- Thời sự

Các nhà sản xuất châu Âu đang gấp rút thực hiện chiến lược này để đấu lại xe điện Trung Quốc.
Các nhà sản xuất ô tô phương Tây đang lo lắng về "cuộc xâm lược" của ô tô điện giá rẻ Trung Quốc ở châu Âu khiến họ buộc phải hành động. Hãng Renault của Pháp cho biết rằng họ đang đặt mục tiêu cắt giảm 40% chi phí sản xuất cho các mẫu xe điện của mình.
Giám đốc tài chính của Renault - Thierry Pieton cho biết cách tốt nhất để chống lại sự cạnh tranh về giá là để Renault cắt giảm chi phí sản xuất và phát triển của chính mình.
Trong khi mục tiêu giảm 40% là từ năm 2027 trở đi, Giám đốc điều hành Luca de Meo cho biết tập đoàn sẽ bắt đầu thấy chi phí sản xuất thấp hơn đáng kể từ nửa cuối năm nay, nhờ chi phí nguyên vật liệu giảm.
Cung cấp xe điện (EV) giá cả phải chăng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các nhà sản xuất ô tô trên toàn thế giới. Tuy nhiên việc chuyển sang lái những chiếc xe xanh gặp rào cản là giá cao, phần lớn là do chi phí.
Các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD và SAIC đã đầu tư rất nhiều vào quá trình chuyển đổi, sử dụng chi phí lao động thấp hơn và các nhà cung cấp pin địa phương để có được khởi đầu thuận lợi trước nhiều đối thủ.
Theo dự báo của công ty tư vấn Inovev, vào năm 2022, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc chiếm 9% thị phần xe điện ở châu Âu, gần gấp đôi so với năm trước và tốc độ đang tăng lên nhanh chóng.
Giống như các nhà sản xuất xe điện khác, Renault cũng phải đối mặt với áp lực gia tăng từ đối thủ Tesla của Mỹ. Ông trùm xe điện này đã giảm giá nhiều lần trong năm nay ngay cả khi điều đó đang bào mòn vào lợi nhuận của hãng. Theo các nhà nghiên cứu tại Jato Dynamics, Tesla và thương hiệu MG của liên doanh SAIC là những người giành thị phần lớn nhất ở châu Âu trong nửa đầu năm nay.
Cuộc cạnh tranh khốc liệt
Carlos Tavares, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất ô tô Stellantis gần đây đã cảnh báo rằng sự cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ cực kỳ "tàn bạo".
"Khả năng cạnh tranh về chi phí của họ là 25% so với chúng tôi. Chúng tôi phải chiến đấu. Chúng tôi cần sử dụng chi phí của chính mình để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục tạo ra lợi nhuận với giá cả phải chăng cho tầng lớp trung lưu của chúng tôi."
Tavares cho biết các nhà sản xuất ô tô phương Tây cần sử dụng cùng một loại “vũ khí" như các đối thủ Trung Quốc, tìm nguồn cung ứng phụ tùng ở các nước có chi phí thấp hơn và thiết lập quan hệ đối tác với các nhà cung cấp pin mang lại sự kết hợp tốt nhất giữa năng lượng, chi phí và trọng lượng.
Ông nói: “Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần đưa ra một đề xuất tìm nguồn cung ứng cho phép chúng tôi bán những chiếc xe như Citroën C3 với giá chỉ 25.000 euro hoặc thấp hơn nhưng vẫn phải có lãi.”
Các nhà sản xuất ô tô phương Tây từng thống trị thị trường cũng đang cố gắng giành lại vị thế tại chính Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới, sau khi mất thị phần vào tay các nhà sản xuất nội địa.
Hãng xe sang Mercedes-Benz cho biết họ đã bám sát chiến lược của mình và sẽ không tham gia vào cuộc chiến giá cả để "mua" thị phần tại Trung Quốc.
Khi được hỏi về động thái của Volkswagen để xây dựng các mẫu xe mới với các đối tác Trung Quốc và có khả năng đồng sáng tạo các nền tảng địa phương, Giám đốc điều hành của Mercedes - ông Ola Kaellenius cho biết nhà sản xuất ô tô cao cấp đang làm việc với các đối tác ở Trung Quốc để điều chỉnh việc cung cấp công nghệ của mình cho phù hợp với thị hiếu địa phương.
Tờ Times of India dẫn lời IMF cho biết giá thực phẩm toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh Nga rút khỏi thỏa thuận Biển Đen.
Theo Times of India, động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã gây ra một số đợt mua tích trữ trong hoảng loạn ở nhiều quốc gia khác nhau. Các video trên mạng xã hội cho thấy những túi lương thực quan trọng "bay khỏi kệ" và hàng dài người xếp hàng dài bên ngoài các cửa hàng tạp hóa.
Từ Mỹ đến Canada và Úc, các báo cáo về việc người dân Ấn Độ ở nước ngoài tích trữ lương thực đang lan truyền chóng mặt. Một số cửa hàng đã áp đặt giới hạn mua, trong khi những cửa hàng khác tăng giá để trục lợi. Các nhà hàng Ấn Độ lo thiếu nguyên liệu để chế biến.
Nhiều báo quốc tế đã tìm hiểu nguyên nhân đằng sau tình trạng mua tích trữ bất thường này trong bối cảnh giá lương thực toàn cầu tăng đột biến trong thời gian gần đây.
Tại sao người Ấn Độ ở nước ngoài lo lắng về nguồn cung cấp gạo?
Giá thực phẩm toàn cầu đã gia tăng kể từ khi Nga rút lui khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào tuần trước. Để kiềm chế xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh lạm phát thực phẩm cao, Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo không phải là gạo Basmati. Trong khi biện pháp này làm giảm giá nội địa, nó đã gây ra lo ngại về tình trạng thiếu hụt trong cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài và cộng đồng người châu Á ở Mỹ và các nơi khác.
Ấn Độ là một nhà cung cấp quan trọng trong thị trường gạo toàn cầu. Khác với quyết định ngừng xuất khẩu lúa mì năm ngoái, việc cấm xuất khẩu gạo sẽ có tác động lớn hơn vì xuất khẩu gạo của Ấn Độ chiếm khoảng 40% trong thị trường gạo toàn cầu. Xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 1% trong thương mại lúa mì toàn cầu.
Mưa mùa lớn là nguyên nhân Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu gạo?
Theo Mint, đúng là mưa mùa lớn đã góp phần vào quyết định cấm xuất khẩu gạo. Mưa lớn tại các tiểu bang sản xuất gạo chủ chốt như Punjab và Haryana đã gây thiệt hại đáng kể cho vụ mùa vừa được gieo trồng.
Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phát đi cảnh báo đỏ vào đầu tháng này cho một số khu vực của Punjab và Haryana do mưa lớn. Hai tiểu bang này đóng góp khoảng 20% vào sản lượng gạo của Ấn Độ.
Các cơ quan nông nghiệp địa phương báo cáo rằng gần 250.000 ha cánh đồng lúa ở 14 huyện của Punjab và 150.000 ha ở 7 huyện của Haryana bị ngập lụt. Nếu việc này tiếp diễn, mưa lớn có thể dẫn đến giảm sản lượng gạo do thiệt hại gia tăng cho cánh đồng lúa.
Tại sao thỏa thuận lúa mì Biển Đen quan trọng?
Thỏa thuận lúa mì Biển Đen có ý nghĩa quan trọng do sự ảnh hưởng rất lớn của Nga và Ukraine đối với thị trường lúa mì toàn cầu, chiếm hơn 1/3 tổng số xuất khẩu. Giá thực phẩm toàn cầu đã tăng đáng kể đến mức chưa từng thấy kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.
Để bảo đảm quyền của các quốc gia dễ chịu tổn hại về lương thực, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho một thỏa thuận quan trọng, được gọi là thỏa thuận lúa mì Biển Đen, với Nga vào tháng 7/2022.
Theo thỏa thuận này, Nga cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ 3 cảng chính của Ukraine ở Biển Đen: Odessa, Chornomorsk và Pivdennyi. Thỏa thuận đã giúp giảm bớt tình trạng tăng giá lúa mì trên toàn cầu.
Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang đã dẫn đến việc Nga rút lui khỏi thỏa thuận, gây ra lo ngại toàn cầu mới và đẩy giá lên cao hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa cung cấp lúa mì miễn phí cho 6 quốc gia Châu Phi sau khi rút lui khỏi thỏa thuận.
Xu hướng của giá thực phẩm toàn cầu
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự báo rằng việc Nga rút lui khỏi thỏa thuận lúa mì Biển Đen có thể làm tăng giá lúa mì toàn cầu lên 10-15%.
Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng của IMF, nhấn mạnh vai trò quan trọng của thỏa thuận lúa mì Biển Đen trong đảm bảo nguồn cung lúa mì liên tục từ Ukraine, từ đó giảm áp lực giá thực phẩm.
Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ khiến vấn đề trầm trọng thêm. Gourinchas đã dự đoán rằng có thể mất đến cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025 để lạm phát trở lại mục tiêu của ngân hàng trung ương, đánh dấu sự kết thúc chu kỳ hiện tại của chính sách tiền tệ thắt chặt.

Nga và Ukraine đồng thời xác nhận xảy ra đụng độ dữ dội dọc theo tuyến phản công chính của Ukraine là Zaporizhzhia, trong khi Moscow cho hay đang xem xét đề xuất hòa đàm của châu Phi.
Sau khi phát động đợt phản công mới, Ukraine cho hay đã đạt được tiến triển tích cực tại vùng đông nam, theo tờ The Washington Post hôm 28.7.
Trục phản công chính
Trên Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết lực lượng Ukraine "đang dần di chuyển về hướng nam" của TP.Bakhmut (Donetsk), và chiến sự đang diễn ra ác liệt. Hiện Kyiv đặt mục tiêu thẳng tiến đến biển Azov, từ đó cắt đứt tuyến đường bộ nối liền bán đảo Crimea (nơi Nga sáp nhập từ năm 2014) và làm gián đoạn nhánh tiếp tế, chuyển quân chính của Nga.
Hướng phản công chủ lực của Ukraine được cho tìm cách thọc sâu vào những vùng Nga đang kiểm soát ở Zaporizhzhia, vốn giáp biển Azov. Các mục tiêu đầu tiên của lực lượng Ukraine là các thành phố Orikhiv và Robotyne. Phía Ukraine cũng triển khai một hướng tấn công khác về phía Melitopol và Berdyansk. Tuy nhiên, đó chỉ mới là dự tính, và lực lượng Ukraine còn ở rất xa biển Azov.
TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, thông tin tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở St.Petersburg (Nga), xác nhận chiến sự ở vùng đông nam Ukraine đang căng thẳng. Nhà lãnh đạo cho biết đa số cuộc chạm trán giữa lực lượng hai bên diễn ra ở Zaporizhzhia, ở mức độ "tăng cường và đáng kể". Ukraine cũng được cho sử dụng đạn chùm ở đây. Dù vậy, ông Putin khẳng định quân Nga không những chặn đứng mà còn đẩy lùi mọi đà tấn công của Ukraine, gây tổn thất lớn cho đối phương.
Bên cạnh đó, trong video clip được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội hôm qua, các đơn vị tại đây cho biết đã lấy lại ngôi làng Staromaiorske có vị trí chiến lược ở Donetsk. Và trong một diễn biến liên quan, TASS đưa tin lực lượng phòng không Nga hôm qua đã bắn hạ một máy bay không người lái quân sự của Ukraine gần Moscow.
Nga cân nhắc đề xuất của châu Phi
Trong khi thừa nhận chiến sự đang căng thẳng, ông Putin hôm qua nói với các nhà lãnh đạo châu Phi tham gia hội nghị ở St.Petersburg rằng Moscow tôn trọng kế hoạch hòa bình của họ về Ukraine và đang cẩn thận nghiên cứu đề xuất này. Bên cạnh đó, chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh Nga đang gia tăng nỗ lực xuất khẩu lương thực, thực phẩm cho châu Phi, bao gồm một số chuyến hàng miễn phí. Đồng thời, Nga cũng quan tâm đến viễn cảnh tăng cường hợp tác quân sự với châu lục này.
Tổng thống Putin cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng chiến sự quân sự đặc biệt tại Ukraine là nguyên nhân khiến giá thực phẩm gia tăng trên toàn cầu. Theo ông, những gì đang xảy ra cho thị trường lương thực thế giới xuất phát từ "những sai lầm" của phương Tây khi thực thi các chính sách kích thích tiền tệ. Tổng thống Nga cho rằng việc Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) in tiền để mua thực phẩm theo sau đại dịch Covid-19 đã đẩy giá thực phẩm tăng vọt.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của nước này gần đây.
Thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev hôm 28/7 tuyên bố, tên lửa thứ hai của Ukraine đã bị bắn hạ ở khu vực Azov. Ông cho biết hậu quả của vụ việc vẫn đang được đánh giá.
Các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy tên lửa Ukraine không tiếp cận được bất kỳ khu dân cư nào và bị bắn hạ ở ngoại ô thành phố Azov.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, "chính quyền Kiev thực hiện nỗ lực thứ hai trong cuộc tấn công khủng bố" bằng cách sử dụng một tên lửa phòng không hoán cải từ hệ thống phòng không S-200. Nga cho biết tên lửa này đã được chuyển đổi cho mục đích tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tên lửa Ukraine đã bị các hệ thống phòng không của Nga đánh chặn gần thành phố Azov và các mảnh đạn rơi xuống một khu vực vắng người.
Khu vực Rostov ở phía nam Nga đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa nghi do Ukraine tiến hành trong ngày 28/7.
Trước đó cùng ngày, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một tên lửa bay qua thành phố Taganrog thuộc vùng Rostov, với các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống trung tâm thành phố. Vụ nổ cũng tạo ra một hố lớn ở trung tâm thành phố.
Theo Thống đốc Golubev, tổng cộng 12 người bị thương trong vụ tấn công, 9 người trong số đó đã phải nhập viện. Một phụ nữ bị chấn thương sọ não và đã được phẫu thuật.
Ông Golubev cũng xác nhận, tâm chấn của cuộc tập kích xảy ra ở Bảo tàng Nghệ thuật Taganrog. Người đứng đầu vùng Rostov cho biết bức tường của bảo tàng, phần mái nhà, nhà để xe và các tòa nhà phụ đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Cuộc tập kích tên lửa cũng làm vỡ cửa sổ và ban công của một tòa nhà dân cư lân cận.
Trong ngày 28/7, Nga cũng tuyên bố ngăn chặn thành công một vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thủ đô Moscow.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án "các hành động tội ác" của chính quyền Kiev. Bà Zakharova gọi đây là hành động "chống lại dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự" và "rõ ràng không liên quan tới quân sự".
"Chúng tôi kêu gọi cộng đồng và các tổ chức quốc tế lên án việc sử dụng các biện pháp khủng bố của chính quyền Ukraine", bà Zakaharova tuyên bố, đồng thời cảnh báo "phía Nga có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa mạnh mẽ".
Các vụ nổ ở Nga xảy ra trong bối cảnh quân đội Nga gần đây dồn dập tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào hai thành phố cảng quan trọng của Ukraine gồm Odessa và Mykolaiv. Động thái này diễn ra cùng thời điểm Nga cáo buộc Ukraine tấn công cầu Crimea chiến lược bằng xuồng không người lái và Moscow tuyên bố rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này tuyên bố quân đội Ukraine sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga, nhưng không nêu cụ thể. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Moscow cần mở rộng mục tiêu tập kích ở Ukraine, nhắm đến những nơi không ai ngờ đến.

Trong khi Trung Quốc nhiệt tình muốn mở rộng khối, 2 quốc gia thuộc BRICS đang kêu gọi thận trọng về khả năng mở rộng nhanh chóng.
Được thành lập vào năm 2009, BRICS là một tổ chức không chính thức bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Từ viết tắt BRICS được bắt nguồn từ chữ cái đầu tiên của tên các quốc gia bằng tiếng Anh.
Các nước BRICS có tiềm năng tăng trưởng kinh tế đáng kể: Chiếm hơn 32% GDP, gần 30% diện tích lãnh thổ và 40% dân số thế giới, sản xuất gần 1/2 sản lượng lúa mì và gạo trên thế giới, đồng thời sở hữu khoảng 15% trữ lượng vàng của thế giới.
Các quy tắc nghiêm ngặt
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 15, sẽ được tổ chức ở thành phố Johannesburg của Nam Phi từ ngày 22-24/8, các quốc gia như Ả Rập Xê-út, Iran, Ai Cập, Bangladesh, Algeria, Argentina và Ethiopia đều đã chính thức đăng ký làm thành viên, trong khi các quốc gia khác, bao gồm cả Indonesia, đã được mời tham dự các cuộc họp khác nhau của khối. BRICS hy vọng sẽ giới thiệu một khuôn khổ để kết nạp các thành viên mới trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo vào tháng tới.
Nam Phi, hiện là Chủ tịch của BRICS, cho biết vào tuần trước rằng hơn 40 quốc gia đã bày tỏ quan tâm tới khối do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, trong đó có 22 quốc gia đã chính thức nộp đơn xin gia nhập.
Tuy nhiên, lộ trình mở rộng BRICS đang vấp phải “đá tảng”. Trong các cuộc đàm phán chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh tại Johannesburg, Ấn Độ và Brazil đã đưa ra những phản đối liên quan đến khả năng gia nhập khối của Indonesia và Ả Rập Xê-út, hãng Bloomberg đưa tin.
Theo Bloomberg, Delhi muốn các quy tắc nghiêm ngặt phải được áp dụng về cách thức và thời điểm các thành viên tiềm năng có thể được kết nạp. Ấn Độ đã đề xuất rằng các quốc gia BRICS nên tìm cách mời các nền kinh tế mới nổi và các quốc gia có khát vọng dân chủ như Argentina và Nigeria, thay vì Ả Rập Xê-út, Bloomberg cho biết, trích dẫn một quan chức.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc Ả Rập Xê-út gia nhập BRICS với Thái tử Mohammad bin Salman (MBS) của vương quốc này vào tháng trước, vị quan chức cho biết.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ không bình luận. Chính phủ Ả Rập Xê-út không trả lời các yêu cầu bình luận của Bloomberg.
Trong khi đó, Brazil đã đề xuất tầm nhìn của riêng mình về việc mở rộng khối liên quan đến việc tạo ra các danh mục “quan sát viên” và “quốc gia đối tác”, trước khi để các ứng viên trở thành thành viên chính thức, và đang để ngỏ khả năng hỗ trợ Indonesia bắt đầu quá trình này, theo Bloomberg.
Tóm lại, Ấn Độ và Brazil muốn sử dụng Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới để thảo luận về khả năng đưa thêm các quốc gia khác trở thành quan sát viên, nguồn tin của Bloomberg cho biết.
Sự đồng thuận chính trị
Liên quan đến lập trường của các quốc gia còn lại trong BRICS về việc mở rộng khối, nguồn tin của Bloomberg cho biết, Nam Phi ủng hộ thảo luận về các lựa chọn thành viên khác nhau để đáp ứng điều này, nhưng không nhất thiết phản đối việc mở rộng.
“Cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS năm ngoái đã cho phép mở rộng thành viên, bổ sung thêm thành viên cho BRICS là sự đồng thuận chính trị của 5 quốc gia BRICS”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một phản hồi với Bloomberg.
Hồi tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc coi BRICS là địa điểm hợp tác quan trọng giữa thế giới đang phát triển và các thị trường mới nổi, và Bắc Kinh “hoan nghênh sự gia nhập sớm nhất của các đối tác cùng chí hướng”.
Hội nghị Thượng đỉnh này nhằm mục đích giới thiệu các mục tiêu của khối để trở thành một lực lượng kinh tế và chính trị nghiêm túc. BRICS cũng đã thảo luận về khả năng thành lập một loại tiền tệ chung, mặc dù không có tiến bộ đáng kể nào hướng tới mục tiêu đó.
Ngoài ra, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, và sau một hồi Nam Phi lo lắng về sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuối cùng, ông Putin đã quyết định dự hội nghị theo hình thức trực tuyến để Nam Phi không phải khó xử khi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với Tổng thống Nga vẫn đang treo lơ lửng.
Các thành viên BRICS đã từ chối tham gia cùng với G7 trong việc đổ lỗi và trừng phạt Nga về chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, mặc dù Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) do BRICS khởi xướng đã đóng băng các dự án của Nga, và Moscow không thể tiếp cận đồng USD thông qua hệ thống ngoại hối chung của khối.
Nga không cứng nhắc về việc mở rộng BRICS, ông Fyodor Lukyanov, người đứng đầu Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng – cơ quan cố vấn cho Điện Kremlin, cho biết.
“Nói chung là (Nga) ủng hộ việc mở rộng BRICS, nhưng không nhiệt tình. Chúng tôi sẽ theo ý kiến chung và sẽ không cản trở bất kỳ quyết định nào”, vị chuyên gia nói với Bloomberg.
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài RT (Nga) tuần này, trước Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi tại St. Petersburg, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor nói rằng các Ngoại trưởng BRICS đã “hoàn thành công việc của họ” và đã quyết định về một “bộ nguyên tắc hướng dẫn rõ ràng mà chúng tôi nghĩ sẽ hỗ trợ các nhà lãnh đạo của chúng tôi khi họ đưa ra quyết định”
Nguồn: CafeF; Soha; Thanh Niên; Dân Trí; Người Đưa Tin
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá