- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đồng lãnh đạo đảng Thay thế cho Đức (AfD) Alice Weidel khẳng định, người di cư Ukraine phải rời khỏi Đức, nhất là nam giới ở độ tuổi chiến đấu.
Ukraine đã ban bố tổng động viên ngay sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, đồng thời cấm hầu hết nam giới khỏe mạnh từ 22 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước.
Tuy nhiên, hàng chục nghìn người đã vượt biên trái phép và đến các nước Liên minh châu Âu (EU).
Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, Đức là điểm đến hàng đầu của người di cư Ukraine trong khối. Nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh truyền thông cánh hữu AUF1 của Áo, đồng lãnh đạo đảng AfD Alice Weidel đã phản đối việc nhập tịch cho những người “thực ra nên bị trục xuất về nước”, bao gồm “hơn 1 triệu người Ukraine ở đây đang nhận "trợ cấp công dân" (tiền trợ cấp phúc lợi)”.
Bà Weidel mô tả gánh nặng của việc tiếp tục trợ cấp nhà nước cho người di cư Ukraine là "không thể duy trì được", đồng thời nhấn mạnh họ nên trở về quê hương.
“Đặc biệt là những thanh niên Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ - chúng ta đang nói đến hàng trăm nghìn người - những thanh niên đó thực sự nên quay trở lại quân ngũ", vị chính trị gia cánh hữu nói.
Bà Weidel cũng cam kết, nếu đảng AfD lên nắm quyền ở Đức, họ sẽ "ngừng thanh toán cho Ukraine và tất cả các hình thức hỗ trợ chiến tranh, đồng thời sẽ yêu cầu Ukraine hoàn trả một khoản tiền đáng kể".
Vào tháng 6/2026, bà cũng nói tương tự, Ukraine nên bồi thường cho Đức vì vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022, mà chính quyền Đức cho là do một nhóm nhỏ các phần tử bất hảo người Ukraine gây ra.
Vào thời điểm đó, vị chính trị gia này giải thích, Đức đã "chịu thiệt hại rất lớn... do mất nguồn nhiên liệu hóa thạch giá rẻ của Nga", được vận chuyển qua các đường ống ngầm dưới nước.
Trong những tháng gần đây, các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy, AfD là đảng được yêu thích nhất ở Đức, nhận được sự ủng hộ của 28% số người được hỏi.
Vào ngày 6/9, đảng cánh hữu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp bang ở Saxony-Anhalt với 43,8% số phiếu.
Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz về thứ hai với chỉ 17,2%.
Trong khi đó, chính phủ liên minh đương nhiệm, bao gồm cả Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đã tăng cường áp lực lên những người Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự.
Vào tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt tuyên bố, Đức sẽ ngừng cấp quy chế bảo vệ tạm thời tự động cho những người Ukraine trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Trong bối cảnh thương vong ngày càng gia tăng, các nhóm cưỡng bức lao động ở Ukraine ngày càng dựa vào chiến thuật huy động mạnh tay, thường được gọi là "bắt cóc đưa lên xe buýt".
Đàn ông bị bắt cóc ngay trên đường phố, nơi làm việc và khu dân cư, bằng chứng là hàng trăm video lan truyền trên mạng.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đồng lãnh đạo đảng AfD: Người Ukraine phải rời khỏi Đức
Các doanh nghiệp Đức gần như không có nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục đầu tư tại Trung Quốc, do đây vừa là thị trường tiêu thụ lớn vừa là môi trường để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức (IW) dựa trên số liệu của Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), các doanh nghiệp Đức đã tăng đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc khoảng 1/3 trong nửa đầu năm 2026, trong khi dòng vốn đầu tư vào Mỹ giảm mạnh.
Theo IW, các doanh nghiệp Đức đã đầu tư khoảng 5,6 tỷ euro (khoảng 6,5 tỷ USD) vào Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm, tăng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm 2025. Mức này tương đương mức bình quân mỗi nửa năm trong giai đoạn 2020-2025.
Chuyên gia Jürgen Matthes thuộc IW cho rằng các doanh nghiệp Đức gần như không có nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục đầu tư tại Trung Quốc, do đây vừa là thị trường tiêu thụ lớn vừa là môi trường để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo ông Matthes, các khoản trợ cấp của nhà nước và đồng nhân dân tệ được cho là được định giá thấp góp phần làm giảm chi phí sản xuất tại Trung Quốc, thúc đẩy các doanh nghiệp Đức mở rộng sản xuất tại thị trường này để cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc trên thị trường quốc tế.
Ông cho rằng xu hướng này đồng nghĩa với việc một phần hoạt động sản xuất và việc làm của Đức có thể tiếp tục dịch chuyển sang Trung Quốc.
Ông Matthes kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có biện pháp đối phó với những gì ông cho là các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, trong đó có việc áp dụng thuế đối kháng đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ nước này.
Trong khi đó, đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Đức vào Mỹ trong nửa đầu năm 2026 chỉ đạt khoảng 4,3 tỷ euro (khoảng 4,99 tỷ USD), giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. So với nửa đầu năm 2024, thời điểm trước khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, mức đầu tư này giảm gần 80%.
IW cho rằng sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump có nhiều thay đổi, trong đó các mức thuế quan và những bất định về chính sách đang ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Doanh nghiệp Đức chuyển hướng đầu tư từ Mỹ sang Trung Quốc
Dữ liệu kỳ mùa đông năm học 2025-2026 của Cục Thống kê Đức hồi tháng 8 cho thấy con số này tăng 24.000 so với cùng kỳ và chiếm gần 1/5 tổng số sinh viên ở nước này.
Đông nhất là sinh viên Ấn Độ với hơn 68.000 người, tiếp đó là nhóm từ Trung Quốc (hơn 42.000). Với khoảng 7.500 du học sinh, Việt Nam nằm trong top 20, tăng khoảng 300 so với năm học trước.
Xét theo ngành học, Khoa học kỹ thuật được chuộng hơn cả, thu hút gần 218.000 du học sinh, tương đương 42%. Số này gấp hơn hai lần ngành học phổ biến thứ nhì - Khoa học kinh tế.
Đức đang nổi lên như một trong những điểm đến du học hấp dẫn ngoài bộ tứ truyền thống (Mỹ, Anh, Canada, Australia). Lý do chính là học phí thấp - khoảng 5.000-20.000 euro (153-613 triệu đồng) ở các trường tư, và gần như được miễn phí ở các trường công, theo Study in Germany.
Dù vậy, nhiều đại học Đức có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới với 5-7 đại diện trong top 100 ở các lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, Nghệ thuật và Nhân văn, theo xếp hạng năm 2026 của QS.
Một lý do khác là số chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (ETP) ngày càng tăng. Thống kê của ICEF Monitor cho thấy nước này hiện đứng thứ hai ở châu Âu về số chương trình ETP - hơn 2.400.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia liên tục siết quy định về visa và chính sách việc làm sau tốt nghiệp với du học sinh, Đức lại có chính sách mở hơn với lao động tay nghề cao. Sinh viên quốc tế có thể ở lại 18 tháng sau khi tốt nghiệp để tìm việc làm, trải qua một quy trình có cấu trúc: giấy phép lao động, thẻ xanh EU, thường trú và cuối cùng là quốc tịch.
Xem tiếp tại đường Link =>
Hơn 516.000 sinh viên quốc tế theo bậc đại học ở Đức
Nguồn: Soha; VietnamPlus; Thiếu Niên
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Hợp tác sâu rộng Việt-Đức; Bài học “mùa thu nóng” ở Pháp; Điều trị thành công bằng thuốc chỉnh sửa gene; Triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia; Thử nghiệm turbine gió
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá