- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Vụ phá hoại
Lực lượng chức năng Đức vào ngày 3/2 đã bắt giữ hai người đàn ông bị cáo buộc tìm cách vô hiệu hóa các tàu chiến của Hải quân nước này.
Văn phòng công tố Hamburg cho biết, một công dân Romania (37 tuổi) và một công dân Hy Lạp (54 tuổi) đã bị bắt giữ, lần lượt tại Hamburg và một ngôi làng ở miền Bắc Hy Lạp. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét ba địa điểm tại Hamburg, Hy Lạp và Romania.
Politico (Mỹ) dẫn thông tin từ các công tố viên cho biết hai nghi phạm làm việc tại cảng Hamburg và đã thực hiện hành vi phá hoại đối với nhiều tàu hộ vệ nhẹ - lớp tàu chiến nhỏ nhất - dự kiến bàn giao cho Hải quân Đức. Hành động phá hoại bao gồm đổ khoảng 20 kg sỏi vào động cơ, chọc thủng đường ống nước, tháo nắp bình nhiên liệu và vô hiệu hóa các công tắc an toàn.
Giới chức Hamburg cho biết họ đang điều tra để xác định liệu còn những đối tượng nào khác đứng sau loạt vụ tấn công.
Hy Lap
Tại Hy Lạp, nhà chức trách cho hay lệnh bắt giữ đối với một công dân nước này đã được ban hành từ ngày 10/10, liên quan đến các hành vi phá hoại nhằm vào thiết bị quốc phòng.
Cơ quan hợp tác tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) - Eurojust, cảnh báo rằng nếu các hành vi này không bị phát hiện, chúng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các con tàu và làm chậm thời gian xuất phát, từ đó đe dọa hoạt động của Hải quân Đức.
Thống kê
Ngày 3/2, Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố số liệu cho thấy nước này có tỷ lệ người lao động lớn tuổi cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU), với gần 25% số người đang làm việc ở độ tuổi từ 55 - 64.
Theo Destatis, trong năm 2024 Đức có khoảng 9,8 triệu người (chiếm 24% trong tổng số 40,9 triệu lao động) thuộc nhóm tuổi trên. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình tại EU là khoảng 20%. Tình trạng già hóa dân số ngày càng tăng tại Đức
Cơ quan thống kê cũng chỉ ra rằng người lao động ở Đức, nơi có gần 84 triệu dân, đang nghỉ hưu muộn hơn theo quy định tăng dần và dự kiến tuổi hưu sẽ đạt mức 67 tuổi vào năm 2029. Để so sánh, năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu trung bình của cả nam và nữ tại Đức là 64,7 tuổi, trong khi con số này cách đó 10 năm là 63 tuổi đối với nữ và 63,1 tuổi đối với nam. Giới chuyên gia cho rằng việc người Đức nghỉ hưu muộn hơn là yếu tố quan trọng để giảm bớt áp lực lên hệ thống lương hưu khi dân số già đi.
Các nước EU khác
Sau Đức, Italy đứng thứ 2 EU về tỷ lệ lao động trong độ tuổi từ 55 - 64, với 23%. Ngược lại, Malta là quốc gia có tỷ lệ người lao động lớn tuổi thấp nhất trong lực lượng lao động, chỉ ở mức khoảng 11%.
.jpg)
Thời kỳ bất ổn và không chắc chắn chính trị lớn nhất
Trong bối cảnh châu Âu đang chứng kiến những biến động sâu sắc, từ tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đến sự thay đổi trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây đã liên tục lên tiếng kêu gọi EU phải hành động quyết liệt để khẳng định vị thế của mình.
Phát biểu trong buổi tiệc chiêu đãi năm mới của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt tại thị trấn Eschborn ngày 2/2, ông Merz đã kêu gọi người châu Âu trở nên độc lập hơn giữa những biến động toàn cầu.
Nhà lãnh đạo của nền kinh tế đầu tàu châu Âu mô tả giai đoạn hiện tại là "thời kỳ bất ổn và không chắc chắn chính trị lớn nhất", một "bước ngoặt sâu sắc" và "sự đứt gãy với quá khứ", nơi các cường quốc lớn không tuân thủ quy tắc mà theo đuổi chính trị quyền lực.
Lời kêu gọi mới nhất này thực chất là sự tiếp nối và mở rộng từ phát biểu quan trọng trước đó chỉ vài ngày của ông trước các nhà lập pháp Đức.
Kêu gọi
Trong bài diễn văn trước Quốc hội Đức (Bundestag) ngày 29/1, lãnh đạo Đảng CDU bảo thủ dẫn đầu liên minh cầm quyền đã cảnh báo rằng châu Âu sẽ không thể chống chọi được trong tình hình mới nếu không tích cực đón nhận logic của quyền lực cứng, với sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế cứng rắn.
"Chúng ta chỉ có thể thực hiện được những ý tưởng của mình trên thế giới, ít nhất là một phần, nếu chính chúng ta học cách nói ngôn ngữ của chính trị quyền lực, nếu chính chúng ta trở thành một thế lực hàng đầu thế giới", ông Merz nói.
Để đạt được điều này, trong các phát biểu vào ngày 2/2, Thủ tướng Đức cho rằng châu Âu phải hành động một cách thống nhất và quyết tâm để "tạo ra sự khác biệt".
"Nếu chúng ta, với tư cách là người châu Âu, hành động một cách thống nhất và quyết tâm, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Chúng ta có thể đạt được nhiều hơn những gì đôi khi chúng ta tin rằng mình có khả năng", ông nói.
Ông Merz cho biết, ông nhìn thấy con đường dẫn đến một "châu Âu có chủ quyền, tự do, hòa bình và thịnh vượng về kinh tế". Ông cũng nhấn mạnh rằng châu Âu phải trở nên có khả năng tự vệ, tạo ra các điều kiện địa lý cạnh tranh hơn cho nền kinh tế châu Âu và trở nên độc lập hơn về công nghệ.
"Quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã thay đổi. Nhưng nỗi hoài niệm hay những ký ức về ngày hôm qua không giúp ích gì cho chúng ta. Chúng ta phải kiểm soát tình hình ngay bây giờ nếu muốn đóng vai trò trong giai đoạn chuyển đổi toàn cầu này", ông nói.
Nguồn: Báo Tin Tức; Bnews; Người Đưa Tin
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá