của các nước NATO và EU là hơn 45.000 tỷ USD, trong khi của Nga và Belarus chỉ là 2.200 tỷ USD, tức là ít hơn 20 lần.

Người phát ngôn NATO Farah Dakhlallah ngày 22/7 cho biết, kể từ năm 2014, NATO đã trải qua sự chuyển đổi quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ tập thể. Theo đó, NATO đã triển khai các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, với hơn 500.000 binh sĩ đang "trong tình trạng sẵn sàng cao độ".

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, tất cả 32 thành viên của liên minh tái cam kết mở rộng viện trợ cho Ukraine và tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự của chính họ. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử quan trọng ở châu Âu và Mỹ trong năm nay có nguy cơ làm chệch hướng, hoặc ít nhất là làm chậm lại các hành động tập thể của NATO.

Nguồn: Lao Động; Dân Trí

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang