- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 của tập đoàn ô tô Volkswagen (VW), nhu cầu tiêu thụ lớn tại Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu đã giúp doanh số của VW tăng 7,4% bất chấp việc thị trường “nòng cốt” là Trung Quốc đang có dấu hiệu sụt giảm.
Thị trường Trung Quốc
Kể từ tháng 7 đến tháng 9/2023, hãng đã giao tổng cộng 2,34 triệu ô tô tới tay người tiêu dùng. Trong đó, số lượng giao hàng tại thị trường Trung Quốc chiếm 837.200 xe, giảm 5,8% so với quý 2/2023.
Năm 2023, chính phủ Trung Quốc đã ngừng trợ giá xe điện đối với người mua sau khi thị phần xe điện tại quốc gia này đạt 25% tổng doanh số bán ô tô mới, làm sụt giảm nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh đó, cuộc chiến giảm giá đang kéo toàn bộ ngành sản xuất ô tô Trung Quốc vào thời điểm vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên, điểm sáng hiếm hoi đó là doanh số bán lẻ ô tô tại Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 9, tăng 2 tháng liên tiếp sau nhiều tháng sụt giảm. Điều này có thể là do nhu cầu mua xe vào cuối năm của người dân tăng cao hơn để chuẩn bị cho các ngày lễ quan trọng.
Đáng chú ý, theo hãng Volkswagen, quý 3 chứng kiến thị phần xe điện trong tổng số xe mới được bán ra thị trường của hãng tăng tới 41% so với quý trước đó, đạt 209.900 xe và chiếm 9% lượng giao hàng của tập đoàn.
Lượng đơn đặt hàng vẫn thấp hơn kỳ vọng
Dù các chỉ số kinh doanh cực kỳ tốt như vậy, ông Hildegard Wortmann, thành viên của ban điều hành mở rộng VW cho biết số lượng đặt hàng của hãng thấp hơn kỳ vọng ban đầu do xu hướng của thị trường chung thấp hơn so với dự kiến. Điều này cũng khiến cho nhà máy sản xuất Zwickau của Volkswagen ở miền Đông nước Đức đã phải chấm dứt phương thức hoạt động liên tục 3 ca một ngày do lượng đơn hàng giảm xuống.
Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội trao đổi sinh viên, nghiên cứu DAAD, khoảng 370.000 sinh viên quốc tế theo học tại Đức trong học kỳ đầu của năm học 2022 – 2023, tăng 5% so với năm học trước đó.
Đáng chú ý, Ấn Độ lần đầu tiên vượt Trung Quốc trở thành quốc gia có đông sinh viên quốc tế nhất tại Đức với khoảng 46.000 người.
Chất lượng cao, miễn học phí, cơ hội nghề nghiệp
Chủ tịch DAAD, Joybrato Mukherjee, cho biết: “Các tổ chức giáo dục Đức tiếp tục nhận được sự yêu thích rộng rãi trên thị trường quốc tế. Sinh viên quốc tế lựa chọn Đức do nhu cầu về chất lượng giáo dục hàn lâm cao, miễn học phí, cơ hội nghề nghiệp triển vọng”.
Chính sách miễn học phí tại các trường công lập là một trong những yếu tố then chốt giúp Đức thu hút sinh viên quốc tế. Ngoài ra, trong những năm gần đây, Chính phủ Đức đã tăng cường chính sách hỗ trợ nhằm thu hút lao động có tay nghề cao từ nước ngoài, trong đó, khích lệ sinh viên quốc tế ở lại nước này làm việc sau khi tốt nghiệp.
Dẫn đầu toàn cầu, sau Mỹ và Anh
Nghiên cứu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho thấy Đức và Canada dẫn đầu toàn cầu về khả năng giữ chân sinh viên quốc tế. Ước tính, hơn 60% sinh viên được cấp thị thực vào năm 2015 vẫn ở lại Đức vào năm 2020.
Số liệu của DAAD cũng cho thấy khoảng 70.000 nhà khoa học quốc tế đang làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học tại Đức. Điều đó khiến quốc gia này trở thành điểm đến phổ biến thứ hai cho nghiên cứu khoa học, sau Mỹ cùng với Vương quốc Anh.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá