Chấn động nghị trường tiểu bang Sachsen: Ủy ban cứu xét từ chối đơn cầu cứu của gia đình ông Phạm Phi Sơn

Chính trường tiểu bang Sachsen bùng nổ chỉ trích đối với quyết định của Ủy ban cứu xét từ chối đơn cầu cứu của gia đình ông Phạm Phi Sơn vốn là lao động xuất khẩu từ hồi CHDC Đức sống ở Chemnitz tính tới nay đã hơn 35 năm, cùng vợ và con gái lên 5 sinh ra, chôn rau cắt rốn, trên mảnh đất này. Ngay ngày thứ 2 đầu tuần, các chính trị gia cánh tả Linken, SPD và Đảng Xanh cũng như Hiệp hội ủng hộ người tị nạn der Flüchtlingsrat, một lần nữa tuyên bố đòi quyền ở lại cho ông Phạm Phi Sơn cùng gia đình.

Trong buổi họp hộm thứ 6 tuần qua, Ủy ban Cứu xét đã từ chối xếp trường hợp gia đình ông Pham Phi Sơn vào diện khó khăn đặc biệt không thể vượt qua nếu bị trục xuất về nước Härtefall. Theo cơ quan hành chính tiểu bang Sachsen có trụ sở ở Chemnitz, gia đình đã có lệnh phải rời khỏi Đức, nhưng đã được tạm dung (hoãn) trong thời gian đệ đơn cứu xét.

Sở Ngoại kiều Thành phố Chemnitz hiện phải kiểm tra xem việc trục xuất có thể thực hiện hay không. Trả lời báo chí, Sở ngoại kiều cho biết: Lý do đưa ra quyết định từ chối trên của ủy ban cứu xét đến nay vẫn chưa được thông báo. Tất nhiên người ta phải kiểm tra lại các điều kiện có thể cho phép gia đình được quyền ở lại. Phương pháp và thủ tục cụ thể hiện vẫn còn cần thời gian, trong đó sẽ chú ý đến Luật về cơ hội được quyền cư trú mới ban hành das neue Chancen-Aufenthaltsrecht.

Trường hợp khó khăn đặc biệt có một không hai

Ông Phạm Phi Sơn đã sống ở Sachsen hơn 35 năm. Hơn 80.000 người đã lên tiếng trong một bản kiến nghị trực tuyến đòi cho phép gia đình ông được quyền ở lại. Ông đã đến CHDC Đức vào năm 1987 với tư cách là lao động xuất khẩu. Tuy nhiên, kì nghỉ của ông ở Việt Nam cách đây tới 5 năm đã vượt quá 6 tháng vi phạm quy định của Luật Nhập cư Đức vì lí do chữa bệnh nhưng thủ tục thông báo cho đại sứ quán Đức không được xác nhận chắc chắn. Ông Sơn chống lại, kiện lên Tòa án Hành chính nhưng thất bại. Đệ đơn lên Ủy ban cứu xét được nhiều chính khách, Hiệp hội ủng hộ người tị nạn kêu gọi cộng đồng lên tiếng kéo dài nhiều tháng trời rốt cuộc vẫn số không.

Chính trường sôi sục

Phó chủ tịch Đảng SPD tiểu bang Sachsen, Sophie Koch tuyên bố, con gái của gia đình sắp bắt đầu đi học. Vụ trục xuất sẽ là một cái tát vào mặt tất cả những người đã sống ở Đức. Làm thế nào có thể trục xuất những người đã sống ở đây tới 35 năm từng để lại mồ hôi, nước mắt vì hạnh phúc của người dân Đức với tư cách là lao động xuất khẩu thời CHDC Đức? Họ thuộc về người dân Sachsen.

Nghị sĩ SPD Albrecht Pallas tuyên bố trước báo giới: Vụ từ chối cho thấy bộ mặt vô lý và xấu xí của hệ thống nhập cư Đức. Vụ việc đã đạt tới đỉnh điểm, những gì đã xảy ra cho thấy những người nước ngoài hội nhập tốt phải được quyền cư trú, thay vì trục xuất họ. Quyết định khó hiểu của Ủy ban Cứu xét không nhất thiết phải là dấu chấm hết buộc gia đình ông Phạm Phi Sơn rời khỏi nước Đức. Luật về cơ hội được quyền cư trú mới ban hành das neue Chancen-Aufenthaltsrecht sẽ là cơ hội mới áp dụng cho gia đình ông Phạm Phi Sơn đủ điều kiện ở lại Đức.

Nhóm đảng viên trẻ của Đảng SPD tiểu bang Sachsen Jusos Sachsen, hôm thứ Hai đã kêu gọi toàn đảng hành động kiên quyết. Đồng chủ tịch nhóm, ông Max Stryczek tuyên bố, thật đáng tiếc khi người đàn ông mặc dù nhiều thập kỷ hội nhập vẫn bị đe dọa trục xuất. Jusos yêu cầu xem xét lại quyết định của ủy ban cứu xét và cần một chính sách cho phép những người như trường hợp Phạm Phi Sơn có một cuộc sống chắc chắn ở Đức.

Hiệp hội ủng hộ người tị nạn der Flüchtlingsrat đã dẫn các tuyên bố của chính quyền tiểu bang, chủ trương tuyển dụng nhiều công nhân lành nghề hơn nữa từ Việt Nam và Ấn Độ. Chủ trương đó trái ngược hoàn toàn với trường hợp gia đình người Việt ông Pham Phi Sơn, những người đã sống và làm việc ở đây 3 chục năm mà vẫn bị đòi trục xuất. Gia đình, luật sư và những người ủng hộ họ sẽ tiếp tục đấu tranh để họ được quyền ở lại Đức.

Ai là người quyết định cuối cùng

Nghị sỹ Đảng SPD, ông Frank Richter nói về quyết định của Ủy ban Cứu xét cho biết: Tôi đã nói chuyện với ông Phạm Phi Sơn qua điện thoại tối nay. Ông ấy bị rơi vào tuyệt vọng. Mọi nỗ lực và hy vọng của ông ấy đã tan biến ngày hôm nay. Bây giờ ông ấy sợ rằng cảnh sát sẽ có mặt trước cửa nhà nay mai để trục xuất ông cùng vợ con phải về nước.

Liệu ông Pham Phi Sơn có bị trục xuất hay không, bây giờ tùy thuộc quyết định của Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Sachsen Armin Schuster.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang