VIỆT NAM: Mũi Né được du khách trầm trồ như trong phim điện ảnh; Quy định mới về hộ chiếu, hiệu lực từ 01.07.26; Có bản án vẫn phải nộp sổ đỏ gốc

MŨI NÉ ĐƯỢC DU KHÁCH TRẦM TRỒ NHƯ TRONG PHIM ĐIỆN ẢNH

Không phải lúc nào một điểm đến ven biển cũng cần quá nhiều lời giới thiệu. Có những nơi, chỉ cần nhìn màu nước, dải cát và hàng dừa đổ bóng dọc bờ biển, người ta đã dễ liên tưởng tới một khung hình điện ảnh hay một khu nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Ở Mũi Né, Bình Thuận, một góc biển như thế đang được nhiều du khách chú ý khi nhắc tới khu Cà Ty trên trục Nguyễn Đình Chiểu – khu vực vốn từ lâu là một phần quen thuộc của bản đồ nghỉ dưỡng ven biển địa phương.

Mũi Né hiện lên không chỉ như nơi để ngắm sóng và chụp ảnh đẹp. Điểm đến này những năm gần đây còn liên tục được nhắc tên trong các gợi ý du lịch của Việt Nam, và mới đây đã đứng đầu danh sách xu hướng du lịch toàn cầu 2026 do Booking.com công bố, theo thông tin được nhiều chuyên trang du lịch chính thức Việt Nam đăng tải.

Từ một góc biển đẹp như phim, mở ra một dải Mũi Né nhiều sức hút

Khu Cà Ty Mũi Né nằm sát biển trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thuộc trục Hàm Tiến – Mũi Né, nơi tập trung các resort, khách sạn và dịch vụ du lịch biển. Chính vì vậy, điều đáng nói không chỉ là một khoảng biển riêng lẻ, mà là cảm giác về cả một dải bờ biển có màu sắc nghỉ dưỡng rất rõ: nắng nhiều, biển xanh, hàng dừa dài và nhịp sống chậm rãi. Đó cũng là kiểu cảnh quan khiến không ít người dễ liên tưởng tới những bờ biển nghỉ dưỡng nổi tiếng ở nước ngoài.

Từ điểm mở ấy, du khách rất dễ nối hành trình sang những bãi biển nổi bật khác của Mũi Né. Trong số này, Bãi Rạng là cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất. Cẩm nang du lịch của Vietnam Airlines mô tả Bãi Rạng là một trong những bãi biển đẹp của Mũi Né, nổi bật với cát vàng, nước xanh và hàng dừa chạy dài ven bờ. Đây là kiểu bãi biển hợp với cả người thích tắm biển, ngồi cà phê ngắm sóng lẫn du khách muốn tìm những khung hình “ăn ảnh” trong chuyến đi.

Xa hơn một chút là Hòn Rơm, nơi mang sắc thái khác hẳn: rộng hơn, thoáng hơn, hợp với nhóm bạn trẻ hoặc gia đình thích tắm biển, ngắm bình minh, cắm trại và tận hưởng cảm giác gần thiên nhiên. Nhiều chuyên trang đánh giá, Hòn Rơm là một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi bật ở khu Mũi Né – Phan Thiết, đủ để tạo nên một nhịp đi riêng cho hành trình, thay vì chỉ quanh quẩn trong một khu resort.

Còn nếu thích những góc chụp lạ mắt, bãi đá Ông Địa là điểm du khách đáng ghé. Nơi đây không thiên về kiểu bãi tắm dài mà gây ấn tượng bằng những phiến đá nhô ra biển, tạo thành một khung cảnh khá đặc trưng của Phan Thiết. Đây là điểm check-in nổi tiếng, đồng thời cũng là nơi du khách có thể kết hợp ngắm cảnh và tham gia một số hoạt động vui chơi trên biển.

Mũi Né được gọi tên trên bản đồ du lịch quốc tế

Điều làm cho Mũi Né khác với nhiều điểm nghỉ dưỡng biển thông thường là ở chỗ nơi này không chỉ có một bãi biển đẹp, mà có cả một hệ sinh thái trải nghiệm đi cùng biển. Vietnam.travel mô tả Mũi Né là vùng biển dài rợp bóng cây, nơi phù hợp cho nhiều kiểu du khách: người thích nghỉ dưỡng, người mê khám phá văn hóa địa phương, gia đình muốn thư giãn và cả những ai ưa vận động ngoài trời.

Theo Vietnam.travel, Mũi Né vừa đứng đầu danh sách xu hướng du lịch toàn cầu 2026 của Booking.com. Bài viết này nhấn mạnh lợi thế nắng ấm gần như quanh năm, cảnh quan pha trộn giữa biển, cồn cát, làng chài và các hoạt động trải nghiệm, trong đó có kiteboarding và windsurfing. Việc một điểm đến của Việt Nam được gọi tên trong bảng xếp hạng xu hướng toàn cầu cho thấy Mũi Né giờ không còn chỉ là lựa chọn quen thuộc của khách nội địa, mà đã được nhìn nhận như một điểm nghỉ dưỡng biển đáng chú ý ở quy mô rộng hơn.

Nhìn ở góc độ trong nước, sức hút của Mũi Né cũng ngày càng rõ hơn trên bản đồ du lịch biển Việt Nam. Bên cạnh các bãi biển, nơi đây còn có làng chài Mũi Né, Suối Tiên, các đồi cát và hệ thống resort kéo dài dọc trục ven biển. Chính sự đa dạng ấy khiến một chuyến đi Mũi Né thường không bị đơn điệu: buổi sáng có thể ra chợ cá, trưa nghỉ dưỡng bên biển, 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỘ CHIẾU, HIỆU LỰC TỪ 01.07.2026

Luật xuầt nhập cảnh công dân Việt Nam

Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật số 118/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam với nhiều quy định mới liên quan đến hộ chiếu của công dân Việt Nam.

Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, góp phần hoàn thiện khung pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện quyền xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Các quy định cụ thể về hộ chiếu rút gọn

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật là đã quy định cụ thể về hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn.

Theo quy định mới, loại hộ chiếu này chỉ có giá trị sử dụng một lần để xuất cảnh hoặc nhập cảnh và thời hạn tối đa không quá 12 tháng, đồng thời không được gia hạn.

Việc quy định rõ thời hạn và phạm vi sử dụng nhằm bảo đảm hộ chiếu rút gọn chỉ được cấp và sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, cấp bách, ví dụ như: công dân cần nhanh chóng về nước vì lý do nhân đạo, hoặc cần xuất cảnh khẩn cấp trong những tình huống đặc biệt mà chưa kịp hoàn thiện đầy đủ thủ tục cấp hộ chiếu thông thường.

Quy định này góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng sử dụng hộ chiếu tạm thời nhiều lần, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Bên cạnh việc quy định rõ hơn về hộ chiếu rút gọn, Luật mới cũng bổ sung các trường hợp thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu, nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch trong công tác quản lý.

Những quy định này giúp cơ quan chức năng kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh trong thực tế, tránh việc lợi dụng hộ chiếu để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xuất nhập cảnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hộ chiếu

Một điểm mới quan trọng khác của Luật là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Theo đó, các thủ tục liên quan đến cấp, đổi, cấp lại hộ chiếu sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trên môi trường điện tử, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý hộ chiếu còn giúp các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả kiểm soát xuất nhập cảnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng gia tăng.

Trên thực tế, nhiều quốc gia hiện nay đã sử dụng hộ chiếu điện tử tích hợp chip để lưu trữ thông tin sinh trắc học như vân tay, ảnh khuôn mặt nhằm tăng cường khả năng xác thực danh tính và chống làm giả giấy tờ. Việt Nam cũng đang từng bước triển khai và hoàn thiện hệ thống quản lý hộ chiếu theo xu hướng hiện đại này.

CÓ BẢN ÁN VẪN PHẢI NỘP SỔ ĐỎ GỐC 

Người dân phản ứng

Người dân cho rằng quy định hồ sơ đăng ký biến động đất đai phải có sổ đỏ bản gốc là bất cập, nhất là trong trường hợp tranh chấp đất đai bên thua kiện không giao giấy chứng nhận.

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành công văn 548 trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. 

Theo phản ánh gửi đến hệ thống tiếp nhận, xử lý kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Đất đai 2024, ông N.Đ.T.N. cho biết, quy định hiện hành yêu cầu hồ sơ đăng ký biến động đất đai phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp.

Ông N. cho rằng, quy định này là vô lý và bất cập đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án. Bởi, bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bên thua kiện thường không hợp tác giao giấy chứng nhận. Điều này khiến người thắng kiện không thể thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

Do đó, quy định phải có sổ đỏ bản gốc trong trường hợp này là chưa phù hợp. Người dân cũng kiến nghị cơ quan quản lý xem xét sửa đổi theo hướng không yêu cầu bắt buộc tương tự các quy định trước đây, cho phép hủy giấy chứng nhận cũ và cấp mới ngay theo bản án.

Cục Quản lý đất đai trả lời

Tại điểm e khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai có quy định về việc Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

Khoản 6 Điều 152 Luật Đất đai quy định, giấy chứng nhận đã cấp sẽ bị hủy khi thuộc trường hợp thu hồi theo khoản 2 và khoản 5 Điều này nhưng người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp.

Cũng theo cơ quan này, căn cứ quy định tại Nghị định 49/2026, UBND cấp tỉnh được giao thẩm quyền quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có quy định về thành phần hồ sơ phải nộp đối với từng loại thủ tục.

“Căn cứ theo quy định nêu trên thì thành phần hồ sơ nộp và trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục đăng ký biến động đất đai sẽ do UBND cấp tỉnh quy định”, văn bản của Cục Quản lý đất đai nêu. 

Cục đề nghị ông N. gửi kiến nghị đến địa phương nơi có đất để quy định thành phần hồ sơ cho phù hợp với thẩm quyền. 

Khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai quy định về thu hồi giấy chứng nhận đã cấp

Cụ thể, việc thu hồi được áp dụng khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận đã cấp; khi thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận; hoặc khi người sử dụng đất đăng ký biến động đất đai mà phải cấp mới.

Ngoài ra, giấy chứng nhận cũng bị thu hồi nếu được cấp không đúng thẩm quyền, đối tượng, diện tích, mục đích sử dụng, thời hạn hoặc nguồn gốc sử dụng đất tại thời điểm cấp.

Đáng chú ý, trong trường hợp giấy chứng nhận bị tòa án có thẩm quyền tuyên hủy hoặc khi thực hiện đấu giá, giao quyền sử dụng đất theo yêu cầu của tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp lại giấy chứng nhận, cơ quan Nhà nước sẽ thực hiện thu hồi theo quy định.

Nguồn tham khảo: Cafef; Đời sống và pháp luật; Việt Nam Net

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang