Cứu 7 ngư dân trên tàu cá; Vụ xe ô tô tông liên hoàn; Cảnh đánh ghen gây tranh luận

HÀ TĨNH: CỨU 7 NGƯ DÂN ĐI TRÊN TÀU CÁ BỊ SÓNG ĐÁNH CHÌM NGOÀI BIỂN

(Ảnh minh hoạ).

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu hộ 7 ngư dân đi trên tàu cá bị sóng đánh chìm khi đang đánh bắt trên biển.

Tối nay, 11.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Chung, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng vừa cứu 7 ngư dân địa phương gặp nạn trên biển do tàu cá bị sóng đánh chìm.

Theo ông Chung, vào chiều cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc tàu cá công suất 250 CV của ông Trần Xuân Viện (54 tuổi, ngụ thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà) bị sóng đánh chìm khi cách bờ biển của xã Kỳ Hà khoảng 10-15 km.

Tại thời điểm gặp nạn, toàn bộ 7 ngư dân trên tàu đã kịp thời đang bám phao, thuyền thúng và đang lênh đênh trên biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TX.Kỳ Anh đã chỉ đạo lực lượng địa phương phối hợp các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy biên phòng Vũng Áng - Sơn Dương (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) và Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh điều 2 tàu đi tham gia thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Sau khoảng hơn 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được 7 ngư dân và đưa vào bờ an toàn.

Hiện sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá gặp nạn trên biển đã ổn định.

(Nguồn: Thanh Niên)

VỤ XE ÔTÔ TÔNG LIÊN HOÀN TẠI PHỐ BẠCH MAI: TÀI XẾ CÓ NỒNG ĐỘ CỒN Ở MỨC CAO NHẤT

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin bước đầu về vụ tai nạn liên hoàn trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Liên quan đến vụ ô tô Subaru BKS 30G- 111.XX đâm vào hàng loạt xe máy đang dừng đón học sinh trước số 300 phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cơ quan chức năng xác định danh tính tài xế là Nghiêm Thành Đ (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra tài xế Nghiêm Thành Đ, xác định tài xế này vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung. "Qua kiểm tra lái xe ô tô biển kiểm soát 30G-111.52 cho thấy, tài xế này vi phạm nồng độ cồn là 0.501 mg/1 lít khí thở, âm tính với chất ma túy", Phòng CSGT thông tin.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, 3 nạn nhân bị thương nhẹ đã về nhà, 1 người đang được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 10/12, tài xế Đ. điều khiển ô tô đến trước số 300 Bạch Mai đâm vào khoảng 10 xe máy đang dừng đón học sinh. Vụ va chạm khiến 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nhẹ và 1 người đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Tại hiện trường, 5 xe máy hư hỏng nặng nằm dưới lòng đường, trong đó, 2 xe máy bị ô tô của tài xế Đạt kéo lê trên đường đi một đoạn khoảng 10m.

Nguyên nhân sơ bộ, do lái xe ô tô không chú ý quan sát gây tai nạn, điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn.

(Nguồn: Môi trường & Đô thị)

CẢNH ĐÁNH GHEN GÂY TRANH LUẬN

(Ảnh minh hoạ).

Trong phim truyền hình "Đừng làm mẹ cáu", nhân vật Vy (Quỳnh Lương) có cảnh đánh ghen tại khách sạn. Sau đó, Hạnh (Quỳnh Kool) đến và ra tay giúp bạn.

Đừng làm mẹ cáu là tác phẩm truyền hình mới nhất lên sóng giờ vàng VTV, cũng mang chủ đề gia đình. Chuyện phim kể về Hạnh, cô gái 18 tuổi chuẩn bị bước chân vào đại học thì biến cố ập đến. Chị của Hạnh gặp tai nạn rồi qua đời, khiến cô không những mất nhà cửa mà còn bất đắc dĩ trở thành mẹ của một đứa trẻ. Hạnh gặp rất nhiều khó khăn, không có tài chính khi làm mẹ đơn thân. Nhưng Happi, cô bé cá tính, thông minh, ngày càng khôn lớn và trở thành niềm an ủi với Hạnh.

Bội thực cảnh đánh ghen trên màn ảnh

Ngoài vai Hạnh, phim có các tuyến nhân vật Quân (Nhan Phúc Vinh), Vy (Quỳnh Lương), Khôi (Bình An). Vy - Khôi là vợ chồng nhưng kết hôn do lỡ mang thai, không có tình yêu. Hai người thống nhất tôn trọng đời sống cá nhân của đối phương.

Theo diễn biến phim, Khôi đào hoa, thường yêu đương vui chơi qua đường, sợ bị ràng buộc. Trong một tình huống, Khôi nhờ Vy đến khách sạn đánh ghen để "cắt đuôi" một cô gái. Vy vui vẻ giúp đỡ chồng hờ. Tại khách sạn, Vy cố tình lời qua tiếng lại với cô gái kia, dẫn đến xô xát. Vy gằn giọng: "Con tiểu tam mà đòi lên làm chính thất, mày dám láo với tao à". Cô kia đáp trả: "Có bản lĩnh thì không để chồng đi với gái". Khi hai người đang giằng co, Hạnh bất ngờ có mặt, lao vào tát cô gái để bảo vệ Vy.

Phân đoạn đánh ghen nhanh chóng tạo nên luồng ý kiến trái chiều. Cách Vy và Khôi duy trì mối quan hệ như hiện tại bị phản ứng. Nhân vật Khôi - một nhiếp ảnh gia - bước đầu khiến người xem mất thiện cảm.

Bên cạnh đó, khán giả cho rằng phim truyền hình Việt thời gian qua xây dựng quá nhiều cảnh đánh ghen, cãi cọ, dằn mặt. Gần nhất, trong Gara hạnh phúc, nhân vật Sơn Ca (cũng do Quỳnh Kool đóng) bắt gặp bạn trai và nhân tình đi cùng nhau. Quá tức giận, cô lao vào đánh đấm túi bụi, chửi mắng xối xả.

Trong Thương ngày nắng về, nhân vật Thương (chị chồng của Khánh) bị đánh ghen tại quán cà phê. Thương phải nhận hai cú tát cùng lời mắng nhiếc: "Mày đã cướp chồng tao, phá hoại gia đình tao. Mày nên nhớ ở đời đã có trà xanh thì còn có trà gừng".

Hay trong phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, nhân vật Mai Anh cũng gặp tình huống bị hiểu lầm là người thứ ba. Nhân vật Trâm dành cho Mai Anh cái tát trời giáng, liên tục gào lên: "Mày định cướp chồng tao à, không dễ thế đâu".

Cách đây 3 năm, Về nhà đi con từng gây phản ứng với phân cảnh nhân vật Linh thay Thư (Bảo Thanh) đánh ghen Nhã (Quỳnh Nga). Linh vừa túm tóc Nhã vừa lớn tiếng: "Tại sao trên đời lại có loại người độc ác mà giả vờ ngây thơ nhỉ. Tao chỉ đàng hoàng với những người xứng đáng được tao đàng hoàng. Bản chất cáo già thì đừng láo, nếu không tao chặt cụt đuôi luôn đấy".

Vào thời điểm ấy, nhân vật Nhã bị ghét, do đó cảnh phim khiến người xem hả hê, thích thú.

Đề tài gia đình đã cũ

Hiện tại, sau khi những cảnh đánh ghen xuất hiện với tần suất dày đặc trên màn ảnh, phản ứng ngược là điều khó tránh. Một bộ phận khán giả cho rằng tình huống phim bị cũ, đi vào lối mòn, có thể khiến người xem cảm thấy "bội thực", dù vẫn biết mỗi câu chuyện có nội dung khác, không hẳn giống 100%.

Hành trình công lý (đang lên sóng) không có cảnh đánh ghen của nữ chính nhưng cũng bắt nguồn từ chuyện chồng có nhân tình, khiến người vợ bị ám ảnh, hôn nhân tan nát.

Một vấn đề rất rõ hiện nay là đa số phim truyền hình khai thác đề tài gia đình, mâu thuẫn vợ chồng nên thường luẩn quẩn hoặc lặp lại, khó tạo ra nội dung mới. Về điều này, biên kịch Thu Thủy của Đừng làm mẹ cáu nêu quan điểm: "Với những người làm nghề, chủ đề gia đình đúng là thách thức nhưng cũng là trải nghiệm. Đúng là nó đã cũ rồi, nhưng quan trọng là chúng ta tiếp cận như thế nào, tìm góc nhìn ở đâu".

Theo bà Thủy, Đừng làm mẹ cáu dành nhiều đất cho hai nhân vật nhí để từ đó, ê-kíp hy vọng mang đến yếu tố mới mẻ, khác biệt.

"Với phim này, ngay từ khi đặt tên, chúng tôi đã tạo ra mối tương quan giữa mẹ và con, cũng là cặp nhân vật chính. Đó là cô gái phải làm mẹ từ năm 18 tuổi, bây giờ đã 25-26 tuổi. Và một bé gái đáng yêu ở độ tuổi lớp 1. Chúng tôi mong muốn từ một tình huống đặc biệt này, nhiều người mẹ nhìn thấy bóng dáng của mình và đồng cảm. Trong những năm qua, đề tài gia đình đã được khai thác mọi khía cạnh, ngóc ngách. Chúng tôi cũng gặp áp lực trong việc làm thế nào để câu chuyện diễn ra dưới góc nhìn của những đứa trẻ và trở nên thuyết phục", biên kịch giải thích.

(Nguồn: Zing News)

(Xem thêm:

=> Những vụ TNGT kinh hoàng 2022; Tàu sắt lạ dạt bờ biển; Công ty cháy lớn suốt 5 giờ ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang