- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Trong ba tháng đầu năm 2026, nhiều nhà băng đã bơm thêm hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Nhiều ngân hàng tiếp tục bơm thêm vốn cho kinh doanh bất động sản
Trong quý I/2026, chỉ có 12 ngân hàng công bố số liệu về dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong đó, phần lớn ngân hàng tiếp tục giải ngân thêm vào lĩnh vực này với mức tăng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng chỉ sau ba tháng đầu năm.
Nổi bật nhất là VPBank - Ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống. Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của ngân hàng đạt 238.473 tỷ đồng, tăng thêm 31.046 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng tăng 15%.
Mức tăng hơn 31.000 tỷ đồng không chỉ là mức tăng tuyệt đối lớn nhất trong 12 ngân hàng công bố số liệu mà còn giúp VPBank vượt SHB để trở thành ngân hàng có dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản lớn nhất nhóm công bố.
Ngay phía sau, MB cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của ngân hàng này tăng thêm 10.707 tỷ đồng lên 131.896 tỷ đồng, tương ứng tăng 9%. Đây là ngân hàng có mức tăng tuyệt đối lớn thứ hai sau VPBank.
HDBank cũng nằm trong nhóm tăng tốc đáng chú ý khi bổ sung thêm 8.028 tỷ đồng dư nợ, nâng quy mô cho vay kinh doanh bất động sản lên 78.196 tỷ đồng, tăng 11%.
Trong khi đó, SHB – một trong những ngân hàng có quy mô cho vay bất động sản lớn nhất hệ thống – ghi nhận mức tăng thêm 5.060 tỷ đồng, đưa dư nợ lên 210.374 tỷ đồng. Dù mức tăng trưởng chỉ ở mức 2%, SHB vẫn duy trì quy mô rất lớn, chỉ đứng sau VPBank.
TPBank cũng có một quý tăng trưởng mạnh. Dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tăng thêm 5.647 tỷ đồng lên 37.902 tỷ đồng. Với mức tăng 18%, TPBank là ngân hàng tăng trưởng nhanh nhất xét theo tỷ lệ phần trăm.
Các ngân hàng có dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tăng còn có VIB (2.919 tỷ đồng, tương ứng tăng 14%); MSB tăng 1.820 tỷ đồng, BVBank tăng thêm 720 tỷ đồng và PGBank tăng thêm 669 tỷ đồng.
Như vậy, 8 ngân hàng nêu trên đã bơm thêm hơn 66.600 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh bất động sản trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, riêng VPBank chiếm gần một nửa.
Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng lựa chọn mở rộng danh mục cho vay kinh doanh bất động sản trong quý đầu năm.
Techcombank gây chú ý khi giảm dư nợ từ 207.027 tỷ đồng xuống còn 198.854 tỷ đồng, tương đương giảm 8.173 tỷ đồng, tức giảm 4%. Đây là ngân hàng ghi nhận mức giảm tuyệt đối mạnh nhất trong nhóm khảo sát.
LPBank cũng giảm nhẹ 373 tỷ đồng xuống còn 14.722 tỷ đồng. Trong khi đó, Kienlongbank giảm mạnh hơn khi thu hẹp 1.413 tỷ đồng dư nợ, tương ứng mức giảm 18% – mạnh nhất nếu xét theo tốc độ.
Nhìn chung, các ngân hàng vẫn đang bơm ròng vốn cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Chỉ riêng VPBank, MB và HDBank đã bơm thêm gần 50.000 tỷ đồng vào lĩnh vực này sau một quý. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn khá rõ rệt khi một số ngân hàng tiếp tục tăng tốc, trong khi một số khác lại có xu hướng cơ cấu và thu hẹp danh mục tín dụng bất động sản.
Trước đó, Bộ xây dựng dẫn số liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến 28/2/2026, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 11,7% so với cuối quý IV/2025 (tương ứng tăng hơn 233.000 tỷ đồng) và tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 2 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế đạt 1,4%. Như vậy, tăng trưởng tín dụng kinh doanh bất động sản cao gấp hơn 8 lần so với mức bình quân chung toàn nền kinh tế.
Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về lĩnh vực bất động sản?
Tại mùa đại hội cổ đông ngân hàng năm 2026, câu chuyện tín dụng bất động sản tiếp tục trở thành tâm điểm thảo luận.
Đánh giá về lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng cho rằng, dù lãi suất tăng trong thời gian qua đã gây áp lực lớn lên thị trường bất động sản, nhưng về dài hạn, đây vẫn là lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng đáng kể.
"Đúng là mặt bằng lãi suất vừa qua tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành bất động sản. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ dài hạn, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam hiện mới chỉ chưa đầy 40%, trong khi Trung Quốc đã ở mức khoảng 77%. Điều này cho thấy trong 10–20 năm tới, nhu cầu về nhà ở tại Việt Nam vẫn còn rất lớn", ông Dũng nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch VPBank, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc "có nên đầu tư vào bất động sản hay không", mà là lựa chọn đúng phân khúc. Ông lưu ý rằng bất động sản không phải là một thị trường đồng nhất mà bao gồm nhiều phân khúc khác nhau như bất động sản nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, thương mại và nhà ở; trong đó riêng nhà ở cũng chia thành nhiều nhóm từ nhà ở xã hội, trung cấp đến cao cấp và siêu cao cấp.
"Chúng ta không thể nhìn bất động sản như một khối đồng nhất. Có những phân khúc phục vụ nhu cầu đầu tư, nhưng cũng có những phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực. Điều quan trọng là phải xác định đúng phân khúc có nhu cầu thực sự của xã hội", ông Dũng nói.
Trên cơ sở đó, VPBank xác định tiếp tục coi bất động sản là một lĩnh vực quan trọng, nhưng sẽ điều chỉnh chiến lược theo hướng chọn lọc hơn, ưu tiên các phân khúc gắn với nhu cầu thực và khả năng chi trả của đại đa số người dân.
Nói về vấn đề này, Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã kiểm soát chặt tín dụng bất động sản nhằm hạn chế rủi ro bong bóng và đảm bảo an ninh tài chính – một chủ trương mà VPBank đánh giá là đúng đắn.
"Tuy nhiên, bất động sản vẫn là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng của nền kinh tế. Nhu cầu sở hữu nhà ở luôn là một trong những nhu cầu thiết yếu và lớn nhất của người dân", ông Vinh nói.
Theo đó, VPBank không "đóng cửa" với bất động sản mà điều chỉnh chiến lược cấp tín dụng. Ngân hàng sẽ tập trung dòng vốn vào các dự án nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, đặc biệt là nhà ở xã hội và phân khúc trung bình. Ngược lại, các dự án nghỉ dưỡng hoặc phân khúc cao cấp mang tính đầu cơ sẽ được hạn chế cấp vốn.
"Những bài học từ việc tài trợ các dự án thiếu pháp lý, tồn đọng vốn 3–4 năm qua đã khiến chúng tôi siết chặt hơn nữa quy trình quản trị rủi ro", ông Vinh cho biết.
Nói về lĩnh vực bất động sản, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng đánh giá đây là lĩnh vực đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam rất lớn trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục đóng góp: “Đây là lĩnh vực rất nhiều tiềm năng lẫn rủi ro. Trong vòng 5-10 năm nữa, bất động sản vẫn là một lĩnh vực sẽ phát triển ở Việt Nam. Vấn đề là ngân hàng sẽ kiểm soát rủi ro như thế nào”.
Đối với Techcombank, ông Hùng Anh cho biết ngân hàng chỉ lựa chọn những dự án thực sự thanh khoản tốt, pháp lý đầy đủ, chỉ tập trung vào việc khai thác và dựa trên những khách hàng tốt, kể cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Techcombank không cho vay, tài trợ những dự án pháp lý không đầy đủ, cũng như không tài trợ những dự án có thể thiếu tính thanh khoản.
Chủ tịch Techcombank nhấn mạnh tỷ lệ nợ xấu của Techcombank trong lĩnh vực bất động sản ở cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp luôn nằm ở mức dưới 1%. Tỷ lệ thu hồi vốn thực tế là Techcombank thu hồi toàn bộ 100%.
"Bất kỳ bất động sản nào, kể cả rơi vào nợ xấu, sau khoảng 2-3 năm Techcombank thu hồi toàn bộ tiền, ít nhất là gốc", ông Hùng Anh nói.
Tại Đại hội SHB năm nay, trả lời cổ đông về việc tín dụng bất động sản ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết, ngân hàng này có tỷ trọng cho vay bất động sản tương đối lớn nhưng vẫn đảm bảo các tỷ lệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tuân thủ các chuẩn mực an toàn. Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương đang tháo gỡ nhiều dự án vướng mắc, góp phần hạn chế lãng phí nguồn lực.
Theo ông Hiển, bất động sản phát triển có tác động lan tỏa tới 41 ngành kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, gia tăng nguồn thu và hiệu quả kinh tế. SHB hiện tài trợ cho nhiều dự án hạ tầng quốc gia, các dự án động lực tại trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các khu vực lân cận.
“Đây là những dự án có tính thanh khoản cao, đồng thời hỗ trợ nhu cầu mua nhà, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ, cũng như các phân khúc nhà ở xã hội và bất động sản công nghiệp”, ông Hiển nhấn mạnh.
Lãnh đạo SHB nhấn mạnh các dự án này mang lại nguồn thu đáng kể và được kỳ vọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, ông Hiển khẳng định SHB luôn tuân thủ các quy định hiện hành và đảm bảo an toàn hệ thống.
Sáng ngày 14/05, tại Quinter Central, hơn 1.000 đại sứ kinh doanh đến từ 23 đại lý phân phối đã cùng hội tụ trong lễ ra quân dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon – sự kiện được đánh giá là một trong những hoạt động khởi động quy mô và giàu cảm hứng của thị trường bất động sản Nha Trang thời điểm hiện tại.
Sự kiện do đơn vị tư vấn phát triển kinh doanh MSH Group phối hợp cùng chủ đầu tư Anh Nguyễn tổ chức với chủ đề "MASTERPIECE IN MOTION", lấy cảm hứng từ hành trình đánh thức một biểu tượng sống mới bên vịnh biển Nha Trang.
Hành trình đánh thức biểu tượng mới bên vịnh biển
Ngay từ sáng sớm, không khí tại sự kiện đã trở nên sôi động khi hàng nghìn chuyên viên kinh doanh đồng loạt xuất hiện với tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm cao độ. Hội trường liên tục bùng nổ bởi những màn hô vang khẩu hiệu, tiếng cổ vũ và nguồn năng lượng mạnh mẽ từ lực lượng bán hàng hùng hậu.
Sự hội tụ của hơn 1.000 đại sứ kinh doanh không chỉ cho thấy sức nóng của dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon mà còn phản ánh niềm tin của thị trường vào những sản phẩm sở hữu giá trị thực, pháp lý bền vững và tiềm năng tăng trưởng dài hạn trong chu kỳ mới của bất động sản.
Không đơn thuần là một lễ ra quân, sự kiện còn được xem như điểm khởi động cho hành trình kiến tạo và lan tỏa một chuẩn sống mới giữa trung tâm thành phố biển Nha Trang – nơi nghệ thuật, nghỉ dưỡng và đầu tư được kết nối trong cùng một không gian sống biểu tượng.
Mở màn bằng màn trình diễn nghệ thuật thị giác đầy ấn tượng, chương trình từng bước hé lộ những điểm nhấn đặc biệt của Anh Nguyen OceanFront Horizon – dự án sở hữu bộ sưu tập Art Apartments tại trung tâm Nha Trang.
Kích hoạt "tuyệt tác" mới của thị trường bất động sản Nha Trang
Tâm điểm của sự kiện là nghi thức kích hoạt dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon. Ngay giữa sân khấu, đại diện đơn vị phát triển MSH Group, lãnh đạo 23 đại lý phân phối cùng hơn 1.000 đại sứ kinh doanh đã đồng loạt thực hiện nghi thức kích hoạt biểu tượng mới bên vịnh biển.
Khoảnh khắc sân khấu bừng sáng cũng chính là lúc hành trình chinh phục thị trường chính thức được khởi động, mở ra chương mới cho phân khúc bất động sản cao cấp tại Nha Trang.
Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi mô hình Art Apartment được giới thiệu ra thị trường. Không chỉ là một dòng sản phẩm bất động sản cao cấp, Art Apartment còn mở ra định nghĩa mới về không gian sống mang đậm dấu ấn nghệ thuật, hướng đến cộng đồng tinh hoa và các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị khác biệt.
Theo đại diện đơn vị phát triển kinh doanh, Art Apartment là sự kết hợp giữa tư duy kiến tạo không gian sống hiện đại với tinh thần nghệ thuật đương đại, nơi mỗi căn hộ không chỉ mang giá trị sở hữu mà còn trở thành tuyên ngôn phong cách sống của chủ nhân.
Bộ sưu tập Art Apartments tại trung tâm Nha Trang
Tọa lạc trên trục đường Trần Phú – cung đường ven biển đẹp bậc nhất Nha Trang, lưng tựa núi Cảnh Long và mặt hướng thẳng ra vịnh biển, Anh Nguyen OceanFront Horizon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ sở hữu loạt lợi thế hiếm có cùng định hướng phát triển mang đậm tinh thần nghệ thuật.
Không đơn thuần là một dự án căn hộ cao cấp, Anh Nguyen OceanFront Horizon (Khu Biệt thự biển và Dịch vụ du lịch Anh Nguyễn – Nha Trang) được kiến tạo như một "gallery sống" bên vịnh biển, nơi nghệ thuật hiện diện trong từng đường nét kiến trúc và trải nghiệm sống.
Với 415 căn hộ nghệ thuật cao cấp, dự án theo đuổi triết lý đưa nghệ thuật hòa quyện cùng thiên nhiên và nhịp sống nghỉ dưỡng. Từ thiết kế mặt ngoài mang cảm hứng chuyển động của sóng biển đến không gian nội thất tối ưu ánh sáng, mỗi căn hộ đều được xem như một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án là tầm nhìn kép độc đáo. Từ ban công căn hộ, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Nha Trang rộng mở hoặc tận hưởng không gian xanh đậm chất nghỉ dưỡng từ khu "rừng thẳng đứng" đầy cảm hứng.
Đáng chú ý, toàn bộ những đặc quyền sống này được tối ưu trong diện tích căn hộ từ 38m² đến 70m², đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng, khai thác lưu trú và đầu tư dài hạn.
Bên cạnh lợi thế vị trí hiếm có, pháp lý sở hữu lâu dài cùng tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ sự phục hồi của du lịch Nha Trang tiếp tục là những yếu tố tạo nên sức hút cho Anh Nguyen OceanFront Horizon. Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung bất động sản cao cấp chất lượng cho thị trường, đồng thời góp phần thiết lập chuẩn sống nghệ thuật mới dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa tại trung tâm thành phố biển.
Bộ sưu tập Art Apartments tiên phong tại trung tâm thành phố Nha Trang
Hotline: 096 303 39 99
Website: https://anhnguyenhorizon.mshgroup.vn/
Kết quả khảo sát của VCCI cho thấy hộ kinh doanh đang đứng trước áp lực về giảm doanh thu và khách hàng.
Ngày 15-5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025).
Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, cho biết đây là lần đầu tiên PCI thực hiện khảo sát riêng đối với khu vực hộ kinh doanh nhằm nhận diện đầy đủ hơn thực trạng hoạt động, những khó khăn, nhu cầu hỗ trợ cũng như các điều kiện cần thiết để hoàn thiện chính sách phù hợp với thực tiễn.
Khảo sát được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ tháng 2 đến tháng 4-2026, thu thập ý kiến của 1.001 hộ kinh doanh đang hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố.
Theo ông Tuấn, trong cấu trúc kinh tế tư nhân tại Việt Nam, khu vực hộ kinh doanh không chỉ là những đơn vị sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ mà còn giữ vai trò nền tảng đối với đời sống kinh tế - xã hội.
Ước tính đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động. Theo số liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách từ hộ kinh doanh năm 2025 đạt 32,84 ngàn tỉ đồng, trong tổng số 484,77 ngàn tỉ đồng thu từ khu vực ngoài quốc doanh. "Những con số này cho thấy hộ kinh doanh không phải khu vực bên lề mà là một cấu phần quan trọng của kinh tế tư nhân và của nền kinh tế nói chung" - ông Tuấn nói.
Theo VCCI, 90,1% hộ kinh doanh được khảo sát hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ; 5,3% thuộc dịch vụ ăn uống; các lĩnh vực như lưu trú, sửa chữa, sản xuất - thủ công, dịch vụ khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.
Hiện nay, hộ kinh doanh chủ yếu đảm nhận vai trò phân phối hàng hóa và cung ứng dịch vụ quy mô nhỏ, gắn chặt với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân. Vì vậy, bất kỳ biến động nào của khu vực này không chỉ ảnh hưởng đến chủ hộ mà còn tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng tiêu dùng ở cấp cộng đồng.
Về quy mô doanh thu, 36,3% hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng; 51,4% đạt từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng; 12,3% đạt từ 3 tỉ đồng trở lên. Theo VCCI, điều này cho thấy bên cạnh số đông hộ quy mô nhỏ đã xuất hiện nhóm hộ có doanh thu tiệm cận doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.
Vai trò của hộ kinh doanh đối với an sinh kinh tế hộ gia đình cũng thể hiện rõ qua cơ cấu thu nhập. Có tới 55,2% hộ cho biết hoạt động kinh doanh là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình; 41,5% coi đây là nguồn thu chủ yếu. Trong khi đó, tỉ lệ xem đây nguồn thu phụ hoặc không đáng kể chỉ lần lượt ở mức 2,6% và 0,8%. Như vậy, có tới 96,7% hộ gia đình trong mẫu khảo sát phụ thuộc toàn bộ hoặc phần lớn sinh kế vào hoạt động kinh doanh hộ cá thể.
Theo ông Đậu Anh Tuấn, kết quả khảo sát cho thấy việc nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh cho khu vực hộ kinh doanh không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế tư nhân mà còn gắn trực tiếp với ổn định sinh kế, tăng khả năng chống chịu của hộ gia đình và củng cố niềm tin xã hội vào quá trình hoàn thiện chính sách.
Về kết quả kinh doanh năm 2025, 73,7% hộ cho biết "lãi ít"; 12,9% hòa vốn; 9,3% lỗ ít và 2,2% lỗ lớn. Chỉ 1,9% số hộ đạt mức "lãi như kỳ vọng". Theo VCCI, điều này cho thấy phần lớn hộ kinh doanh vẫn duy trì được hoạt động nhưng biên lợi nhuận còn mỏng, dư địa tích lũy để tái đầu tư hoặc ứng phó với các cú sốc mới còn hạn chế.
"Áp lực thích ứng còn thể hiện rõ qua biến động doanh thu và lượng khách hàng. Có 81,5% hộ kinh doanh bị giảm doanh thu trong năm 2025; khoảng 75,4% hộ giảm lượng khách hàng. Việc doanh thu và lượng khách cùng giảm trên diện rộng cho thấy khó khăn của hộ kinh doanh không chỉ đến từ quy mô nhỏ mà còn phản ánh sức cầu thị trường đang trong quá trình điều chỉnh" - ông Tuấn cho biết.
Theo ông Đậu Anh Tuấn, khi doanh thu của hộ kinh doanh sụt giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế người dân, đồng thời tác động đến hệ thống bán lẻ và lưu thông hàng hóa trên thị trường. Vì vậy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn tới khu vực này để có chính sách hỗ trợ phù hợp, thúc đẩy sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội.
Ông cũng cho rằng khu vực hộ kinh doanh cần được tạo điều kiện phát triển thuận lợi để hình thành hệ sinh thái bổ trợ lẫn nhau với doanh nghiệp. Trong khi hiện nay, các chính sách ưu tiên và hoạt động xúc tiến phần lớn vẫn tập trung vào các tập đoàn lớn và doanh nghiệp FDI. "Mặc dù đóng góp ngân sách không quá lớn, nhưng khu vực hộ kinh doanh lại có đóng góp rất quan trọng đối với kinh tế - xã hội" - ông Tuấn nói.
Liên quan mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, ông Tuấn cho rằng cần tạo động lực kinh tế thực chất để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, thay vì tạo áp lực bằng mệnh lệnh hành chính.
Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh hiện chưa muốn chuyển đổi do thủ tục còn phức tạp, chi phí tuân thủ cao và chưa nhìn thấy lợi ích rõ ràng. Vì vậy, theo VCCI, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, có chính sách ưu đãi về thuế và tăng hiệu quả tổ chức thực thi để thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong thời gian tới.
Nguồn: Nhịp Sống Kinh Doanh; CafeF; Người Lao Động
Doanh nghiệp Đức đối mặt khủng hoảng kép; Canada và Đức hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu
Việt Nam: Shopee tiếp sức - doanh nghiệp bứt phá; Tổng Bí thư chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan; Giá vàng 29.5 đảo chiều tăng; Bất động sản Đồng Nai “lên đời”
Việt Nam: Kinh tế “như rồng bay lên”; Đại gia rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" tại Lào; Dàn startup, nhà đầu tư 'cá mập' hội tụ; Hàng tồn kho của đại gia bất động sản lớn cỡ nào?
Việt Nam: “Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày; Khoan sâu 46.000m, phát hiện 40 mỏ vàng và 70 loại kho báu mới; Tuyến đường “đắt nhất hành tinh”
Việt Nam: 1.000 tấn hàng Trung Quốc chỉ mất 7 ngày '"đổ" về Đồng Nai; FLC mang quân bài tới nền kinh tế 1.800 tỷ USD; Khối nội tung 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup
Việt Nam: Vingroup hỗ trợ đổi vàng mua nhà; “Rần rần” giá thuê căn hộ ven sông Hàn; Mời đầu tư khu đô thị 1 tỷ USD; Công ty Thương mại Xây dựng tất toán trái phiếu trước hạn
Việt Nam: Có 1.233 người siêu giàu; Đấu giá 47 lô đất Hà Nội; Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ; Hà Nội kinh doanh xuyên đêm; Doanh nghiệp BĐS vào cuộc đại phẫu
Việt Nam: Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam; Vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, nay phải trả 4,2 tỷ; Nhóm DN Thái kinh doanh thế nào trên đất Việt?; Phá các điểm kinh doanh hàng giả
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá