Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine

Ba tính toán sai khiến đầu tàu kinh tế châu Âu khựng lại

Cỗ máy xuất khẩu Đức từng chạy êm nhờ khí đốt giá rẻ của Nga, lực cầu của Trung Quốc và thương mại toàn cầu rộng mở. Ba trụ cột ấy lần lượt gãy đổ, buộc ngành ô tô và hóa chất thu hẹp công suất ngay trên đất mẹ. Gói kích thích 500 tỷ euro của Chính phủ lại mắc kẹt trước giới hạn phân bổ ngân sách.

Tháng 6/2026, Tập đoàn BMW hạ dự báo biên lợi nhuận hoạt động của mảng ô tô xuống còn 1% đến 3%, giảm mạnh so với mức 4% đến 6% mà ban lãnh đạo đưa ra trước đó.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Volkswagen chốt phương án nội bộ cắt giảm 100,000 nhân sự trên toàn cầu và thu gọn công suất thiết kế từ 12 triệu xuống 9 triệu xe mỗi năm. Kèm theo đó là tính toán đóng cửa 4 nhà máy trọng điểm tại Đức, gồm các cơ sở Hanover, Zwickau, Emden và nhà máy Audi tại Neckarsulm. Trước đó, vào tháng 12/2025, hãng xe lớn nhất châu Âu này đã dừng hẳn hoạt động lắp ráp xe nguyên chiếc tại nhà máy Transparent Factory ở Dresden.

Những con số từ các tập đoàn ô tô đầu ngành là chỉ báo định lượng cho một cuộc điều chỉnh cấu trúc trên diện rộng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức hiện mắc kẹt ở mức 0.4% mỗi năm, phản ánh sự nguội lạnh của các động cơ tăng trưởng cũ.

Báo cáo mùa hè 2026 của Viện Kinh tế Kiel (Kiel Institute) dự báo GDP thực tế chỉ tăng 0.8% trong năm 2026 và nhích lên 1% vào năm 2027. Tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc được dự phóng tăng lên 6.3% trong năm 2026, trong khi thâm hụt ngân sách Chính phủ nới rộng lên 4.1% GDP vào năm 2027.

Sự suy yếu của các chỉ báo vĩ mô bắt nguồn trực tiếp từ quá trình thu hẹp sản lượng tại các nhà máy công nghiệp trong nước.

Các trụ cột công nghiệp đồng loạt teo tóp

Ngành ô tô Đức mất đồng thời khả năng sinh lời và vị thế cạnh tranh toàn cầu. Trong quý 3/2025, tổng lợi nhuận hoạt động của ba nhà sản xuất lớn nhất, gồm Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz, giảm 76%, rơi xuống 1.7 tỷ euro.

Tác nhân trực tiếp là việc đánh mất thị phần tại Trung Quốc, khi tỷ trọng doanh số của các hãng xe Đức ở thị trường tỷ dân này giảm từ 39% năm 2020 xuống 29% năm 2025. Ngay trên sân nhà, doanh số xe mới của Volkswagen nửa đầu năm 2026 giảm 4.3%, kéo thị phần của hãng giảm 2 điểm phần trăm.

Ngành hóa chất và vật liệu cơ bản co cụm với cường độ tương tự. Văn phòng Thống kê Liên bang Đức ghi nhận sản lượng của toàn bộ các ngành thâm dụng năng lượng giảm 15.2% giai đoạn từ tháng 2/2022 đến 3/2026. Tập đoàn hóa chất lớn nhất thế giới BASF chịu khoản lỗ hoạt động vượt 1 tỷ euro tại tổ hợp Ludwigshafen trong năm tài chính 2025, và đã nâng mục tiêu cắt giảm chi phí hằng năm tại Đức lên 2.3 tỷ euro vào cuối năm 2026.

Để chặn đà tăng chi phí, ban lãnh đạo BASF cắt khoảng 4,800 việc làm tại Đức, đóng cửa vĩnh viễn các nhà máy axit adipic, rồi khánh thành tổ hợp 8.7 tỷ euro tại Trạm Giang, Trung Quốc.

Việc thu hẹp tại các cơ sở nội địa là kết quả trực tiếp của thay đổi trong cấu trúc chi phí đầu vào và mô hình thương mại toàn cầu.

Giá điện cao bào mòn lợi thế xuất khẩu

Nguyên nhân đầu tiên đến từ năng lượng, khi chi phí điện cao dai dẳng triệt tiêu lợi thế quy mô của hệ thống sản xuất Đức. Cú sốc bắt đầu từ năm 2022 khi nguồn khí đốt đường ống từ Nga bị cắt đứt, đẩy giá năng lượng công nghiệp lên một mặt bằng mới.

Việc đóng cửa ba nhà máy điện hạt nhân cuối cùng, gồm Isar-2, Emsland và Neckarwestheim-2 vào tháng 4/2023, đã loại bỏ nguồn điện nền ổn định giữa lúc khủng hoảng đang tiếp diễn. Nhóm ngành thâm dụng năng lượng ngốn tới 75% năng lượng công nghiệp quốc gia, với khí tự nhiên chiếm 30% và điện chiếm 21% tổng tiêu thụ, nhưng lại chịu mức giảm sản lượng sâu nhất do áp lực chi phí vận hành.

Nguyên nhân thứ hai là việc đánh mất thị trường xuất khẩu, khi chi phí sản xuất trong nước tăng đúng lúc nguồn thu từ các thị trường trọng điểm sụt giảm vì cạnh tranh. Các nhà sản xuất Trung Quốc đã vươn lên cung cấp 60% lượng xe điện bán ra toàn cầu năm 2025, trong khi các thương hiệu châu Âu chỉ nắm 15%.

Xe Trung Quốc kết hợp tính năng số hiện đại với giá bán thấp hơn hẳn nhờ làm chủ tới 80% sản lượng pin toàn cầu. Dòng xe điện BYD đã thâm nhập thẳng thị trường Đức, lọt vào nhóm 20 thương hiệu bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2026.

Khi nền tảng sản xuất mất lợi thế chi phí, các nỗ lực bù đắp bằng chính sách tài khóa lại vấp phải rào cản thể chế.

500 tỷ euro mắc kẹt trong bộ máy hành chính

Nguyên nhân thứ ba là sự trói buộc của thể chế tài khóa, bộc lộ ngay trong Quỹ đặc biệt quy mô 500 tỷ euro mà chính phủ Đức lập ra để tài trợ nâng cấp hạ tầng và thúc đẩy mục tiêu trung hòa khí hậu. Cơ chế này cho phép huy động vốn vay ngoài ngân sách liên bang, lách qua giới hạn vay nợ ngặt nghèo của điều luật Phanh nợ.

Nguồn quỹ được phân bổ cho mạng lưới đường sắt, hệ thống chuyển đổi số, y tế và các sáng kiến năng lượng xanh. Tính đến 30/06/2026, tổng vốn thực giải ngân từ quỹ mới đạt 49.14 tỷ euro, theo số liệu từ Bộ Tài chính Liên bang.

Hiệu quả của dòng vốn vay này bị suy giảm nghiêm trọng bởi thủ tục chậm trễ và cách tái phân bổ ngân sách. Mục tiêu giải ngân năm 2025 đặt ở mức 37 tỷ euro nhưng thực thi chỉ đạt 24 tỷ euro. Viện Nghiên cứu Kinh tế Munich (Ifo) tính toán 95% khoản tiền mà quỹ đi vay trong năm 2025 không tạo ra tài sản hạ tầng mới. Viện Kinh tế Đức tại Cologne (IW) xác nhận 86% vốn giải ngân được dùng để chi trả cho các khoản thay thế ngân sách thường xuyên.

Sự tắc nghẽn thể chế buộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Friedrich Merz ban hành gói cải cách kinh tế 34 điểm vào tháng 7/2026. Gói này cắt 10 tỷ euro thuế thu nhập cá nhân, giảm gánh nặng khoảng 600 euro mỗi năm cho các gia đình thu nhập trung bình. Để bù thu, thuế suất biên với nhóm thu nhập cao trên 280,000 euro được nâng từ 45% lên 47%. Cải cách cũng đặt mục tiêu giảm 8% biên chế tại các cơ quan hành chính liên bang thông qua số hóa và bãi bỏ quy định xin nghỉ ốm qua điện thoại.

Nhà kinh tế trưởng Holger Schmieding của Ngân hàng Berenberg nhận định gói cải cách có thể nâng tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức từ 0.4% lên 0.7% mỗi năm nếu được thực thi nhanh. Cơ chế mới cho phép tự động phê duyệt hồ sơ sau 4 tháng nếu cơ quan quản lý không phản hồi. Cải cách còn cho phép doanh nghiệp ký hợp đồng có thời hạn tới 48 tháng với nhân sự mới cho đến năm 2030. Những điều chỉnh lập pháp này cần thời gian trễ khá dài mới phản ánh vào các chỉ số vĩ mô.

Sự trì trệ trong phân bổ nguồn lực công cộng với chi phí vận hành đắt đỏ đang tạo ra một cuộc thanh lọc đầu tư, định hình lại toàn bộ cấu trúc kinh tế.

Dòng vốn rời ngành truyền thống, dồn về bán dẫn

Cuộc thanh lọc định hình lại kinh tế Đức qua hai dòng vốn chảy ngược chiều nhau. Tập đoàn công nghệ sinh học BioNTech chịu khoản lỗ ròng 532 triệu euro trong quý 1/2026, buộc thu hẹp mạnh hạ tầng sản xuất trong nước.

Doanh nghiệp dược này dự kiến đóng cửa các cơ sở tại Marburg, Idar-Oberstein và cơ sở Tübingen của công ty CureVac trước cuối năm 2027. Việc tái cấu trúc mạng lưới sản xuất kéo theo cắt giảm khoảng 1,860 việc làm tại Đức và Singapore, đồng thời chuyển sản xuất thương mại vắc-xin cho đối tác Pfizer tại Mỹ.

Ngược lại, dòng vốn dồn về các ngành chiến lược được nhà nước trợ cấp, mạnh nhất là chế tạo bán dẫn. Tập đoàn Infineon hoàn tất nhà máy vi mạch Smart Power Fab trị giá 5 tỷ euro tại Dresden vào tháng 7/2026, vượt tiến độ ba tháng. Dự án nhận khoản trợ cấp trực tiếp 1 tỷ euro từ Đạo luật Chip của Liên minh Châu Âu. Cơ sở mới tập trung sản xuất chip quản lý điện năng cho trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và xe điện, là khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Infineon.

Sự phân hóa trong phân bổ vốn đang thay đổi vĩnh viễn cấu trúc thị trường lao động toàn quốc. Viện Kinh tế Kiel dự phóng tổng số người có việc làm giảm dần từ 45.98 triệu năm 2024 xuống 45.74 triệu vào năm 2027. Việc làm mất đi tập trung ở khối chế tạo công nghiệp truyền thống vốn trả lương cao hơn trung bình, trong khi việc làm mới lại dồn về dịch vụ công và y tế để phục vụ dân số già hóa.

Đáng chú ý, phần tăng việc làm những năm gần đây chủ yếu đến từ lao động nước ngoài, còn nhóm mang quốc tịch Đức mất việc nhiều hơn tìm được việc mới, tạo thêm sức ép lên hệ thống an sinh. Báo cáo tháng 4/2026 của Cơ quan Việc làm Liên bang xác nhận cơ hội tìm được việc mới của một người thất nghiệp đã rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Nền kinh tế Đức không sụp đổ mà đang bị buộc phải tự lột xác, rời bỏ mô hình sản xuất thâm dụng năng lượng để tìm một điểm cân bằng mới. Mỗi nhà máy đóng cửa ở Ludwigshafen hay Marburg và mỗi tổ hợp mới mọc lên ở Dresden là một lát cắt của cùng một quá trình, đó là tư bản rút khỏi nơi đã hết lợi thế để dồn vào số ít lĩnh vực còn khả năng cạnh tranh. Tốc độ tăng trưởng tiềm năng 0.4% chính là cái giá của giai đoạn quá độ, khi cỗ máy công nghiệp mạnh nhất châu Âu tháo dỡ từng bộ phận cũ để lắp lại chính mình.

Các hãng xe Đức gặp thách thức lớn tại Trung Quốc

Sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa Trung Quốc đang đẩy những hãng xe Đức vào thế khó, kéo theo đà suy giảm doanh số trên phạm vi toàn cầu.

Các hãng xe Đức tiếp tục trải qua một quý kinh doanh đầy khó khăn tại Trung Quốc khi doanh số trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026 đồng loạt lao dốc, phản ánh sức ép ngày càng lớn từ các hãng xe nội địa trên thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Doanh số các hãng xe Đức tại Trung Quốc giảm mạnh

Theo dữ liệu doanh số công bố bởi các hãng, Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW đều ghi nhận mức giảm ít nhất 30% tại Trung Quốc trong quý II/2026. Trong đó, Volkswagen chịu mức sụt giảm mạnh nhất với doanh số giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Volkswagen từng đánh mất vị trí hãng xe bán chạy nhất Trung Quốc vào tay BYD trong năm 2024. Đầu năm nay, hãng xe Đức đã tạm thời giành lại ngôi đầu nhờ chiến dịch tung ra hàng loạt mẫu xe điện mới tại thị trường này. Đà phục hồi đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, một phần do các chương trình trợ giá dành cho xe năng lượng mới tại Trung Quốc dần hết hiệu lực.

Giới phân tích cho rằng các thương hiệu Đức từng xây dựng thành công tại Trung Quốc dựa trên danh tiếng lâu đời của xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, lợi thế này đang mất dần sức hút đối với nhóm khách hàng trẻ, am hiểu công nghệ và ngày càng ưu tiên các mẫu xe điện tích hợp nhiều tính năng thông minh do các hãng nội địa phát triển.

Trong quý II/2026, doanh số của BMW tại thị trường Trung Quốc chỉ đạt 117.815 xe, giảm 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong 6 tháng đầu tiên của năm 2026, hãng chỉ bán được 261.773 xe, giảm 20,4%. Thương hiệu cũng đã cắt giảm dự báo kinh doanh cho năm 2026, đánh dấu lần thứ ba trong chưa đầy 3 năm hãng phải đưa ra cảnh báo lợi nhuận liên quan đến thị trường Trung Quốc.

Thị trường ôtô Trung Quốc là bài kiểm tra khốc liệt cho các hãng xe Đức

Hãng xe xứ Bavaria cho biết cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu tăng cao, qua đó làm suy yếu nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, phân khúc mà BMW vẫn còn phụ thuộc đáng kể tại thị trường này.

Tương tự Volkswagen, cả BMW và Mercedes-Benz đều đang tăng tốc điều chỉnh danh mục sản phẩm tại Trung Quốc bằng các mẫu xe điện được phát triển phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng địa phương.

Theo dữ liệu thị trường, doanh số ôtô tại Trung Quốc đã giảm tháng thứ chín liên tiếp trong tháng 6/2026, buộc nhiều nhà sản xuất phải đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác, trong đó có châu Âu, nhằm bù đắp nhu cầu suy yếu trong nước.

Sự phục hồi tại các khu vực khác vẫn chưa đủ để bù đắp những tổn thất tại Trung Quốc. Trong quý II/2026, doanh số toàn cầu của Volkswagen giảm 8,6%, Mercedes-Benz giảm 8%, trong khi BMW giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức

Theo nhà kinh tế học Martin Gornig, Giám đốc nghiên cứu chính sách công nghiệp của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW), Đức và châu Âu có thể ứng phó với sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp bằng các công nghệ chuyên biệt, như đã từng làm trong các cuộc cạnh tranh trước đây.

Ông nhấn mạnh: "Câu trả lời luôn nằm ở những thị trường ngách, chứ không phải sản xuất hàng loạt". Có nhiều ứng dụng, ví dụ như trong lĩnh vực robot xây dựng, cần đến các công nghệ chuyên biệt hơn và trong lĩnh vực này, Đức một lần nữa có thể dẫn đầu.

Tuy nhiên, ông Gornig cho rằng, điều này đòi hỏi các chính sách táo bạo, chấp nhận rủi ro trong việc xác định và thúc đẩy các công nghệ riêng lẻ. Ông cũng cho rằng, không thể đạt được lợi ích gì từ cách tiếp cận được gọi là trung lập về công nghệ mà Đức vốn theo đuổi từ trước đến nay, ví dụ như trong ngành công nghiệp ô tô.

"Sự trung lập về công nghệ sẽ khiến ngành công nghiệp Đức sụp đổ vì điều này ngăn cản việc đầu tư đầy đủ vào một công nghệ nhất định", nhà kinh tế của DIW nhấn mạnh. Khái niệm trung lập về công nghệ là việc áp dụng các quy định, chính sách hoặc tiêu chuẩn không ưu tiên hay phân biệt đối xử với bất kỳ công nghệ cụ thể nào.

Do cách tiếp cận này, Đức đã bỏ lỡ cơ hội phát triển trên thị trường ô tô Trung Quốc, nơi tập trung rất nhiều vào xe điện. Ông Gornig nói: "Trước đây, các sản phẩm của Đức thành công ở Trung Quốc vì người mua Trung Quốc có ấn tượng đó là những chiếc xe tốt hơn xe của họ. Nhưng giờ thì câu chuyện đã khác".

Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức. Ông cho rằng, việc áp thuế đối với xe điện sẽ khiến các công ty của Đức không thực hiện những điều chỉnh cần thiết và tiếp tục sản xuất những chiếc xe điện kém chất lượng.

Ông nhấn mạnh: "Đức cần áp lực cạnh tranh để thúc đẩy tiến bộ công nghệ. Đức cần một chính sách thương mại cạnh tranh, đặc biệt là đối với Trung Quốc".

Chuyên gia này cũng cho rằng, châu Âu phải phát triển các chiến lược khác nhau để ngăn chặn hành vi bán phá giá và chiến thuật chiếm lĩnh thị trường của Trung Quốc. Áp dụng thuế quan đặc biệt tạm thời chắc chắn là một lựa chọn - những biện pháp như vậy là thông lệ được chấp nhận trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

'Ông lớn' khí công nghiệp Đức xây nhà máy 37 triệu USD ở TP.HCM

Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng của Tập đoàn Messer (Đức). Doanh nghiệp này đang xúc tiến dự án khí công nghiệp mới tại TP.HCM, đồng thời lên kế hoạch phát triển hydrogen xanh tại Việt Nam.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Anthony Grandpierre, Tổng giám đốc Messer Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của tập đoàn FDI này trong lĩnh vực khí công nghiệp.

Theo ông Grandpierre, mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số cùng làn sóng đầu tư vào điện tử, ô tô và công nghiệp công nghệ cao đang tạo động lực cho thị trường khí công nghiệp như nitơ, oxy, argon và các dòng khí carbon thấp.

"Chúng tôi chọn Việt Nam để đầu tư dài hạn vì Việt Nam còn dư địa tăng trưởng rất lớn, đặc biệt từ các dự án công nghiệp quy mô", ông nhấn mạnh.

Theo đó, Messer vừa phê duyệt dự án đầu tư nhà máy khí công nghiệp mới tại TP.HCM với tổng mức đầu tư khoảng 37 triệu USD, công suất 200.000 tấn/năm.

Lãnh đạo Messer cho hay dự kiến sau khoảng 18 tháng xây dựng, nhà máy sẽ đưa những sản phẩm đầu tiên ra thị trường trước cuối năm 2028.

Lãnh đạo Messer cho biết chọn TP.HCM để đầu tư dự án nhờ nhu cầu khí công nghiệp tại khu vực phía Nam đang tăng nhanh, đồng thời hưởng lợi từ hạ tầng năng lượng, đặc biệt là hệ thống kho cảng LNG Cái Mép.

Nhà máy sẽ sản xuất nitơ, oxy và argon, đồng thời tận dụng nguồn lạnh từ quá trình tái hóa hơi LNG để tách không khí.

"Công nghệ này giúp giảm khoảng 50% lượng điện tiêu thụ so với quy trình thông thường, qua đó giảm chi phí sản xuất và phát thải carbon", ông Anthony Grandpierre chia sẻ.

Bên cạnh dự án mới tại TP.HCM, Messer cũng đặt mục tiêu phát triển thị trường hydrogen xanh tại Việt Nam trong thời gian tới. Theo ông Anthony Grandpierre, với hơn 120 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hydrogen, tập đoàn đang phát triển các giải pháp sử dụng điện mặt trời mái nhà để sản xuất hydrogen xanh, phục vụ nhu cầu của khách hàng công nghiệp.

Để thúc đẩy thị trường hydrogen xanh, Messer cũng sẽ phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho các bên liên quan, đồng thời tham gia các hội nghị, triển lãm và diễn đàn kết nối đối tác, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển hydrogen xanh.

"Mục tiêu là góp phần hình thành thị trường hydrogen xanh tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ quá trình giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0", bà Đỗ Thị Lan Anh, đại diện GIZ, chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Phát hiện cơ sở sản xuất UAV bí mật di động cấp cho Ukraine ở Đức

Một doanh nghiệp quốc phòng bí mật chuyên sản xuất UAV phục vụ cho nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phát hiện ở miền Nam nước Đức.

Theo các báo cáo điều tra chính thức, cơ sở sản xuất này thuộc về công ty công nghệ quốc phòng Helsing.

Cơ sở này hoạt động dưới các biện pháp an ninh và ngụy trang nghiêm ngặt, được thiết kế để che giấu mục đích thực sự của nó khỏi hoạt động trinh sát vệ tinh và giám sát tác chiến.

Đặc điểm kỹ thuật quan trọng nhất của nhà máy này là tính cơ động cao.

Trong trường hợp xảy ra mối đe dọa an ninh tức thời hoặc nguy cơ bị lộ vị trí, tất cả các dây chuyền sản xuất, xưởng lắp ráp và kho hàng đều có thể được tháo dỡ hoàn toàn.

Sau đó, chúng được chất lên phương tiện vận chuyển và di chuyển đến một địa điểm an toàn khác trong vòng 24 giờ.

Giới chuyên gia nhận định, việc triển khai địa điểm bí mật như vậy ở nước NATO có liên quan đến tần suất gia tăng các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Ukraine.

Hiện ban lãnh đạo tập đoàn Đức và Bộ Quốc phòng Đức đang tránh đưa ra bình luận chính thức về khối lượng sản xuất và vị trí chính xác của cơ sở này.

Nguồn: Vietstock; Zing News; Báo Quốc Tế; Tuổi Trẻ; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang