Đức: Đối mặt làn sóng đình công vì tiền lương công chức; Gia tăng các vụ tấn công nhằm vào nhà báo; ‘Bốc hơi’ hơn 1 nghìn tỷ USD

ĐỨC ĐỐI MẶT LÀN SÓNG ĐÌNH CÔNG TOÀN QUỐC DO TRANH CÃI TIỀN LƯƠNG CÔNG CHỨC

Công đoàn tổ chức đình công diện rộng

Công đoàn các ngành dịch vụ Đức Verdi đã kêu gọi đình công trên toàn quốc, ngoại trừ bang Hessen, tổ chức trong ngày hôm kia 10/2, để gia tăng sức ép trong các cuộc đàm phán cuối cùng về tiền lương công chức nhà nước diễn ra hôm qua ngày 11/2.

Trên toàn nước Đức, kể cả tại thủ đô Berlin, các bệnh viện đại học, các trường cao đẳng, cơ quan xây dựng đường bộ, trung tâm giữ trẻ và trường học, các bảo tàng và các cơ quan chính phủ, quốc hội, tư pháp tiểu bang đều lên kế hoạch đình công. Ngoài ra, các cuộc biểu tình quy mô lớn được tổ chức ở München và Erlangen, bang Bayern.

Trong khi đó, Liên đoàn các Hiệp hội Người sử dụng lao động Đức (BDA) cho rằng các cuộc đình công đã đi quá xa. Giám đốc điều hành BDA, Steffen Kampeter nhận mạnh nước Đức cần khẩn cấp "một đạo luật về các quy tắc công bằng" trong các cuộc đình công.

Theo ông, đình công trước rồi mới đàm phán là "động thái huỷ hoại lòng tin."

Đàm phán

Tranh chấp tiền lương liên quan trực tiếp đến hơn 900.000 nhân viên khu vực công, cũng như ảnh hưởng gián tiếp khoảng 1,3 triệu công chức và người về hưu. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành riêng biệt ở bang Hesse.

Công đoàn Verdi và dbb - nhóm đại diện cho quyền lợi của người lao động trong khu vực công và tư nhân - đang yêu cầu tăng lương 7% hàng tháng cho nhân viên nhà nước, với mức tăng tối thiểu 300 Euro (357 USD), còn cho thực tập sinh là 200 Euro, với thời hạn hợp đồng 12 tháng.

Hiệp hội thương lượng tập thể các bang của Đức (TdL), đại diện cho giới chủ sử dụng lao động, vẫn chưa đưa ra đề nghị chính thức nào.

Phó Chủ tịch Verdi, bà Christine Behle, mới đây cho biết "các nhà tuyển dụng đang đề xuất tăng lương 5% trong thời hạn 29 tháng" đồng thời bà nhận định mức tăng đó quá thấp và thời hạn quá dài.

 

 

ĐỨC: BÁO ĐỘNG SỰ GIA TĂNG CÁC VỤ TẤN CÔNG NHẰM VÀO NHÀ BÁO

Báo cáo của Chính phủ Liên bang Đức

Chính phủ liên bang Đức vừa công bố báo cáo cho thấy các vụ phạm tội nhằm vào nhà báo tại nước này đang gia tăng.

Đây là số liệu được nêu trong báo cáo của chính phủ phản hồi câu hỏi của đảng Cánh tả tại Quốc hội Liên bang.

Từ ngày 1/4/2024 đến ngày 30/11/2025, cảnh sát đã ghi nhận 818 vụ phạm tội có động cơ chính trị nhằm vào các cơ quan truyền thông trên toàn quốc. Trong đó, 89 vụ là tội phạm bạo lực.

Cảnh sát Đức cho biết 244 vụ, chiếm khoảng 1/3 tổng số vụ phạm tội được ghi nhận, là do phe cánh hữu gây ra và 78 vụ được cho là do phe cánh tả thực hiện.

Trong 153 trường hợp, động cơ gây án là do hệ tư tưởng ngoại lai và trong 31 trường hợp, động cơ gây án là do tôn giáo.

Báo cáo cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể số vụ trung bình mỗi tháng, từ 24 vụ năm 2023 lên 41 vụ trong giai đoạn được nghiên cứu.

Kêu gọi

Bày tỏ lo ngại trước số vụ tấn công bạo lực và tội phạm nhằm vào các nhà báo đang đạt đến mức độ đáng báo động, người phát ngôn về chính sách truyền thông của đảng Cánh tả tại Quốc hội, ông David Schliesing, kêu gọi chính phủ liên bang và các chính quyền bang phải có nhiều giải pháp hơn nữa để bảo vệ báo chí.

 

 

ĐỨC “BỐC HƠI” HƠN 1 NGHÌN TỶ USD SAU SÁU NĂM KHỦNG HOẢNG LIÊN TIẾP

Chuỗi cú sốc từ 3 nguyên nhân chính

Léo dài từ đại dịch, xung đột địa chính trị và căng thẳng thương mại đã kéo nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào giai đoạn tăng trưởng yếu hiếm thấy trong nhiều thập kỷ.

Theo Viện Kinh tế Đức (IW), trong sáu năm qua Đức đã mất hơn 1 nghìn tỷ USD vì các cuộc khủng hoảng nối tiếp nhau, khiến nền kinh tế rơi vào trạng thái tăng trưởng yếu kéo dài. Đây là giai đoạn khó khăn hiếm thấy với quốc gia vốn được xem là đầu tàu công nghiệp của châu Âu.

Nghiên cứu công bố gần đây của IW cho thấy ba nguyên nhân chính đứng sau sự sụt giảm này là đại dịch Covid 19, xung đột tại Ukraine và các chính sách thuế quan cứng rắn của Mỹ. Các nhà nghiên cứu đã so sánh quỹ đạo tăng trưởng trước năm 2019 với kịch bản giả định không có đại dịch và cú sốc địa chính trị, rồi đối chiếu với kết quả GDP thực tế từ năm 2020 đến 2025.

Hậu quả giai

Kết quả cho thấy tổng mức thiếu hụt GDP, sau khi điều chỉnh theo giá, lên tới khoảng 940 tỷ Euro (hơn1,1 nghìn tỷ USD). Nếu quy đổi theo thu nhập, mỗi người lao động tại Đức đã không tạo ra được hơn 20.000 Euro giá trị gia tăng trong giai đoạn này. Con số đó phản ánh trực tiếp sức mua suy giảm, đầu tư chững lại và triển vọng thu nhập bị thu hẹp của các hộ gia đình.

Trong giai đoạn 2020 đến 2022, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 360 tỷ Euro. Nguyên nhân chủ yếu là các biện pháp phong tỏa, đứt gãy chuỗi cung ứng và sự suy giảm mạnh của hoạt động sản xuất do Covid 19. Từ đầu năm 2022, tác động này trở nên nghiêm trọng hơn khi xung đột Ukraine bùng phát, kéo theo các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Đức khi đó phải từ bỏ nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga, vốn từng chiếm hơn một nửa lượng khí đốt nhập khẩu, khiến chi phí sản xuất và sinh hoạt tăng mạnh.

Khi xung đột kéo dài, thiệt hại tiếp tục gia tăng. Năm 2023, nền kinh tế Đức mất thêm khoảng 140 tỷ Euro. Sang năm 2024, con số này vượt 200 tỷ Euro, trong bối cảnh nước này rơi vào hai cuộc suy thoái liên tiếp. Dù năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn khoảng 0,2%, IW cho rằng nền kinh tế vẫn ở trong trạng thái trì trệ, với mức tổn thất sản lượng lên tới 235 tỷ Euro. Các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đánh giá là yếu tố làm tình hình thêm khó khăn.

Nhà nghiên cứu Michael Gromling của IW nhận định, thập kỷ hiện tại cho đến nay chịu tác động của những cú sốc bất thường và gánh nặng điều chỉnh kinh tế rất lớn, vượt xa các cuộc khủng hoảng trước đây. Theo ông, chuỗi biến động này đã làm suy yếu rõ rệt động lực phát triển của nền kinh tế Đức.

Chính sách đối với khủng hoảng

Về chính sách, Thủ tướng Friedrich Merz từng thừa nhận nền kinh tế đang đối mặt với khủng hoảng cơ cấu. Tuy vậy, chính phủ của ông vẫn ưu tiên tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, nới lỏng cơ chế kiềm chế nợ và cam kết nâng chi tiêu quân sự lên 3,5% GDP vào năm 2029 trong khuôn khổ định hướng của NATO.

Trong khi đó, ông Merz cho rằng nguyên nhân suy thoái không chỉ đến từ các cú sốc bên ngoài, mà còn liên quan đến đạo đức làm việc, hệ thống phúc lợi xã hội, chính sách của các chính phủ trước và các quy định của EU. Tuy nhiên, các lựa chọn chính sách gây tranh cãi đã khiến mức độ ủng hộ dành cho chính phủ sụt giảm mạnh, cho thấy tâm lý lo ngại ngày càng rõ trong xã hội Đức trước viễn cảnh tăng trưởng yếu kéo dài.

 

Nguồn: VietnamPlus; Báo Mới; Kinh tế & Đô thị

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang