Việt Nam: VinFast mở showroom ở Ấn Độ; Phạt 3 doanh nghiệp dược; Giá chung cư Hà Đông; Doanh nghiệp “phát” 4.000 đồng/cp; Đấu giá khoản nợ Công ty TNHH Móng Cái Plaza

VinFast chuẩn bị mở hơn 50 showroom xe máy điện tại thị trường 1,5 tỷ dân

Lễ ký kết được tổ chức tại Tổ hợp Sản xuất VinFast Hải Phòng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của các đối tác đại lý Ấn Độ tới Việt Nam.

Ngày 08/10/2026, VinFast chính thức ký kết Ý định thư hợp tác (LOI) với hơn 50 đại lý xe máy điện đầu tiên ở 15 bang, vùng lãnh thổ tại Ấn Độ. 

Lễ ký kết được tổ chức tại Tổ hợp Sản xuất VinFast Hải Phòng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của các đối tác đại lý Ấn Độ tới Việt Nam.

Theo thỏa thuận, VinFast và các đại lý sẽ phối hợp triển khai hơn 50 showroom xe máy điện, tại 34 thành phố thuộc 15 bang, vùng lãnh thổ, gồm: Delhi NCR, Rajasthan, Punjab ở miền Bắc; Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh ở miền Trung; Maharashtra và Gujarat ở miền Tây; Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Kerala và Andhra Pradesh ở miền Nam; cũng như West Bengal và Odisha ở miền Đông.

Đây đều là những thành phố và khu vực có thị trường xe hai bánh quy mô lớn, tạo dư địa đáng kể cho quá trình điện hóa giao thông. 

Trước khi đến Việt Nam, các đối tác đại lý đã đánh giá cao uy tín thương hiệu và dải sản phẩm đa dạng của VinFast. Sau khi trực tiếp kiểm chứng quy mô, các tiêu chuẩn sản xuất tại nhà máy và trải nghiệm sự phổ biến của xe máy điện VinFast tại Việt Nam, các đối tác càng đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới tại Ấn Độ.

VinFast gia nhập thị trường giao thông xanh Ấn Độ từ năm 2025, với hoạt động phân phối và sản xuất, lắp ráp ô tô điện. Sự kiện ký kết LOI lần này đánh dấu bước mở rộng mới của VinFast tại thị trường gần 1,5 tỷ dân, đồng thời là lần đầu tiên hãng xây dựng mạng lưới phân phối dành riêng cho các sản phẩm xe máy điện tại Ấn Độ.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/7INfUN9iRUqcvJdRV

Ba doanh nghiệp dược bị phạt 416 triệu đồng

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp dược, với tổng số tiền 416 triệu đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Đông - Chi nhánh 1 (Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, TPHCM) bị phạt 200 triệu đồng do có 4 hành vi vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục đăng ký, phê duyệt thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành trước khi lưu hành đối với 3 thuốc Metrad (VD-27990-17), Mizho (VD-29825-18) và KENMAG (VD-25253-16).

Doanh nghiệp cũng không lưu trữ đầy đủ hồ sơ đăng ký, không cung cấp thông tin liên quan đến 3 thuốc trên khi cơ quan quản lý yêu cầu; sử dụng nguyên liệu làm thuốc, dược liệu chưa được cấp phép hoặc chưa được công bố theo quy định để sản xuất 3 thuốc này.

Ngoài ra, công ty thực hiện không đúng quy trình sản xuất, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt đối với nguyên liệu Gelatin.

Công ty TNHH Dược phẩm BV Pharma (xã Phú Hòa Đông, TPHCM) bị phạt 144 triệu đồng do 3 hành vi vi phạm liên quan đến 2 thuốc Bổ khí thông huyết - BV và Khu phong trừ thấp BV.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thông báo đối với những thay đổi nhỏ thuộc trường hợp phải thông báo trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và được phê duyệt trước khi lưu hành đối với những thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt.

Công ty cũng thực hiện không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt.

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Phước Sanh Pharma (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 72 triệu đồng do không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền về các thay đổi trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Vi phạm liên quan đến 3 thuốc Desmodip, Dưỡng âm thanh phế thủy và Thuốc ho trẻ em.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/Q0zBW4qOizAbmhxK5

Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông sau khi có quy định về niên hạn sử dụng căn hộ

Tại thời điểm tháng 10/2026, sau khi có quy định về niên hạn sử dụng chung cư, khu vực phường Hà Đông, thành phố Hà Nội vẫn có lượng chung cư rao bán vẫn khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông tháng 10/2026

Tại thời điểm tháng 10/2026, theo khảo sát lượng chung cư khu vực phường Hà Đông vẫn được rao bán khá rầm rộ, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 40 đến 100 triệu đồng/m2. 

Theo chị Trà Mi môi giới bất động sản cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 93m2, tại dự án Tháp đôi Kepler Land, phường Hà Đông, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 75,27 triệu đồng/m2.

Theo môi giới Nguyễn Trang, căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 100m2 tại dự án Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Hà Đông hiện đang được rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 73 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư Khu đô thị Mỗ Lao, phường Hà Đông, một căn hộ thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 110m2 hiện đang được rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 50 triệu đồng/m2, môi giới Trương Thu Hà cho biết.

Như vậy tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Hà Đông dù đã hạ nhiệt so với giai đoạn 2024-2025, tuy nhiên mức giá này vẫn được đánh giá là tương đối cao so với mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay. Lượng chung cư có giá dưới 3 tỷ đồng gần như không còn. Cũng theo đánh giá của nhiều môi giới bất động sản khu vực phường Hà Đông, giá chung cư hạ nhiệt vì nhiều lý do: nguồn cung nhà ở đang tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là nguồn cung nhà ở xã hội, cùng với đó thị trường chung cũng hạ nhiệt, các chính sách mới cũng góp phần điều tiết, giữ ổn định giá nhà.

Tuy nhiên, phường Hà Đông vẫn là một trong khu vực có lượng dao dịch bất động sản sôi nổi, đây vẫn là cửa ngõ, đất vàng của thủ đô, có dân cư đông đúc, có tốc độ đô thị hóa phát triển đồng bộ cao.

Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư có ảnh hưởng tới giá nhà?

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV định hướng quan điểm và các giải pháp trọng tâm về việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan là quy định về niên hạn sử dụng của các dự án chung cư.

Theo đó, chung cư có thời hạn sử dụng theo niên hạn thiết kế của công trình, nhưng việc hết niên hạn không đồng nghĩa với việc người dân tự động mất quyền sở hữu căn hộ.

Niên hạn chung cư thường từ 50 đến 100 năm tùy cấp công trình theo hồ sơ thiết kế được coi là mốc để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và độ an toàn. Quyền sở hữu căn hộ gắn liền với đất ổn định lâu dài và không tự động chấm dứt chỉ vì tòa nhà hết tuổi thọ thiết kế.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/EKehG3PXk6KUbpJaD

Một doanh nghiệp sắp "phát" 4.000 đồng/cp ngay tháng 10, quá khứ từng bạo chi 93% bằng tiền mặt

Trên thị trường, cổ phiếu này đã trong trạng thái "tắt thanh khoản" trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, kể từ tháng 2/2026.

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (mã: BED) thông báo 19/10 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 2026 bằng tiền mặt, tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 30/10/2026. Với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BED sẽ phải chi khoảng 12 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Theo tìm hiểu, CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thành lập từ năm 1982, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị và đồ dùng trường học, đồng thời tham gia in ấn và cung ứng các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục. BED thực hiện cổ phần hóa năm 2004 và đưa cổ phiếu lên giao dịch trên HNX từ năm 2009.

BED được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm. Những năm gần đây, công ty chi cổ tức năm 2022 ở mức 13%, năm 2023 và 2024 cùng ở mức 22%, còn năm 2025 là 19%. Đáng chú ý, trong quá khứ BED từng trả cổ tức tới 38% vào năm 2017 và 93% vào năm 2019. 

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, BED ghi nhận doanh thu khoảng 73,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5,2 tỷ đồng. Sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 75 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 5,05 tỷ đồng.

Sau nửa đầu năm, doanh thu lũy kế đạt khoảng 31,2 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 0,9 tỷ đồng, mới hoàn thành khoảng 18% mục tiêu cả năm. Cuối năm 2025, doanh nghiệp có tổng tài sản gần 51,9 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chỉ khoảng 10,2 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu đạt gần 41,8 tỷ đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/WiFbYzYEFFEDPKQS3

Ngày 26/10/2026, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Móng Cái Plaza do Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội cho vay, quản lý

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Móng Cái Plaza do Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội cho vay, quản lý vào ngày 26/10/2026 như sau:

1. Tổ chức hành nghề đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Đ/c: 49 Văn Cao, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội. ĐT: 02432115234/0867.523.488.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Hà Nội. Đ/c: Số 459 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Móng Cái Plaza do Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội cho vay, quản lý (chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá).

- Nơi có tài sản đấu giá: Tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan tới khoản nợ tại Ngân hàng Agribank Bắc Hà Nội: Số 459 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Nơi có tài sản thế chấp: Trung tâm thương mại Móng Cái Plaza: Phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh.

- Giá khởi điểm: 66.313.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 13.262.600.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 26/10/2026.

- Địa điểm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến – lacvietauction.vn.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến; Phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện, năng lực theo Quy chế cuộc đấu giá đăng ký tham gia đấu giá bằng cách:

Xem tiếp tại đường Link =>

Ngày 26/10/2026, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Móng Cái Plaza do Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội cho vay, quản lý

Nguồn: CafeF; Dân Trí; 24h; Báo Đấu Thầu

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Điểm nhấn bất động sản tuần qua; “Bộ lọc” mới đầu tư bất động sản; 150 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh

Việt Nam: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăng hoa; Xe nhập khẩu ồ ạt về nước; Đặng Lê Nguyên Vũ có động thái đặc biệt; Vingroup xây 20 đại dự án; Gia tăng tầng lớp siêu giàu

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”; Giá đất nền ven Hà Nội giảm; Tài sản 112 ha của Đặng Lê Nguyên Vũ; “Ông lớn” thuốc lá lãi 1.300 tỷ; Nhà đầu tư PNJ tháo chạy

Việt Nam: Chu kỳ mới bất động sản; Tập đoàn của giáo sư giàu nhất báo lãi; Novaland lãi 1.100 tỷ đồng; Xe buýt điện Phạm Nhật Vượng chạy ở Mỹ; Lãi suất BIDV cao nhất

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Lên đầu trang