Bé gái bị chồng cô giáo xâm hại; Giao cấu người dưới 16 tuổi; Ba thiếu nữ bị bán; Tự thiêu gần nhà người tình

Điều tra nghi án chồng của nữ giáo viên dâm ô bé gái học lớp 5

(Ảnh minh họa).

Lợi dụng số học sinh ngủ say, chồng của nữ giáo viên ở Ninh Thuận được cho có hành vi dâm ô với một bé gái học lớp 5. Nghe con kể lại, gia đình bé gái đã báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngày 25/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang điều tra nghi án một học sinh tiểu học bị dâm ô tại nhà của nữ giáo viên ở phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo nguồn tin, trưa 17/3, nữ giáo viên cùng chồng là ông T.H.Đ. (55 tuổi) có đón 6 học sinh, trong đó có M. (học sinh lớp 5, đã đổi tên) đến nhà riêng. Số học sinh này được phụ huynh gửi lại nhà cô giáo để được ăn uống và ngủ nghỉ.

Lợi dụng học sinh ngủ say, ông Đ. đã có hành vi dâm ô với M.. Khi tỉnh giấc, bé gái kêu la nên ông Đ. bỏ ra ngoài.

Tối cùng ngày, sau khi nghe M. kể lại vụ việc cho ba mẹ, gia đình bé gái đã trình báo cơ quan chức năng.

(Nguồn: Dân Trí)

Tạm giữ hình sự với thanh niên có hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lục Văn Tú để điều tra về hành vi giao cấu với người đủ từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Ngày 24/3/2023, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lục Văn Tú (SN 1997) có HKTT tại xóm Bản Hoong, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Hiện tại, thanh niên này đang sinh sống tại Tiểu khu 2 thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Tú là quản lý của quán karaoke Ba Bể Club, đã có hành vi nhiều lần quan hệ tình dục đối với V.T.D, 15 tuổi, thường trú tại Bản Seo Phìn, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Nạn nhân V.T.D là nhân viên của quán karaoke Ba Bể Club. Trong quá trình làm việc cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Được biết, trước đó V.T.D là nạn nhân trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi mà cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố. Qua quá trình đấu tranh, điều tra, khai thác, cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện đối tượng Lục Văn Tú có hành vi nhiều lần quan hệ tình dục đối với V.T.D.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Ba thiếu nữ bị bán với giá hơn 11 triệu đồng làm nhân viên phục vụ quán karaoke

(Ảnh minh họa).

Nguyễn Thế Anh và Lê Thị Sen chuyển 11,3 triệu đồng cho Đào Duy Lâm để đưa 3 cô gái từ Quảng Ninh về Bắc Giang làm nhân viên rót bia cho các quán hát.

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Đào Duy Lâm (SN 1988, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thế Anh (SN 1979, trú tại TP Bắc Giang) và Lê Thị Sen (SN 1994, trú tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Trước đó, lúc 15h30 ngày 14/3, tổ công tác Công an phường Thọ Xương phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Bắc Giang kiểm tra hành chính số nhà 24 (ngõ 4, tổ 1, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) phát hiện 3 nhân viên nữ, trong đó có 2 người 15 tuổi, cùng thường trú tại thị trấn Ea T'Linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Xác định có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã yêu cầu Nguyễn Thế Anh và Lê Thị Sen cùng 3 nhân viên nữ trên về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh và Lê Thị Sen khai nhận hành vi chuyển 11,3 triệu đồng cho Đào Duy Lâm (ở tổ 2, khu Trới 9, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để nhận chuyển giao 3 nhân viên trên. Mục đích là đưa 3 người này về làm nhân viên phục vụ rót bia tại một số quán karaoke trên địa bàn TP Bắc Giang.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 2/3, một nam thanh niên nhắn tin Zalo cho Sen nói chuyện về việc tại Quảng Ninh có 3 nữ nhân viên rót bia muốn chuyển chỗ làm và hỏi xem chỗ Thế Anh có muốn nhận về làm không. Sen nói chuyện với Thế Anh về việc này thì Thế Anh đồng ý đón 3 nhân viên trên về làm rót bia.

Khoảng 21h cùng ngày, Thế Anh và Sen đi ô tô đến thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để nhận người. Tại đây, nhóm Thế Anh gặp Đào Duy Lâm và được Lâm cho biết, 3 nhân viên nữ ở trên đang nợ anh ta 11,3 triệu đồng, nếu Thế Anh muốn đón 3 nhân viên này thì phải trả cho Lâm số tiền trên. Thế Anh đồng ý và bảo Sen chuyển khoản 11,3 triệu vào tài khoản của Lâm.

Sau khi Lâm nhận được tiền, Thế Anh đưa 3 cô gái lên xe ô tô đi về TP Bắc Giang. Lâm sắp xếp chỗ ăn uống, nghỉ ngơi cho 3 nhân viên để phục vụ rót bia cho khách tại một số quán hát. Lê Thị Sen có nhiệm vụ quản lý nhân viên, nấu cơm, dọn dẹp, theo dõi sổ sách việc thu chi và chấm công giờ đi làm của nhân viên.

(Nguồn: Kenh14)

Người đàn ông ở TP HCM tự thiêu trong ôtô Camry gần nhà người tình

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trong chiếc ôtô Camry có một can nhựa chứa một ít xăng, trên người nạn nhân cũng nồng nặc mùi xăng.

Công an tỉnh Bình Phước ngày 25-3 đã thông tin bước đầu nguyên nhân vụ ôtô Camry bốc cháy khiến tài xế tử vong trên đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. Nạn nhân trong vụ việc này được xác định là ông Đặng Ngọc P. (50 tuổi, ở TP HCM).

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường và hình ảnh từ camera ghi nhận vụ việc vào thời điểm xảy ra, bước đầu, cơ quan công an nhận định ông P. đã điều khiển ôtô đến khu vực trước cửa nhà người tình. Sau đó, ông ngồi trong xe rồi đổ xăng lên người, châm lửa đốt. Lúc bên trong chiếc xe bốc cháy thì phát ra tiếng nổ lớn.

Khi khám nghiệm hiện trường, công an còn phát hiện trong xe có một can nhựa chứa một ít xăng, trên người nạn nhân cũng nồng nặc mùi xăng.

Được biết, ông P. có quan hệ tình cảm với một phụ nữ ở gần hiện trường vụ việc. Theo công an, nguyên nhân dẫn đến hành động của nạn nhân có thể là do xảy ra mâu thuẫn với người tình.

Như Báo Người Lao động đã thông tin, rạng sáng 24-3, chiếc ôtô Camry nêu trên bất ngờ bốc cháy, phát ra tiếng nổ lớn.

Người dân gần đó phát hiện vụ việc đã tìm mọi cách dập lửa và cứu nạn nhân nhưng bất thành. Sau đó, lực lượng PCCC đã có mặt dập tắt ngọn lửa.

Tại hiện trường, tài xế đã tử vong, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn phần nội thất trong xe.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang