- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh

Sau 7 năm thành lập, THACO AGRI đã phát triển diện tích đầu tư sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia lên hơn 95.000ha (950 triệu m2), gấp khoảng 5 lần quy mô đất HAGL đang khai thác vào cuối tháng 6/2026.
Với khoảng 28.000 lao động tính đến tháng 8/2026, ước tính mỗi nhân sự tại CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) đang giúp nhà sáng lập Trần Bá Dương quản lý vườn cây khoảng 3,4ha.
Thành lập tháng 3/2019, THACO AGRI là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Trường Hải (THACO), gắn với tên tuổi doanh nhân Trần Bá Dương. Công ty hiện có vốn điều lệ 17.200 tỷ đồng, phát triển mô hình nông nghiệp tích hợp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và logistics.
Trong hơn 95.000ha đất đầu tư, Campuchia chiếm diện tích lớn nhất với hơn 50.000ha. Doanh nghiệp đã hình thành hai khu liên hợp sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kratie và Ratanakiri, tập trung vào chuối, dứa và các loại cây ăn trái như sầu riêng, xoài, bưởi, kết hợp chăn nuôi bò và nuôi thủy sản. Các khu liên hợp được quy hoạch cùng hệ thống kho lạnh, nhà máy chế biến, kho vật tư và trung tâm logistics phục vụ sản xuất.
Tại Lào, từ năm 2021, THACO AGRI tham gia quản trị và hỗ trợ điều hành hoạt động của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG) trên diện tích đất hơn 31.000ha. Vùng sản xuất tại đây được quy hoạch trồng chuối, dứa, xoài, bưởi, kết hợp chăn nuôi bò, dê và nuôi chim yến.
Ở Việt Nam, doanh nghiệp có 14.000ha đất sản xuất nông nghiệp, trải dài từ Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đến các tỉnh phía Nam. Danh mục đầu tư gồm các vùng chuyên canh chuối, sầu riêng, cây ăn trái kết hợp chăn nuôi, cùng kế hoạch phát triển sâm Ngọc Linh, cây dược liệu, lúa và các loại cây lương thực.
Chuối là cây trồng chủ lực với quy hoạch gần 26.000ha
Theo thông điệp năm 2026 của Chủ tịch Trần Bá Dương, đến cuối năm 2025, THACO AGRI cơ bản hình thành bốn khu liên hợp sản xuất nông nghiệp tại Campuchia, Lào và Gia Lai. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng diện tích trồng chuối lên 15.800ha, trong khi nhóm cây ăn trái gồm sầu riêng, xoài và bưởi dự kiến đạt 8.200ha.
Xét theo quy hoạch dài hạn, chuối già Nam Mỹ giống Cavendish là cây trồng có diện tích lớn nhất, đạt 25.900ha tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Doanh nghiệp dự kiến sản lượng đạt 1,5 triệu tấn mỗi năm, với thị trường tiêu thụ gồm Trung Quốc, Nhật Bản, UAE và các quốc gia khác.
Ngoài chuối, THACO AGRI quy hoạch 6.300ha bưởi da xanh ruột hồng tại Campuchia và Lào, dự kiến đạt sản lượng 60.000 tấn mỗi vụ. Diện tích xoài dự kiến đạt 5.400ha, sản lượng 100.000 tấn mỗi năm. Dứa được quy hoạch trên 2.100ha tại Campuchia, với sản lượng mục tiêu 100.000 tấn mỗi năm.
Đối với sầu riêng, doanh nghiệp dự kiến phát triển 2.000ha tại Việt Nam và Campuchia, sử dụng giống Dona của Thái Lan, hướng tới sản lượng 40.000 tấn mỗi vụ. Thời gian thu hoạch dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10, thị trường tiêu thụ hướng tới Trung Quốc và các quốc gia khác.
Một điểm trong mô hình sản xuất của THACO AGRI là kết hợp vườn cây với đồng cỏ chăn nuôi bò. Theo định hướng của doanh nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp có thể được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, trong khi phân bò được sử dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Mô hình này hướng tới tận dụng nguồn lực giữa các hoạt động sản xuất và giảm phụ thuộc vào một số đầu vào bên ngoài.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/v0GaatU70RtLWtMCC
Smart & Green Trans Limited (SGT) có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) nắm hơn 36% vốn tại GSM VN Holding. Động thái này nằm trong kế hoạch GSM VN Holding tăng vốn điều lệ và chuẩn bị IPO tại Hồng Kông.
Thông tin trên được CTCP GSM VN Holding công bố tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Cụ thể, ngày 20/10, GSM VN Holding tăng vốn điều lệ từ 43.313,2 tỷ đồng lên 53.892 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 10.578 tỷ đồng, tức 24%.
Vốn góp vẫn giữ nguyên ở mức gần 19.491 tỷ đồng nên tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài giảm từ 45% xuống 36,1%. Phần vốn còn lại thuộc về nguồn vốn tư nhân trong nước, chiếm hơn 63,8%, tương ứng hơn 34.401 tỷ đồng.
Có một chi tiết đáng chú ý là chỉ nắm hơn 36% vốn điều lệ nhưng Smart & Green Trans nắm giữ tới 80% số cổ phần phổ thông (hơn 2,42 tỷ cổ phiếu). Có nghĩa doanh nghiệp này có thể nắm quyền biểu quyết chi phối khi mà số cổ phần ưu đãi thường không có quyền biểu quyết.
Trước đó, vào ngày 8/10, GSM VN Holding cho biết Smart & Green Trans Limited (SGT), có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) nắm 45% vốn điều lệ doanh nghiệp.
Đáng chú ý, người đại diện theo ủy quyền của SGT là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Ông Tuấn hiện là Chủ tịch HĐQT GSM VN Holding, còn ông Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai ông Phạm Nhật Vượng) là Tổng giám đốc. Hiện tại, cả hai cá nhân này cùng đóng vai trò là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Thông tin từ báo cáo thường niên năm 2025 của Vingroup, ngày 28/11/2025, HĐQT tập đoàn đã thông qua việc tham gia góp vốn thành lập SGT tại Hong Kong.
Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm bao nhiêu cổ phần tại GSM VN Holding?
Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 8/6, HĐQT Vingroup (Mã: VIC) phê duyệt việc doanh nghiệp được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần từ chủ tịch Phạm Nhật Vượng, những người có liên quan khác của ông Vượng do ông Vượng chỉ định trong tương lai để tăng tỷ lệ sở hữu của Vingroup trong nhóm công ty liên quan.
Với nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải sẽ nhận chuyển nhượng một phần cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 29,99% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của CTCP GSM VN Holding.
Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 30% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty Smart& Green Trans Limited.
Theo tìm hiểu, thời điểm mới thành lập (9/3/2026) GSM VN Holding có vốn điều lệ 43.313 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng ông Vượng nắm gần 45% vốn. Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) sở hữu gần 35%
Hai người con của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh (con trai cả) và Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ), mỗi người nắm hơn 7,5% vốn. Tập đoàn Vingroup góp hơn 5% vốn.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/kr7vJoV4rn05Aa9RV
Nếu hoàn tất, sở hữu của bà Sương tại Novaland sẽ giảm từ 51.834.539 cổ phiếu, tương đương 2,156% vốn điều lệ, xuống còn 45.534.539 cổ phiếu, chiếm 1,894%.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa công bố hai thông báo giao dịch cổ phiếu đáng chú ý liên quan đến gia đình nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn.
Cụ thể, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn và là mẹ Chủ tịch Novaland Bùi Cao Nhật Quân, đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/10 đến 30/10/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, sở hữu của bà Sương tại Novaland sẽ giảm từ 51.834.539 cổ phiếu, tương đương 2,156% vốn điều lệ, xuống còn 45.534.539 cổ phiếu, chiếm 1,894%.
Ở chiều ngược lại, CTCP Diamond Properties đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL trong cùng thời gian từ ngày 26/10 đến 30/10, nhằm cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch cũng được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu mua thành công, Diamond Properties sẽ nâng sở hữu từ 178.441.709 cổ phiếu, tương đương 7,423% vốn điều lệ, lên 185.441.709 cổ phiếu, chiếm 7,715%.
Diamond Properties là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của gia đình ông Bùi Thành Nhơn. Ông Bùi Cao Nhật Quân hiện là thành viên HĐQT tại doanh nghiệp này, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland.
Đáng chú ý, việc đăng ký mua vào diễn ra không lâu sau khi Diamond Properties bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 6/10 theo phương thức thỏa thuận, nhằm cân đối danh mục đầu tư. Như vậy, chỉ khoảng hai tuần sau giao dịch bán ra, doanh nghiệp này tiếp tục đăng ký mua vào với khối lượng lớn hơn.
Các giao dịch trên diễn ra trong bối cảnh Novaland đang triển khai đợt chào bán cổ phiếu quy mô lớn để huy động vốn phục vụ nghĩa vụ tài chính.
Mới đây, Novaland thông báo kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch trước đó. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được gia hạn đến ngày 26/11, thay vì ngày 29/10.
Theo phương án công bố, Novaland dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 8.007 tỷ đồng.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/90CuCw9tFEm6rAeuT
Sự bùng nổ của dòng vốn FDI vào Việt Nam không chỉ kéo theo hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư trưởng quốc tế, mà còn làm bùng nổ nhu cầu về không gian vận hành doanh nghiệp: từ trụ sở giao dịch, showroom trưng bày đến nơi lưu trú dài hạn chuẩn 5 sao.
Giữa bối cảnh đó, những mô hình bất động sản đa năng sở hữu vị trí cửa ngõ, quy hoạch bài bản và quản lý tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành cỗ máy sinh lời kép được giới đầu tư ráo riết săn đón.
Dòng vốn FDI tăng tốc, phía Tây Hà Nội đón trọn làn sóng nhu cầu về văn phòng và lưu trú
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam vượt mốc 50 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tiến độ triển khai các dự án rất khẩn trương với lượng vốn thực hiện giải ngân cũng chạm mốc kỷ lục mới với hơn 21,07 tỷ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút và sử dụng nhiều vốn nhất. Riêng vốn FDI thực hiện trong ngành này đạt khoảng 17,4 tỷ USD, chiếm hơn 80% tổng vốn thực hiện.
Làn sóng vốn FDI gia tăng tại Việt Nam không chỉ kéo theo nhu cầu xây dựng nhà máy, kho xưởng tại các khu công nghiệp, mà còn tạo ra lực cầu bổ trợ đối với thị trường bất động sản đô thị, từ văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch, showroom đến không gian lưu trú dành cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài.
Nếu nhà máy ưu tiên quỹ đất rộng và hạ tầng sản xuất chuyên biệt, các hoạt động điều hành, giao dịch và tiếp đón đối tác lại có xu hướng tìm đến những khu vực trung tâm kinh tế lớn có khả năng kết nối thuận tiện với khu vực sản xuất. Còn với nhóm chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, nơi ở không đơn thuần là gần nơi làm việc, mà còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn về không gian sống, tiện ích và chất lượng vận hành.
Trong bối cảnh đó, khu Tây Hà Nội, đặc biệt là Đan Phượng, thu hút sự chú ý nhờ vị trí kết nối nhanh với các trung tâm công nghiệp như Vĩnh Phúc, Mê Linh, Bắc Thăng Long và Hòa Lạc, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận khu vực trung tâm Hà Nội và hệ thống tiện ích đô thị.
Lợi thế này được củng cố bởi làn sóng đầu tư hạ tầng giao thông quy mô lớn, tái định hình khả năng kết nối của toàn khu vực. Nổi bật là đại lộ Tây Thăng Long - trục giao thông chiến lược kết nối từ Võ Chí Công (Tây Hồ Tây), qua Bắc Từ Liêm, Đan Phượng đến Sơn Tây - đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến vào năm 2027.
Song hành với Đại lộ Tây Thăng Long, mạng lưới vành đai và các cầu vượt sông Hồng cũng tăng tốc triển khai. Ngày 10/10, khoảng 15km đường song hành Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến nút giao đại lộ Tây Thăng Long đã thông xe kỹ thuật. Cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, dự kiến thông xe vào năm 2027. Khi hạ tầng đồng bộ, việc kết nối từ khu Tây (Đan Phượng, Bắc Từ Liêm) tới các trung tâm công nghiệp Bắc Ninh, Vĩnh Phúc hay sân bay Nội Bài trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.
Đồng thời, quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị như Metro số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội) và Metro số 15 không chỉ giải quyết bài toán kết nối mà còn tạo ra tâm lý ưa chuộng thuê nhà gần các ga metro của giới chuyên gia nước ngoài - những người đã quen thuộc với phương thức di chuyển này tại các đô thị phát triển.
Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences: Đón dòng khách liên vùng nhờ mô hình "kép" thương mại & lưu trú
Kế cận trục đại lộ "tỷ đô" Tây Thăng Long; giữa 2 vành đai 3,5 và vành đai 4; giữa 2 tuyến metro 3 và 15, gần cầu Thượng Cát và cầu Hồng Hà, dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences của Sunshine Group nổi lên như một điểm sáng đầu tư, đón đầu trọn vẹn sóng cầu cho thuê đang gia tăng mạnh mẽ tại khu vực.
Từ dự án chỉ mất 15 phút đến Tây Hồ Tây khi đại lộ Tây Thăng Long thông xe, 20 phút đến Mỹ Đình, Cầu Giấy; 30 phút tới phố cổ. Vị trí này giúp dự án dễ dàng tiếp cận lực lượng chuyên gia tại các khu công nghiệp đã hoạt động ở Bắc Thăng Long, Vĩnh Phúc, hay các chuyên gia từ Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội kế cận trong tương lai.
Các căn nhà phố tại dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu cổ điển, quy mô 4 - 5 tầng, diện tích sử dụng lớn nhất lên tới 600m2, kết hợp với giải pháp xử lý trục giao thông và phân chia không gian thông minh cho phép chủ sở hữu linh hoạt khai thác. Trong đó, tầng 1 - 2 có thể cho thuê làm cửa hàng thời trang, café, nhà hàng, showroom hoặc văn phòng đại diện. Còn các tầng trên tối ưu thành các căn hộ dịch vụ cao cấp dành cho chuyên gia nước ngoài hoặc nhân sự cấp cao lưu trú dài hạn.
Đặc biệt, hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" với các dãy phố mua sắm, trường học quốc tế, bệnh viện 5 sao, cùng ứng dụng công nghệ AI đột phá, cùng tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế của WorldHotels mang lại trải nghiệm sống hiện đại, an toàn, gia tăng tối đa tỷ lệ lấp đầy và giá trị cho thuê.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/T2Qsl6niCTNTBVLzx
Nguồn: Người Quan Sát; Việt Times; CafeF; Kinh Tế Môi Trường
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”; Giá đất nền ven Hà Nội giảm; Tài sản 112 ha của Đặng Lê Nguyên Vũ; “Ông lớn” thuốc lá lãi 1.300 tỷ; Nhà đầu tư PNJ tháo chạy
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD
Việt Nam: VinFast mở showroom ở Ấn Độ; Phạt 3 doanh nghiệp dược; Giá chung cư Hà Đông; Doanh nghiệp “phát” 4.000 đồng/cp; Đấu giá khoản nợ Công ty TNHH Móng Cái Plaza
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá