- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh

Sau đợt tăng vốn mới nhất, vốn điều lệ của VinFast Việt Nam đạt hơn 35.183 tỷ đồng, gấp gần 7 lần thời điểm thành lập cách đây hơn 3 tháng.
Công ty cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN) vừa cập nhật thay đổi đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ tăng thêm 25.000 tỷ đồng.
Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 29/9, vốn điều lệ của VinFast Việt Nam tăng từ hơn 10.183 tỷ đồng lên hơn 35.183 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 25.000 tỷ đồng.
Phần vốn tăng thêm đến từ việc phát hành 2,5 tỷ cổ phần ưu đãi cổ tức. Sau thay đổi, cổ phần ưu đãi cổ tức chiếm khoảng 98,47% vốn điều lệ, trong khi cổ phần phổ thông chiếm khoảng 1,53%.
Cơ cấu vốn của doanh nghiệp cũng có sự thay đổi. Vốn tư nhân trong nước hiện chiếm khoảng 98,47%, còn vốn nước ngoài chiếm 1,53%.
VinFast Auto Ltd. - pháp nhân có trụ sở tại Singapore - là cổ đông nước ngoài duy nhất được ghi nhận, sở hữu hơn 53,75 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng giá trị vốn góp hơn 537,5 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của pháp nhân này giảm từ khoảng 5,28% trước đợt tăng vốn xuống còn 1,53%.
Cùng với việc tăng vốn, VinFast Việt Nam bổ sung 2 ngành nghề liên quan đến bất động sản, gồm dịch vụ môi giới bất động sản và hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, trong đó có tư vấn, quản lý bất động sản.
VinFast Việt Nam được thành lập ngày 19/6 trong quá trình tái cấu trúc hoạt động của VinFast. Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 5.138 tỷ đồng. Đến giữa tháng 7, vốn được nâng lên hơn 10.183 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên hơn 35.183 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Như vậy, sau hơn 3 tháng, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng gần 7 lần.
Doanh nghiệp hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai ông Phạm Nhật Vượng, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Ông Quân Anh tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc VinFast Việt Nam từ ông Phạm Nhật Vượng trong tháng 9.
Việc thành lập VinFast Việt Nam nằm trong kế hoạch tái cấu trúc hoạt động của VinFast. Theo phương án được công bố, một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) được tách sang pháp nhân VinFast Việt Nam.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/edtBGh86445ZjvoS7
Thị trường ô tô Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng 9/2026 khi lượng đăng ký xe tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xe thuần điện tăng 126%, theo dữ liệu VAHAN.
Xe hai bánh tăng 48%, xe du lịch tăng 41% và xe thương mại tăng 44%. Riêng xe thuần điện ghi nhận mức tăng 126%, tức hơn gấp đôi so với tháng 9/2025.
Đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu mua sắm trong mùa lễ hội tại Ấn Độ, cùng hiệu ứng từ nền so sánh thấp của tháng 9 năm ngoái. Khi đó, một bộ phận người tiêu dùng trì hoãn mua xe để chờ những thay đổi về thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) có hiệu lực từ ngày 22/9/2025.
Trong bối cảnh thị trường xe điện tăng trưởng nhanh, VinFast tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các thương hiệu xe điện có lượng đăng ký cao tại Ấn Độ.
Theo dữ liệu được tổng hợp từ VAHAN, VinFast ghi nhận 2.961 xe đăng ký trong tháng 9/2026, tăng khoảng 32% so với mức 2.238 xe của tháng 8.
Với thành tích này, hãng xe Việt Nam xuất sắc đứng ở vị trí thứ 4 toàn thị trường, vượt qua cả BYD (831), Hyundai (789) và Tesla (279). Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng số lượng xe VinFast đăng ký tại Ấn Độ đã đạt con số ấn tượng: 12.535 chiếc.
Xét toàn thị trường xe du lịch, VinFast đứng ngay sau Nissan, thương hiệu ghi nhận 2.960 xe đăng ký trong tháng. Trong khi đó, lượng đăng ký của một số thương hiệu lớn gồm Kia 26.555 xe, Toyota 27.652 xe, Hyundai 49.998 xe, Tata 56.972 xe, Mahindra 56.745 xe và Maruti Suzuki 168.744 xe.
Theo RushLane, hãng đã sản xuất VF 6 và VF 7 tại nhà máy ở Tamil Nadu, đồng thời một mẫu xe được cho là VF 5 facelift cũng đang được chạy thử với nhiều thay đổi ở thiết kế đầu xe, cụm đèn và khoang nội thất. Cùng với đó là hai mẫu MPV gồm VF MPV 7 và VF Limo Green e-taxi.
Theo kết quả bán hàng thực tế, VF 7 đang có sức tiêu thụ tốt hơn VF 6, trong khi mẫu xe hướng đến dịch vụ vận tải hành khách VF Limo Green ghi nhận nhu cầu cao hơn đáng kể so với VF MPV 7.
Trước đó, mẫu VF 6 cũng tạo dấu ấn khi được trao danh hiệu "Mẫu xe đáng tiền nhất năm" tại Autocar India Awards 2026. Với mức giá dưới 2 triệu rupee, mẫu SUV cỡ B này được đánh giá cao nhờ thiết kế gọn gàng, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế và được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/ikRmGCPsAvtYJPF5a
Lãi suất Techcombank ngày 1.10.2026 dành cho sản phẩm Tiền gửi Phát Lộc Online ghi nhận mức cao nhất 6,9%/năm.
Theo khảo sát của Lao Động, biểu lãi suất huy động vốn mới nhất được Techcombank áp dụng và hiệu lực từ ngày 11.8.2026, ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi lãi suất hấp dẫn cho hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến (Online).
Khảo sát cho thấy, mức lãi suất cao nhất toàn hệ thống hiện là 6,9%/năm, áp dụng cho sản phẩm "Tiền gửi Phát Lộc Online". Đây là mức lãi suất dành cho nhóm khách hàng ưu tiên (Private Banking) gửi tiết kiệm số tiền dưới 1 tỉ đồng, từ 1 - 3 tỉ đồng và trên 3 tỉ đồng tại các kỳ hạn 12 tháng.
Gửi 100 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu?
Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm online qua công thức dưới đây:
Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi
Như vậy, gửi 100 triệu đồng tại Techcombank, khách hàng ưu tiên (Private Banking) có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi online):
Như vậy, nếu không cần sử dụng vốn trong 2 năm tới, việc gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 24 tháng sẽ giúp khách hàng "bỏ túi" 12 triệu đồng tiền lãi.
Đối với khách hàng thường, mức lãi suất áp dụng sẽ nhận mức lãi suất và số tiền lãi khác:
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/fwlWh9lirrnDkcWW5
Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang được mở rộng trên toàn chuỗi để doanh nghiệp nâng khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
Chuyển đổi kép từ nhà máy đến sản phẩm
Từ lưu trữ dữ liệu thay hồ sơ thủ công, chuyển phương tiện xăng, dầu sang xe điện, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang dần đi vào sản xuất. Cùng với truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và chuẩn hóa dữ liệu, đây là yêu cầu để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.
Ông Phạm Văn Xô - Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu, Tổng Giám đốc Linker Logistics Group - cho biết doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số để lưu trữ dữ liệu, giảm công việc thủ công và sức lao động.
Truy xuất nguồn gốc cũng ngày càng được chú trọng. Doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống truy xuất rõ ràng, đồng thời tăng sử dụng nguyên liệu sản xuất trong nước để tạo ra sản phẩm xuất khẩu, thay vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.
“Các yêu cầu ngày càng nhiều và doanh nghiệp phải tuân thủ, không chỉ dừng ở xanh và số. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng, đủ các yêu cầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc sản phẩm” - ông Xô cho hay.
Bà Huỳnh Đinh Thái Linh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TPHCM - cho biết khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực đổi mới sản phẩm, máy móc, thiết bị. Khi yêu cầu về sản phẩm xanh, xuất xứ và truy xuất nguồn gốc rõ ràng hơn, doanh nghiệp phải chuẩn bị từ sớm.
Chuyển đổi kép không chỉ nằm trong nhà máy. Theo bà Linh, nếu sản phẩm được sản xuất theo hướng xanh nhưng vận chuyển vẫn phát thải cao thì chuỗi cung ứng chưa hoàn thiện. Vì vậy, logistics xanh là một mắt xích rất quan trọng.
Doanh nghiệp cần hướng tới chuyển đổi xanh và chuyển đổi số xuyên suốt quá trình quản lý, vận chuyển hàng hóa đến thị trường quốc tế. Mức độ chuyển đổi cần được đo lường bằng chỉ số cụ thể.
Số hóa cả chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến giao thương
Ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết thành phố sẽ kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài thông qua nền tảng số, tạo thêm không gian tìm kiếm khách hàng và đối tác.
Doanh nghiệp trong nước sẽ có cơ hội chủ động tìm kiếm khách hàng, tiết kiệm thời gian, chi phí. Thay vì phải đi ra nước ngoài, doanh nghiệp chỉ cần lên sàn để tìm kiếm đối tác, trao đổi, quảng bá sản phẩm và thực hiện giao dịch. Thông qua nền tảng số Expo Platform, doanh nghiệp trong nước có thể tìm kiếm khách hàng, đối tác quốc tế, tiết kiệm thời gian và chi phí thay vì phải trực tiếp ra nước ngoài.
Doanh nghiệp chỉ cần tham gia sàn có thể tìm kiếm, trao đổi, quảng bá sản phẩm và thực hiện giao dịch. Đây là mục tiêu mà Sở Công Thương hướng tới trong hỗ trợ doanh nghiệp.
Theo ông Danh, thành phố sẽ nghiên cứu hình thành các doanh nghiệp logistics tiên phong, có khả năng lan tỏa, dẫn dắt và kết nối hệ sinh thái logistics. Cùng với đó là thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu.
Việc kết hợp giữa kết nối thương mại trên nền tảng số, phát triển logistics và đáp ứng tiêu chuẩn xanh được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp TPHCM tiếp cận thị trường quốc tế với chi phí hợp lý hơn, đồng thời thích ứng với các yêu cầu mới của hoạt động xuất khẩu.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/ZxGeBZ66HT9Ilu3Ji
Nhờ sự hỗ trợ từ làn sóng FDI, đà phục hồi của du lịch cùng xu hướng dịch chuyển nguồn cung, những yếu tố này được kỳ vọng tạo những động lực chính dẫn dắt thị trường bất động sản thời gian tới.
Theo nhận định của Savills Việt Nam, ba phân khúc: bất động sản công nghiệp, khách sạn - nghỉ dưỡng và văn phòng chất lượng cao đang có nhiều dư địa phát triển do được hỗ trợ bởi những động lực khác nhau của nền kinh tế.
Trước hết, bất động sản công nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng sản xuất và dòng vốn FDI. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực sản xuất thu hút 18,47 tỷ USD vốn FDI đăng ký, chiếm hơn một nửa tổng vốn đăng ký.
Trong đó, vốn FDI sản xuất đăng ký mới đạt 10,71 tỷ USD, trong khi số lượng dự án giảm từ 759 dự án xuống còn 468 dự án so với cùng kỳ năm trước.
Riêng nhóm ngành máy tính, điện tử và sản phẩm quang học đã thu hút hơn 7,03 tỷ USD vốn đăng ký mới trong 6 tháng đầu năm. Đây là yếu tố tạo thêm nhu cầu đối với hệ thống nhà xưởng, kho bãi và các loại hình bất động sản công nghiệp có chất lượng cao.
Theo Savills, khi các dự án sản xuất ngày càng nâng cấp về quy mô và tiêu chuẩn, yêu cầu của doanh nghiệp đối với mặt bằng công nghiệp cũng thay đổi. Không chỉ quan tâm đến diện tích, doanh nghiệp ngày càng chú trọng chất lượng hạ tầng và khả năng đưa cơ sở vào vận hành nhanh.
Như vậy, dư địa của bất động sản công nghiệp không chỉ nằm ở việc mở rộng diện tích khu công nghiệp mà còn ở sự phát triển của các sản phẩm có khả năng đáp ứng nhanh yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.
Cùng với công nghiệp, khách sạn - nghỉ dưỡng đang được hỗ trợ bởi đà phục hồi của du lịch quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ.
Cơ cấu nguồn khách cũng ngày càng đa dạng. Bên cạnh những thị trường truyền thống như Trung Quốc và Hàn Quốc, lượng khách đến từ Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ đang gia tăng.
Theo Savills, sự đa dạng này tạo thêm dư địa cho các tài sản khách sạn có khả năng phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau, thay vì phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ. Đặc biệt, các dự án có thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng cao và khả năng phục vụ khách quốc tế, khách doanh nghiệp cũng như phân khúc MICE được chú ý.
Những khách sạn đã vận hành lâu năm hoặc các dự án tự vận hành có thể đứng trước nhu cầu cải tạo, nâng cấp hoặc tái định vị nhằm duy trì khả năng cạnh tranh. Ngược lại, những tài sản có tiêu chuẩn chất lượng cao và khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách được kỳ vọng có thêm dư địa khai thác.
Ở phân khúc văn phòng, TP Hồ Chí Minh tiếp tục cho thấy dư địa đối với các dự án chất lượng cao. Trong 8 tháng năm 2026, tổng nguồn cung văn phòng tại thành phố đạt khoảng 2,99 triệu m², trong đó văn phòng hạng A chiếm khoảng 553.000 m².
Tính đến tháng 6/2026, công suất thuê đạt 88%, trong khi giá thuê trung bình khoảng 870.000 đồng/m²/tháng. Nguồn cung được kiểm soát giúp thị trường duy trì hiệu quả hoạt động tích cực, trong khi nhu cầu đang tập trung nhiều hơn vào các tòa nhà có chất lượng cao, đặc biệt là những dự án đạt chứng nhận xanh hoặc mới hoàn thành trong vòng 3 năm.
Một thay đổi đáng chú ý là nguồn cung tương lai của thị trường đang dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm. Đến năm 2029, khoảng 72% nguồn cung văn phòng dự kiến nằm ngoài khu vực trung tâm, chủ yếu tại các khu đô thị mới.
Theo Savills, xu hướng này phản ánh quá trình mở rộng thị trường đến những khu vực có quỹ đất lớn hơn và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đây cũng là yếu tố có thể tạo thêm không gian phát triển cho các dự án văn phòng gắn với những khu đô thị mới.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/7AvWQi1P3gA9RNrJZ
Nguồn: Dân Trí; CafeF; Lao Động; Doanh Nghiệp Tiếp Thị
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Điểm nhấn bất động sản tuần qua; “Bộ lọc” mới đầu tư bất động sản; 150 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh
Việt Nam: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăng hoa; Xe nhập khẩu ồ ạt về nước; Đặng Lê Nguyên Vũ có động thái đặc biệt; Vingroup xây 20 đại dự án; Gia tăng tầng lớp siêu giàu
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”; Giá đất nền ven Hà Nội giảm; Tài sản 112 ha của Đặng Lê Nguyên Vũ; “Ông lớn” thuốc lá lãi 1.300 tỷ; Nhà đầu tư PNJ tháo chạy
Việt Nam: Chu kỳ mới bất động sản; Tập đoàn của giáo sư giàu nhất báo lãi; Novaland lãi 1.100 tỷ đồng; Xe buýt điện Phạm Nhật Vượng chạy ở Mỹ; Lãi suất BIDV cao nhất
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá