Việt Nam: Giao dịch bất động sản tăng gấp đôi; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Căn hộ Sala chạm mốc 250 triệu đồng/m2; Ông lớn sang Cuba trồng lúa; Tập đoàn Nhật mở rộng đến Quảng Ninh

Giao dịch bất động sản dự báo tăng gấp đôi trong quý IV

Nhu cầu mua nhà tăng cùng lượng sản phẩm dồi dào và chính sách kích cầu có thể thúc đẩy giao dịch bất động sản quý IV khả quan hơn.

Trong báo cáo mới công bố, nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường dự báo thanh khoản bất động sản sẽ cải thiện vào cuối năm nay. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) dự báo giao dịch nhà đất tăng mạnh trong quý IV do nhu cầu mua nhà đi lên vào cuối năm. Cùng với lượng nhà ở xã hội mở bán dồi dào, tổng giao dịch toàn thị trường có thể đạt khoảng 25.000, gấp đôi so với quý III.

Theo ghi nhận của đơn vị, lượng tìm kiếm bất động sản trên các nền tảng thông tin trực tuyến vẫn duy trì ổn định. Cùng với đó, các sàn giao dịch và đơn vị môi giới tiếp tục ghi nhận lượng khách hàng liên hệ tư vấn, đặt lịch khảo sát và trực tiếp tham quan dự án ở mức cao.

One Mount Group, đơn vị cùng hệ sinh thái với Techcombank và Masterise Group, cũng cho biết sức mua sụt giảm tại đô thị lớn trong 9 tháng đầu năm là sự điều chỉnh tạm thời sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Theo đơn vị này, tình trạng nhà đầu tư "lướt sóng" dần biến mất, nhường chỗ cho tệp khách hàng mua ở thực và đầu tư dài hạn với tiềm lực tài chính tốt.

Về trung - dài hạn, One Mount Group cho biết nhu cầu nhà ở tại Hà Nội và TP HCM vẫn neo cao nhờ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, đầu tư tích sản. Việc điều chỉnh quy hoạch đô thị tầm nhìn 100 năm, thu hút vốn tư nhân vào hạ tầng và phát triển mô hình TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng) dọc tuyến metro sẽ mở ra quỹ đất mới cho thị trường.

Đơn vị này dự báo nguồn cung căn hộ mở bán trong 2026-2027 ở mức 23.000-30.000 căn mỗi năm tại Hà Nội và TP HCM là 22.000-25.000 căn.

Bên cạnh nguồn cung dồi dào, các chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư cũng tạo động lực kích cầu thanh khoản. Theo ghi nhận của VnExpress, thời gian qua, nhiều chủ đầu tư đã gia tăng cạnh tranh bằng nhiều chính sách ưu đãi. Ví dụ, người mua được đóng tiền đợt đầu thấp, tăng chiết khấu khi thanh toán nhanh, hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc trong thời gian 2-5 năm.

Mô hình "mua trước, trả sau" cũng xuất hiện tại một số dự án, với mức thanh toán khoảng 6-8 triệu đồng hoặc 1% một tháng. Người mua có thể trả chậm đến 5 năm. Những chính sách này giúp giá thực trả cuối cùng của người mua nhà linh hoạt hơn.

Dù vậy, không phải phân khúc và dự án nào cũng thu hút người mua. Hội Môi giới cho rằng người mua nhà ngày càng thận trọng, ưu tiên sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có giá trị sử dụng rõ ràng và phù hợp tài chính. Do đó, chung cư, nhà ở xã hội sẽ duy trì lợi thế thanh khoản nếu đáp ứng các tiêu chí trên.

Theo VARS, quý IV có thể ghi nhận giao dịch nhà ở xã hội đạt mức cao nhất từ trước đến nay do nguồn cung lớn đổ bộ. Tính đến cuối tháng 9, cả nước có 128 dự án đã khởi công, tương ứng hơn 183.000 sản phẩm.

Ngược lại, những bất động sản phụ thuộc phần lớn vào kỳ vọng tăng giá, thiếu điều kiện khai thác thực tế hoặc chưa đáp ứng các yêu cầu của người mua gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình giao dịch.

"Sự khác biệt này cho thấy dòng tiền trên thị trường không phân bổ đồng đều, dịch chuyển theo hướng chọn lọc hơn", VARS nhìn nhận.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/dZcjZJD1b8NnG6Trp

Áp lực thoát hàng gia tăng, xuất hiện thêm nhiều lô đất nền rao bán cắt lỗ 2-4 tỉ đồng

Nhiều lô đất nền tại Hà Nội đang được rao bán với thông tin cắt lỗ từ 2-4 tỉ đồng. Trong khi đó, giá đất tại một số khu vực đã giảm đáng kể so với mức đỉnh.

Phân khúc đất nền Hà Nội đang trong nhịp điều chỉnh đáng chú ý, thị trường tiếp tục xuất hiện những tin rao bán giảm giá hàng tỉ đồng. Nhiều sản phẩm đất đấu giá, đất dịch vụ được chào bán giảm giá, cắt lỗ sâu để tìm kiếm người mua.

Khảo sát trên Batdongsan.com.vn cho thấy, tại Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh, phường Kiến Hưng, Hà Nội, một lô đất thuộc khu A1.2, diện tích 95m², mặt tiền 5m, đường rộng 14m đang được rao bán với giá 8,2 tỉ đồng, tương đương khoảng 86,3 triệu đồng/m², thông tin chào bán cho biết, đã giảm giá 4 tỉ đồng để bán nhanh lô đất này.

Cũng tại khu đô thị này, một lô đất liền kề góc rộng 97,5m², mặt tiền 10m được chào bán với giá 7,8 tỉ đồng, tương đương 80 triệu đồng/m². Theo thông tin rao bán, lô đất được quảng cáo cắt lỗ gần 4 tỉ đồng, đồng thời cho biết cần bán nhanh để có tiền đóng xây thô.

Theo dữ liệu lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, giá bán đất nền phổ biến tại Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh trong tháng 9.2026 ở mức 93 triệu đồng/m², giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước; giảm 25,1% so với mức đỉnh 124,1 triệu đồng/m² được thiết lập vào tháng 4.2026, tương đương giảm khoảng 31,1 triệu đồng/m² chỉ sau 5 tháng.

Tình trạng rao bán cắt lỗ hàng tỉ đồng cũng xuất hiện tại nhiều khu vực khác. Tại khu đấu giá Man Bồi Gốc Găng, đường Ba La, một lô đất rộng 51m² đang được chào bán với giá 8,5 tỉ đồng, tương đương khoảng 166,7 triệu đồng/m². Người bán đang rao cắt lỗ 3 tỉ đồng.

Cùng khu vực, một lô đất đấu giá rộng 63m², mặt tiền 5m được rao bán với giá 10,3 tỉ đồng, tương đương khoảng 163,5 triệu đồng/m². Người bán rao giảm tới 3 tỉ đồng và có thể tiếp tục thương lượng do cần bán gấp.

Một lô đất đấu giá khác tại phường Phú Lương, diện tích 63m², cũng được rao bán với giá 10,3 tỉ đồng, tương đương khoảng 163,5 triệu đồng/m². Người bán quảng cáo giảm giá 2 tỉ đồng.

Cũng tại Phú Lương, khu đất dịch vụ Tràng Cày - Huyền Kỳ, một lô đất rộng 50m² được rao bán với giá 7,5 tỉ đồng, tương đương 150 triệu đồng/m². Người đăng bán quảng cáo cắt lỗ 2 tỉ đồng do chủ đất cần tiền thanh toán ngân hàng. Lô đất có đường rộng 7m, vỉa hè 3m và đã có sổ đỏ.

Tại tổ dân phố Văn Nội, khu vực phố Xốm (Phú Lương, Hà Nội), một lô đất rộng 50m², mặt tiền 5m được chào bán với giá 5,85 tỉ đồng, tương đương 117 triệu đồng/m². Người đăng cũng quảng cáo cắt lỗ 2 tỉ đồng.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá bán đất phổ biến tại phường Phú Lương trong quý III/2026 ở mức 140 triệu đồng/m², giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 11,4% so với mức đỉnh 158 triệu đồng/m² vào quý IV/2025.

Ghi nhận thực tế tại Hà Nội, anh Nguyễn Văn Nam - một môi giới bất động sản nhận định, đất nền đang là phân khúc chịu áp lực lớn. Tại một số khu vực từng tăng giá mạnh, giá bán đã điều chỉnh đáng kể nhưng thanh khoản vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/wwxuYDkqHdEAyLK2e

Sau 10 năm, căn hộ Sala chạm mốc 250 triệu đồng/m2, biệt thự 500 tỷ đồng

Sau khoảng 10 năm hình thành, giá bất động sản tại Khu đô thị Sala (TPHCM) tăng mạnh so với thời điểm mở bán. Giá chào bán căn hộ hiện lên tới 250 triệu đồng/m2, trong khi biệt thự mức cao nhất khoảng 500 tỷ đồng/căn.

Căn hộ tăng giá hơn 6 lần, biệt thự lên tới 500 tỷ đồng

Khu đô thị Sala nằm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM, có quy mô khoảng 130ha, với các phân khu căn hộ, nhà phố thương mại và biệt thự. Những sản phẩm đầu tiên tại đây được giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn 2015-2017.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, giá chào bán nhiều sản phẩm tại Sala hiện cao hơn đáng kể so với mức giá mở bán ban đầu. Một số căn hộ được rao bán ở mức 200-250 triệu đồng/m2, trong khi giá chào bán biệt thự tại phân khu Saroma Villa lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi căn.

Ở phân khúc căn hộ, Sarimi là một trong những dự án được mở bán sớm, với quy mô khoảng 500 căn. Giá bán ban đầu vào năm 2015 ở mức khoảng 40 triệu đồng/m2. Hiện giá chào bán trên thị trường thứ cấp dao động từ 200-250 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 5-6,25 lần mức giá ban đầu.

Tương tự, Sadora Apartment với khoảng 600 căn hộ từng được chào bán ở mức khoảng 35 triệu đồng/m2. Giá chào bán trên thị trường thứ cấp hiện dao động từ 140-220 triệu đồng/m2, tăng khoảng 4-6,3 lần.

Tại Sarica Condominium, giá căn hộ thời điểm mở bán năm 2015 ở mức khoảng 40-65 triệu đồng/m2, trong khi giá chào bán hiện nay được ghi nhận ở mức 140-200 triệu đồng/m2.

Như vậy, xét theo giá chào bán trên thị trường hiện nay, nhiều căn hộ tại Khu đô thị Sala đã tăng giá gấp nhiều lần sau khoảng 10 năm.

Mặc dù giá bánđã tăng cao, thông tin về việc mở bán các phân khu căn hộ mới vẫn chưa được công bố rộng rãi, trong khi nguồn cung cũng không nhiều. Đơn cử như phân khu căn hộ Sarene. 

Theo thông tin từ một số môi giới, số lượng sản phẩm mở bán tại phân khu này khá hạn chế, với mức giá tham khảo khoảng 200 triệu đồng/m2.

Bên cạnh căn hộ, phân khúc nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị Sala cũng gây chú ý khi giá trị mỗi sản phẩm lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Tại dãy shophouse mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch, gồm khoảng 116 căn, mỗi căn có diện tích khoảng 7x24m, được xây dựng với quy mô 1 trệt, 4 tầng và 1 tầng áp mái. Thời điểm mở bán năm 2015, giá bán trung bình khoảng 20 tỷ đồng/căn. Hiện nay, giá chào bán dao động từ 140-180 tỷ đồng/căn, tương đương tăng 7-9 lần.

Trong khi đó, SariTown gồm khoảng 235 căn nhà phố, có diện tích từ 112-144m2, được thiết kế với một tầng hầm, một tầng trệt và ba tầng lầu. Giá bán vào năm 2016 dao động từ 26-38 tỷ đồng/căn. Hiện nay, giá chào bán ở mức 80-200 tỷ đồng/căn, tùy vị trí.

Ở phân khúc cao cấp nhất, Saroma Villa gồm khoảng 177 căn biệt thự, có diện tích từ 300-1.000m2. Trong giai đoạn đầu, vào năm 2015, giá bán ở mức 60-150 tỷ đồng/căn. Hiện nay, giá chào bán trên thị trường lên tới 225-500 tỷ đồng/căn.

Giá nhà neo cao, thị trường không còn tăng trên diện rộng

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2026 của Avison Young Việt Nam, mặt bằng giá căn hộ tại TPHCM tiếp tục duy trì ở mức cao, dù tốc độ tăng giá đã chậm lại và thị trường không còn ghi nhận làn sóng tăng giá diện rộng.

Cụ thể, giá căn hộ sơ cấp bình quân toàn thị trường đạt khoảng 101,3 triệu đồng/m2. Riêng khu lõi trung tâm và Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá căn hộ thuộc phân khúc siêu sang, dao động từ 184,1-394,5 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, các dự án cao cấp tại khu Đông và khu Nam có mức giá phổ biến từ 99,9-144,7 triệu đồng/m2. Diễn biến này cho thấy Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục là một trong những khu vực có mặt bằng giá nhà ở cao nhất TPHCM.

Không chỉ căn hộ, phân khúc nhà phố và biệt thự cũng duy trì mức giá cao. Theo Avison Young Việt Nam, chi phí phát triển dự án và các yếu tố đầu vào gia tăng khiến các dự án nhà ở thấp tầng mở bán mới tiếp tục phải định giá ở mức cao. Tại khu vực trung tâm và khu Đông, giá sơ cấp nhà phố, biệt thự phổ biến ở mức 210,4-381,4 triệu đồng/m2 đất.

Giá cao không đồng nghĩa với thanh khoản tăng tương ứng. Theo ghi nhận của Avison Young Việt Nam, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại TPHCM trong quý III/2026 vượt 11.500 căn, nhưng tỷ lệ hấp thụ tiếp tục giảm.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/lxXYGB6bnwUzbhSFK

Việt Nam có một ông lớn sang Cuba canh tác hơn 25.000 ha lúa: Vừa bàn giao hơn 470 tấn gạo, mở rộng sang đầu tư cả điện mặt trời

Dự án được định hướng triển khai trong 25 năm, giai đoạn 2025-2050, với quy mô mục tiêu 25.000 ha. Giai đoạn thí điểm được thực hiện trên diện tích khoảng 360 ha tại tỉnh Granma.

Công ty Nông nghiệp TBAGRI thuộc Tập đoàn Thái Bình đã bàn giao hơn 470 tấn gạo sản xuất tại Cuba cho đối tác địa phương, đánh dấu kết quả đầu tiên của dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững có thời hạn 25 năm tại quốc đảo Caribe.

Ngày 4/8/2026, tại thủ đô La Habana, Công ty Nông nghiệp TBAGRI Agriculture Corporation và Công ty Nông nghiệp - Công nghiệp Ngũ cốc Fernando Echenique (GRANMAX) của Cuba ký biên bản bàn giao 470,099 tấn gạo thương phẩm được sản xuất từ giống lúa OM5451 do doanh nghiệp Việt Nam gieo trồng tại huyện Yara, tỉnh Granma, miền Đông Cuba.

Theo biên bản giao nhận, số gạo này được sản xuất từ 940,199 tấn lúa tươi, thu hoạch trong hai đợt vào các tháng 5 và 6/2026. Toàn bộ sản lượng được đóng bao 50 kg và phía Cuba xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai bên.

Đây là lô gạo đầu tiên được bàn giao trong khuôn khổ dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa TBAGRI và đối tác Cuba, đồng thời là kết quả bước đầu của kế hoạch đầu tư phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững tại thị trường này.

Theo thông tin được công bố, dự án được định hướng triển khai trong 25 năm, giai đoạn 2025-2050, với quy mô mục tiêu 25.000 ha. Giai đoạn thí điểm được thực hiện trên diện tích khoảng 360 ha tại tỉnh Granma.

Trong vụ Thu - Đông 2025-2026, TBAGRI triển khai gieo trồng 166 ha, đạt năng suất bình quân trên 7 tấn/ha. Sang vụ Hè - Thu 2026, diện tích được mở rộng lên 246 ha, với năng suất dự kiến trên 6,5 tấn/ha. Ngoài OM5451, doanh nghiệp còn đưa vào sản xuất giống OM8017 và một số giống lúa chất lượng cao khác.

Dự án ứng dụng các kỹ thuật canh tác từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp tiêu chuẩn của Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI). Việc triển khai mô hình sản xuất tại Cuba nhằm đánh giá khả năng thích nghi của giống lúa Việt Nam với điều kiện địa phương, đồng thời từng bước cải thiện năng suất và hiệu quả canh tác.

Việc bàn giao lô gạo đầu tiên diễn ra trong bối cảnh Cuba thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cao năng lực sản xuất lương thực trong nước. Tại các cuộc làm việc giữa lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm Cuba của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng từ ngày 1-3/12/2025, phía Cuba bày tỏ mong muốn đẩy mạnh các dự án hợp tác sản xuất lương thực, trong đó có lúa gạo.

Mở rộng đầu tư từ nông nghiệp sang năng lượng và hàng tiêu dùng

Bên cạnh dự án lúa gạo, Tập đoàn Thái Bình còn có hoạt động đầu tư tại Cuba trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng và năng lượng tái tạo.

Theo thông tin được công bố, doanh nghiệp bắt đầu đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Cuba từ năm 1998. Sau quá trình hoạt động thương mại, công ty mở rộng sang đầu tư sản xuất tại địa phương, với các cơ sở sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa, tã trẻ em, khăn ướt và băng vệ sinh.

Một trong những dự án đáng chú ý của doanh nghiệp là công viên năng lượng mặt trời có công suất 23 MW. Tập đoàn Thái Bình đặt mục tiêu nâng công suất lên 1.000 MW vào năm 2030. Đây là mục tiêu phát triển trong tương lai, không phải công suất đã hoàn thành.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Đặc khu kinh tế Mariel ngày 3/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao hoạt động đầu tư lâu dài của Công ty Thái Bình tại Cuba, đồng thời đặc biệt đề cập đến dự án điện mặt trời của doanh nghiệp trong bối cảnh quốc đảo này chịu áp lực thiếu điện.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/lUR2i5CcSsQtKGAK3

Tập đoàn Nhật Bản có doanh thu hơn 23 tỷ USD mở rộng mạng lưới đến TP Quảng Ninh: Đặt cửa hàng rộng đến 1.000m2

Tiếp nối cam kết mang triết lý LifeWear đến gần hơn với khách hàng trên khắp Việt Nam, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu từ Nhật Bản, công bố cửa hàng thứ 34 - UNIQLO AEON MALL Hạ Long sẽ khai trương vào ngày 11 tháng 11 năm 2026. Trong nhịp sống ngày càng năng động và đa sắc màu của đô thị biển sầm uất bậc nhất miền Bắc, UNIQLO được mong đợi trở thành điểm đến mua sắm quen thuộc, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Hạ Long và chuyển động mới trong thị trường tiêu dùng

Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và du lịch, Hạ Long đang chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo đô thị hiện đại. Song hành với tăng trưởng du lịch, Hạ Long dần thể hiện vị thế của một trung tâm kinh tế năng động của tỉnh Quảng Ninh, nơi nhu cầu về chất lượng sống, mua sắm và trải nghiệm của người dân ngày càng nâng cao.

Sự chuyển mình của Hạ Long diễn ra trong bối cảnh kinh tế Thành phố Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Quảng Ninh tăng 12,54% so với cùng kỳ, dẫn đầu cả nước(1). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 109.300 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ(2). Kết quả này cho thấy sức sống của thị trường tiêu dùng địa phương, mở ra không gian phát triển cho các mô hình bán lẻ hiện đại.

Việc UNIQLO hiện diện tại Hạ Long tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng mạng lưới bán lẻ, nhằm đáp ứng mong đợi của khách hàng và bối cảnh phát triển của các địa phương. UNIQLO sẽ mang đến đa dạng các dòng trang phục tối giản, chất lượng, phù hợp với nhịp sống thường nhật của khách hàng.

Chia sẻ về cột mốc này, đại diện UNIQLO Việt Nam cho biết: “Với UNIQLO, mở rộng mạng lưới cửa hàng là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam, trong đó mỗi thị trường mới đều là cơ hội để chúng tôi thấu hiểu hơn nhịp sống của địa phương và nhu cầu của khách hàng. Đến với Hạ Long, chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn kết bền vững này, đồng thời đóng góp vào diện mạo bán lẻ đầy năng động của Hạ Long nói riêng và Thành phố Quảng Ninh nói chung.”

Trải nghiệm mua sắm chuẩn Nhật giữa nhịp sống năng động

Tọa lạc tại tầng 1 Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) và nằm trên trục Quốc lộ 18, cửa hàng thứ 34 của UNIQLO sở hữu diện tích bán hàng khoảng 1.000 m². Với vị trí đắc địa và khả năng kết nối giao thông thuận tiện, cửa hàng được mong đợi sẽ trở thành điểm đến mua sắm mới mẻ và thuận tiện cho cả cư dân bản địa lẫn du khách.

Khách hàng sẽ có dịp trải nghiệm trực tiếp những dòng sản phẩm giữ ấm biểu tượng của UNIQLO, với đa dạng phom dáng và màu sắc. Từ trang phục giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, đến các thiết kế áo len, áo nỉ, cardigan, UNIQLO mang đến những lựa chọn phù hợp với thời tiết lạnh đặc trưng của miền Bắc. Bên cạnh đó, các sản phẩm quen thuộc như áo thun, áo sơ mi, quần jeans và trang phục AIRism tiếp tục đáp ứng nhu cầu mặc thoải mái, dễ phối và linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. 

Không gian mua sắm tại UNIQLO AEON MALL Hạ Long được thiết kế, trưng bày khoa học, kết hợp với văn hóa phục vụ Omotenashi chuẩn Nhật, mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và thoải mái cho khách hàng.

Sẵn sàng chào đón khách hàng đến trải nghiệm tại UNIQLO AEON MALL Hạ Long

Vào ngày 11.11.2026, UNIQLO AEON MALL Hạ Long sẽ chào đón những khách hàng đầu tiên đến tham quan và mua sắm. Sự kiện khai trương gồm nhiều ưu đãi giới hạn dành cho các dòng trang phục Thu/Đông được yêu thích như áo giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, cùng các thiết kế áo len, áo nỉ, đáp ứng nhu cầu giữ ấm trong mùa lạnh.

Xem tiếp tại đường Link =>Tập đoàn Nhật Bản có doanh thu hơn 23 tỷ USD mở rộng mạng lưới đến TP Quảng Ninh: Đặt cửa hàng rộng đến 1.000m2

Nguồn: Vnexpress; Lao Động; Vietnamnet; Soha; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD

Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha

Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ

Lên đầu trang