- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng GDP toàn cầu chịu sức ép từ 3 yếu tố, gồm lãi suất cao, xung đột quân sự và biến động chính trị.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới hôm 12/6, kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng 2,6% năm nay, nhỉnh hơn kỳ vọng cũ là 2,4%. Tuy nhiên, WB cảnh báo tăng trưởng không đồng đều và chưa đạt tốc độ như tiền đại dịch.
"Sau 4 năm chìm trong đại dịch, xung đột, lạm phát và thắt chặt tiền tệ, có vẻ tăng trưởng kinh tế đã ổn định. Tuy nhiên, GDP vẫn ở mức thấp hơn so với trước 2020. Triển vọng của các nền kinh tế nghèo nhất thế giới vẫn đáng lo", Indermit Gill - kinh tế trưởng của World Bank nhận định trong báo cáo.
WB cho rằng hiện tại, kinh tế toàn cầu đối mặt với 3 rủi ro lớn. Đó là, lãi suất cao, xung đột quân sự và biến động chính trị.
Lãi suất cao
WB dự báo lạm phát toàn cầu sẽ chậm lại, về 3,5% năm nay và 2,9% vào 2025. Tuy nhiên, mức giảm này chậm hơn nhiều so với kỳ vọng cách đây 6 tháng. Lãi suất toàn cầu ở mức trung bình 4% trong năm 2025 và 2026, gần gấp đôi hai thập kỷ trước.
Vài tuần gần đây, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Canada đã hạ lãi suất tham chiếu. Tuy nhiên, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa hành động. Họ đã giữ nguyên lãi trong 7 kỳ họp liên tiếp từ giữa năm ngoái.
Fed cũng hạ dự báo về số lần giảm lãi suất năm nay, từ 3 xuống 1. Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận cuộc chiến chống lạm phát có tiến triển, nhưng họ cần ghi nhận con số này về sát 2% hơn nữa để nới lỏng chính sách tiền tệ.
"Môi trường lãi suất cao trong thời gian dài đồng nghĩa điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt và tăng trưởng tại các nước đang phát triển sẽ chậm hơn nhiều", Ayhan Kose - nhà kinh tế học tại WB giải thích.
Căng thẳng địa chính trị
WB cho rằng rủi ro lan truyền từ chiến sự Nga - Ukraine và Israel - Hamas có thể kìm hãm tăng trưởng toàn cầu, khi kéo giá dầu và chi phí vận chuyển lên cao.
Giá nhiên liệu gần đây đã hạ nhiệt so với mức đỉnh xác lập khi hai cuộc xung đột mới diễn ra. Dầu thô Brent hiện quanh 82 USD một thùng. Dù vậy, các cuộc tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ - một trong các tuyến thương mại quan trọng nhất thế giới - vẫn tiếp diễn. Việc này kéo chi phí lên cao và gây chậm trễ trong vận chuyển hàng hóa.
"Xung đột leo thang có thể còn kéo tụt niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, làm dấy lên tâm lý ngại rủi ro, từ đó gây sức ép lên nhu cầu và tăng trưởng", báo cáo cho biết.
Biến động chính trị
Năm nay, thế giới diễn ra nhiều cuộc bầu cử đáng chú ý, như tại Ấn Độ, Mexico, Mỹ, Pháp, Anh. Việc thay đổi lãnh đạo có thể kéo theo biến động về chính sách ngoại giao, kinh tế.
Hiện, các nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chìm trong căng thẳng thương mại. Mỹ tháng trước tăng thuế nhập khẩu với 18 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong đó có xe điện. Trung Quốc ngay sau đó cảnh báo rào cản thương mại này sẽ khiến quan hệ hai bên càng xuống cấp.
Liên minh châu Âu (EU) hôm 12/6 cũng thông báo áp thuế 17-38% với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế chung trước đó là 10%. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết cuộc điều tra của EU là một "trường hợp điển hình của chủ nghĩa bảo hộ". Ông khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để "bảo vệ vững chắc" quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
"Căng thẳng thương mại lên cao và khả năng các nước tăng chính sách hướng nội có thể gây sức ép lên hoạt động thương mại và kinh tế toàn cầu", báo cáo của WB kết luận.
Ở phía Bắc Dải Gaza, nơi nạn đói ngày càng lan rộng, người dân Palestine đang đối mặt với tình trạng thiếu rau củ, trái cây và thịt cá trầm trọng. Điều này có nghĩa là người dân ở Gaza hiện nay chỉ đang sống sót nhờ vào bánh mì.
Các quan chức chính quyền Palestine và nhân viên viện trợ quốc tế cho biết, cuối tháng 5 vừa qua, quân đội Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm bán thực phẩm tươi sống cho Gaza từ Israel và Bờ Tây. Kể từ sau cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, đây là lần đầu tiên hàng hóa sản xuất bên trong Israel hoặc Bờ Tây được phép đưa vào Gaza. Tuy nhiên, trong các bài đăng trên mạng xã hội, người dân Gaza cho biết các thương nhân đang lợi dụng nhu cầu cao ở Gaza để mua hàng hóa ở Israel và Bờ Tây rồi bán với giá "trên trời".
Dòng viện trợ của Liên hợp quốc (LHQ) tại vùng lãnh thổ bị tàn phá của Palestine đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi Israel triển khai các hoạt động quân sự tại thành phố Rafah ở phía Nam Gaza. Đây là cửa ngõ quan trọng dẫn vào dải đất này từ Ai Cập. Israel đang đứng trước sức ép ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế kêu gọi xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Gaza trong bối cảnh nạn đói.
Israel khẳng định nước này không giới hạn nguồn cung cấp nhân đạo cho dân thường ở Gaza, đồng thời chỉ trích LHQ trì hoãn hoạt động viện trợ.
Các nhân chứng cho biết các máy bay đã thả thùng hàng viện trợ xuống các khu vực ở Al-Karara và Khan Younis ở phía Nam Dải Gaza. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo một tỷ lệ lớn dân số Gaza đang phải đối mặt với nạn đói thảm khốc. Ông Tedros cho biết hơn 8.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Gaza đã được chẩn đoán và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó có 1.600 trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng.
Theo cơ quan y tế ở Gaza, kể từ khi cuộc xung đột hiện nay bùng phát vào tháng 10 năm ngoái, 27 trẻ em ở dải đất này đã tử vong vì suy dinh dưỡng. Cơ quan này cho biết: “Một thảm kịch nhân đạo đang tấn công khu vực phía Bắc Gaza và bóng ma nạn đói đang rình rập”.
Cùng ngày 14/6, cơ quan thương mại Gaza đã hối thúc cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel tạo thuận lợi cho việc tiếp cận hàng viện trợ khẩn cấp. Trong tuyên bố, cơ quan này cho biết: “Ngoài tình trạng thiếu lương thực, nước và thuốc men, phía Bắc Dải Gaza còn thiếu trầm trọng nhiều nhu yếu phẩm cơ bản khác, bao gồm cả sản phẩm vệ sinh cá nhân. Vì thiếu nhiên liệu, điện và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các bệnh viện đã không còn hoạt động và tất cả các cơ sở công cộng và tư nhân đều bị phá hủy hoàn toàn”.

Ngày 14/6, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) bước sang ngày làm việc cuối cùng, tập trung vào một số vấn đề lớn mà khối này quan tâm, đặc biệt là tình trạng di cư bất hợp pháp. Đây cũng là một bài toán nan giải với giới lãnh đạo G7 trong bối cảnh làn sóng di cư năm 2015 có xu hướng tăng trở lại khối này thời gian gần đây.
Vấn đề di cư bất hợp pháp là chủ đề được G7 tập trung thảo luận đầu tiên trong ngày họp cuối cùng. Tại cuộc họp các nhà lãnh đạo đã cân nhắc các giải pháp để chống lại nạn buôn người cũng như tăng cường đầu tư vào các quốc gia - được xem là điểm xuất phát người di cư để bắt đầu những hành trình di cư, vốn đe dọa cuộc sống của rất nhiều người. Đây là vấn đề được nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh Italy đặc biệt quan tâm và thúc đẩy tại hội nghị bởi quốc gia này vốn nằm trên một trong những tuyến đường chính mà người di cư đặt chân đến để vào Liên minh châu Âu.
Tại cuộc họp, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni – người được biết đến với quan điểm cứng rắn về vấn đề di cư đã bày tỏ mong muốn tăng cường đầu tư và tài trợ cho các quốc gia châu Phi như một biện pháp giảm áp lực di cư lên châu Âu. Điều này đã được nhiều nước G7 trong đó có Thủ tướng Anh Rishi Sunak ủng hộ.
Trong một tuyên bố báo giới sau hội nghị, Thủ tướng Anh nhấn mạnh: ''Di cư bất hợp pháp hiện là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Nhiều người đang di chuyển xuyên biên giới hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của chúng ta. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn thảm kịch nhân loại này diễn ra. G7 đã tập trung vào việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư, bao gồm gói hỗ trợ phát triển mới của Vương quốc Anh cho Châu Phi và sáng kiến Hệ thống Thực phẩm Apulia mới của Italy nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực. Chúng ta không thể để các băng nhóm tội phạm quyết định ai sẽ đến đất nước của chúng ta".
Mỹ và Liên minh châu Âu hiện đang phải đối mặt với số lượng người di cư ngày càng tăng. Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Biên giới châu Âu (Frontex), từ đầu năm đến nay, số người nhập cư bất hợp pháp đến EU là hơn 250 nghìn người.
Trong khi làn sóng di cư ở châu Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi năm 2023 ghi nhận con số kỷ lục hơn 513 nghìn người đi qua khu rừng rậm hiểm trở xuyên Colombia và Panama, gấp đôi con số của năm 2022. Hiện EU không thể kiểm soát được dòng người di cư ồ ạt tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã đưa ra các chính sách mới nhằm hạn chế tình trạng di cư sau khi một dự luật mà ông đưa ra không được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, tương lai của các chính sách mới vẫn chưa rõ ràng do sự chống đối của những người ủng hộ quyền của người nhập cư.
Trong tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sẽ thành lập Liên minh G7 để ngăn chặn và chống lại nạn buôn bán và vận chyển người di cư trái phép. Tuyên bố cũng lưu ý rằng G7 sẽ tập trung vào nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư bất thường cũng như nỗ lực tăng cường quản lý biên giới và hạn chế tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Ngoài vấn đề di cư, tuyên bố của G7 cũng khẳng định hợp tác cùng nhau và các nước khác để giải quyết những thách thức cấp bách của thời đại này như trí tuệ nhân tạo và an ninh kinh tế. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh sự đoàn kết với Ukraine, ủng hộ một thỏa thuận dẫn đến ngừng bắn ngay lập tức và thả con tin ở Gaza, đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững ở châu Phi cũng như các cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và di cư.
NHTW Nga mới đây cho biết đã lựa chọn tỷ giá Nhân dân tệ - Rúp làm cặp tiền tệ tham chiếu sau khi Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt với nước này.
Tờ Business Insider đưa tin, NHTW Nga cho biết, Moscow thông qua việc lựa chọn tỷ giá Nhân dân tệ - Rúp làm cặp tiền tệ tham chiếu, trong bối cảnh Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Lệnh trừng phạt mở rộng của Mỹ mới được công bố ngày 12/6, nhắm đến tất cả các định chế tài chính thực hiện giao dịch với Nga và các hoạt động đầu tư trên sàn chứng khoán Nga.
Do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Sở Giao dịch Moscow ngừng giao dịch đồng USD và euro vào ngày 13/4, gây ra tình trạng hỗn loạn do tỷ giá hối đoái hiện vẫn chưa rõ ràng. Một số ngân hàng Nga đã ngừng hoàn toàn việc bán USD, trong khi tỷ giá USD - Rúp tăng vọt ở một số ngân hàng địa phương.
NHTW Nga tìm cách ổn định thị trường khi đưa ra thông báo mới vào thứ Năm. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga, TASS, vai trò của đồng USD và euro đã “liên tục” sụt giảm trong 2 năm qua.
NHTW nước này phát biểu với RBC News và cho biết thêm, đồng NDT đã trở thành “đồng tiền chính” được giao dịch trên Sàn Giao dịch Moscow. Trong tháng 5, đồng tiền này chiếm 54% giao dịch tiền tệ. CBR nói rằng, ngân hàng sẽ “thiết lập lộ trình tương tự cho cả các cặp tiền tệ khác” và sẽ đóng vai trò là “kim chỉ nam” cho thị trường.
Kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi mâu thuẫn Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Nga đã tìm kiếm các đối tác thương mại khác và hệ thống thanh toán thay thế mới.
Trong thông báo ngày 13/6, NHTW Nga nói rằng các đồng tiền tệ từ các quốc gia “thân thiện” và đồng Rúp hiện chiếm tới 80% thanh toán cho các hoạt động giao thương quốc tế của nước này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã kêu gọi việc thực hiện phi đô la hoá và giảm sự phụ thuộc vào một số đồng tiền khác vào hồi đầu tháng này.
Moscow cũng đang hợp tác với khối BRICS để tạo ra một nền tảng thanh toán mới, không phụ thuộc vào đồng bạc xanh - vốn là đồng tiền đóng vai trò dự trữ của thế giới trong nhiều thập kỷ.
Trong khi đó, các quốc gia khác trên thế giới cũng đang nỗ lực đa dạng hoá tài sản và giảm sự thống trị của đồng USD vì lo ngại họ cũng có thể chịu các lệnh trừng phạt, bị loạt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu với đồng USD đóng vai trò chủ chốt.
Tuy nhiên, đồng bạc xanh cho đến nay vẫn có giá trị ổn định và vững chắc, nhiều ý kiến cho rằng đồng USD rất ít có khả năng bị “truất ngôi vương”.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Ukraine cần phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố đã sáp nhập trước khi lệnh ngừng bắn có thể diễn ra - một đề xuất mà Tổng thống Ukraine gọi là "tối hậu thư" giống như của Hitler.
Ông Volodymyr Zelensky từ lâu đã tuyên bố Ukraine sẽ không đàm phán với Moscow cho đến khi quân đội Nga rời khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea.
Tổng thống Nga cho biết Ukraine cũng phải từ bỏ việc gia nhập NATO trước khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu.
Tuyên bố của ông Putin về điều kiện ngừng bắn được đưa ra khi các nhà lãnh đạo từ 90 quốc gia chuẩn bị gặp gỡ ở Thụy Sĩ vào hôm nay 15/6 để thảo luận về con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine - một hội nghị thượng đỉnh mà Nga chưa được mời tham dự.
Phát biểu tại cuộc họp với các đại sứ Nga tại Moscow hôm 14/6, ông Putin kêu gọi lực lượng Ukraine rút khỏi bốn khu vực do Nga chiếm đóng một phần - Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Ukraine cần phải chính thức từ bỏ nỗ lực gia nhập liên minh quân sự NATO để ngăn chặn bước tiến của Nga.
"Ngay sau khi Kyiv tuyên bố sẵn sàng cho một quyết định như vậy... lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán sẽ ngay lập tức được đưa ra từ phía chúng tôi, theo đúng nghĩa đen là vào cùng một phút,” ông Putin phát biểu.
Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak gọi đề xuất này là "hoàn toàn giả tạo" và "xúc phạm đạo lý".
Sau đó cũng trong ngày 14/6, Tổng thống Zelensky nói với đài truyền hình Sky TG24 của Ý: "Những lời này là tối hậu thư. Hitler cũng đã làm điều tương tự khi nói 'hãy cho tôi một phần của Tiệp Khắc và mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây'."
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bác bỏ yêu cầu của Nga, nói rằng: "Putin đã chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine.
“Ông ta không thể ra lệnh cho Ukraine làm gì để mang lại hòa bình.”
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đề xuất của ông Putin "không được đưa ra một cách thiện chí".
Nhà phân tích người Nga Tatiana Stanovaya cho biết kế hoạch của ông Putin là một loạt các yêu cầu "tối đa" mà không đưa ra nhượng bộ nào, nhằm triệt hạ uy tín hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ trước khi sự kiện bắt đầu.
Ông Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Lucerne hôm 15/6, nơi tổng thống Ukraine hy vọng chứng tỏ rằng ông vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế.
Chính phủ Thụy Sĩ cho biết mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh là "cung cấp một diễn đàn nơi các nhà lãnh đạo quốc tế thảo luận về con đường hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc".
Danh sách tham dự sẽ bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.
Nga không được mời và Trung Quốc cho biết họ sẽ không tham dự nếu không có sự hiện diện của Nga.
Hội nghị thượng đỉnh hòa bình diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo G7 đồng ý sử dụng tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài của Moscow để giúp Kyiv chống lại quân đội Nga xâm lược.
Khoảng 325 tỷ USD tài sản Nga đã bị các nước G7, cùng với EU, đóng băng sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào tháng 2/2022. Khối tài sản này đang sinh tiền lãi khoảng 3 tỷ USD mỗi năm.
Theo kế hoạch của G7, 3 tỷ USD đó sẽ được sử dụng để trả lãi hằng năm cho khoản vay 50 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.
Số tiền này dự kiến phải đến cuối năm nay mới được chuyển nhưng được coi là giải pháp lâu dài để hỗ trợ cuộc chiến và nền kinh tế của Ukraine.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, Mỹ và Ukraine cũng ký thỏa thuận an ninh song phương có thời hạn 10 năm, được Kyiv ca ngợi là "lịch sử".
Ukraine tìm kiếm sự ủng hộ tại hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ
Ukraine đã ca ngợi những nước tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ và coi đó là một cử chỉ ủng hộ. Đối với họ, hội nghị lớn này sẽ chứng minh cho Moscow thấy rằng thế giới đứng về phía Ukraine và luật pháp quốc tế.
Hội nghị diễn ra vào một thời điểm khó khăn.
Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới ở vùng đông bắc, gần Kharkiv, và tên lửa Nga đang liên tục tấn công các ngôi nhà và nhà máy điện trên khắp Ukraine.
“Điều quan trọng là phải thiết lập một khuôn khổ chính trị và pháp lý cho hòa bình trong tương lai. Để chứng tỏ rằng hòa bình chỉ có thể đạt được trong công thức hòa bình gồm 10 điểm của ông Zelensky,” nghị sĩ Ukraine Oleksandr Merezhko nói, nhấn mạnh rằng trong đó bao gồm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chủ quyền của nước này.
Ông đang đề cập đến một công thức hòa bình được tổng thống Ukraine đưa ra vào cuối năm 2022, trong đó nhất quyết buộc Nga phải trả lại toàn bộ đất đai bị chiếm đóng.
10 điểm đó bao gồm:
An toàn bức xạ và hạt nhân, tập trung vào việc khôi phục an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát.
An ninh lương thực, bao gồm bảo vệ và đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang các quốc gia nghèo nhất thế giới.
An ninh năng lượng, tập trung vào kiểm soát giá đối với các nguồn năng lượng từ Nga, cũng như hỗ trợ Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng điện, một nửa trong số đó đã bị hư hại do các cuộc tập kích của Nga.
Trả tự do cho tất cả tù nhân và người bị trục xuất, kể cả tù nhân chiến tranh và trẻ em bị trục xuất sang Nga.
Khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Nga phải tái khẳng định điều đó theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Nga rút quân, chấm dứt chiến sự và khôi phục biên giới của Ukraine với Nga.
Công lý, bao gồm cả việc lập một tòa án đặc biệt để xét xử các tội ác chiến tranh.
Bảo vệ môi trường, tập trung vào rà phá bom mìn và khôi phục các cơ sở xử lý nước.
Ngăn chặn leo thang xung đột và xây dựng cấu trúc an ninh trong không gian châu Âu - Đại Tây Dương, bao gồm cả những đảm bảo cho Ukraine.
Xác nhận chiến sự kết thúc, gồm văn bản có chữ ký của các bên tham gia.
Ukraine hiện muốn tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt để ủng hộ công thức của mình, gây "áp lực tâm lý" buộc Nga phải chấp nhận những điều khoản trên, nếu mọi chuyện đi đến giai đoạn đó.
Còn ở hiện tại, điều này có vẻ khó xảy ra.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không đích thân đến dự, một quyết định khiến ông Zelensky không vui.
Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc đều vắng mặt hoặc cử đại diện cấp thấp tham dự.
Cuộc họp bên hồ Lucerne sẽ tập trung vào ba điểm ít gây tranh cãi nhất trong công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky: các vấn đề về an ninh hạt nhân, đưa ngũ cốc ra thế giới và đưa trẻ em và tù nhân Ukraine bị bắt cóc về nước.
Những gì xa hơn mức đó khó có thể mang lại hiệu quả.
Nguồn: Vnexpress; Báo Tin Tức; VOV; Soha; BBC
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá