Đức: Bê bối thị trường tín chỉ carbon; Căn cứ của NATO bị cảnh báo an ninh; Xây căn cứ quân sự sát biên giới Nga

BÊ BỐI NHẤN CHÌM THỊ TRƯỜNG TÍN CHỈ CARBON

Có thể khiến các công ty mất hàng tỷ đô la lợi nhuận

Chương trình liên quan tới trường tín chỉ carbon của Đức cho phép các nhà sản xuất carbon lớn nhất - các công ty như Shell và các công ty dầu mỏ khác - bù đắp một số lượng khí thải của họ bằng cách hỗ trợ các dự án giảm phát thải carbon ở nước ngoài.

Tuy nhiên, các báo cáo trên phương tiện truyền thông Đức cho thấy, một số dự án đã gây hiểu lầm trong tuyên bố giảm phát thải và một số dự án thậm chí không tồn tại.

Một báo cáo trên tờ Semafor vào thứ Tư (21/8) lưu ý trong một trường hợp, một người tố giác đã thông báo cho Shell một dự án giảm phát thải carbon mà gã khổng lồ dầu mỏ này tham gia thực chất là một trang trại nuôi gà.

Theo một nhóm trong ngành, vụ bê bối đã gây thiệt hại 5 tỷ USD lợi nhuận cho các công ty tham gia vào các dự án gian lận hoặc không được xác minh đầy đủ.

Dự án ở Trung Quốc

Vào tháng 12/2023, một báo cáo trên tờ Handelsblatt của Đức cho biết, một nửa số dự án ở Trung Quốc có thể là giả mạo hoặc trình bày sai lệch về hiệu quả của chúng.

Vụ bê bối liên quan đến tín chỉ Giảm phát thải thượng nguồn (UER), do các công ty năng lượng bên thứ ba sản xuất và bán cho các nhà sản xuất muốn bù đắp 1,2% lượng khí thải của họ, theo yêu cầu của Chính phủ Đức.

Hầu hết các dự án UER đều nằm ở Trung Quốc, một số khác ở Azerbaijan và Nigeria. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông Đức đã xác định ít nhất 27 dự án không thực sự giảm bất kỳ lượng khí thải nào hoặc đang phóng đại kết quả của họ.

"Trong 27 dự án UER từ Trung Quốc, chúng tôi đã nhận được dấu hiệu về những bất thường lớn và thậm chí là gian lận rõ ràng", một người trong ngành nói với tờ Handelsblatt vào tháng 12/2023.

Một số tiết lộ về các dự án gian lận - như trang trại gà mà Shell tham gia - đến từ những người tố giác, trong khi những tiết lộ khác xuất hiện từ các bức ảnh vệ tinh về địa điểm dự án cho thấy đất trống.

Đòn giáng vào cơ quan quản lí

Tờ Semafor lưu ý rằng, vụ bê bối này gây tổn hại rất lớn đến nỗ lực giảm carbon toàn cầu, vốn đang hoạt động dựa trên sự tin tưởng thấp vào khả năng tự điều chỉnh và thực sự giảm lượng khí thải carbon của những bên gây ô nhiễm lớn nhất.

Đây cũng là một đòn giáng vào các cơ quan quản lý vốn được cho là sẽ kiểm soát nỗ lực này và giám sát quá trình chuyển đổi sang mức phát thải ròng bằng 0. Trong trường hợp của các UER gian lận, việc tuân thủ mức giảm 1,2% không phải là tự nguyện mà là bắt buộc theo luật định của chính phủ, dẫn đến những câu hỏi về lý do tại sao các cơ quan không giám sát chương trình chặt chẽ hơn.

 

 

CĂN CỨ KHÔNG QUÂN NATO TẠI GEILENKIRCHEN LIÊN TỤC BỊ CẢNH BÁO AN NINH

Căn cứ không quân NATO tại Geilenkirchen

Geilenkirchen, nằm gần biên giới Đức-Hà Lan, là nơi đặt lực lượng AWACS của NATO (hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không), lực lượng này đã đi vào hoạt động từ năm 1988.

Căn cứ này thông báo trên mạng xã hội X hôm 22-8: "Chúng tôi đã nâng mức độ an ninh tại Căn cứ không quân NATO Geilenkirchen dựa trên thông tin tình báo cho thấy mối đe dọa tiềm tàng. Tất cả nhân viên không phải là nhân viên nòng cốt của nhiệm vụ đã được điều động về nhà như một biện pháp phòng ngừa. Hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch".

Một phát ngôn viên nói với hãng tin Reuters rằng căn cứ đã chuyển sang mức độ đe dọa Charlie, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống 4 mức.

Một số kiểu tấn công khủng bố rất có khả năng xảy ra

Geilenkirchen cũng đã ghi nhận về một vụ xâm phạm bất thành vào tuần trước, dẫn đến cuộc kiểm tra an ninh toàn diện tại căn cứ.

Cùng ngày, căn cứ không quân Đức Cologne-Wahn đã bị phong tỏa khi chính quyền điều tra báo cáo về ô nhiễm nguồn cung cấp nước. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy không có vấn đề gì với nguồn nước máy.

Theo Reuters, NATO từng cảnh báo về một "chiến dịch hoạt động thù địch do Nga dàn dựng", bao gồm các hành vi phá hoại và tấn công mạng. Trong khi đó, Nga thường xuyên cáo buộc NATO đe dọa an ninh của nước này.

Hồi tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự phương Tây đã phát hiện một mô hình được nâng cấp và các cuộc tấn công gần đây là kết quả từ việc hoạt động tình báo của Nga trở nên tích cực hơn.

NATO đã tăng cường cảnh báo về hoạt động của Nga

Thực hiện trong những tháng gần đây, ngay cả khi liên minh quân sự này tăng nguồn cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine. Mỹ và các đồng minh nhấn mạnh rằng việc ủng hộ cho Kiev không khiến họ trở thành một bên tham chiến trong cuộc xung đột chống lại Moscow, phớt lờ những cảnh báo liên tục từ Nga về vấn đề này.

 

 

BẮT ĐẦU XÂY CĂN CỨ QUÂN SỰ SÁT BIÊN GIỚI NGA

Khởi công xây dựng căn cứ quân sự Đức ở Lithuania

Bộ Quốc phòng Lithuania thông báo, nước này bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự nằm giữa Kaliningrad của Nga và Belarus. Khi hoàn thành, căn cứ sẽ là nơi đồn trú của quân nhân Đức, cách biên giới Belarus khoảng 20 km, sát vùng Kaliningrad của Nga.

Hai quốc gia thành viên NATO đã ký kết thỏa thuận xây dựng căn cứ này vào tháng 12.2023, trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Lithuania lúc bấy giờ là Arvydas Anusauskas. Theo kế hoạch, quân đội Đức sẽ triển khai quân thường trực đầu tiên ở nước ngoài kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

Dự kiến

Đến cuối năm 2027, lực lượng đồn trú Đức sẽ lên đến 4.800 quân nhân sẵn sàng chiến đấu và 200 chuyên gia dân sự, được trang bị vũ khí hạng nặng và cơ sở hạ tầng hỗ trợ.

Được gọi là Lữ đoàn Thiết giáp hạng nặng 42, đơn vị này sẽ bao gồm ba tiểu đoàn chiến đấu. Hai trong số đó sẽ chỉ có quân Đức, bao gồm một tiểu đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn bộ binh hạng nặng. Tiểu đoàn còn lại sẽ là đa quốc gia.

Phát biểu tại thời điểm đó, Bộ trưởng Pistorius mô tả việc triển khai trong tương lai là cách để Đức "đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo" trong NATO.

Trong bài đăng trên mạng X ngày 19.8, Bộ Quốc phòng Lithuania viết rằng, quốc gia này "vừa khởi động dự án quân sự lớn nhất từ trước đến nay tại Rudninkai, xây dựng một căn cứ để đồn trú 80% lữ đoàn Đức".

Bài đăng ca ngợi "dự án chưa từng có" nhằm "tăng cường an ninh khu vực và tái khẳng định cam kết của Lithuania đối với phòng thủ tập thể của NATO".

Chi phí phía Lithuania

Lên tới hơn 1 tỉ euro trong ba năm tới để phát triển căn cứ - đây là "khoản đầu tư lớn" đối với một quốc gia có 2,9 triệu dân.

Lithuania đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP trong năm nay. Chính phủ tăng thuế để trang trải cho khoản chi tăng thêm này.

Đức hiện chỉ huy một lực lượng tiên phong đa quốc gia của NATO đồn trú tại quốc gia vùng Baltic này.

Nga nhiều lần tuyên bố coi việc NATO tiến gần hơn đến biên giới Nga là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của mình và sẽ phải phản ứng tương ứng.

 

Nguồn: Tin Nhanh Chứng Khoán; Soha; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang