Đức: Bắt thủ phạm vẽ biểu tượng Quốc xã bằng máu; Cảnh báo làn sóng thép Trung Quốc; Điều xe tăng Leopard 2 đến sát Nga

ĐỨC BẮT THỦ PHẠM VẼ BIỂU TƯỢNG QUỐC XÃ BẰNG MÁU KHẮP THÀNH PHỐ

Hành vi phạm pháp vẽ biểu tượng Đức Quốc xã bằng máu khắp thành phố.

Tại thị trấn Hanau thuộc miền trung Đức, cảnh sát đã phát hiện hàng loạt biểu tượng Đức Quốc xã được vẽ bằng máu người trên nhiều tài sản cá nhân và công trình trong khu dân cư.

Sự việc bắt đầu khi một cư dân tại khu Lamboy thông báo với cảnh sát rằng trên nắp capo xe của mình xuất hiện một hình chữ thập ngoặc màu đỏ. Khi mở rộng phạm vi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 50 chiếc xe, nhiều hộp thư và mặt tiền nhà trên năm tuyến phố đều bị vẽ biểu tượng này.

Việc xuất hiện đồng loạt các dấu vết đã khiến cư dân hoang mang, bởi hành vi liên quan đến biểu tượng Quốc xã bị nghiêm cấm tại Đức.

Cảnh sát tiến hành giám định và xác nhận chất màu đỏ trên các bề mặt là máu người. Người phát ngôn của cảnh sát, ông Thomas Leipold, cho biết lượng máu không đủ để kết luận có người bị nguy hiểm tính mạng.

Điều tra bắt giữ bị can

Cơ quan chức năng Đức thông báo, một người đàn ông mang quốc tịch Romania đã bị bắt giữ sau khi sự việc gây xôn xao toàn thành phố. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thủ phạm có mức độ say rượu vừa phải, đo được nồng độ cồn lên đến 1,2. Người đàn ông 31 tuổi sau đó bị đưa đến bệnh viện tâm thần để tiếp tục đánh giá.

Giới chức Hanau khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy đây là hành vi mang động cơ chính trị. Cảnh sát nhận định hành động này xuất phát từ phản ứng cá nhân của đối tượng sau một sự cố tại nơi làm việc. Hiện vụ việc đang được xử lý theo tội danh hủy hoại tài sản và sử dụng biểu tượng của các tổ chức bị cấm.

Chính quyền lên tiếng

Thị trưởng Hanau, ông Claus Kaminsky, đã lên án mạnh mẽ hành vi này, nhấn mạnh rằng việc sử dụng biểu tượng Quốc xã bằng máu người đã vượt qua mọi giới hạn đạo đức và nhân tính.

Ông cho rằng vụ việc tạo ra sự phẫn nộ sâu sắc đối với người dân thành phố, vốn vẫn còn mang nhiều ký ức đau thương từ vụ xả súng năm 2020 khiến 9 người gốc nhập cư thiệt mạng.

Theo ông Kaminsky, những hình ảnh này khiến cộng đồng không thể nguôi ngoai nỗi đau từ thảm kịch từng được xem là một trong những vụ tấn công khủng bố trong nước tồi tệ nhất của Đức kể từ Thế chiến II.

Tại Đức, việc trưng bày các biểu tượng liên quan đến chủ nghĩa Quốc xã, bao gồm hình chữ thập ngoặc, là hành vi phạm pháp và có thể bị phạt tù đến 3 năm hoặc bị phạt tiền. Cảnh sát Hanau đang tiếp tục thu thập chứng cứ nhằm hoàn thiện hồ sơ và tiến hành các bước xử lý tiếp theo theo quy định pháp luật.

 

 

ĐỨC CẢNH BÁO LÀN SÓNG THÉP TRUNG QUỐC TRÀN VÀO EU

Thủ tướng Merz cảnh báo nguy cơ ngành thép Đức biến mất

Đức - nền kinh tế hàng đầu châu Âu - đang cảnh báo về tình trạng ngành thép trong nước chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ châu Á - đặc biệt là từ thép giá rẻ của Trung Quốc.

Tại Berlin, Thủ tướng Friedrich Merz vừa chủ trì hội nghị thượng đỉnh ngành thép, với sự tham dự của doanh nghiệp, công đoàn và chính quyền các tiểu bang liên quan.

Thủ tướng Merz cảnh báo nguy cơ ngành thép Đức biến mất nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Đề xuất tăng thuế nhập khẩu

Đức và Ủy ban châu Âu đề xuất tăng thuế nhập khẩu thép lên 50% và siết hạn ngạch miễn thuế từ Trung Quốc. Tuy nhiên, động thái này có thể khiến giá thép trong nước tăng, ảnh hưởng đến ngành ô tô.

Ngoài chi phí năng lượng cao, cơ chế CBAM của EU được cho là quá phức tạp và chưa hiệu quả. Chính phủ Đức muốn kéo dài thời gian miễn chứng chỉ CO₂ và dự kiến áp giá điện công nghiệp ưu đãi từ năm 2026.

Uu tiên mua thép xanh

Ngành công nghiệp thép Đức đang đối mặt với vấn đề khó khăn nữa là khó bán được thép phát thải thấp (thép xanh) vì giá thành thường vẫn cao hơn thép sản xuất thông thường. Do đó, các nhà sản xuất muốn nhà nước cam kết ưu tiên mua thép xanh trong mua sắm công, vì cho đến nay, giá cả vẫn là yếu tố quyết định trong hầu hết các trường hợp, chứ không phải tính bền vững.

 

 

ĐỨC ĐIỀU XE TĂNG LEOPARD 2 TỐI TÂN ĐẾN SÁT NGA

Lữ đoàn 45 Đức

Mang theo xe tăng Leopard 2A8 và pháo tự hành Pzh 2000 trong đợt triển khai tại Litva, quốc gia Baltic nằm sát lãnh thổ Nga.

"Trang bị tăng thiết giáp hạng nặng là điều tối quan trọng với đơn vị. Chúng tôi đáp ứng cam kết về điều động phương tiện chiến đấu hạng nặng và sẽ mang theo xe tăng chủ lực Leopard 2A8 tối tân khi triển khai đến Litva", tướng Christoph Huber, chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp số 45 Đức, cho biết hôm 5/11.

Ngoài những chiếc Leopard 2A8, lữ đoàn Đức còn mang theo pháo tự hành PzH 2000, xe chiến đấu bộ binh Puma 1, thiết bị bay không người lái (drone) và các tổ hợp phòng không tới Litva.

Lữ đoàn 45 Đức sẽ đóng quân tại Litva theo kế hoạch tăng cường lực lượng ở sườn đông NATO, dự kiến đạt sức mạnh chiến đấu đầy đủ với 4.800 binh sĩ vào năm 2027. Triển khai một lữ đoàn hoàn chỉnh tới Litva là động thái mang tính bước ngoặt của Đức, do nước này thường hạn chế triển khai lực lượng quy mô lớn ra nước ngoài từ sau Thế chiến II.

Theo tướng Huber, Lữ đoàn 45 là một trong các đơn vị được ưu tiên hàng đầu trong quân đội Đức và đang sử dụng những thiết bị tối tân.

Xe tăng Leopard 2A8

Do tập đoàn KNDS Deutschland chế tạo, được đánh giá là "bước nhảy vọt" về năng lực tác chiến và khả năng sống sót so với các mẫu cũ hơn. Xe tăng được lắp hệ thống phòng vệ chủ động Trophy, có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa chống tăng hoặc drone. Giáp tháp pháo và hệ thống cảm biến đều được nâng cấp toàn diện.

"Chúng tôi phải bổ sung khí tài mới, dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ xung đột Ukraine", tướng Huber nói, khẳng định xe tăng Leopard 2 cho phép các đơn vị triển khai tác chiến cơ động hiệp đồng và nhanh chóng giành thế chủ động trên chiến trường.

Bất chấp xe tăng và thiết giáp đắt tiền đối mặt nguy cơ bị drone giá rẻ hạ gục, quân đội nhiều quốc gia thành viên NATO vẫn đánh giá chúng là phương tiện chiến đấu cần thiết. Nhiều công ty phương Tây cũng đang phát triển công nghệ xe tăng mới.

 

Nguồn: Lao Động; VTV; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang