Dịch virus corona: Trung Quốc tăng nhanh; Lan sang Nepal, Mỹ, Úc, Pháp, Việt Nam

Pháp xác nhận 2 ca nhiễm coronavirus, Nepal báo cáo 1 trường hợp

(Hành khách mang mặt nạ để ngừa lây nhiễm coronavirus tại một nhà ga xe điện cao tốc ở Hong Kong, ngày 22/1/2020).

Bộ trưởng Y tế Agnes Buzyn nói tại một cuộc họp báo là có hai trường hợp đầu tiên được xác nhận tại châu Âu và nhiều ca nữa có thể xảy ra tại Pháp.

Trước đó, nói đã chữa trị cho bệnh nhân gốc Trung Quốc có những triệu chứng như sốt và bệnh nhân này cho biết đã tiếp xúc với người dân Vũ Hán, Trung Quốc, trung tâm của vụ bùng phát coronavirus.

Bộ trưởng Buzyn nói bệnh nhân 38 tuổi này đã trở về cách đây hai ngày sau chuyến đi thăm Trung Quốc trong đó có chặng dừng chân tại Vũ Hán.

“Ông này được đặt vào phòng cách ly để tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ông ấy khỏe”, bà nói.

Bà Buzyn cho biết bà không có tin tức gì về ca bệnh thứ nhì, ở Paris, vốn đã được xác nhận.

Virus mới được khám phá đã làm 26 người thiệt mạng và lây nhiễm hơn 800 người. Hầu hết các ca bệnh và tất cả các người thiệt mạng cho tới nay đều xảy ra ở Trung Quốc, nơi các giới chức đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt về du hành và tụ tập tại các nơi công cộng.

Virus đã gây nên báo động nhưng hiện vẫn có nhiều điều chưa biết xung quanh virus này, như là virus nguy hiểm như thế nào và tại sao lại lây nhiễm dễ dàng giữa người và người. Virus có thể gây sưng phổi và một số trường hợp làm chết người.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 24/1 tuyên bố virus là “trường hợp khẩn cấp tại Trung Quốc” nhưng không nói đây là trường hợp khẩn cấp toàn cầu.

Bà Buzyn nói lời khuyên chính thức đối với những người nghi mình có thể nhiễm virus không phải là đến bệnh viện-để tránh làm virus lây lan-mà là cần gọi một số điện thoại đặc biệt để được chỉ dẫn phải làm gì.

Bà cũng nói sẽ họp báo hàng ngày về vấn đề này.

Trong khi đó, tại Nepal, một sinh viên Nepal trở về nhà từ Trung Quốc thử nghiệm dương tính với coronavirus mới, một giới chức tại Kathmandu cho biết ngày 24/1. Đây là một ca được xác định lần đầu tiên tại quốc gia vùng Himalaya này.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Nepal Mahendra Shrestha nói với Reuters: “Một bệnh nhân của chúng tôi thử nghiệm dương tính với coronavirus. Anh là một sinh viên học tại Trung Quốc.”

Sinh viên này từ Vũ Hán trở về nhà nghỉ lễ, tuyên bố của Bộ Y tế Nepal nói. Anh được theo dõi và những người tiếp xúc với anh cũng đang được kiểm tra.

Phi trường Vũ Hán, trung tâm virus, đóng cửa vào ngày 23/1.

Bộ Y tế Nepal nói đang điều tra sức khỏe tất cả các hành khách từ Trung Quốc trở về Nepal.

Người thứ hai ở Mỹ nhiễm virus Corona, 63 trường hợp khác phải theo dõi

(Một cô gái đeo khẩu trang gần khu Chợ Tàu ở thành phố New York, như nhiều người khác đang làm sau khi có tin về virus Corona bùng phát ở Vũ Hán. (Hình: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)).

Bệnh nhân mới nhất này là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, sống ở Chicago, đến Vũ Hán hồi cuối Tháng Mười Hai, 2019. Bà này trở về Mỹ hồi tuần qua và bắt đầu thấy có các triệu chứng bệnh, theo giới hữu trách.

Bệnh nhân này đang trong tình trạng ổn định và được biệt lập trong bệnh viện để ngăn ngừa lây lan. Giới chức y tế liên bang cho hay bà này không có triệu chứng bệnh khi đang trong chuyến bay về lại Mỹ.

Sau khi trở về Mỹ, nữ bệnh nhân này không ra ngoài nhiều, không dùng các phương tiện chuyên chở công cộng và cũng không đến dự buổi tụ họp đông người nào, theo giới hữu trách. Bệnh nhân bắt đầu cảm thấy không khỏe vài ngày sau khi về Mỹ và báo cho bác sĩ biết.

Hôm Thứ Ba, cơ quan CDC xác nhận ca bệnh do nhiễm virus Corona đầu tiên ở Mỹ, là một người đàn ông ở tiểu bang Washington, được điều trị biệt lập trong một bệnh viện ở Seattle, sau khi từ Vũ Hán bay về Mỹ.

CDC nói người này liên lạc với giới chức y tế công cộng địa phương hồi tuần qua sau khi có các triệu chứng giống như bị cảm.

(Hành khách đeo khẩu trang chống virus Corona trên chuyến bay quốc tế đến phi trường Los Angeles. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)).

Bác Sĩ Nancy Messonnier, giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Về Chủng Ngừa và Bệnh Đường Hô Hấp, trực thuộc CDC, cho biết hiện có khoảng 63 trường hợp bệnh ở 22 tiểu bang đang được theo dõi vì có thể cũng do virus Corona gây ra.

Theo bác sĩ thì “CDC tin là mối đe dọa cho công chúng Mỹ hiện vẫn còn thấp ở giai đoạn này, nhưng tình hình có thể thay đổi nhanh chóng và nhiều phần sẽ có thêm các ca bệnh mới trong những ngày sắp tới.”

Từ khi được xác nhận vào ngày 31 Tháng Mười Hai năm ngoái tới nay, tại Trung quốc đã có ít nhất 26 người thiệt mạng vì virus Corona, trong khi có khoảng hơn 900 người trên toàn thế giới bị lây nhiễm.

Các ca tử vong tăng nhanh, dịch lan sang châu Âu, Úc

(Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage caption. Khẩu trang được sử dụng để đối phó với nguy cơ lây nhiễm của chủng virus mới).

"Đất nước đang đối mặt với một tình huống nghiêm trọng", ông Tập nói với các quan chức cấp cao, theo truyền hình nhà nước. Virus mang tên Corona đã làm tử vong ít nhất 41 người và lây nhiễm gần 1.300 trường hợp, kể từ khi được phát hiện tại thành phố Vũ Hán.

Hạn chế đi lại đã ảnh hưởng một số thành phố ở Trung Quốc.

Và từ Chủ nhật, 26/01/2020, các phương tiện giao thông cá nhân sẽ bị cấm tham gia giao thông ở các quận trung tâm của Vũ Hán.

Giới chức y tế Trung Quốc trước đó cho hay, lại có thêm 15 người tử vong ở tỉnh Hồ Bắc - nơi bùng phát của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới mang tên 2019-nCoV.

Kênh truyền hình CGTN của Trung Quốc cũng cho biết, bác sĩ Liang Wudong, 62 tuổi, đã tử vong vì nhiễm virus corona. Ông làm việc tại bệnh viện Hồ Bắc Tân Hoa và tham gia điều trị các ca nhiễm chủng virus corona mới tại Vũ Hán.

(Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage caption. Khử trùng trên một chuyến tàu điện ngầm ỏ Seoul, Hàn Quốc hôm 24/1 giữa lúc lo ngại gia tăng về sự lây lan của chủng virus corona mới).

Chủng virus corona mới bùng phát và lan nhanh ngay giữa thời điểm Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước châu Á khác đón Tết Nguyên đán.

Ở Trung Quốc, nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ và một bệnh viện mới đang được gấp rút xây dựng tại thành phố Vũ Hán.

Virus hiện đã lan sang châu Âu, Úc, với ba trường hợp đã được xác nhận tại Pháp và một trường hợp tại Úc.

Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết vào tối 24/1 là trường hợp đầu tiên phát hiện ở Bordeaux, hai trường hợp còn lại ở Paris.

Tại Úc, theo Cơ quan Truyền thông Úc (ABC), trường hợp đầu tiên được phát hiện và đang được cách ly ở Melbourne, tiểu bang Victoria.

Vương quốc Anh đang điều tra một số trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh, trong khi giới hữu trách đang cố truy tìm khoảng 2.000 người từ tỉnh Hồ Bắc bay đến Anh gần đây.

Xây thêm bệnh viện: Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, một bệnh viện mới với 1.000 giường sẽ được gấp rút xây dựng trong vòng sáu ngày. Tổng cộng 35 máy đào và 10 máy ủi đang khẩn trương hoạt động.

(Hình ảnh chụp hôm 24/1, tại địa điểm đang được gấp rút xây dựng bệnh viện mới).

Bệnh viện này sẽ góp phần "giải quyết tình trạng thiếu hụt về nguồn lực y tế hiện tại" và sẽ được "xây dựng nhanh, không quá tốn kém... bởi đây sẽ gồm các tòa nhà được đúc sẵn", theo nhật báo Trường Giang của Trung Quốc.

Các hiệu thuốc ở Vũ Hán đã bắt đầu cạn kiệt nguồn cung; trong khi các bệnh viện đã chật kín người trong không khí hỗn loạn và lo lắng.

https://news.files.bbci.co.uk/include/idt2/assets/7ca554a0-b5c8-426e-8741-842edb1cb0fa_wide_fallback

Các triệu chứng ban đầu của bệnh có thể là sốt, sau đó ho khan; sau một tuần sẽ dẫn đến khó thở. Một số bệnh nhân cần điều trị tại bệnh viện. Cứ bốn người nhiễm bệnh thì có một trường hợp được cho là nghiêm trọng.

Biện pháp nào ở Hồ Bắc nhằm ngăn dịch lây lan? Các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đang áp dụng những biện pháp hạn chế đi lại khác nhau. TP Vũ Hán bị phong tỏa, với việc tất cả các dịch vụ xe buýt, tàu điện ngầm và phà bị đình chỉ; tất cả chuyến bay và tàu hỏa đều bị hủy.

Người dân được khuyên không rời khỏi thành phố; các biện pháp ngăn chặn được áp dụng.

Ngạc Châu, một thành phố nhỏ hơn của tỉnh Hồ Bắc, đã đóng cửa nhà ga xe lửa. Còn thành phố Oblhi đã đình chỉ tất cả các dịch vụ xe buýt.

Các địa phương khác ở Trung Quốc thì sao? Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin cho hay, chính quyền thủ đô Bắc Kinh và TP Thượng Hải đã yêu cầu người dân trở về từ các khu vực có dịch tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, nhằm ngăn dịch lây lan. Nhà chức trách cũng đóng cửa các điểm du lịch lớn, trong đó có Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh và một phần Vạn Lý Trường Thành; hủy bỏ các sự kiện công cộng lớn ở nhiều nơi gồm:

Hủy bỏ các lễ hội truyền thống mừng năm mới ở Bắc Kinh

Hủy bỏ lễ hội quốc tế tại Hong Kong

Hủy bỏ giải bóng đá hàng năm tại Hong Kong

Hủy bỏ tất cả các lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán tại Macau

Khu Disney ở Thượng Hải và các nhà hàng McDonald ở năm thành phố cũng tạm thời đóng cửa.

Hôm 23/1, đã một bệnh nhân ở phía bắc tỉnh Hà Bắc tử vong do chủng virus corona mới. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài tỉnh Hồ Bắc.

Sau đó, một trường hợp tử vong khác được xác nhận tại tỉnh Hắc Long Giang, cách Vũ Hán hơn 2.000 km.

Trước đó, khi số người tử vong mới chỉ là 17, thông tin từ Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, người trẻ nhất tử vong do chủng virus này là 48 tuổi, còn người già nhất là 89 tuổi.

15 trong số 17 người nói trên đã qua tuổi 60 tuổi, hơn một nửa trong số họ mắc các bệnh mãn tính khác gồm Parkinson và tiểu đường. Chỉ có 4/17 người là nữ.

Tình hình ra sao trên toàn cầu? Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn cho biết, một trong hai trường hợp vừa phát hiện tại Pháp là một người đàn ông 48 tuổi, gốc Hoa, đã đến Vũ Hán. Ông này hiện nhập viện ở Bordeaux.

Trường hợp thứ hai, đang điều trị tại bệnh viện ở Paris, có ít thông tin hơn, trừ việc người này cũng đã đi du lịch Trung Quốc.

Sẽ có khả năng các trường hợp khác ở châu Âu, bà Buzyn cho biết thêm.

Sau đó, tối 24/1, bà lại xác nhận có thêm một trường hợp nhiễm bệnh thứ ba tại Paris.

Tại Úc, ABC cho biết, bệnh nhân phát hiện bị nhiễm là một người đàn ông Trung Quốc, tuổi khoảng 50, đã ở Vũ Hán hai tuần trước khi đến Úc vào ngày 19/1.

Hiện sức khỏe của ông đã ổn định, đang điều trị tại Trung tâm Y tế Monash, TP Melbourne.

Trước đó, vào ngày 24/1, tại Mỹ có thêm trường hợp nhiễm bệnh thứ hai và lần này là ở Chicago.

Singapore xác nhận trường hợp nhiễm thứ ba, là con trai của một bệnh nhân khác, cũng vào hôm 24/1. Nepal ghi nhận trường hợp đầu tiên cùng ngày.

Thái Lan có năm trường hợp đã được xác nhận; Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc mỗi quốc gia có hai trưởng hợp; Đài Loan có một trường hợp.

Nhiều quốc gia khác đang có các trường hợp nghi ngờ, trong đó có Anh, Mỹ và Canada.

Tổ chức Y tế Thế giới hiện chưa xếp dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới này là "trường hợp khẩn cấp quốc tế", một phần do số lượng các trường hợp nhiễm bệnh ở nước ngoài còn thấp.

Nhưng Tổng giám đốc của WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, khả năng xếp dịch này vào trường hợp khẩn cấp toàn cầu hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện có 3 nhóm nghiên cứu đang phát triển các loại vắc-xin phòng virus corona mới với hy vọng có thể thử nghiệm những vắc-xin đầu tiên trong 3 tháng tới.

Mắc kẹt ở Vũ Hán – tâm dịch Coronavirus

(Dù giới chức khuyến nghị người dân nên ở trong nhà, tránh tới các khu vực công cộng nhưng nỗi lo thiếu thực phẩm đã khiến nhiều người đổ xô tới các siêu thị để dự trữ đồ ăn).

Gần như không còn gì tại các siêu thị lớn nhất ở Vũ Hán vào lúc này. Giá cả đã tăng cao kể từ giữa tuần khi thông tin về việc cách ly thành phố 11 triệu dân được truyền đi. Ngoài thực phẩm, khẩu trang trở thành món hàng được tìm mua nhiều nhất ở Vũ Hán lúc này.

(Hàng dài người xếp hàng chờ thanh toán trong các siêu thị, cửa hàng tiện ích. Việc cách ly thành phố nhằm giảm bớt khả năng lây lan dịch bệnh nảy sinh mặt trái là mọi người tập trung đông hơn ở các siêu thị, bất chấp khuyến nghị hạn chế tới khu vực công cộng từ phía chính quyền).

(Một chuyến tàu vắng vẻ từ Bắc Kinh đến Hồ Bắc. Nếu như trong những năm trước, người dân phải khó khăn lắm mới tìm mua được một vé tàu về quê, thì năm nay, nỗi lo dịch bệnh và lệnh cấm xuất nhập ở Vũ Hán đã khiến ngành đường sắt đối mặt cảnh tượng ghế nhiều hơn khách chưa từng có trong lịch sử).

(Các trạm ga tàu trống trơn, được phun hoá chất khử trùng).

(Những dàn đèn lồng đỏ cô đơn treo trước các sạp hàng im lìm tại chợ hải sản Vũ Hán - nơi được cho là điểm khởi phát dịch bệnh - là minh chứng rõ rệt nhất về tình cảnh buồn bã của một trong những thành phố đóng vai trò quan trọng trong ngành điện tử, dược phẩm và ô tô bên bờ sông Dương Tử).

Người dânVũ Hán lần đầu tiên trải qua cảm giác ăn Tết trong cô đơn, khi bị cách ly khỏi thế giới trong nỗ lực gần như tuyệt vọng của giới chức trước sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh.

Đường đi của coronavius ở Việt Nam

(Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang nói chuyện với 2 bệnh nhân dương tính với coronavirus ở một phòng cách ly tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh hôm 23/1/2020).

2 trường hợp người Trung Quốc mang coronavirus đã được phát hiện tại Việt Nam hôm 22/1/2020. Cả hai người hiện đang điều trị cách ly tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đường đi của hai người này trong suốt thời gian ở Việt Nam có thể khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm. RFA có bản đồ hành trình của 2 ca coronavirus đầu tiên tại Việt Nam.

(Sơ đồ hành trình của hai khách Trung Quốc nhiễm coronavirus ở Việt Nam Photo: RFA).

(Nguồn: VOA, Nguoi-viet.com, BBC, Soha, RFA)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang