Cảnh báo thiếu thuốc chữa bệnh và nguy cơ Covid-19 tái phát; Phụ thuộc thương mại quá mức vào Trung Quốc, nguy cơ cả Đức lẫn châu Âu

Cảnh báo thiếu thuốc chữa bệnh và nguy cơ Covid-19 tái phát

Thực trạng hiện nay

Phát biểu trên đài truyền hình ARD, lãnh đạo cơ quan trên, ông Thomas Preis, cho biết có những thời điểm hoạt động cung thuốc gần như không thể đáp ứng nhu cầu vì thuốc kháng sinh rất khan hiếm và cần phải được cung cấp thật nhanh chóng.

Tại Đức, 80% thuốc được kê đơn là thuốc gốc tương đối rẻ, loại thuốc đã hết hạn bằng sáng chế. Ông Preis cảnh báo các thuốc này ngày càng trở nên khan hiếm. Năm ngoái, nguồn cung thuốc kháng sinh và một số thuốc dành cho trẻ em tại Đức đặc biệt khan hiếm sau các đợt bệnh nhiễm trùng.

Khoảng 1,5 triệu người Đức hiện đang chịu ảnh hưởng do tình trạng gián đoạn nguồn cung một số loại thuốc. Đây là dữ liệu mới được cơ quan phụ trách các vấn đề dược phẩm tiểu bang Nordrhein-Westfalen công bố mới đây.

Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach dự định

Sẽ thảo luận về tình hình khan hiếm nguồn cung thuốc chữa bệnh với các bác sỹ, dược sỹ và các đại diện ngành dược phẩm. Theo ông, cần đặt nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân làm trọng tâm, gác lại một bên các vấn đề liên quan hiệu quả kinh tế. Ông nhấn mạnh việc đảm bảo nguồn cung thuốc đáng tin cậy, đặc biệt thuốc cho trẻ em, là rất quan trọng.

Nguy cơ

Theo báo cáo mới nhất của Viện Robert Koch (RKI), tại Đức, các ca mắc bệnh truyền nhiễm và hô hấp cấp tính tiếp tục tăng. Số ca mắc COVID-19, bắt đầu từ mức thấp vào mùa Hè, cũng có xu hướng tăng kể từ đầu tháng 7 vừa qua.

Phụ thuộc thương mại quá mức vào Trung Quốc khó dứt, nguy cơ cả Đức lẫn châu Âu

Hôm 18.09, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cảnh báo rằng sự phụ thuộc quá mức vào thương mại với Trung Quốc là một trong những lý do chính khiến mô hình kinh doanh của quốc gia gặp nguy hiểm.

Rủi ro kinh tế đến từ sự phụ thuộc các sản phẩm thiết yếu nước ngoài

Báo cáo mới nhất cho biết, có tới 29% các công ty Đức nhập khẩu nguyên liệu và linh kiện thiết yếu từ Trung Quốc, khiến hoạt động của họ gặp thiệt hại đáng kể nếu dòng chảy thương mại này bị gián đoạn do căng thẳng địa chính trị gia tăng.

“Vài năm qua đã chứng kiến rủi ro đối với sự phát triển kinh tế đến từ sự phụ thuộc một chiều quá mức vào các sản phẩm thiết yếu từ nước ngoài… Vẫn cần phải giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc - đặc biệt là đối với các sản phẩm cơ bản rất khó thay thế”, Ngân hàng trung ương Đức nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc điều tra của EU về trợ cấp xe điện của Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi châu Âu giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Đức lệ thuộc nguồn pin Trung Quốc như thế nào?

Nhận xét của quan chức Đức nhắc lại nỗi lo ngày càng lớn của nền kinh tế lớn nhất châu Âu về sự ràng buộc khó bỏ với Trung Quốc. Đây là thị trường quan trọng đối với ô tô và máy móc của Đức. Đồng thời, nhập khẩu từ Trung Quốc phục vụ cho nền sản xuất Đức cũng rất lớn, trong khi xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc chỉ chiếm 3% giá trị gia tăng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Số liệu cho thấy 25% tổng doanh số hàng hóa do Đức sản xuất năm 2022 phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào thiết yếu từ Trung Quốc. Nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn trong hàng hóa trung gian của Đức, như pin, linh kiện điện tử, thiết bị xử lý dữ liệu, viễn thông và thậm chí là hàng điện tử tiêu dùng. Trung Quốc cũng thống trị nguồn cung nguyên liệu cho pin xe điện cho Đức, như lithium và coban.

Thông qua chiến lược mới giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc

Báo cáo của Bundesbank nêu rõ: Trước tình trạng căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng và những rủi ro liên quan, các công ty và chính trị gia cần phải suy nghĩ lại về cấu trúc phát triển của chuỗi cung ứng và việc mở rộng hơn nữa đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc.

Bundesbank cho biết Trung Quốc đứng thứ ba trong số những điểm đến đầu tư trực tiếp lớn nhất của các công ty Đức, chiếm 6% tổng vốn đầu tư vào năm 2022. Nhưng con số này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2010 và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn hơn trong đầu tư trực tiếp vào một số lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như 29% trong sản xuất ô tô.

Khó dứt bỏ

Nguy cơ là rõ rệt nhưng không phải tập đoàn nào cũng sẵn lòng “dứt khỏi” thị trường Trung Quốc. Một cuộc khảo sát gần đây của Bundesbank cho thấy hơn 40% các công ty phụ thuộc vào Trung Quốc đã “không có hành động” gì để giảm thiểu rủi ro, 16% các công ty khác đang xem xét, trong khi 40% các công ty đã có các động thái cắt giảm rủi ro như dịch chuyển chuỗi cung ứng về Đức hoặc các nơi khác “an toàn” hơn.

Theo Bundesbank, Đức cần có thêm các hiệp định thương mại tự do để đa dạng hóa nguồn cung khỏi Trung Quốc, cải thiện sự hội nhập của người nhập cư vào thị trường lao động và giải quyết nạn quan liêu nhà nước để tăng sức hấp dẫn của Đức.

"Cơn nghiện" của cả Châu Âu

Các chuyên gia cảnh báo Liên minh Châu Âu có thể trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc về pin lithium-ion và pin nhiên liệu vào năm 2030 giống như phụ thuộc vào Nga về năng lượng trước chiến sự Nga - Ukraine.

Không chỉ là pin xe điện, EU còn phụ thuộc vào dòng pin lưu trữ điện năng thu được từ mặt trời và gió trong xu hướng mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo của châu Âu và thế giới. Pin lưu trữ dung lượng cao là thành phần vô cùng quan trọng bởi tính chất không liên tục của các nguồn năng lượng tái tạo.

Tài liệu thảo luận của quan chức EU cho biết: Điều này sẽ làm tăng vọt nhu cầu của chúng ta về pin lithium-ion, pin nhiên liệu và máy điện phân, dự kiến sẽ tăng từ 10 đến 30 lần trong những năm tới.

Các chuyên gia cũng cho biết pin lithium-ion và pin nhiên liệu không phải là lĩnh vực dễ bị tổn thương duy nhất của EU trước Trung Quốc. Trong không gian công nghệ kỹ thuật số, các nước châu Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ tương tự. Các dự báo cho thấy nhu cầu về các thiết bị kỹ thuật số như cảm biến, máy bay không người lái, máy chủ dữ liệu, thiết bị lưu trữ và mạng truyền dữ liệu sẽ tăng mạnh trong thập kỷ này.

Trong môi trường cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và phương Tây, sự phụ thuộc này được các quan chức EU dự báo sẽ cản trở nghiêm trọng sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp và dịch vụ xanh mà khối đang hướng tới nếu không có các biện pháp ngay từ bây giờ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang