- Thời sự
.jpg)
Cơn giông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều nhà dân hư hại. Một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió hất tung tủ kính ra giữa đường khiến nhiều trang sức trôi theo nước.
Chiều 15/5, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn trong cơn giông lốc bất ngờ xảy ra tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều cửa kính nhà dân vỡ vụn, cây cối ngã đổ, nhiều tuyến đường ngập sâu.
Đáng chú ý, một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió mạnh hất tung tủ kính chứa trang sức ra ngoài đường. Hình ảnh các tủ vàng trôi giữa dòng nước mưa khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Chia sẻ với VNExpress, anh Thanh Long, chủ tiệm vàng gặp sự cố cho biết cơn gió đến quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay.
“Nó bay hết, như bão cấp 12, 13 gì đó. Hai cái tủ bay ra ngoài đường luôn rồi trôi theo nước mưa”, anh Long nói.
Theo lời kể của chủ tiệm vàng, lúc đầu chỉ xuất hiện mưa nhỏ kèm gió nhẹ, sau đó thời tiết chuyển biến đột ngột với mưa lớn, sấm sét liên tục và gió giật cực mạnh.
“Ban đầu mưa bay bay một chặp rồi bắt đầu ào ào liên tục, sấm sét đánh đùng đùng. Tôi không sập cửa xuống kịp, gió ùa một phát là hai cái tủ vàng bay ra ngoài đường luôn, đổ xuống bể hết”, anh kể.
Nhiều trang sức như nhẫn, lắc tay, bông tai bị cuốn trôi theo dòng nước. Do gió lớn và vật dụng bay tứ tung, không ai dám lao ra đường để nhặt tài sản ngay thời điểm xảy ra giông lốc.
“Gió mạnh không ai dám chạy ra hết. Lúc gió bắt đầu im rồi mới chạy ra lượm nhưng được ít, nhưng nước mạnh quá nên trôi hết rồi. Có xe đi qua cán, lắc vàng, bông tai bẹp dí ngoài đường”, anh Long cho hay. Chủ tiệm ước tính thiệt hại có thể lên tới vài tỷ đồng.
Ngoài thiệt hại tại tiệm vàng, nhiều khu vực ở xã Ea Kar cũng bị ảnh hưởng nặng sau trận mưa giông. Một số tuyến đường như Quang Trung, Nguyễn Tất Thành và Quốc lộ 26 xuất hiện tình trạng ngập sâu, giao thông gặp khó khăn.
Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, tối ngày 15/5, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều căn nhà tốc mái.
“Hiện chúng tôi chưa thống kê cụ thể thiệt hại. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ. Các lực lượng đang tập trung xử lý, khắc phục hậu quả. Rất may, vụ việc không có thiệt hại về người”, lãnh đạo này nói.
Lực lượng chức năng xã Ea Kar khuyến cáo người dân không ra đường khi không có việc cần thiết để bảo đảm an toàn. Đồng thời, cảnh sát giao thông và các lực lượng khác được huy động để xử lý tình trạng cây gãy đổ trên đường.
Hơn 200 học sinh ở Lai Châu có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn quả lạ với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn, tê đầu lưỡi..., trong đó nhiều em phải nhập viện điều trị.
Ngày 16/5, theo ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đơn vị vừa nhận được báo cáo của Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu về các trường hợp học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ (hái ngoài tự nhiên).
Sự việc xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS và trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng, xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu. Theo thông tin ban đầu, ngày 14/5, các em học sinh hái quả lạ trên rừng ăn, sau đó nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, người mệt mỏi, tê đầu lưỡi và lần lượt được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.
Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức truyền thông, giáo dục cho Ban giám hiệu, thầy cô giáo, và các học sinh về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; yêu cầu các cơ sở giáo dục phải sẵn sàng các phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là phương án xử trí đối với sự cố ngộ độc thực phẩm tập thể có nguy cơ xảy ra khi tổ chức bếp ăn trường học.
Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng quả lạ và các loài thực vật có độc tố tự nhiên. Khuyến cáo không ăn các loài động vật hoang dã, thực vật lạ khi không rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.
Khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn, đau bụng, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Khi truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số phải lựa chọn các hình thức truyền thông và ngôn ngữ truyền thông cho phù hợp với đối tượng cụ thể trên địa bàn.
Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng; đồng thời báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.
Được biết, sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Tủa Sín Chải đã khẩn trương chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế xã và hai trường học triển khai lấy mẫu thức ăn tại bếp ăn của hai trường học và mẫu quả lạ nghi gây ngộ độc; rà soát toàn bộ học sinh có biểu hiện liên quan để kịp thời theo dõi, xử lý.
35 em có dấu hiệu nặng như buồn nôn, đau quặn bụng được gấp rút được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để cấp cứu, điều trị.
Qua rà soát, đến 21h ngày 14/5, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc do ăn quả lạ là 206 em. Trong đó, trường PTDTBT Trung học cơ sở Làng Mô 159 em (chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ là 23 em), trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô 47 em (chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ là 12 em).
Ca sĩ Quang Lập và giám đốc các công ty BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn... bị khởi tố vì xâm phạm bản quyền.
Ngày 16-5, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về hành vi "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.
Trong đó, tại vụ án xảy ra tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ truyền thông Bihaco, tức BH Media, cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Bản quyền tác giả Việt Nam.
Theo báo điện tử Vietnamnet, BH Media từng vướng vào vụ lùm xùm bản quyền "Tiến quân ca" năm 2021. Khi đó, VTV1 phản ánh ca khúc "Tiến quân ca" - đã được gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho nhân dân và Tổ quốc - bị BH Media xác nhận sở hữu bản quyền.
Phản hồi Vietnamnet, BH Media cho biết quyền tác giả đối với "Tiến quân ca" vẫn thuộc tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, Hồ Gươm Audio là đơn vị sản xuất bản ghi và sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm này, sau đó ủy quyền cho BH Media quản lý, khai thác trên YouTube.
Tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty, cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi tương tự.
Đối với vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, cơ quan điều tra khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.
Ở vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, hai bị can bị khởi tố là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Nguyễn Trung Trường Huy, 40 tuổi, được biết đến là doanh nhân và chuyên gia truyền thông. Ông cùng Võ Hoàng Việt đồng sáng lập chuỗi sân khấu ca nhạc Mây Lang Thang thuộc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.
Ra mắt tại Đà Lạt vào năm 2019, Mây Lang Thang ban đầu là mô hình kết hợp cà phê, homestay và sân khấu âm nhạc do những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo xây dựng. Sau đó, thương hiệu này trở thành một trong những mô hình tiên phong cho xu hướng du lịch kết hợp thưởng thức âm nhạc tại Việt Nam.
Sân khấu này từng mời nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Mỹ Linh, Uyên Linh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Hà Nhi, Trung Quân Idol và Vũ…, thu hút hàng trăm triệu lượt nghe trên các trang mạng xã hội.
Từ địa điểm đầu tiên trong hẻm Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt, Mây Lang Thang sau đó mở rộng sang các không gian lớn hơn như Măng Lin, Đồi Mây, đồng thời tổ chức các đêm nhạc định kỳ tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.
Trong một vụ án khác xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, cơ quan điều tra khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ trung tâm này. Ông Diệp Văn Lập, 52 tuổi, được biết đến với nghệ danh ca sĩ Quang Lập, là giọng ca bolero nổi tiếng sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu người theo dõi.
Nhiều ca khúc bolero do Quang Lập thể hiện như "Về đâu mái tóc người thương", "Sầu tím thiệp hồng", "Đêm buồn tỉnh lẻ" hay "Nhật ký đời tôi" từng thu hút lượng lớn người nghe và người xem trên các nền tảng số.
Trước đó, báo chí đăng tin ca sĩ Quang Lập từng vướng tranh chấp liên quan căn nhà tại phường Bình Trị Đông, TPHCM của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt. Căn nhà này được gia đình bà tạo lập từ năm 1993 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2003. Sau nhiều năm kiện tụng, tòa án tuyên buộc ca sĩ Quang Lập, tên thật Diệp Văn Lập, cùng những người liên quan phải bàn giao lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp là bà Nguyễn Thị Nguyệt.
Liên quan vụ việc, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ 3, phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các bị can và những cá nhân liên quan, đồng thời xác minh để thu hồi triệt để tài sản.
Bộ Công an cũng cho biết sẽ chỉ đạo công an các địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan trên phạm vi cả nước.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm chủ động chấm dứt sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan chức năng để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Theo Bộ Công an, việc khởi tố loạt vụ án này nhằm thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong việc đẩy nhanh tiến độ phát hiện, điều tra và xử lý các vi phạm liên quan lĩnh vực này.
Nguồn: Soha; CAND; 24h
Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ
Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?
Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?
Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe
Việt Nam: Vụ án nổi cộm trong tuần; Thu hồi đất triển khai tuyến đường 6 tỷ USD; Tổng Lãnh sự bán café trên TikTok Trung Quốc; “Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm
Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua
Việt Nam: Phá hàng loạt đường dây 'hàng hiệu' giả; Đội trưởng kiểm tra thuế tống tiền doanh nghiệp; Bị thu hồi đất, tiền bồi thường không đủ nộp sử dụng đất tái định cư
Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá