Đức: 12.500 ca tử vong vì nắng nóng; Xuất khẩu sang Đông Âu bùng nổ; Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng; Bức tường Berlin 65 năm tuổi

Đức ghi nhận khoảng 12.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 13/8, Viện Robert Koch (RKI) cho biết số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại Đức từ đầu mùa Hè đến đầu tháng 8 đã tăng lên khoảng 12.500 ca, cao hơn nhiều so với các mức kỷ lục từng ghi nhận trong những năm nắng nóng trước đây.

RKI thông báo kể từ giữa tháng 7, Đức có thêm khoảng 2.700 ca tử vong do nắng nóng. Con số 12.500 ca hiện vượt xa các mức cao nhất trước đây trong các năm 2018 và 2019, khi mỗi năm ghi nhận khoảng 7.000 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao. Đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất diễn ra vào cuối tháng 6, khi riêng một tuần đặc biệt nóng được ước tính liên quan đến khoảng 9.600 ca tử vong. RKI cho biết mức tử vong vượt chuẩn chung trong tuần cao điểm này và hai tuần tiếp theo lên tới khoảng 14.500 ca, phản ánh tác động rất lớn của nhiệt độ cao đối với sức khỏe cộng đồng.

Nhóm chịu rủi ro lớn nhất là người cao tuổi. Hơn 50% số người tử vong, tương đương hơn 6.200 người, từ 85 tuổi trở lên. Theo RKI, việc số phụ nữ tử vong cao hơn nam giới trong thống kê tổng thể chủ yếu do phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn hơn trong các nhóm tuổi rất cao. Tuy nhiên, ở nhóm dưới 75 tuổi, số nam giới tử vong do tác động của nắng nóng lại cao hơn nữ giới.

RKI nhấn mạnh số liệu trên không chỉ dựa vào giấy chứng tử, bởi các bác sĩ hiếm khi ghi trực tiếp nắng nóng là nguyên nhân tử vong. Thay vào đó, cơ quan này sử dụng các mô hình thống kê để ước tính số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao. Các mô hình thường cho thấy tỷ lệ tử vong tăng khi nhiệt độ trung bình theo tuần đạt từ 20 độ C trở lên.

Trong tuần được khảo sát đến đầu tháng 8, nhiệt độ trung bình trên toàn nước Đức là 21,6 độ C. Có 13 bang vượt ngưỡng tới hạn 20 độ C, cho thấy ảnh hưởng của nắng nóng không chỉ tập trung cục bộ mà lan rộng trên phần lớn lãnh thổ.

Diễn biến này đặt ra sức ép lớn đối với hệ thống y tế, chăm sóc người cao tuổi và chính sách thích ứng khí hậu của Đức. Khi các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, bảo vệ nhóm dễ tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền và người sống một mình, sẽ trở thành nhiệm vụ ngày càng cấp thiết trong quản lý y tế công cộng.

Tại Bỉ, ngày 13/8 là ngày nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, nhiệt kế tại trạm Uccle, Brussels, ghi nhận mức nhiệt 34,6°C. Kỷ lục cũ chỉ mới được thiết lập năm ngoái ở mức 32,1°C, tăng gần 2,5 độ chỉ trong vòng một năm. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên một kỷ lục bị xô đổ trong năm nay. Nhà khí tượng học Frank Deboosere cho biết đây là lần thứ 13 trong năm nay một kỷ lục nhiệt độ theo ngày bị phá vỡ tại Bỉ.

Nhìn lại toàn bộ Hè năm 2026, bức tranh còn đáng lo ngại hơn. Theo các nguồn khí tượng Bỉ, tháng 6 bắt đầu bằng đợt nắng nóng đầu tiên với mức 35,3°C tại Uccle ngày 26/6 - ngày nóng nhất của năm tính đến thời điểm đó. Tháng 7 tiếp nối với nhiệt độ trung bình 20,9°C, cao hơn 2,2 độ so với mức bình thường, xếp thứ 5 trong danh sách các tháng 7 nóng nhất kể từ năm 1833. Đợt nắng nóng thứ hai bùng phát cuối tháng 7, nhiệt kế đo được 34,4°C tại Uccle. Hiện đợt thứ ba đang diễn ra, bắt đầu từ ngày 8/8. Với các đợt nắng nóng liên tiếp và khô hạn kéo dài, Mùa Hè 2026 tại Bỉ đang trên đà trở thành mùa Hè nóng nhất lịch sử.

Người dân Brussels đang phải tự tìm cách xoay sở với cái nóng vốn không phải là điều quen thuộc. Trong các công viên, người dân trải thảm nằm trên mặt đất tìm chỗ mát, hoặc tụ tập tại những quán ngoài trời có mái che tạm. Chiều tối, hàng nghìn người đổ ra các bãi cỏ ngoại ô tận hưởng những giờ phút cuối ngày trước khi nắng tắt. Đây là cách Brussels ứng phó với nắng nóng - theo bản năng hơn là theo hệ thống.

Không giống các thành phố miền Nam châu Âu, phần lớn nhà ở và văn phòng tại Bỉ không được trang bị điều hòa không khí. Nhưng mùa Hè 2026 đang làm thay đổi tính toán đó. Các nhà khí hậu học khẳng định ngay cả khi giảm mạnh lượng khí thải, các đợt nắng nóng sẽ ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn trong các thập kỷ tới. Thích nghi không còn là lựa chọn, đó là yêu cầu bắt buộc, bao gồm các tiêu chuẩn xây dựng tích hợp khả năng chịu nhiệt mùa Hè, quy hoạch đô thị giảm hiệu ứng đảo nhiệt và bảo vệ các nhóm dân số dễ tổn thương.

Trong một phân tích gần đây, nhà khí hậu học Cathy Clerbaux dự báo năm 2026 và có thể cả 2027 sẽ đặc biệt nóng do hiện tượng El Nino đang hình thành, dự kiến đạt đỉnh vào cuối năm 2026 - đầu năm 2027. El Nino làm nước biển trên toàn cầu nóng lên, gia tăng xu hướng nóng lên vốn đã rõ ràng.

Trong khi đó, theo nhà khí tượng học David Dehenauw của Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ (IRM), đợt nắng nóng thứ 3 của mùa Hè này sẽ được xác nhận chính thức vào ngày 14/8 nếu nhiệt độ tiếp tục vượt 30°C như dự báo. Từ tuần sau, nhiệt độ dự kiến trở về mức 22–25°C kèm theo một số cơn mưa, đúng kiểu thời tiết mà Bỉ chưa có trong mùa Hè này.

Tại Italy, sau chuỗi ngày căng thẳng vì đợt nắng nóng gay gắt thứ 4 do vùng áp cao châu Phi gây ra, nước này chuẩn bị đón nhận đợt chuyển biến tích cực. Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông báo của Cơ quan khí tượng Italy (LaMMA - CNR) cho biết một khối không khí lạnh di chuyển từ Đại Tây Dương đang tiến vào, hứa hẹn xua tan cái nóng hầm hập hiện nay cũng như giúp hạ nhiệt độ toàn vùng.

Đợt giảm nhiệt sẽ bắt đầu từ miền Bắc trước khi lan xuống miền Trung và miền Nam. Sự tương tác giữa khối khí lạnh tầng cao và luồng khí nóng ẩm trên bề mặt sẽ kích hoạt các đợt giông bão, mưa rào kèm sấm sét tại bờ biển Tyrrhenum, duyên hải Tây Bắc và vùng Piemonte. Theo Bộ Y tế Italy, số đô thị đặt trong trạng thái "báo động đỏ" sẽ giảm mạnh từ 18 xuống còn 7 thành phố trong ngày 14/8. Thời tiết dự kiến ổn định và dễ chịu hơn vào cuối tháng 8 với mức nhiệt miền Nam hạ xuống còn 30–32 độ C, hỗ trợ kịp thời cho sinh hoạt người dân và ngành nông nghiệp.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức ghi nhận khoảng 12.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

Xuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ

Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Liên bang (Destatis), trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Ba Lan và Cộng hòa Czech đã tăng lần lượt 9,2% và 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà Cathrina Claas-Mühlhäuser, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đông Âu của Đức (OA), "Trung và Đông Âu đã phát triển thành một khu vực trọng điểm đối với xuất khẩu của Đức". Đặc biệt trong giai đoạn bất ổn địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng, Đức cần phải tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội trong khu vực này.

Trong khi đó, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc và Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2025, cụ thể xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 12,4% xuống còn 36,3 tỷ euro, còn xuất khẩu sang Mỹ giảm 6,5% xuống 72,8 tỷ euro.

Sụt giảm trong xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu là do chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến các sản phẩm của Đức trở nên đắt đỏ hơn và do đó làm giảm nhu cầu. Tại Trung Quốc, nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Đức như máy móc và ô tô thấp hơn vì ngành công nghiệp Trung Quốc hiện đã đạt được mức tương đồng về công nghệ trong nhiều lĩnh vực.

Hơn nữa, đồng nhân dân tệ bị định giá thấp và các khoản trợ cấp khổng lồ của nhà nước dành cho các công ty Trung Quốc đã đặt các nhà sản xuất Đức vào thế bất lợi trong cạnh tranh.

Mặc dù vậy, sự sụt giảm mạnh về khối lượng xuất khẩu với hai đối tác thương mại lớn nhất của Đức được bù đắp nhiều hơn bởi sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu sang Trung và Đông Âu. OA định nghĩa khu vực này bao gồm 29 quốc gia – từ các nước thành viên EU ở Đông Âu, các nước Balkan, Nga và Ukraine đến các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á như Kazakhstan, Turkmenistan và Tajikistan.

Đông Âu vượt Trung Quốc

Trong nửa đầu năm, xuất khẩu của Đức sang khu vực Trung và Đông Âu tăng 7,4% lên 154,4 tỷ euro, cao hơn đáng kể so với mức tăng 3,7% của tổng kim ngạch xuất khẩu của Đức. Trong khi kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc và Mỹ giảm khoảng 10 tỷ euro thì khu vực Trung và Đông Âu đã bù đắp được với mức tăng gần 11 tỷ euro.

"Tất nhiên, Trung và Đông Nam Âu không thể thay thế Trung Quốc và Mỹ", Chủ tịch OA nhấn mạnh, nhưng đã đến lúc cần nhận ra tầm quan trọng to lớn của các nước láng giềng phía Đông đối với sự phát triển kinh tế của Đức.

Bà Claas-Mühlhäuser cho biết, để khai thác tối đa tiềm năng này, thị trường chung châu Âu cần được mở rộng nhanh chóng về phía Đông và Đông Nam. Tiến triển trong các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine, Moldova và các nước Tây Balkan cần được "tận dụng một cách mạnh dạn", bà nói.

Ba Lan và Cộng hòa Czech: Tăng trưởng mạnh mẽ

Xuất khẩu của Đức sang Ba Lan đã tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ. Với kim ngạch 53,8 tỷ euro trong nửa đầu năm, con số này cao hơn đáng kể so với xuất khẩu sang Trung Quốc, đạt tổng cộng 36,3 tỷ euro. Là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ tư của Đức, Ba Lan đang ngày càng bỏ xa Trung Quốc, quốc gia đã tụt xuống vị trí thứ chín.

Các công ty Đức cung cấp hàng hóa trị giá 30,3 tỷ euro cho nước láng giềng nhỏ hơn là Cộng hòa Czech – chỉ thấp hơn một chút so với Trung Quốc. Hungary, Romania và Slovakia cũng nằm trong số 20 đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức.

Oliver Rakau, chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics, cho biết: "Đông Âu rõ ràng đã trở nên quan trọng hơn đối với các nhà xuất khẩu Đức". Nhà kinh tế học này cho rằng, Đông Âu có "nhu cầu đáng kể" đối với các sản phẩm của Đức, „dường như là do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nói chung của các nước này".

Samina Sultan, một nhà kinh tế thương mại quốc tế tại Viện Kinh tế Đức, cũng cho rằng sự gia tăng xuất khẩu là do tình hình tương đối thuận lợi ở các nước nhập khẩu. "Ví dụ, ngành xây dựng ở Cộng hòa Séc đang hoạt động tốt, có thể đã làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa trung gian và tư liệu sản xuất của Đức", Sultan nói.

Trong khi Đức hiện đang tràn ngập hàng hóa từ Trung Quốc, nhập khẩu từ Trung và Đông Âu vào Đức chỉ tăng nhẹ 2,8% trong sáu tháng đầu năm – mức tăng thấp hơn so với tổng nhập khẩu.

Nga: Thương mại vẫn tiếp diễn

Do cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhập khẩu của Đức từ Nga trong nửa đầu năm nay đã giảm mạnh gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn hơn nửa tỷ euro, trong khi con số này là 14,9 tỷ euro trong nửa đầu năm 2021 – trước khi diễn ra cuộc xung đột. Nhập khẩu từ Nga hiện thậm chí còn thấp hơn một chút so với nhập khẩu từ nước Latvia nhỏ bé.

Tuy nhiên, bất chấp các lệnh trừng phạt đã áp đặt, các công ty Đức vẫn xuất khẩu hàng hóa trị giá 3,4 tỷ euro sang Liên bang Nga trong 6 tháng đầu năm, mặc dù con số này chỉ bằng hơn một phần tư giá trị của nửa đầu năm 2021. Ngược lại, hiện không còn hoạt động thương mại đáng kể nào với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga.

Ukraine: Thương mại dậm chân tại chỗ

Thương mại quốc tế với Ukraine hầu như không thay đổi trong nửa đầu năm với tổng kim ngạch thương mại từ nhập khẩu và xuất khẩu giảm nhẹ 0,8%.

Theo quan điểm của OA, cần có sự năng động hơn, "để thúc đẩy đầu tư tư nhân và xuất khẩu nhiều hơn“. „Cần có các giải pháp tài chính không quan liêu và cơ hội công bằng cho các công ty Đức tham gia vào các dự án tái thiết do châu Âu tài trợ", bà Claas-Mühlhäuser yêu cầu.

Trung Á: Tiềm năng chưa được khai thác

Đức vẫn đang hoạt động kém hiệu quả trong thương mại quốc tế với các nước Trung Á. Xuất khẩu của Đức sang Kazakhstan và Uzbekistan, hai thị trường lớn nhất ở Trung Á, đã giảm trong sáu tháng đầu năm.

Xem tiếp tại đường Link =>

Xuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ

Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng, hàng nghìn người phải sơ tán

Khoảng 1.800 người đã phải rời nhà trong đêm 13/8 khi cháy rừng lan nhanh tại thị trấn Huertgenwald, miền Tây nước Đức, gần biên giới với Bỉ và Hà Lan.

Hàng loạt vụ cháy rừng đang bùng phát tại nhiều nước châu Âu, buộc hàng nghìn người phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa, trực thăng và máy bay chữa cháy được huy động để ngăn ngọn lửa lan rộng trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp sức cho “giặc lửa.”

Tại Đức, khoảng 1.800 người đã phải rời nhà trong đêm 13/8 khi cháy rừng lan nhanh tại thị trấn Huertgenwald, miền Tây nước này, gần biên giới với Bỉ và Hà Lan.

Diện tích đám cháy tăng mạnh từ khoảng 25 ha lên 300 ha vào sáng 14/8. Khoảng 300 nhân viên cứu hộ được triển khai dập lửa, cùng hai xe tăng của quân đội hỗ trợ công tác chữa cháy.

Một trực thăng đã được điều động và hai chiếc khác dự kiến tham gia, trong khi lực lượng chức năng mở các đường băng cản lửa trong rừng nhằm hạn chế đám cháy tiếp tục lan rộng.

Tại Pháp, một vụ cháy rừng mới ở tỉnh Landes, miền Tây Nam, đã thiêu rụi khoảng 1.100 ha và buộc hơn 500 người phải sơ tán. Khoảng 500 lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy bùng phát từ ngày 13/8.

Giới chức địa phương cảnh báo 15 giờ tiếp theo sẽ có ý nghĩa quyết định đối với công tác chữa cháy. Mặc dù đám cháy được cho là đang chậm lại, nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu khi nhiệt độ dự kiến lên tới 36 độ C trong ngày 14/8.

Vụ cháy mới xảy ra trong bối cảnh miền Tây Nam nước Pháp đã hứng chịu nhiều đợt cháy rừng nghiêm trọng trong mùa Hè năm nay, trong đó có vụ cháy tại tỉnh Gironde được đánh giá là lớn nhất tại Pháp kể từ năm 1949.

Trong khi đó, tại Croatia, cháy rừng lan vào thị trấn ven biển Omis, miền Nam nước này, khiến ít nhất 1.000 người dân và du khách phải sơ tán. Ngọn lửa bùng phát tối 13/8 tại khu vực Lokva Rogoznica trước khi lan nhanh lên các khu vực phía trên Omis, đe dọa nhiều nhà dân và phương tiện.

Gần 300 lính cứu hỏa được triển khai trong đêm, song gặp nhiều khó khăn do gió mạnh. Theo giới chức Croatia, ít nhất 19 người bị thương, trong đó một số trường hợp bị thương nặng; nhiều lính cứu hỏa cũng bị thương khi cố gắng bảo vệ nhà dân.

Nhiều ngôi nhà, quán cà phê, nhà hàng, ô tô và thuyền bị hư hại hoặc thiêu rụi. Khoảng 1.000 người sơ tán được bố trí tại một nhà thi đấu ở thành phố Omis, trong khi các địa điểm trú ẩn khác được mở tại hai thành phố Split và Makarska. Bốn máy bay chữa cháy Canadair cũng được điều động hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Tình trạng cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều khu vực châu Âu diễn ra trong bối cảnh khu vực này trải qua các đợt nắng nóng liên tiếp và hạn hán kéo dài.

Tại Đức, đợt nắng nóng cuối tháng 6 đã khiến nước này phá kỷ lục nhiệt độ trong ba ngày liên tiếp, với mức cao nhất 41,7 độ C. Tại Croatia, thành phố Split gần Omis ghi nhận 39,7 độ C hồi đầu tuần, mức cao kỷ lục trong đợt nắng nóng mới.

Xem tiếp tại đường Link =>

Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng, hàng nghìn người phải sơ tán

Bức tường Berlin 65 năm tuổi

Ngày 13/8/2026 là tròn 65 năm kể từ khi Bức tường Berlin bắt đầu được xây dựng.

Để ghi nhớ ngày này, Thủ tướng Liên bang Đức, Friedrich Merz, đã kêu gọi người dân tiếp tục đấu tranh để giữ gìn tự do và dân chủ. Ông viết trên nền tảng X: "65 năm trước, nhà nước Cộng hoà Dân chủ Đức đã cho xây dựng Bức tường Berlin. Ngày nay, nước Đức đã thống nhất được một thời gian dài hơn thời gian bị chia cắt và chúng ta đang sống trong tự do và hòa bình“.

Vào ngày 13/8/1961 - ngày mà sau này được gọi là "Chủ nhật dây thép gai", CHDC Đức đã niêm phong biên giới giữa khu vực phía Đông và phía Tây thành phố Berlin trước khi xây dựng bức tường dài khoảng 155km chia cắt thành phố trong 28 năm tiếp theo đó, cho tới tận 1989. Thành phố Berlin bị chia đôi trở thành một biểu tượng cho những căng thẳng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Để kỷ niệm 65 năm ngày xây Bức tường Berlin, từ ngày 13-16/8, Tổ chức văn hoá Kulturprojekte Berlin và Quỹ Bức tường Berlin phối hợp tổ chức một loạt sự kiện trên khắp thành phố để nhìn lại một thời kỳ lịch sử và đồng thời xem xét những vấn đề thời đại như loại trừ và chia rẽ, dân chủ và tự do trong thế giới ngày nay.

Ngay trước Cổng Brandenburg, trên quảng trường Platz des 18. März, một địa điểm lịch sử ở trung tâm Berlin, một tác phẩm sắp đặt và triển lãm "Những góc nhìn từ Bức tường Berlin 1961-1990" mời du khách tương tác với một Bức tường Berlin tượng trưng, dài 30m và cao 3m, gợi nhắc lại sự hiện diện của bức tường xưa tại chính địa điểm này.

Vật liệu đặc biệt của tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Hubertus Hamm khiến tầm nhìn mở ra xa xăm, đôi khi rõ ràng, đôi khi mờ ảo, tùy thuộc vào vị trí của người xem. Có lúc, tác phẩm sắp đặt che khuất phần lớn tầm nhìn, chỉ để lộ một trường nhìn hẹp nhưng rõ nét, thể hiện hữu hình những khoảnh khắc chia cách và gặp gỡ.

Cạnh đó là triển lãm ngoài trời về việc xây dựng Bức tường Berlin và những hậu quả của nó. Triển lãm tập trung vào các bức ảnh lịch sử ghi lại quá trình dần dần đóng cửa biên giới và hình thành Bức tường. Những bức ảnh này minh họa sự xáo trộn lớn lao mà việc đóng cửa biên giới gây ra cho người dân của thành phố bị chia cắt và cách họ đối phó với nó trong suốt những năm tháng đó. Đồng thời, những hình ảnh này cho thấy rõ ràng Bức tường đã trở thành một biểu tượng, một hình ảnh của thời đại. Lịch sử của Bức tường Berlin được trình bày thông qua các mô-đun hình ảnh và văn bản cùng các yếu tố tương tác.

Tại nhiều địa điểm khác trên khắp Berlin cũng diễn ra nhiều triển lãm và sự kiện nhằm khám phá nhiều góc nhìn khác nhau về Bức tường Berlin và sự chia cắt nước Đức. Câu chuyện và tiểu sử của những người đã thiệt mạng khi cố vượt qua bức tường này trong suốt 28 năm tồn tại của nó cũng được kể lại theo nhiều cách.

Chủ tịch Quốc hội Liên bang, Julia Klöckner, phát biểu: "Đặc biệt đối với những người trẻ tuổi, những người mà Đông Đức cũ đang dần lùi vào quá khứ, chúng ta phải giữ cho ký ức này luôn sống động". Bà Klöckner kêu gọi tôn trọng những trải nghiệm độc đáo của người dân Đông Đức với sự chia cắt nước Đức và sự thống nhất sau đó. "Đối với người dân Đông Đức, thống nhất đã khiến mọi thứ thay đổi. Một số trải nghiệm vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay, và chúng ta luôn sẵn sàng lắng nghe sự chia sẻ".

Ngày nay, một đoạn còn lại dài nhất của Bức tường Berlin được lưu giữ trở thành East Side Gallery (Gallery Bờ Đông) - một phòng trưng bày nghệ thuật ngoài trời. Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, 118 nghệ sĩ từ 21 nước đã biến đoạn tường biên giới cũ dài 1,3km này thành một gallery nghệ thuật với những bức vẽ độc đáo trên tường.

East Side Gallery tồn tại như một biểu tượng của niềm vui chấm dứt sự chia cắt nước Đức đồng thời như một lời nhắc nhở về một trang sử Đông Đức cũ. Nơi đây giờ trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch phổ biến nhất ở thủ đô Berlin.

Xem tiếp tại đường Link =>

Bức tường Berlin 65 năm tuổi

Nguồn: Báo Tin Tức; Bnews; Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí

Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện

Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng

Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig

Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng

Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức

Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic

Lên đầu trang