Đức: Berlin 35 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ đầy quyến rũ và gai góc; Khai quật ngôi mộ Zombie độc đáo từ thời kỳ đồ đá mới

Berlin 35 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ đầy quyến rũ và gai góc

Berlin một xã hội đa văn hóa

Đó là nơi sinh sống của rất nhiều người, tạo nên một xã hội đa văn hóa và là điều mà một số địa điểm du lịch khác không thể tự hào. Năm 1989, Bức tường Berlin sụp đổ và ngay sau đó, lao động nước ngoài được chào đón vào thành phố. Nhiều năm sau, nó đã trở thành nhà của họ và cũng có thể trở thành nhà của bạn khi bạn ghé thăm vì bạn không cần phải cố gắng quá nhiều để hòa nhập.

180 bảo tàng

Thủ đô nước Đức là một thành phố mang đậm dấu ấn lịch sử. Những lịch sử chưa từng được trình bày ẩn giấu trong nhiều bảo tàng thời hậu chiến cho phép thành phố không bao giờ mất đi nét phong phú của mình

Thành phố là nạn nhân của chiến tranh, sự quản lý khủng khiếp, sự chia cắt và nhiều cuộc bạo loạn không thể tả xiết. Giờ đây, trong sự tự do, tàn tích của thời kỳ khủng khiếp đó thu hút mọi người đến các trạm gián điệp bị bỏ hoang, những tòa nhà đổ nát, sân chơi bỏ hoang và những nơi trú ẩn hoang vắng, bao gồm 180 bảo tàng với những bảo tàng nổi tiếng nhất phân bố trên toàn Berlin.

Bạn có thể đi dạo qua các cung điện của Phổ, khám phá các hầm trú ẩn thời Đức quốc xã, tham quan phòng trưng bày nghệ thuật ngoài trời dài nhất thế giới và lạc vào ngôi đền kỹ thuật nổi tiếng nhất châu Âu. Và đó mới chỉ là ngày đầu tiên. Vì vậy, hãy mang theo một tinh thần cởi mở, chuẩn bị sức chịu đựng và sẵn sàng khám phá tất cả những gì thành phố mang lại.

Ở Berlin, bạn sẽ tìm thấy bất kỳ loại hình nghệ thuật nào mong muốn. Không có góc nào của thành phố đô thị cổ kính mà không có các nghệ sĩ đường phố, đặc biệt là ở những khu phố sang trọng như Kreuzberg và Neukölln.

Nổi tiếng với ẩm thực địa phương

Xã hội đa văn hóa đã chấp nhận bạn dù bạn là người ăn chay hay thích tiệc tùng. Nó có rất nhiều khu chợ, nhà hàng, quán hạt và quán bar đa dạng, phục vụ những món ăn khiến bạn phải băn khoăn. Berlin nổi tiếng với tất cả những điều này và hơn thế nữa.

Trung tâm sự kiện thể thao thế giới

Nếu là người hâm mộ thể thao thì sân Olympic ở Berlin là địa điểm không thể bỏ qua. Là sân đấu lớn nhất của EURO 2024, Olympiastadion đã tổ chức mọi trận chung kết Cúp quốc gia Đức kể từ năm 1985.

Được xây dựng vào năm 1936 với mục đích tổ chức Olympic 1936, sân vận động chứa đựng lịch sử không chỉ về bóng đá mà còn cả điền kinh. Đây là nơi chứng kiến Usain Bolt phá kỷ lục thế giới ở cả cự ly 100m (9,58 giây) và 200m (19,19 giây) năm 2009.

Sân đấu cũng đã tổ chức trận chung kết Champions League 2015 giữa Barcelona và Juventus và chung kết World Cup 2006 giữa Ý và Pháp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi sân vận động 71.000 chỗ ngồi này đã được chọn để tổ chức 6 trong số 51 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết vào lúc 02h00, ngày 15/7.

Trước đó là trận Tây Ban Nha – Croatia (bảng B, 23h00, ngày 15/6), Ba lan – Áo (bảng D, 23h00, ngày 21/6), Hà Lan – Áo (bảng D, 23h00, ngày 25/6), một trận vòng 16 đội (23h00, ngày 29/6), một trận tứ kết (02h00, ngày 7/7).

Khai quật ngôi mộ Zombie độc đáo có niên đại từ thời kỳ đồ đá mới

Các nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Tiền sử Bang Sachsen-Anhalt ở Oppin vừa qua công bố rằng họ đã phát hiện ra một tảng đá lớn bằng phẳng dường như được cố tình đặt lên thi thể người quá cố. Hòn đá này đè trên đôi chân của người chết.

Ngôi mộ xác sống Zombie

Bảo tàng viết trong một bài đăng trên FB: Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng hòn đá được đặt ở đó là có lý do. Có thể là để giữ người chết trong mộ và ngăn không cho họ quay trở lại. Những người sống trong khu vực trong quá khứ vốn sợ hãi những thứ mà họ gọi là "tín đồ", những linh hồn hoặc thi thể có khả năng trở về từ cõi chết. Hồi đó người ta tin rằng người chết đôi khi cố gắng tự giải thoát khỏi nấm mồ. Đôi khi, người chết được đặt nằm sấp. Nếu người chết nằm sấp, sẽ ngày càng sâu hơn thay vì nằm ngửa nổi lên tới bề mặt.

Những ngôi mộ kiểu này được đặt tên là mộ zombie, nghĩa là mộ xác sống. Và người nằm trong khu mộ mới được khai quật, khoảng 40 đến 60 tuổi khi chết, được chôn cất mà không có di tích văn hóa nào được chôn cùng.

Các nhà khảo cổ học tin rằng ngôi mộ này thuộc về một người thuộc nền văn minh Bell Beaker, từng trải rộng khắp châu Âu và tồn tại từ năm 2800-1800 trước Công nguyên. Nền văn hóa Bell Beaker được đặt tên như vậy vì họ sử dụng một bình uống nước giống như một chiếc chuông lộn ngược

Tính chất ngôi mộ theo khảo cổ học

Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Khảo cổ học cho biết, các báo cáo đã nêu ra trường hợp một người đàn ông được chôn cất trong tư thế ngồi với một nửa cơ thể lộ ra ngoài, khiến các nhà khoa học điều tra khả năng người này đã được chôn cất theo cách để ngăn ông ta di chuyển trong trường hợp trỗi dậy từ hầm mộ.

Rafael Garrido Pena, một nhà khảo cổ học thời tiền sử tại Đại học Madrid ở Tây Ban Nha, nói với ấn phẩm trực tuyến Atlas Obscura rằng người châu Âu thời kỳ đồ đá mới tin rằng con người ta không thực sự chết và do đó, rất nguy hiểm cho đến khi thịt của họ bị phân hủy hẳn, chỉ còn lại những bộ xương.

Pena nói với tạp chí Newsweek rằng đã có nhiều ví dụ về các nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới khai quật các thi thể chưa bị phân hủy hoàn toàn và sau đó chuyển chúng đến một ngôi mộ an toàn hơn, nơi về mặt lý thuyết, chúng sẽ ít gây ra mối đe dọa hơn.

Các nhà khảo cổ cho rằng thi thể mới được khai quật ở Đức đã từng được đào lên và di chuyển.

Kiểu an táng này cũng làm dấy lên những cách giải thích khác, ví dụ như một vụ hành quyết hay an táng mang mục đích văn hóa khác. Các nhà khoa học chưa phân tích đầy đủ địa điểm này, nhưng nỗi sợ hãi về thây ma của người xưa chắc chắn cũng được coi là một giả thuyết hợp lý.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang